Bảo vệ giá trị nghệ thuật thêu truyền thống

Mấy năm gần đây, những cuộc triển lãm nghệ thuật tranh liên tục diễn ra với đa chủ đề, đa dạng, đa sắc từ trong nước và nhiều quốc gia tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, thế nhưng tranh thêu tay truyền thống thì hầu như không có cuộc triển lãm nào. Phải chăng sản phẩm truyền thống gắn liền với sự tích về vị quan Lê Công Hành với nghề “kim chỉ” đã bị “lép vế” dưới các loại hình nghệ thuật trang trí hiện đại khác?
tin nhap 20171006092721 Đặt hàng đào tạo một số ngành văn hóa nghệ thuật đặc thù
tin nhap 20171006092721 Khai trương hoạt động tham quan Nhà hát Lớn Hà Nội
tin nhap 20171006092721 Khi chèo thu hút giới trẻ
tin nhap 20171006092721 Áo dài truyền thống thăng hoa cùng thư pháp

Làng nghề tranh thêu vắng bóng

Nghệ thuật thêu tay của Việt Nam đã tồn tại ở nước ta hàng thế kỷ nay, tạo nên một sắc thái văn hóa trong dòng chảy chung của dân tộc, khi tác phẩm nghệ thuật đến với người yêu tranh thì ngay cả bạn bè quốc tế cũng đánh giá cao. Song theo thời gian, trước những biến động của xã hội, nghệ thuật thêu tay hiện nay đang thiếu động lực để tiếp tục thăng hoa.

Đặt chân đến với những làng nghề nổi tiếng như làng Quất Động, Nguyên Bì, Thắng Lợi, Đào Xá, Thượng Lâm, An Xá, Vũ Lăng, Hướng Dương … đều thấy vắng bóng những tổ hợp sản xuất tranh thêu tay như trước. Bà Nguyễn Thị Mai, một nghệ nhân thêu ở làng Nguyên Bì cho biết, ngày xưa chỉ có tranh thêu tay cho nên người mua có thể so sánh được giá trị của các bức tranh với cùng dòng tranh, nhưng nay nhiều tranh ngoại nhập, người mua cũng bị lẫn lộn không biết thế nào là hàng xấu, hàng đẹp, rồi so sánh giá cả khiến cho tranh thêu tay khó bán bởi giá thành bao giờ cũng cao hơn.

tin nhap 20171006092721
Thạc sỹ mỹ thuật Trần Gia Huy trực tiếp chỉ đạo thợ tại xưởng thêu của Thêu Việt để cho ra những bức tranh đạt tiêu chuẩn nghệ thuật cao.

Bà Hoàng Minh Gái, một thợ thêu ở làng Quất Động nuối tiếc: “Từ ngày có tranh thêu ngoại nhập, thêu chữ thập, thêu vi tính giá rẻ, tranh gắn dá, tranh gắn lụa.. giá thành chỉ bằng nửa tranh thêu tay cho nên tranh thêu không thể bán được. Mấy năm gần đây, nghe chừng nghề thêu đang được khôi phục trở lại, một số người làm nghệ thuật về làng nghề Quất Động tìm nghệ nhân nhưng hầu như chẳng còn mấy người. Lớp nghệ nhân lành nghề giờ cũng chừng 50-60 tuổi, dẫu có nặng lòng với nghề cũng không còn đủ sức khỏe mà thêu nữa. Còn lớp thanh niên thì thích làm việc khác với mức lương khá hơn nên cũng chẳng còn mặn mà.”.

Gian nan con đường duy trì nghệ thuật truyền thống

Qua khảo sát thị trường tranh thêu tại Hà Nội thì hiện nay chỉ còn có vài đơn vị còn bám trụ với dòng tranh nghệ thuật truyền thống như XQ (xuất xứ Đà Lạt), Thêu Việt, Xuân Nguyên…Đảo qua vài cửa hàng trưng bày của XQ hoặc Thêu Việt mới thấy rõ giá trị nghệ thuật của tranh thêu tay truyền thống, tuy nhiên để sở hữu được một bức tranh có giá trị nghệ thuật cao như những thương hiệu này cung cấp thì phải chấp nhận một giá khá đắt từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng một bức. Có bức được đề giá lên đến tỷ rưỡi.

Năm 2014, TP Hà Nội đã có Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ban hành quy định về chính sách khuyến khích phát triển làng nghề TP Hà Nội, áp dụng trong việc khôi phục, bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống có nguy cơ bị mai một, thất truyền. Mới đây, UBND TP Hà Nội cũng ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND về hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển nghề và làng nghề TP Hà Nội năm 2017. Theo đó, Thành phố sẽ hỗ trợ phát triển các sản phẩm làng nghề thông qua việc xây dựng, quản lý và phát triển, huy động nhiều nguồn lực thực hiện các dự án đầu tư, ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, hiện đại cho các cơ sở sản xuất và doanh nghiệp làng nghề, trong đó các làng nghề thêu truyền thống cũng được chú trọng khôi phục.

Thạc sỹ Mỹ thuật Trần Gia Huy (Tổng Giám đốc Thêu Việt) cho biết, để níu giữ nghề truyền thống và nâng tầm nghệ thuật của dòng tranh thêu tay đòi hỏi người chủ nhân phải kiên trì và cần có nguồn vốn đầu tư lâu dài, bởi hiện nay các làng nghề truyền thống làm tranh thêu đã mai một, không còn nhiều nghệ nhân có thể làm đúng, làm chuẩn các sản phẩm tranh thêu. Hơn nữa, với sự cạnh tranh khốc liệt của các dòng tranh khác cả về mẫu mã và giá cả, tranh thêu tay mang tầm nghệ thuật rất kén người mua.

Theo Thạc sỹ Huy các thương hiệu tranh thêu tay không chỉ là “bán tranh” mà “bán giá trị nghệ thuật” của tranh, cho nên người mua tranh phải thực sự hiểu về nghệ thuật chơi tranh thì mới đánh giá được hết giá trị của bức tranh nghệ thuật. Hiện nay sản phẩm tranh thêu cũng chỉ bán chủ yếu cho khách ngoại giao đi công du tại Việt Nam qua các kênh của chính phủ hoặc bán cho các cơ quan, khách sạn lớn. Thỉnh thoảng cũng có khách hàng mua để trang trí biệt thự, bởi giá trị tranh khá lớn nên những người có thu nhập thấp hoặc vừa rất khó lựa chọn được một bức tranh ưng ý với giá tiền bình dân.

Khó khăn nữa là hiện tay số nghệ nhân làm tranh thêu tay ở các làng nghề nội ngoại thành Hà Nội chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, việc đào tạo những nghệ nhân mới không đủ cung để sản xuất tranh thêu nên số lượng bán ra cũng không nhiều. Để duy trì được nghệ thuật truyền thống này, những người đam mê phải lựa chọn những nghệ nhân lành nghề từ nhiều làng nghề khác nhau để tập trung lại thành xưởng thêu ngay giữa lòng Hà Nội. Điều đó cho thấy một số ít những người làm nghệ thuật còn tha thiết với những giá trị truyền thống của nghề thêu.

“Hy vọng trong thời gian tới, nhà nước sẽ tạo điều kiện hơn cho việc quảng bá, triển lãm, duy trì phát triển dòng tranh thêu tay truyền thống này để các làng nghề có đất sống, nghệ thuật tranh thêu tay được nhanh chóng khôi phục và thăng hoa”. Ông Huy chia sẻ.

Những người kinh doanh nghệ thuật thêu truyền thống đều hy vọng sắp tới tranh thêu tay có thể “đàn áp” các dòng tranh khác và hiện hữu trong khắp các ngôi nhà của người Việt. Tuy nhiên, điều đó cũng còn phụ thuộc nhiều vào các làng nghề truyền thống đang cố gắng hồi phục ở Thủ đô.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Lặng lẽ xương rồng

Lặng lẽ xương rồng

(LĐTĐ) Xương rồng, xưa nay nhân gian nghĩ về sự gai góc, khô cằn. Loài cây này dường như sinh ra để vượt khó vươn lên, cả bản lĩnh cứng cỏi giữa đất trời nắng mưa. Xương rồng thường mọc hoang, mọc dại ở những vùng đất cát. Là loại cây chịu nắng chịu hạn, dai dẳng can trường. Có điều lạ, hễ chạm khẽ vào cây là nhựa chảy ra ròng ròng, thành dòng, như người mau nước mắt.
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, tại xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và dòng họ Trần Đình (chi 2) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Trần Đình (chi 2).
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

(LĐTĐ) Hơn 300 tài liệu, hình ảnh phản ánh lịch sử tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai đến nay, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố sẽ trưng bày tại triển lãm trực tuyến “Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

(LĐTĐ) Ngày 18/4, Bảo tàng Hà Nội đã khai mạc trưng bày chuyên đề "Tiếng vọng" nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam.
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

(LĐTĐ) Vừa qua, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Xem thêm
Phiên bản di động