Báo Lao động Thủ đô và Nhóm từ thiện Mai Vàng hỗ trợ quà cho công nhân tỉnh Bắc Giang trị giá 50 triệu đồng

(LĐTĐ) Với phương châm hướng về người lao động trong tâm dịch, trưa nay (4/6), đoàn công tác của báo Lao động Thủ đô đã về Bắc Giang trao hỗ trợ hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu cho công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Toàn bộ số quà tặng trị giá 50 triệu đồng do Nhóm từ thiện Mai Vàng ủng hộ, đồng hành với báo Lao động Thủ đô.
Cần lắm sự sẻ chia, giúp công nhân lao động tỉnh Bắc Giang vững tin chống dịch Hàng chục “Siêu thị 0 đồng” mở ra, giúp công nhân lao động tỉnh Bắc Giang vững tin chống dịch Hơn 51.000 công nhân lao động tỉnh Bắc Giang phải nghỉ việc thực hiện cách ly phòng, chống dịch

Hưởng ứng chương trình thiện nguyện do báo Lao động Thủ đô kêu gọi giúp đỡ các lượng lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 và công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bênh, Nhóm từ thiện Mai Vàng đã vận động kinh phí từ các cá nhân, kịp thời đồng hành cùng Báo hỗ trợ công nhân lao động đang gặp khó khăn tại tâm dịch Bắc Giang.

Trao quà trị giá 50 triệu đồng tiếp sức công nhân lao động tỉnh Bắc Giang chống dịch
Hàng hóa được Nhóm từ thiện Mai Vàng chuyển đến báo Lao động Thủ đô sáng 4/6.

Chỉ sau 2 ngày chuẩn bị, Nhóm từ thiện Mai Vàng đã vận động được số tiền 50 triệu đồng, đặt mua một số nhu yếu phẩm thiết yếu như dầu ăn, bột canh, cá khô, lạc; đồ dùng phục vụ cho sinh hoạt cá nhân thiết yếu như xà phòng, bột giặt, dầu gội đầu để chuyển tới hỗ trợ công nhân lao động. Toàn bộ số hàng hóa trên đã được chuyển đến báo Lao động Thủ đô trong sáng nay (4/6), để Báo kịp thời chuyển tới công nhân lao động tỉnh Bắc Giang thông qua các “Siêu thị 0 đồng” do Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang quản lý trong trưa nay.

Chia sẻ về hoạt động của nhóm, bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Trưởng Nhóm từ thiện Mai Vàng cho biết: “Chúng tôi mong món quà trao tặng hôm nay đỡ một phần nào khó khăn cho công nhân lao động Bắc Giang trong thời điểm này. Chúng tôi nguyện cầu cho dịch bệnh sớm qua nhanh và cầu mong cho tất cả mọi người được bình an trong lúc này”.

Đón nhận sự quan tâm của báo Lao động Thủ đô và Nhóm từ thiện Mai Vàng, bà Diêm Bích Liên - Trưởng Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang bày tỏ tình cảm trân trọng, cảm ơn các đơn vị đã đồng hành, tiếp sức công nhân lao động tỉnh nhà trong giai đoạn khó khăn này.

Trao quà trị giá 50 triệu đồng tiếp sức công nhân lao động tỉnh Bắc Giang chống dịch
Vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm tới Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang.

Bà Diêm Bích Liên cũng cho biết: Do ảnh hưởng của dịch bệnh, hiện trên 200.000 công nhân lao động tỉnh Bắc Giang phải nghỉ việc (cách ly y tế và doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động liên quan đến dịch Covid-19); gần 67.000 công nhân lao động phải ở lại trong các khu nhà trọ, khu vực cách ly, đời sống gặp rất nhiều khó khăn. Trước khó khăn trên, nhằm kịp thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tổ chức mở và duy trì hoạt động của 29 “Siêu thị 0 đồng” tại các thôn, xóm, kịp thời hỗ trợ công nhân lao động trong các khu nhà trọ ở khu vực cách ly, phong tỏa, giãn cách xã hội.

Trong đó, có 20 “Siêu thị 0 đồng” tại huyện Việt Yên, gồm các xã: Vân Trung (6 siêu thị), Tăng Tiến (3 siêu thị), Hồng Thái (2 siêu thị), Quang Châu (4 siêu thị), Thị trấn Nếnh (5 siêu thị); 8 “Siêu thị 0 đồng” tại huyện Yên Dũng, gồm các xã: Tiền Phong (2 siêu thị), Nội Hoàng (6 siêu thị); và 1 “Siêu thị 0 đồng” tại xã Song Khê, thành phố Bắc Giang.

Ngoài 29 “Siêu thị 0 đồng”, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo thành lập các Tổ cứu trợ khẩn cấp, hoạt động thường trực 24/24h, thông qua các kênh điện thoại, zalo, facebook... để tiếp nhận thông tin. Ngay sau khi tiếp nhận và xử lý thông tin, Tổ cứu trợ khẩn cấp chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm đến những nơi công nhân lao động ở các khu nhà trọ đang bị cách ly, phong tỏa đang cần cứu trợ. Ở những nơi không tiếp cận trực tiếp được công nhân lao động, Tổ đã nhờ chủ nhà trọ hoặc lãnh đạo thôn đưa hàng hóa tới cho công nhân lao động. Đối tượng được Tổ cứu trợ đặc biệt quan tâm là người cao tuổi, phụ nữ mang thai, phụ nữ mới sinh con và các cháu nhỏ trong những khu vực bị phong tỏa, cách ly.

“Công nhân lao động tỉnh Bắc Giang đang rất cần sự quan tâm, chăm lo, hỗ trợ kịp thời để yên tâm thực hiện cách ly, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Chúng tôi xin cảm ơn sự sẻ chia, động viên, giúp đỡ kịp thời của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trong đó có báo Lao động Thủ đô và Nhóm từ thiện Mai Vàng. Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các đơn vị trong thời gian tới, để chung tay tiếp sức công nhân lao động trong phòng, chống dịch bệnh” - bà Diêm Bích Liên chia sẻ.

Để tiếp tục chia sẽ khó khăn cũng như động viện đội ngũ y, bác sĩ, lực lượng chức năng nơi tuyến đầu chống dịch và công nhân lao động, báo Lao động Thủ đô mong muốn sẽ tiếp tục nhận được những đóng góp của quý cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm. Sự đóng góp, đồng hành của quý cơ quan sẽ góp phần vào mục tiêu chung sớm đẩy lùi dịch bệnh, ổn định sản xuất - kinh doanh, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường.

Sau đây là một số hình ảnh trong đợt hỗ trợ công nhân lao động tỉnh Bắc Giang hôm nay (4/6):

Trao quà trị giá 50 triệu đồng tiếp sức công nhân lao động tỉnh Bắc Giang chống dịch
Cán bộ, phóng viên báo Lao động Thủ đô và Nhóm từ thiện Mai Vàng tiếp nhận hàng hóa ủng hộ công nhân lao động tỉnh Bắc Giang.
Trao quà trị giá 50 triệu đồng tiếp sức công nhân lao động tỉnh Bắc Giang chống dịch
Trao quà trị giá 50 triệu đồng tiếp sức công nhân lao động tỉnh Bắc Giang chống dịch
Trao quà trị giá 50 triệu đồng tiếp sức công nhân lao động tỉnh Bắc Giang chống dịch
Ngay trong ngày, toàn bộ hàng hóa, nhu yếu phẩm đã được chuyển tới Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang để chuyển tới hỗ trợ công nhân lao động sớm nhất.
Trao quà trị giá 50 triệu đồng tiếp sức công nhân lao động tỉnh Bắc Giang chống dịch
Cán bộ cơ quan Liên đoàn Lao động Bắc Giang tiếp nhận, vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm.
Trao quà trị giá 50 triệu đồng tiếp sức công nhân lao động tỉnh Bắc Giang chống dịch
Tổng giá trị quà tặng do báo Lao động Thủ đô và Nhóm từ thiện Mai Vàng chuyển tới hỗ trợ công nhân lao động tỉnh Bắc Giang trị giá 50 triệu đồng.
B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Xem thêm
Phiên bản di động