Cần lắm sự sẻ chia, giúp công nhân lao động tỉnh Bắc Giang vững tin chống dịch

(LĐTĐ) Trên 200.000 công nhân lao động tỉnh Bắc Giang phải nghỉ việc do cách ly y tế, do doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động liên quan đến dịch Covid-19; trên 50.000 công nhân lao động đang phải thực hiện cách ly tại khu nhà trọ… Hơn lúc nào, công nhân lao động tỉnh Bắc Giang đang rất cần sự quan tâm, chăm lo kịp thời để công nhân lao động yên tâm thực hiện cách ly, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao 3,4 tỷ đồng hỗ trợ công nhân lao động tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang Hàng chục “Siêu thị 0 đồng” mở ra, giúp công nhân lao động tỉnh Bắc Giang vững tin chống dịch Hơn 51.000 công nhân lao động tỉnh Bắc Giang phải nghỉ việc thực hiện cách ly phòng, chống dịch

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, tính đến hết ngày 31/5/2021, số công nhân, viên chức, lao động bị dương tính với SARS-CoV-2 (FO) trên địa bàn tỉnh là 2.144 người; số công nhân, viên chức, lao động thuộc đối tượng tiếp xúc gần (F1) là 15.263 người; và số công nhân, viên chức, lao động thuộc đối tượng tiếp xúc (F2) là 48.136 người. Số công nhân, viên chức, lao động cách ly tại gia đình là 89.547 người.

Cần lắm sự sẻ chia, giúp công nhân lao động tỉnh Bắc Giang vững tin chống dịch
"Siêu thị 0 đồng" do Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang mở ra để hỗ trợ miễn phí cho công nhân lao động đang thực hiện cách ly y tế tại các khu nhà trọ.

Thống kê ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động doanh nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang cho biết: Từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát đến nay, tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đều bị ảnh hưởng, trong đó: 4 khu công nghiệp phải ngừng hoạt động từ ngày 18/5/2021; các doanh nghiệp khác ngoài khu công nghiệp được tiếp tục duy trì hoạt động, nhưng quy mô sản xuất phải thu hẹp do công nhân lao động bị cách ly tập trung hoặc cư trú trên các địa bàn bị cách ly, giãn cách xã hội không thể đến nhà máy làm việc; có trên 200.000 công nhân lao động phải nghỉ việc do phải cách ly, doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động liên quan đến dịch Covid-19.

Trước khó khăn trên, nhằm kịp thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tổ chức mở và duy trì hoạt động của 29 “Siêu thị 0 đồng” tại các thôn, xóm, kịp thời hỗ trợ công nhân lao động trong các khu nhà trọ ở khu vực cách ly, phong tỏa, giãn cách xã hội.

Trong đó, có 20 “Siêu thị 0 đồng” tại huyện Việt Yên, gồm các xã: Vân Trung (6 Siêu thị), Tăng Tiến (3 Siêu thị), Hồng Thái (2 Siêu thị), Quang Châu (4 Siêu thị), Thị trấn Nếnh (5 Siêu thị); 8 “Siêu thị 0 đồng” tại huyện Yên Dũng, gồm các xã: Tiền Phong (2 Siêu thị), Nội Hoàng (6 Siêu thị); và 1 “Siêu thị 0 đồng” tại xã Song Khê, thành phố Bắc Giang.

Ngoài 29 “Siêu thị 0 đồng”, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo thành lập các Tổ cứu trợ khẩn cấp, hoạt động thường trực 24/24h, thông qua các kênh điện thoại, zalo, facebook... để tiếp nhận thông tin. Ngay sau khi tiếp nhận và xử lý thông tin, Tổ cứu trợ khẩn cấp chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm đến những nơi công nhân lao động ở các khu nhà trọ đang bị cách ly, phong tỏa đang cần cứu trợ. Ở những nơi không tiếp cận trực tiếp được công nhân lao động, Tổ đã nhờ chủ nhà trọ hoặc lãnh đạo thôn đưa hàng hóa tới cho công nhân lao động. Đối tượng được Tổ cứu trợ đặc biệt quan tâm là người cao tuổi, phụ nữ mang thai, phụ nữ mới sinh con và các cháu nhỏ trong những khu vực bị phong tỏa, cách ly.

Cần lắm sự sẻ chia, giúp công nhân lao động tỉnh Bắc Giang vững tin chống dịch
Ngay khi nhận được yêu cầu cần hỗ trợ từ công nhân lao động, Đội Cứu trợ khẩn cấp công nhân sẽ lên đường mang theo nhu yếu phẩm thiết yếu đến hỗ trợ kịp thời. Ảnh: CĐ KCN Bắc Giang

Như trong ngày 1/6, tiếp nhận phản ánh của người lao động, Tổ cứu trợ khẩn cấp đã kịp thời hỗ trợ đồ sơ sinh, sữa tươi, sữa bột, cháo và một số hàng hóa cho 2 nữ công nhân lao động mới sinh con, đang cách ly trong khu nhà trọ tại thôn My Điền, xã Quang Châu, huyện Việt Yên.

Tính đến nay, Tổ cứu trợ khẩn cấp đã cứu trợ cho 2.389 công nhân lao động với nhiều hàng hóa thiết yếu như gạo, mỳ tôm, sữa bột, sữa tươi, rau củ quả, nước khoáng, khẩu trang y tế... với tổng giá trị 268,75 triệu đồng.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hôm nay (2/6), ông Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang cho biết: Hiện nay, công nhân lao động ở các khu nhà trọ gặp rất nhiều khó khăn, vì vậy, tỉnh rất cần hỗ trợ thêm các nhu yếu phẩm khác ngoài gạo, rau, như: Thực phẩm, gia vị, đồ khô, xà phòng, dầu gội, giấy vệ sinh...

Với mong muốn đồng hành với công nhân lao động tỉnh Bắc Giang trong phòng, chống dịch Covid-19, báo Lao động Thủ đô rất mong nhận được sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, chung tay hỗ trợ hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu, giúp công nhân lao động tỉnh Bắc Giang đang thực hiện cách ly vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện nay, yên tâm thực hiện cách ly, đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024).
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.

Tin khác

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

(LĐTĐ) Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức điều chuyển vắc xin giữa các địa phương và nỗ lực phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) để có thể sớm tiếp nhận vắc xin Moderna tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi.
Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

(LĐTĐ) Chiều 26/8, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 3.195 ca mắc Covid-19 (giảm 151 ca so với ngày trước đó). Ngoài ra, trong 24 giờ qua, số bệnh nhân nặng, phải thở ô xy tăng lên 162 ca (tăng 23 ca so với ngày trước đó) và không ghi nhận ca tử vong.
Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Công an tổ chức hội nghị về nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng, chống dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong Công an nhân dân. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an, chủ trì hội nghị.
Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam có những diễn biến mới phức tạp, gia tăng số ca mắc bệnh với sự xuất hiện của nhiều ca mắc biến chủng mới BA.04, BA.05… Việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh.
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương, quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.
Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).
Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Quyết định số 1226/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Y tế cho biết đã có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, nơi công cộng, nhà hàng...) trong phòng, chống dịch Covid-19.
Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

(LĐTĐ) Theo Bộ Y tế, các cán bộ, nhân viên có liên quan đến công tác cấp "Hộ chiếu vắc xin" Covid-19, nếu để xảy ra các biểu hiện tiêu cực thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Dự kiến, đối tượng tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19, cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân các khu công nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động