Báo Lao động Thủ đô và các nhà hảo tâm trao hỗ trợ tới "điểm nóng Covid-19" của tỉnh Bắc Giang

(LĐTĐ) Ngày 10/6, tại huyện Việt Yên (Bắc Giang), báo Lao động Thủ đô và các nhà hảo tâm đã trao quà hỗ trợ là vật tư y tế, nhu yếu phẩm cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19, người dân và công nhân lao động trong "vùng dịch".
Báo Lao động Thủ đô đồng hành với doanh nghiệp trao hỗ trợ tới lực lượng tuyến đầu chống dịch Báo Lao động Thủ đô và Nhóm từ thiện Mai Vàng hỗ trợ quà cho công nhân tỉnh Bắc Giang trị giá 50 triệu đồng Hà Nội sẽ tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ dám nghĩ, dám làm

Trước đó, hưởng ứng chương trình thiện nguyện do báo Lao động Thủ đô kêu gọi giúp đỡ các lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 và người dân "vùng dịch" vượt qua khó khăn, nhiều đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã tích cực đóng góp vật tư y tế, nhu yếu phẩm thiết yếu với tinh thần trách nhiệm cộng đồng rất cao, mục tiêu chung là đẩy lùi và chiến thắng dịch Covid-19.

undefined
Cán bộ, phóng viên báo Lao động Thủ đô chuẩn bị quà hỗ trợ để vận chuyển đến huyện Việt Yên (Bắc Giang).

Qua nắm bắt tình hình và trao đổi thông tin với lãnh đạo huyện Việt Yên - điểm nóng nhất về dịch Covid-19 tại tỉnh Bắc Giang, báo Lao động Thủ đô và các nhà hảo tâm đã phối hợp vận chuyển quà hỗ trợ đến điểm tập kết hàng của địa phương, trao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Việt Yên, từ đó phân bổ về các khu vực dân cư đang bị phong tỏa.

undefined
Phó Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô Nguyễn Văn Bình tiếp nhận quà hỗ trợ (đã được đóng gói và xếp trong xe) từ các nhà hảo tâm.

Quà hỗ trợ gồm: 1000 quả trứng vịt của Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên; 1000 chai tương ớt, 700 chai xì dầu, 200 chai nước mắm của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trung thành Foods; 60 thùng cà phê sữa hạt (tương đương 1680 hộp) của Công ty Nestlé Việt Nam…

129 thùng hàng gồm vật tư y tế, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, thuốc bổ, các nhu yếu phẩm thiết yếu như: Dầu ăn, mỳ chính, hạt nêm, đường, cá hộp, kem đánh răng, mì khô hải sản... của nhóm các nhà hảo tâm: Hội Dược học Hà Nội, Hội Nhà thuốc Hà Nội, Tập đoàn Ngọc Diệp, Hội Cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang) - nhóm G9 Hà Nội, em Bùi Lê Minh Hương (học sinh Trường Trung học phổ thông Chu Văn An).

undefined
undefined
Quà hỗ trợ được vận chuyển đến đến điểm tập kết hàng của huyện Việt Yên.

Hơn 30 thùng quà hỗ trợ gồm: Dầu ăn, nước mắm, gia vị, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang... của các Công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động quận Long Biên, gồm: Công đoàn Trường Tiểu học Giang Biên, Công đoàn Công ty cổ phần May mặc QTNP Hà Nội, Tổ Công đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động quận Long Biên ủng hộ - đã được trao cho Liên đoàn Lao động huyện Việt Yên, để hỗ trợ tới công nhân lao động đang cách ly tại các xã, thị trấn vùng phong tỏa, thông qua kênh "Siêu thị 0 đồng".

undefined
Đại diện báo Lao động Thủ đô (phải) trao quà hỗ trợ của các đơn vị, doanh nghiệp cho huyện Việt Yên.

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Việt Yên Chu Bá Tuân đại diện nhận quà hỗ trợ và gửi lời cảm ơn đến báo Lao động Thủ đô cùng các nhà hảo tâm đã kịp thời động viên, chia sẻ về vật chất, tinh thần giúp nhân dân Việt Yên vượt qua khó khăn.

undefined
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Việt Yên Chu Bá Tuân (áo trắng) đại diện nhận quà hỗ trợ từ các nhà hảo tâm.

Ông Chu Bá Tuân cho biết, dịch Covid-19 trên địa bàn huyện trong thời qua có diễn biến phức tạp, song địa phương đã cơ bản kiểm soát được tình hình. Với tinh thần quyết tâm cao, tại tuyến đầu chống Covid-19 cũng như toàn thể người dân Việt Yên đang đồng lòng, nỗ lực khống chế dịch bệnh trong thời gian tới, để sớm ổn định cuộc sống, trở lại sản xuất và hoàn thành "mục tiêu kép".

undefined
Đại diện Liên đoàn Lao động huyện Việt Yên (áo xanh) nhận quà hỗ trợ công nhân lao động đang cách ly tại các xã, thị trấn vùng phong tỏa.

Trước đó, báo Lao động Thủ đô và các nhà hảo tâm đã chuyển quà hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống Covid-19, người dân và công nhân lao động trong "vùng dịch" tại tỉnh Bắc Giang và khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Để tiếp tục chia sẻ khó khăn cũng như động viên lực lượng tuyến đầu chống Covid-19, người dân và công nhân lao động "vùng dịch", báo Lao động Thủ đô mong muốn tiếp tục nhận được những đóng góp của quý cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm. Sự đóng góp, đồng hành quý báu ấy sẽ góp phần vào mục tiêu chung, sớm đẩy lùi dịch bệnh, ổn định sản xuất - kinh doanh, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người. Để cài đặt ứng dụng này trên điện thoại, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) sẽ triển khai 4 mô hình gồm: Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt; chợ thanh toán không dùng tiền mặt; cơ sở kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt; trường học thanh toán không dùng tiền mặt.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024).
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.

Tin khác

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động