Bảo đảm công tác y tế phục vụ Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 212/KH-SYT về việc bảo đảm công tác y tế và phòng chống dịch phục vụ lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà ngoại giao xuất sắc mang tầm vóc quốc tế Đảm bảo an ninh, an toàn các chuyến bay có đoàn đại biểu tham dự Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Cuộc đời của Tổng Bí thư là một tấm gương sáng về sự bình dị, gần gũi và khiêm tốn

Theo đó, Sở Y tế Hà Nội giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội là đơn vị thường trực trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; xây dựng phương án ứng phó với các tình huống cụ thể dịch bệnh và hướng dẫn phòng chống dịch, vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố, các nơi tổ chức lễ viếng, trên đường di chuyển đến Nghĩa trang Mai Dịch.

Bảo đảm công tác y tế phục vụ Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế Hà Nội tăng cường công tác khám bệnh, chữa bệnh, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch theo đúng quy định. (Ảnh minh họa)

Đảm bảo chế độ thường trực phòng chống dịch, sẵn sàng tổ chức triển khai ứng phó khi có tình huống dịch bệnh xảy ra; tổ chức kiểm tra, giám sát, hỗ trợ và báo cáo tình hình dịch bệnh trong thời gian tổ chức lễ tang; tổ chức kiểm tra, giám sát, chất lượng nguồn nước các địa điểm tổ chức lễ tang, các khách sạn lớn nơi đại biểu và khách nước ngoài tham gia lễ viếng lưu trú.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) từ khâu thu mua nguyên liệu ban đầu đến quá trình vận chuyển, bảo quản, chế biến và sử dụng thực phẩm; đẩy mạnh các hoạt động bảo đảm vệ sinh ATTP tại các địa điểm tổ chức lễ tang, các khách sạn lớn nơi tiếp đón các đoàn đại biểu tham gia lễ viếng.

Đồng thời, bố trí 1 tổ kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh ATTP, nước uống thường trực trong suốt thời gian Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phối hợp với Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng, phòng Y tế huyện Đông Anh thực hiện kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo ATTP, đặc biệt tại khu vực xung quanh địa điểm tổ chức lễ tang.

Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, Bệnh viện Bắc Thăng Long mỗi đơn vị bố trí 1 tổ cấp cứu gồm 2 bác sĩ, 2 điều dưỡng, 1 xe ôtô cứu thương đầy đủ phương tiện, thuốc cấp cứu, trang thiết bị cần thiết thường trực tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh theo kế hoạch và lịch phân công của Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh, từ ngày 20/7/2024 tới khi kết thúc lễ tang.

Các bệnh viện: Xanh Pôn, Thanh Nhàn, Đống Đa, Hòe Nhai, Tim Hà Nội, Y học cổ truyền Hà Nội mỗi bệnh viện bố trí 1 tổ cấp cứu gồm 2 bác sĩ, 2 điều dưỡng, 1 xe ôtô cứu thương đầy đủ phương tiện, thuốc cấp cứu, trang thiết bị cần thiết thường trực tại cơ quan sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Đồng thời, các bệnh viện được phân công phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bệnh viện trung ương, bệnh viện bộ, ngành đảm bảo y tế sẵn sàng ứng phó các tình huống cấp cứu phục vụ lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo chỉ đạo của Bộ Y tế; phối hợp các trung tâm y tế quận, huyện, đơn vị liên quan xử lý cách ly, điều trị các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, trường hợp có nguy cơ cao nhằm phát hiện người bệnh để cách ly, điều trị. Mỗi đơn vị bố trí sẵn sàng 5 - 10 giường bệnh để phục vụ lễ tang trong trường hợp có tình huống bất thường xảy ra.

Ngoài ra, Sở Y tế Hà Nội phân công Bệnh viện Thanh Nhàn thường trực phối hợp đảm bảo đáp ứng y tế tại Nhà Tang lễ Quốc Gia số 5 Trần Thánh Tông; Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội thường trực phối hợp đảm bảo đáp ứng y tế tại Nghĩa trang Mai Dịch.

Riêng Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội bố trí 3 tổ cấp cứu, mỗi tổ gồm 1 bác sĩ, 2 điều dưỡng, 1 xe ôtô cứu thương đầy đủ phương tiện, thuốc cấp cứu, trang thiết bị cần thiết thường trực tại cơ quan sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Các Trung tâm Y tế (TTYT) quận Hai Bà Trưng, Cầu Giấy và huyện Đông Anh phối hợp với CDC Hà Nội tổ chức giám sát dịch chặt chẽ và chủ động phát hiện các ổ dịch tại địa phương để xử lý và khống chế dịch có hiệu quả trong thời gian tổ chức lễ tang. Các tổ phòng chống dịch phối hợp với cơ quan địa phương, nhân viên nhà tang lễ thực hiện công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Sở Y tế Hà Nội cũng giao TTYT quận Hai Bà Trưng bố trí 1 Tổ phòng chống dịch thường trực tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông; TTYT quận Cầu Giấy bố trí 1 Tổ phòng chống dịch thường trực tại Nghĩa trang Mai Dịch.

TTYT huyện Đông Anh bố trí 1 Tổ phòng chống dịch thường trực tại xã Đông Hội, làng Lại Đà thực hiện công tác khử khuẩn, vệ sinh môi trường; bố trí 1 Tổ cấp cứu, mỗi tổ gồm 2 bác sĩ, 2 điều dưỡng, 1 xe ôtô cứu thương đầy đủ phương tiện, thuốc cấp cứu, trang thiết bị cần thiết thường trực tại xã Đông Hội theo kế hoạch của chính quyền địa phương.

Các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế Hà Nội tăng cường công tác khám bệnh, chữa bệnh, đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế. Tổ chức thường trực đội cấp cứu cơ động sẵn sàng tại đơn vị, 1 tổ cấp cứu ngoại viện sẵn sàng tham gia cấp cứu, vận chuyển người bệnh khi có yêu cầu và bố trí sẵn sàng 5 - 10 giường bệnh để phục vụ lễ tang trong trường hợp có tình huống bất thường xảy ra.

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, bắt đầu từ 7 giờ 00 phút đến 22 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 7 năm 2024 và từ 7 giờ 00 phút đến 13 giờ 00 phút ngày 26 tháng 7 năm 2024.

Lễ truy điệu được tổ chức lúc 13 giờ 00 phút ngày 26 tháng 7 năm 2024, tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

Lễ an táng lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.

Lễ viếng, Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

“Con tôi mất đi, để lại nỗi đau không gì có thể xoa dịu. Vì thế, với điều kiện có được, tôi muốn giúp những người mẹ khác không phải chịu nỗi đau quá lớn như mình. Tôi cũng mong, dù con trai tôi không còn nữa, nhưng con vẫn tồn tại trong cuộc đời này bằng cách hóa thân vào hơi thở, nhịp đập trái tim, sự sống của những con người khác” - chị Nguyễn Thị Ngừng nghẹn ngào chia sẻ về quyết định hiến tạng của con trai vừa mất, giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh.
3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

Viêm cơ tim tối cấp ở trẻ em là bệnh lý không hiếm gặp nhưng có thể gây nguy hiểm tính mạng cho trẻ trong thời gian ngắn. Vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tiếp ghi nhận 3 trường hợp trẻ nguy kịch do viêm cơ tim tối cấp.
Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Khoa Mắt, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận liên tiếp nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng do pháo nổ trong những ngày nghỉ Tết vừa qua. Không ít trường hợp đối mặt nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.
Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Theo tổng hợp lịch thường trực cấp cứu, vận chuyển cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, toàn Thành phố có 60 - 65 đơn vị đáp ứng cấp cứu và vận chuyển người bệnh mọi lúc, mọi nơi, xuyên Tết.
Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Tết Nguyên đán là thời điểm sum vầy, nghỉ ngơi và tận hưởng những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình. Tuy nhiên, với nhiều người đang điều trị các bệnh mạn tính như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản hay các bệnh lý cần dùng thuốc dài ngày... Tết cũng là giai đoạn dễ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu chủ quan ngừng thuốc hoặc sử dụng thuốc không đúng chỉ định.
Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Tết đến, mâm cỗ đầy ắp bánh chưng, thịt mỡ, giò chả, thêm vài ly rượu bia… khiến nhiều người dễ ăn quá đà. Hệ tiêu hóa vì thế “quá tải”, bụng đầy, khó tiêu, đêm trằn trọc khó ngủ. Theo các chuyên gia y tế, chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen nhỏ trong ăn uống, sinh hoạt, mỗi người hoàn toàn có thể tận hưởng ngày xuân đủ đầy mà cơ thể vẫn nhẹ nhàng, khỏe khoắn.
Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Bộ Y tế vừa ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah, áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước. Bệnh do vi rút Nipah được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm A, có tiềm năng gây đại dịch và nằm trong danh sách ưu tiên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng sang năm Bính Ngọ 2026, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương bé “ngựa vàng” đầu tiên đã cất tiếng khóc chào đời an toàn.
Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Trong khi nhiều gia đình quây quần đón năm mới, các y bác sĩ Bệnh viện E vẫn căng mình trong phòng cấp cứu. Từ tai nạn giao thông, đột quỵ đến các ca bệnh nguy kịch, nhiều người bệnh đã được xử trí kịp thời ngay trong đêm Giao thừa, giữ lại cơ hội sống giữa khoảnh khắc thiêng liêng của năm mới.
Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Sáng 16/2 (tức 29 tháng Chạp), đoàn số 1 Sở Y tế Hà Nội do Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác đảm bảo y tế phục vụ bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động