Quyền tự quyết về sinh sản trong một thế giới đang thay đổi

Ngày Dân số thế giới 11/7 năm nay có chủ đề “Quyền tự quyết về sinh sản trong một thế giới đang thay đổi”. Thông điệp này nhằm nhấn mạnh đến quyền cơ bản của mỗi cá nhân, đặc biệt là phụ nữ và thanh niên được tiếp cận thông tin, dịch vụ y tế để chủ động, tự do và có trách nhiệm trong quyết định về sinh sản.
Sôi nổi Hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên, thanh niên Lan tỏa những giá trị hạnh phúc cho các cặp vợ chồng hiếm muộn khó khăn

Đây là những thông tin được Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung cho biết tại Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số thế giới (11/7) với chủ đề "Quyền tự quyết về sinh sản trong một thế giới đang thay đổi", do Sở Y tế Hà Nội tổ chức sáng 8/7.

Quyền tự quyết về sinh sản trong một thế giới đang thay đổi
Phường Thanh Xuân đã tổ chức đoàn xe diễu hành, cổ động Ngày Dân số thế giới.

Phát biểu tại lễ mít tinh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung cho biết: Trong những năm qua, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội luôn chú trọng tới công tác dân số và phát triển.

Do vậy, Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công tác dân số, cụ thể: Mức sinh thay thế được duy trì; tỷ lệ phụ nữ mang thai được sàng lọc trước sinh 4 bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất (đạt 85%); tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc 5 bệnh bẩm sinh phổ biến nhất (đạt 90%); tỷ lệ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước kết hôn nhân đạt 82%; tỷ lệ tuổi thọ trung bình 76,5; tỷ số giới tính khi sinh đang từng bước được kiểm soát.

Thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều mô hình như: Tư vấn tiền hôn nhân, chăm sóc sức khỏe vị thành niên - thanh niên và người cao tuổi; đồng thời đưa nội dung dân số vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội các cấp.

Để đảm bảo công tác dân số và phát triển trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện có hiệu quả, tạo ra sự chuyển biến rõ nét và sự ổn định trong công tác dân số và phát triển, thời gian tới, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung đề nghị cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của các cấp chính quyền, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong triển khai các chính sách dân số trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về bình đẳng giới, khuyến khích sinh đủ hai con, kết hôn và sinh con đúng độ tuổi; tăng cường đầu tư dịch vụ y tế, mở rộng dịch vụ dân số đến tận cơ sở, đảm bảo quyền tiếp cận cho mọi người dân, bảo vệ quyền sinh sản của mỗi người.

Phát biểu hưởng ứng lễ mít tinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thanh Xuân Vương Thị Vân Khánh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, về cơ bản các chỉ tiêu công tác dân số của phường Thanh Xuân được kiểm soát tốt, một số chỉ tiêu đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch Thành phố giao như: Chỉ tiêu sàng lọc trước đạt 100,9%; tỷ lệ cặp nam, nữ được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 100,1%.

Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân phường Thanh Xuân luôn nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác dân số trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống. Toàn bộ hệ thống chính quyền cơ sở quyết tâm đoàn kết phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, vận dụng những điều kiện thuận lợi, xác định những nhiệm vụ và biện pháp thích hợp trong tình hình mới, chủ động sáng tạo trong mọi hoạt động, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao, tạo tiền đề thuận lợi để triển khai các nhiệm vụ dân số trong giai đoạn tới.

Tại lễ mít tinh, đồng chí Lê Thanh Dũng - Cục trưởng Cục Dân số, Bộ Y tế đánh giá cao những kết quả công tác dân số của thành phố Hà Nội đạt được trong thời gian qua. Để tiếp tục làm tốt công tác này, đồng chí Lê Thanh Dũng đề nghị Sở Y Hà Nội tế tiếp tục chỉ đạo Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng chống tệ nạn xã hội và các đơn vị của ngành Y tế triển khai có hiệu quả chương trình, dự án về dân số. Đồng thời đề xuất các giải pháp đột phá, hoàn thành tốt mục tiêu dân số và phát triển thành phố Hà Nội.

Đặc biệt, tiếp tục thực hiện tốt Kết luận 149 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện công tác dân số trong tình hình mới, trong đó tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân số; đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động về công tác dân số; hoàn thiện chính sách, pháp luật về dân số; triển khai đồng bộ các giải pháp về công tác dân số…

Trong bối cảnh thay đổi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng chống tệ nạn xã hội cần tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức và chính quyền cơ sở triển khai công tác dân số, không để ngắt quãng công việc, đảm bảo tiến độ, chất lượng cao nhất.

Đồng chí Lê Thanh Dũng cũng đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố Hà Nội, chính quyền các phường, xã tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân số. Trong quá trình sắp xếp, tổ chức đơn vị hành chính phải xem xét sắp xếp lại bộ máy công tác dân số đảm bảo tính thống nhất, liên tục, nâng cao chất lượng công tác dân số. Quan tâm bố trí nhân lực, phân bổ ngân sách cho công tác dân số, nhất là trong bối cảnh thích ứng với già hóa dân số.

Cục trưởng Cục Dân số Lê Thanh Dũng mong rằng các đồng chí lãnh đạo tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm làm tốt hơn nữa sự nghiệp phát triển dân số; cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ có những giải pháp đồng bộ triển khai hiệu quả công tác dân số trên địa bàn.

Sáng cùng ngày, phường Thanh Xuân đã tổ chức đoàn xe diễu hành, cổ động Ngày Dân số thế giới trên các tuyến phố thuộc địa bàn phường và các phường lân cận.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

“Con tôi mất đi, để lại nỗi đau không gì có thể xoa dịu. Vì thế, với điều kiện có được, tôi muốn giúp những người mẹ khác không phải chịu nỗi đau quá lớn như mình. Tôi cũng mong, dù con trai tôi không còn nữa, nhưng con vẫn tồn tại trong cuộc đời này bằng cách hóa thân vào hơi thở, nhịp đập trái tim, sự sống của những con người khác” - chị Nguyễn Thị Ngừng nghẹn ngào chia sẻ về quyết định hiến tạng của con trai vừa mất, giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh.
3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

Viêm cơ tim tối cấp ở trẻ em là bệnh lý không hiếm gặp nhưng có thể gây nguy hiểm tính mạng cho trẻ trong thời gian ngắn. Vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tiếp ghi nhận 3 trường hợp trẻ nguy kịch do viêm cơ tim tối cấp.
Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Khoa Mắt, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận liên tiếp nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng do pháo nổ trong những ngày nghỉ Tết vừa qua. Không ít trường hợp đối mặt nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.
Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Theo tổng hợp lịch thường trực cấp cứu, vận chuyển cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, toàn Thành phố có 60 - 65 đơn vị đáp ứng cấp cứu và vận chuyển người bệnh mọi lúc, mọi nơi, xuyên Tết.
Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Tết Nguyên đán là thời điểm sum vầy, nghỉ ngơi và tận hưởng những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình. Tuy nhiên, với nhiều người đang điều trị các bệnh mạn tính như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản hay các bệnh lý cần dùng thuốc dài ngày... Tết cũng là giai đoạn dễ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu chủ quan ngừng thuốc hoặc sử dụng thuốc không đúng chỉ định.
Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Tết đến, mâm cỗ đầy ắp bánh chưng, thịt mỡ, giò chả, thêm vài ly rượu bia… khiến nhiều người dễ ăn quá đà. Hệ tiêu hóa vì thế “quá tải”, bụng đầy, khó tiêu, đêm trằn trọc khó ngủ. Theo các chuyên gia y tế, chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen nhỏ trong ăn uống, sinh hoạt, mỗi người hoàn toàn có thể tận hưởng ngày xuân đủ đầy mà cơ thể vẫn nhẹ nhàng, khỏe khoắn.
Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Bộ Y tế vừa ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah, áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước. Bệnh do vi rút Nipah được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm A, có tiềm năng gây đại dịch và nằm trong danh sách ưu tiên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng sang năm Bính Ngọ 2026, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương bé “ngựa vàng” đầu tiên đã cất tiếng khóc chào đời an toàn.
Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Trong khi nhiều gia đình quây quần đón năm mới, các y bác sĩ Bệnh viện E vẫn căng mình trong phòng cấp cứu. Từ tai nạn giao thông, đột quỵ đến các ca bệnh nguy kịch, nhiều người bệnh đã được xử trí kịp thời ngay trong đêm Giao thừa, giữ lại cơ hội sống giữa khoảnh khắc thiêng liêng của năm mới.
Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Sáng 16/2 (tức 29 tháng Chạp), đoàn số 1 Sở Y tế Hà Nội do Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác đảm bảo y tế phục vụ bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động