Báo chí và doanh nghiệp là mối quan hệ cộng sinh

Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, mối quan hệ giữa báo chí và doanh nghiệp càng được thúc đẩy gần nhau hơn. Đó là mối quan hệ đồng hành cùng phát triển và hướng tới những mục tiêu phát triển tốt đẹp chung của xã hội.
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường thăm, chúc mừng báo Lao động Thủ đô Chủ tịch nước dự gặp mặt các cơ quan báo chí tại TP Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2022), báo Lao động Thủ đô có cuộc trò chuyện với doanh nhân Nguyễn Thái Thuật Hiền, CEO Công ty Dịch vụ Giải pháp Cảnh quan LSS, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Cảnh quan Việt Nam, chủ nhiệm Câu lạc bộ Kiến trúc sư Trẻ.

Báo chí và doanh nghiệp là mối quan hệ cộng sinh
KTS Nguyễn Thái Thuật Hiền

Phóng viên: Là doanh nhân trong thời đại mới ông đánh giá như thế nào về mối quan hệ giữa báo chí và doanh nghiệp hiện nay?

KTS Nguyễn Thái Thuật Hiền: Như lời Thủ tướng Chính phủ đã nói trong cuộc gặp mặt báo chí mới đây: “Người làm báo là một trong những lực lượng trên tuyến đầu của các “mặt trận” thì có thể thấy vai trò to lớn của đội ngũ làm báo trong sự phát triển của đất nước.

Là một người hoạt động trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh tôi luôn coi báo chí là mối quan hệ lớn trong chặng đường phát triển của doanh nghiệp. Đó là mối quan hệ đồng hành cùng phát triển và hướng tới những mục tiêu phát triển tốt đẹp chung của xã hội.

Trong hành trình lãnh đạo doanh nghiệp của mình suốt hơn một thập kỷ qua, “bữa điểm tâm” bắt đầu mỗi ngày mới của tôi không thể thiếu được là các thông tin từ báo chí. Thông tin từ các bài báo cập nhật được “nhiệt độ” của nền kinh tế, nhịp đập của thị trường cho tới các điều khiển kinh tế vĩ mô… đã cho chúng tôi có nhiều thông tin góp phần hoạch định chiến lược kinh doanh kịp thời. Bên cạnh đó, thông tin báo chí “quân sư” cho chúng tôi trong việc lựa chọn đối tác; xây dựng và phát triển thương hiệu; quảng cáo sản phẩm; tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ; cập nhật kịp thời các thông tin về chính sách pháp luật của Nhà nước...

Trong giai đoạn hiện nay, mối quan hệ giữa báo chí và doanh nghiệp cần phải gắn kết hơn bao giờ hết. Bởi lẽ trong thời kỳ thông tin nhiễu loạn như hiện nay, bạn đọc, doanh nghiệp và người dân cần những thông tin chính thống để có thể bảo chứng thông tin, tin vào thông tin nào là thật, biết được thông tin nào là giả.

Ở góc độ doanh nghiệp thì cần có tính chủ động trong quan hệ với báo chí, che giấu hay bưng bít thông tin là một điều không thể và không nên trong giai đoạn hiện nay. Thay vào đó, doanh nghiệp cần chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, tạo cầu nối để thông tin được lan tỏa và chính xác. Báo chí cũng cần xem doanh nghiệp là mối quan hệ tương sinh, tương cầu là mối quan hệ cùng có lợi để cùng đồng hành trong chặng đường phát triển chung của xã hội.

Phóng viên: Nếu có sự chia sẻ thắng thắn với các lãnh đạo cơ quan báo chí, ông sẽ muốn nói điều gì nhất?

KTS Nguyễn Thái Thuật Hiền: Ở mỗi giai đoạn phát triển tất cả các lĩnh vực trong đó có báo chí đều phải đối mặt với những thách thức bên cạnh cơ hội. Giữa thời kỳ bùng nổ thông tin với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã đưa báo chí và một giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhưng cũng đối mặt với thách thức sống còn mà trong đó vấn đề kinh tế báo chí là một yếu tố then chốt.

Đặc biệt hiện nay, sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội khiến kinh tế báo chí phải san sẻ nguồn thu từ quảng cáo, bán báo… Đây là lúc mà các tòa soạn cần đổi mới sáng tạo trong cách làm kinh tế báo chí. Bên cạnh đó là thách thức lớn về đạo đức của người làm báo, nếu một tờ báo chỉ chăm chăm làm kinh tế, thúc đẩy phóng viên trở thành “người bán hàng”, “người tìm kiếm doanh thu” thì dễ đánh mất bản sắc. Xã hội tôn vinh người làm báo và dành từ nhân xưng trân trọng nhất là “Nhà báo”, như là “Nhà giáo”, “Nhà khoa học”.

Chính vì vậy, mỗi cơ quan báo chí, mỗi người làm báo cần tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn tránh tình trạng phóng viên tác nghiệp hiểu sai lệch vấn đề, hoặc tự coi mình người thực thi pháp luật khi đối chất với doanh nghiệp hay nguồn tin.

Phóng viên: “Đối mặt với vấn đề sống còn trong đó mẫu chốt là chuyện làm kinh tế báo chí”, vậy ở góc độ doanh nghiệp ông cho rằng báo chí cần có định hướng kinh tế báo chí như thế nào để làm kinh tế sạch? Vấn đề này khá bức thiết khi kinh tế báo chí gần như gắn hoàn toàn vào mối quan hệ truyền thông với doanh nghiệp.

KTS Nguyễn Thái Thuật Hiền: Làm báo sạch luôn là mối quan tâm lớn của các tòa soạn báo trên thế giới, trong mỗi giai đoạn chứ không riêng gì ở Việt Nam. Khi báo chí được trao một “quyền lực” thì đó cũng là một thách thức trong việc sử dụng sức mạnh này.

Trong giai đoạn hiện nay còn có hiện tượng, nhiều khi doanh nghiệp cảm thấy bị “làm phiền”, “nhũng nhiễu” bởi một số người làm báo chưa chuẩn mực. Tình trạng vạch lá tìm sâu, soi vào những lỗ hổng nhỏ của doanh nghiệp để gây áp lực nhằm trục lợi cá nhân hoặc nhắm tới mục tiêu kinh tế trước mắt vẫn là chuyện nhức nhối cần sự chấn chỉnh quyết liệt.

Đọc trên báo thời gian gần đây chúng ta cũng thấy có một số người làm báo dính vào lao lí khi họ đi sai đường, sử dụng báo chí như một công cụ để trục lợi bất chính, làm kinh tế báo chí sai luật.

Theo tôi, hiện nay mỗi một Tổng Biên tập cũng như một giám đốc điều hành của doanh nghiệp – như một CEO thực sự, ngoài phát triển nội dung, nhân sự,… mỗi “CEO báo chí” cũng cần hoạch định chiến lược kinh tế của các cơ quan báo chí do mình điều hành một cách rõ ràng. Chiến lược kinh tế báo chí này cũng sẽ định hình mô hình phát triển của tòa soạn đó. Và theo tôi nghĩ đây là giai đoạn mà các tờ báo cần thích ứng nhanh với sự phát triển như vũ bão của công nghệ truyền thông, đa dạng hóa nguồn thu cho tờ báo.

Báo cáo của Hiệp hội Báo chí và các Nhà xuất bản tin tức Thế giới (WAN-IFRA) cho thấy trong khi lợi nhuận từ quảng cáo kỹ thuật số, từ độc giả số đang tăng thì lợi nhuận từ quảng cáo truyền thống lẫn khu vực phát hành báo in tiếp tục giảm sâu. Theo thống kê của hai đơn vị tư vấn thị trường là We are social và Kepios, tổng giá trị của thị trường quảng cáo kỹ thuật số tại Việt Nam trong năm 2022 sẽ lên tới 812 triệu USD, tăng trưởng tới 22% so với năm trước đó.

Từ cứ liệu trên, có thể thấy giai đoạn này các cơ quan báo chí cần tận dụng tốt cơ hội của mình để mở rộng thị phần từ quảng cáo kỹ thuật số.

Phóng viên: Báo chí đóng vai trò là cầu nối nối thông tin giúp doanh nghiệp kết nối và hội nhập sâu rộng. Trong giai đoạn kinh tế hội nhập ông có cho rằng vai trò này càng phải bền chặt?

KTS Nguyễn Thái Thuật Hiền: Đó là điều chắc chắn và càng phải khẳng định mạnh mẽ hơn.Trong giai đoạn hội nhập sâu rộng của nền kinh tế Việt Nam, lĩnh vực kiến trúc của chúng tôi cũng nằm trong sân chơi đó, chúng tôi luôn khẳng định trong chiến lược nếu hội nhập và thích ứng chậm thì doanh nghiệp sẽ khó tồn tại. Lĩnh vực kiến trúc trên thế giới liên tục cập nhật xu hướng mới, báo chí là một kênh thông tin hàng đầu mà chúng tôi dùng để cập nhật xu hướng, từ những tạp chí chuyên ngành đến những hội nghị quốc tế được báo chí làm cầu nối tổ chức là những dịp để chúng tôi làm mới lại mình.

Nhân dịp Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, tôi kính chúc các nhà báo luôn mạnh khỏe, vững vàng với nghề báo và chúc cho các tòa soạn ngày càng vững mạnh và chúc cho mối quan hệ giữa báo chí và doanh nghiệp ngày càng gắn kết sâu rộng.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn những chia sẻ của ông!

Xuân Trường (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Xem thêm
Phiên bản di động