Báo chí thể hiện sứ mệnh “người đồng hành tin cậy” với doanh nghiệp

Tại diễn đàn “Báo chí - doanh nghiệp đồng hành vì sự phát triển bền vững trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, các chuyên gia cho rằng báo chí và doanh nghiệp không thể tách rời. Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động và áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt, ngoài việc là kênh truyền thông, báo chí còn là một thành tố quan trọng góp phần bảo vệ và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp - trụ cột của nền kinh tế Việt Nam.
Kể chuyện đa phương tiện: Thay đổi cách nhìn nhận về sản phẩm báo chí Báo chí đồng hành xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới

Hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), ngày 5/6, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình diễn đàn “Báo chí - doanh nghiệp đồng hành vì sự phát triển bền vững trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Báo chí cần nhìn nhận vấn đề bằng lăng kính nhân văn

Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị đã khẳng định, chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc. Một thời kỳ mới mà kinh tế tư nhân không chỉ là “bệ đỡ” mà còn là “động lực tăng trưởng” quan trọng của đất nước. Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã mở ra hành lang pháp lý, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hội nhập sâu rộng. Do đó, báo chí cần thể hiện sứ mệnh “người đồng hành tin cậy”, phản ánh tiếng nói doanh nghiệp, đề xuất chính sách, lan tỏa mô hình tích cực và đề cao minh bạch, công bằng…

Và báo chí, hơn bao giờ hết, phải là người đồng hành sáng tạo - hỗ trợ doanh nghiệp không chỉ trong sản xuất, đầu tư mà cả trong truyền thông chiến lược, xây dựng thương hiệu và phát triển bền vững.

Tại Hà Nội, diễn đàn tập trung vào các chủ đề mang tính thời sự, thiết thực và gắn liền với những “huyệt đạo” phát triển của nền kinh tế tư nhân. Đó là báo chí đồng hành gỡ vướng cho bất động sản; lan tỏa nhà ở xanh, đô thị thông minh; báo chí là tiếng nói mạnh mẽ cho kinh tế tuần hoàn, công nghệ sạch; truyền thông đồng hành du lịch sinh thái, văn hóa, sáng tạo và báo chí đồng hành doanh nghiệp trong chuyển đổi số, xử lý khủng hoảng truyền thông, đạo đức làm báo trong kỷ nguyên mới…

Báo chí thể hiện sứ mệnh “người đồng hành tin cậy” với doanh nghiệp
PGS.TS. Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị phát biểu khai mạc.

Từ tầm nhìn quốc gia đến từng hành động cụ thể, mỗi bước đi của doanh nghiệp đều cần truyền thông thấu hiểu và sát cánh. Mỗi trang báo, mỗi chương trình truyền hình, mỗi dòng thông tin trên mạng xã hội - nếu được định hướng tốt - đều có thể trở thành “hạt giống” gieo mầm tri thức, lan tỏa khát vọng và đồng hành vì một Việt Nam thịnh vượng, hùng cường.

Cũng tại diễn đàn các diễn giả, chuyên gia và doanh nghiệp cũng tập trung vào các chủ đề mang tính thời sự, thiết thực, những thách thức và đề xuất hướng giải quyết. Đó là báo chí đồng hành gỡ vướng cho bất động sản; lan tỏa nhà ở xanh, đô thị thông minh; công nghệ sạch; truyền thông đồng hành du lịch sinh thái, văn hóa, sáng tạo và báo chí đồng hành doanh nghiệp trong chuyển đổi số, xử lý khủng hoảng truyền thông, đạo đức làm báo trong kỷ nguyên mới…

Cụ thể, Chuyên gia kinh tế TS. Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhấn mạnh, báo chí đồng hành luôn cùng với sự phát triển của doanh nghiệp. Mối quan hệ giữa báo chí và doanh nghiệp là mối quan hệ tương hỗ, cộng sinh, hỗ trợ không thể tách rời. Trong bối cảnh báo chí có sự phát triển đa dạng về thể loại, nhất là trên môi trường số, các cơ quan phải chuyển đổi, sáng tạo hơn nữa để đáp ứng nhiệm vụ đất nước giao.

Bên cạnh đó, ông Kiên cũng nhấn mạnh vai trò nhân văn của báo chí trong xử lý các vấn đề xã hội: “Báo chí trước các vấn đề cần được nhìn nhận bằng lăng kính nhân văn", vị chuyên gia này nói.

Dẫn chứng từ vụ việc đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Xuân bị chỉ trích sai lệch trên mạng xã hội vì phát biểu về mức xử phạt giao thông, ông Kiên đặt câu hỏi: “Tại sao không có ai đứng ra bảo vệ đại biểu khi bà ấy nói đúng luật?”.

Theo ông Kiên, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, doanh nghiệp Việt không chỉ phải đối mặt với sức ép từ nhau mà còn từ các doanh nghiệp FDI và các đối thủ trong khu vực. Do đó, hơn lúc nào hết, cần có sự đồng hành, hỗ trợ từ các cơ quan truyền thông thay vì tạo thêm rào cản cho doanh nghiệp.

Báo chí thể hiện sứ mệnh “người đồng hành tin cậy” với doanh nghiệp
Chuyên gia kinh tế TS. Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội chia sẻ tại diễn đàn.

“Quan điểm của chúng tôi là nếu không thể hỗ trợ doanh nghiệp thì cũng xin đừng làm khó họ. Hãy để doanh nghiệp được yên tâm làm ăn, đừng ‘chèn bánh xe’ khi họ đang trên đường tiến về phía trước”, ông Kiên nhấn mạnh.

Ông dẫn ví dụ cụ thể liên quan đến vụ đấu thầu một dự án tại Bình Phước. Một số cơ quan báo chí đã phản ánh rằng tổ trưởng tổ chấm thầu không có giấy phép hợp lệ. Tuy nhiên, sau đó doanh nghiệp đã cung cấp giấy tờ chứng minh giấy phép vẫn còn hiệu lực nhờ được gia hạn bởi cơ quan chức năng. Dù vậy, không có tờ báo nào đăng tải lại thông tin này, khiến vụ việc rơi vào im lặng và doanh nghiệp bị ảnh hưởng không đáng có.

Theo ông Kiên, báo chí cần nhìn nhận vai trò đồng hành cùng doanh nghiệp, không chỉ đưa tin mà còn cần bảo vệ doanh nghiệp trước những biến động xã hội, nhất là trong bối cảnh môi trường kinh doanh đầy thách thức hiện nay. Đồng thời phát huy vai trò của mình về “xây cái tốt, chê cái xấu; gạn đục khơi trong”, cùng đi lên và bảo vệ doanh nghiệp, doanh nhân trước biến động của xã hội…

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI

Theo PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng (Đại học Kinh tế quốc dân) trong bối cảnh “cơn địa chấn” trong nền thương mại toàn cầu, “cú sốc” thuế quan biến động khó lường và rủi ro. Các bài báo phân tích, bình luận, giải mã bản chất chính sách thuế quan của Mỹ một cách thấu đáo, sâu sắc, toàn diện, nhìn cả từ phía lợi ích của nước Mỹ và lợi ích của Việt Nam, dễ tiếp cận cũng như các tác động với từng ngành hàng, lĩnh vực, doanh nghiệp có thể có góp phần định hình rõ nét tư duy của doanh nghiệp, tạo cơ sở đưa ra các kịch bản thích ứng phù hợp.

Trong bối cảnh sức cạnh tranh ngày càng khốc liệt, kỷ nguyên số đầy biến động và cơ hội, vai trò của báo chí càng được khẳng định là người bạn đồng hành không thể thiếu của doanh nghiệp trên hành trình phát triển bền vững, minh bạch và hội nhập.

TS Trần Xuân Lượng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam chia sẻ, doanh nghiệp bất động sản phải đối mặt với nhiều khó khăn như vướng mắc pháp lý, khó khăn tiếp cận tín dụng, và sự thay đổi nhanh chóng trong hành vi của người tiêu dùng cũng như xu hướng công nghệ.

Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm “vàng” để doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, tái cấu trúc mô hình kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng công nghệ số và các giải pháp bền vững nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Báo chí thể hiện sứ mệnh “người đồng hành tin cậy” với doanh nghiệp
Toàn cảnh diễn đàn.

Ông Lượng tin tưởng, trong bối cảnh thị trường và xã hội biến đổi không ngừng, vai trò của báo chí càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Báo chí không chỉ đơn thuần là nơi cung cấp thông tin mà còn là cầu nối trung gian giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, tạo nên mạng lưới truyền thông minh bạch, kịp thời và đa chiều.

Một trong những chủ đề được thảo luận sâu tại diễn đàn là vai trò của báo chí trong hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ mới như chuyển đổi số, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI)…

Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội (HANSIBA) Nguyễn Vân nhận định: “Doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện gặp khó về vốn, công nghệ, nhân lực. Trong khi đó, các thay đổi về thị trường, công nghệ, chính sách lại diễn ra rất nhanh. Báo chí là nơi giúp doanh nghiệp cập nhật thông tin chuẩn xác, nhanh chóng và dễ tiếp cận”.

Trên thực tế, nhiều cơ quan báo chí đã xây dựng chuyên trang chuyển đổi số, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Những nỗ lực này giúp cộng đồng doanh nghiệp nhỏ - thường thiếu nguồn lực đầu tư nghiên cứu - có thêm cơ hội tiếp cận với công nghệ mới và mô hình kinh doanh hiệu quả…

Chia sẻ quan điểm của mình, TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển thị trường tài chính và bất động sản toàn cầu nhận xét, hệ thống báo chí hiện nay của nước ta tương đối hiện đại, đáp ứng nhu cầu thông tin của xã hội.

Tuy nhiên, báo chí đang cạnh tranh gay gắt với mạng xã hội… Do đó, báo chí phải đẩy mạnh chuyển đổi số, cần thực sự trở thành cầu nối 2 chiều, lắng nghe phản ánh đa chiều bức xúc của người dân với chính quyền; cởi mở hơn khi đăng tải ý kiến phản biện xã hội; chủ động tham gia vào đóng góp chính sách liên quan đến doanh nghiệp, người dân…

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã khép lại, nhưng dư âm của những bữa cơm gia đình, những cuộc thăm hỏi, những vòng tay ôm chặt sau cả năm xa cách vẫn còn đó, ấm áp và sâu lắng trong lòng mỗi người.
Đầu năm mới nên mua gì để cả năm may mắn, hanh thông?

Đầu năm mới nên mua gì để cả năm may mắn, hanh thông?

Đầu năm mới từ lâu đã được xem là thời điểm khởi đầu quan trọng, mang ý nghĩa mở ra vận khí cho cả năm. Vì vậy, nhiều người Việt thường có thói quen mua sắm những vật phẩm mang ý nghĩa cầu may, với mong muốn một năm bình an, thuận lợi và đủ đầy. Không chỉ là nét đẹp văn hóa truyền thống, những lựa chọn đầu năm còn thể hiện niềm tin vào sự khởi đầu tích cực và tinh thần hướng thiện trong đời sống.
Mua muối đầu năm, nét đẹp bình dị

Mua muối đầu năm, nét đẹp bình dị

Trong tiết trời se lạnh của buổi sớm đầu xuân, khi phố phường còn chưa "thức giấc", những người bán muối đã có mặt trên nhiều con đường ở Hà Nội.
Xuân Bính Ngọ rộn ràng Trường Sa

Xuân Bính Ngọ rộn ràng Trường Sa

Sáng 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), Trung tá Vũ Đức Quỳnh, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân vui mừng chia sẻ với phóng viên: Xuân Bính Ngọ năm nay, quân và dân đảo Trường Sa đón Tết trong không khí vui tươi, đầm ấm, các hoạt động diễn ra đông đủ, rộn ràng, an toàn, đúng kế hoạch.
Hà Nội: Tìm thấy người thân đi lạc nhờ thông báo từ Cảnh sát giao thông

Hà Nội: Tìm thấy người thân đi lạc nhờ thông báo từ Cảnh sát giao thông

Trong khi thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông cao điểm Tết Nguyên đán 2026, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 đã kịp thời phát hiện, hỗ trợ một cụ ông đi lạc do suy giảm trí nhớ về với gia đình an toàn.
Gia đình Hà Nội giữ nếp tự gói bánh chưng mỗi dịp Tết

Gia đình Hà Nội giữ nếp tự gói bánh chưng mỗi dịp Tết

Khi những cơn gió lạnh cuối đông vẫn còn vương trên phố phường Hà Nội, trong căn nhà nhỏ của gia đình chị Nguyễn Vân Đài (phường Thanh Xuân, Hà Nội) không khí Tết đã rộn ràng từ rất sớm. Ngày 25 tháng Chạp hằng năm, gia đình chị lại duy trì một nếp quen đầy ý nghĩa: Cùng nhau tự tay gói bánh chưng để dâng cúng tổ tiên và biếu tặng người thân, bạn bè.
Trạm yêu thương: Hạnh phúc vầng trăng khuyết

Trạm yêu thương: Hạnh phúc vầng trăng khuyết

Căn bệnh xương thủy tinh khiến đôi chân nhỏ xíu, chị Nguyễn Thị Kiên Giang (35 tuổi, quê ở Huế) chọn làm bạn với chiếc xe lăn giúp chị dễ dàng di chuyển. Từ mảnh đất cố đô, "người bạn ấy" đã đưa chị xuôi vào Thành phố Hồ Chí Minh chữa bệnh, theo đuổi con đường học tập, rồi cùng chị ngược ra Hà Nội để theo đuổi hạnh phúc riêng. Cùng lắng nghe câu chuyện về nghị lực và tình yêu phi thường của họ trong chương trình Trạm yêu thương - "Hạnh phúc vầng trăng khuyết" phát sóng vào 10h00 Thứ Bảy, ngày 14/2/2026 trên VTV1.
Trao tặng 58 suất quà tới bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện

Trao tặng 58 suất quà tới bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện

Thực hiện các hoạt động tình nghĩa thường niên nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong 2 ngày 11/2 và 12/2, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và BHXH thành phố Hà Nội đã trao tặng 58 suất quà cho bệnh nhân bảo hiểm y tế (BHYT) có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện trên địa bàn.
Mang Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn

Mang Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn

Trong những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, khi không khí sum vầy đang lan tỏa khắp mọi miền đất nước, Đoàn công tác của lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và BHXH thành phố Hà Nội đã tới Bệnh viện Nhi Trung ương để trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn phải ở lại viện điều trị trong dịp Tết.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Mang Tết ấm đến với học sinh khuyết tật Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Mang Tết ấm đến với học sinh khuyết tật Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều ngày 11/2, Đoàn công tác Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội do đồng chí Trần Vũ Hoàng Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Hà Nội làm trưởng đoàn, cùng đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên Nhà trường đã đến thăm, trao quà Tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật tại trường Phổ thông cơ sở (PTCS) Xã Đàn.
Xem thêm
Phiên bản di động