Mang Tết ra các “pháo đài thép” trên biển:

Bài cuối: Tết ở Nhà giàn DK1/10

(LĐTĐ) Trải qua hơn nửa hành trình, đoàn công tác mới có thể lên được Nhà giàn DK1/10 để chúc Tết, chung vui đón Xuân với cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Cuộc gặp gỡ đặc biệt nơi đầu sóng, ngọn gió khiến mỗi người đều mang những cảm xúc khó diễn tả. Và một cái Tết sớm đã được tổ chức giữa cán bộ, chiến sĩ trên Nhà giàn 1/10 cùng với các đại biểu, phóng viên của đoàn công tác trong một bối cảnh vô cùng đặc biệt.
Tết ở nhà giàn DK1 Vượt gió, rẽ sóng mang Tết ra nhà giàn DK1

Cảm xúc vinh dự và tự hào

Nếu ai chưa một lần lên nhà giàn mùa biển động thì chắc chắn chưa hình dung ra cái cảm giác khi ấy như thế nào? Nhìn lên trên là cầu thang cao ngất lại trơn vì ướt, ở dưới là sóng lớn cùng con xuồng chao liệng, dập dềnh, lúc lên cao, lúc xuống thấp. Nếu dùng từ ngữ để miêu tả thì thật là khó, chúng tôi chỉ muốn nói rằng “rất nguy hiểm”, vì chỉ cần sơ sảy là dẫn đến mất an toàn do va đập mà văng xuống biển trước những con sóng lớn.

Thế nhưng với niềm mong mỏi, sự quyết tâm được lên nhà giàn, các đại biểu cùng phóng viên đã quyết định xuống xuồng lên Nhà giàn DK1/10. Vậy là từng đợt từ 8 đến 10 người được xuồng vượt lên ngọn sóng chở đến chân cầu thang nhà giàn. Từng người, từng người vượt lên chính mình để bám vào từng bậc thang vụt trèo lên sàn thềm nhà giàn. Cái cảm xúc của mỗi người khi được đặt chân lên nhà giàn lúc ấy thật là mỗi người một vẻ khác biệt.

Bài cuối: Tết ở Nhà giàn DK1/10
Cán bộ, chiến sĩ trên Nhà giàn DK1/10 trang trí phòng đón Tết.

Anh Trần Mạnh Dũng, phóng viên Báo Ninh Bình vô cùng phấn khích khi đặt chân lên sàn của Nhà giàn DK1/10: “Tôi năm nay đã 58 tuổi rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được lên nhà giàn và cũng là lần đầu tiên được trèo bậc thang trong một bối cảnh đặc biệt như thế này. Chưa bao giờ tôi có một cảm xúc vinh dự và tự hào như thế này”.

Còn chị Hồng Hoa, phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bến Tre, người có tuổi đời trẻ nhất đoàn công tác, tuy có hơi đuối khi trèo ở những bậc thang cuối cùng nhưng vẫn cười thật tươi: “Giờ thì em không còn run và lo sợ nữa. Cứ được lên nhà giàn thì có run, có sợ đến mấy cũng phải vượt qua. Phải trải qua biết bao nhiêu khó khăn vì say sóng mà không được lên nhà giàn thì thật là uổng phí quá. Phải tích cực trèo thì mới có kinh nghiệm, lần sau không bị run sợ nữa chứ”.

Tết ở Nhà giàn DK1/10
Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10 gói bánh chưng đón Tết cổ truyền.

Người được lên nhà giàn đã nhiều cảm xúc rồi, người ở trên nhà giàn đón các đại biểu lên cũng vui không kém là mấy. Những cái nắm tay thật chặt và cả những cái ôm đầy tình cảm đồng hương, đồng nghiệp.

Cùng niềm vui Tết sớm trọn vẹn

Thiếu tá Phạm Văn Sinh, Chính trị viên Nhà giàn DK1/10 tâm sự: “Nghe tin đoàn ra chúc Tết nên cả tuần nay anh em trên nhà giàn cứ xốn xang như trẻ con vậy, ngày nào cũng ngóng trông, chờ đợi ngày gặp mặt. Sáng sớm thấy tàu xuất hiện, tự dưng thấy hạnh phúc vô cùng. Nhìn đoàn công tác phải lên nhà giàn trong điều kiện sóng to ai cũng lo lắng. Nhưng trong lòng mỗi người đều rất mong được thủ trưởng và đoàn công tác lên chung vui đón Tết sớm với cán bộ, chiến sĩ”.

Tết ở Nhà giàn DK1/10
Giao lưu văn nghệ giữa đoàn công tác và cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10.

Nhận được quà từ đất liền, cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10 nhanh chóng triển khai thành các bộ phận để tiến hành trang trí Tết theo đúng phong tục quê hương. Ai cũng cười thật tươi và buông việc này lại bắt việc kia để kịp hoàn thiện cho buổi đón Tết sớm cùng với đoàn công tác.

Vừa làm, tôi vừa trò chuyện với Hạ sĩ Nguyễn Tấn Giàu, chiến sĩ ở Nhà giàn DK1/10, Giàu tâm sự: “Đây là lần đầu tiên em đón Tết xa gia đình. Vừa rời tàu lên đây em thấy trống vắng và nhớ bố, mẹ cùng gia đình. Nhưng được đón Xuân cùng các đồng đội ở nơi này em thấy vinh dự và trách nhiệm nhiều lắm! Bố mẹ cũng vừa gọi điện ra động viên và nói là rất tự hào vì con. Em tự hứa sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ để không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ, xứng đáng với truyền thống đơn vị DK1 anh hùng”.

Tết ở Nhà giàn DK1/10
Các “ca sĩ” không chuyên ở Nhà giàn DK1/10 biểu diễn văn nghệ giao lưu với các Đoàn công tác.

Không khí đón Tết sôi nổi hơn khi các hoạt động gói bánh chưng, giao lưu văn nghệ được tổ chức giữa đoàn công tác và cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn. Khi ấy các cán bộ, chiến sĩ được dịp để thể hiện tài năng “nội trợ”. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Bùi Văn Thọ, nhân viên Quân y Nhà giàn DK1/10 vừa gói bánh chưng vừa chia sẻ: “Năm nào tôi cũng tham gia gói bánh chưng kể cả khi ở nhà lẫn khi ở đơn vị. Nhưng có lẽ gói bánh trên nhà giàn để lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất. Trong sự thiếu thốn về vật chất là sự ấm áp và đầy đủ về tình đồng chí, đồng đội.

Mỗi người một quê nhưng như một gia đình, cùng yêu thương, chia sẻ để đón Tết, vui Xuân trọn vẹn nhất. Như hôm nay, được nhận quà và đón Tết với đoàn công tác, mỗi chúng tôi tự thấy mình thật là vinh dự. Đây sẽ là động lực vô cùng lớn và là món quà ý nghĩa nhất dành cho chúng tôi vào dịp năm mới. Chúng tôi xin hứa sẽ vui Xuân an toàn, sẵn sàng chiến đấu cao để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trực Tết nơi biển, đảo tiền tiêu”.

Tạm biệt Nhà giàn DK1/10, tàu Trường Sa 04 cùng đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ chuyển quà Tết đến 5 nhà giàn theo kế hoạch. Con tàu lại hành trình về lại đất liền, chở nặng những tâm tư, tình cảm cùng biết bao kỷ niệm của mỗi thành viên đoàn công tác. Còn chúng tôi, những người làm báo sẽ lại có cho mình những bài viết hoặc những thước phim “đặc biệt” về bộ đội Nhà giàn DK1 có một mùa Xuân mới trọn vẹn. Chúng tôi tin tưởng vào bản lĩnh, ý chí chiến đấu và sự lạc quan, yêu đời của các anh. Một mùa Xuân mới, nhiều thắng lợi mới sẽ đến với biển, đảo quê hương và mỗi Nhà giàn DK1 sẽ là một pháo đài thép vững chắc để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Quang Tiến - Lê Hà

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.

Tin khác

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
Chuyện tình yêu qua chiến tranh

Chuyện tình yêu qua chiến tranh

(LĐTĐ) Trước khi đến với người chồng hiện tại, bà Vũ Thị Lui (tên thường gọi là Vũ Lưu Liên), sinh năm 1946, trú tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội, từng có một mối tình đẹp, vượt qua mưa bom, bão đạn với liệt sĩ Trần Mình Tiến. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, kể từ khi người yêu hy sinh, bà Liên luôn trân trọng và nâng niu từng bức thư, kỷ vật của người lính Cụ Hồ.
Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Xem thêm
Phiên bản di động