Bác sĩ 78 tuổi xứ Nghệ viết đơn xin đi chống dịch ở Bắc Giang

(LĐTĐ) Bác sĩ Nguyễn Văn Trang cho biết, cả đời ông gắn bó với nghề y và công tác thiện nguyện. Việc được tới Bắc Giang tham gia chống dịch chính là tâm nguyện lớn nhất của ông. Ông cũng mong rằng, hành động của mình sẽ góp phần tiếp thêm niềm tin, động lực cho các y, bác sĩ đang ngày đêm căng mình trong “tâm dịch”.
Hỗ trợ lương thực cho 44 hộ dân đang tạm cách ly để phòng chống dịch Covid-19 Thầy giáo Hà Nội mở lớp học qua Zoom, bán cả ngô đang thu hoạch để ủng hộ Bắc Giang chống dịch

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu dừng lại, tại huyện Thanh Chương (tỉnh Nghệ An), bác sĩ Nguyễn Văn Trang (78 tuổi) đã viết đơn gửi chính quyền địa phương xin được đến Bắc Giang để cùng “chia lửa” với đồng nghiệp.

Trong đơn gửi Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và Trung tâm y tế huyện Thanh Chương, bác sĩ Trang viết: “Xét thấy tinh thần minh mẫn sáng suốt, thể lực an khang, sức khỏe A1. Suốt nhiều năm công tác tôi làm Trưởng khoa Nhi, Trưởng khoa Tổng hợp nội, nhi lây Đông y. Tôi muốn gia nhập đoàn quân áo trắng (đồng nghiệp của tôi) bằng tâm huyết cao, mong về già còn làm thêm được việc có ích cho xã hội.

Đặt tay lên trái tim mình, nghe trái tim mách bảo: Hãy sống bằng trách nhiệm, tình thương, đừng bao giờ vô cảm trước mọi sự bất hạnh. Hãy tới đó (nơi “tâm dịch”) làm điều tử tế.

Nếu được chuẩn y, tôi vô cùng cảm ơn và coi đó là vinh dự lớn trước hết cho bản thân và gia đình. Nếu có mệnh hệ gì thì như tôi đã nói: Khi ta sống ta làm thầy thuốc/ Bất luận là gì phải giữ được cái tâm/ Muốn khi chết hóa thành cây cổ thụ/ Để cho đời thêm một bóng râm. Xin thành kính cảm ơn”.

Bác sĩ 78 tuổi xứ Nghệ viết đơn xin đi chống dịch ở Bắc Giang
Bác sĩ Nguyễn Văn Trang (78 tuổi) vẫn viết đơn tình nguyện xin đi Bắc Giang chống dịch. (Ảnh: NVCC)

Ngưỡng mộ tinh thần của ông, ngày 1/6, chúng tôi đã tìm đến vị bác sĩ già này để nghe ông chia sẻ về tâm nguyện của mình. Tiếp đón phóng viên với một tâm thế vui vẻ, ông Trang cho biết, ông sinh ra và lớn lên ở vùng đất học Thanh Chương. Từ nhỏ ông đã có ước mơ được làm bác sĩ chữa bệnh cứu người nên sau khi tốt nghiệp phổ thông, ông Trang quyết tâm thi đậu vào Trường Đại học Y khoa Hà Nội.

Năm 1973, sau khi tốt nghiệp Đại học, bác sĩ Nguyễn Văn Trang mang sức trẻ trở về cống hiến cho quê hương. Hơn 30 năm gắn bó với nghề, dấu chân của ông đã đi qua khắp các vùng núi gian khó của Nghệ An, rồi sau đó, về quê Thanh Chương.

Trong quá trình công tác ông Trang có nhiều cống hiến cho nền y tế huyện nhà. Sau khi nghỉ hưu, ông vẫn tiếp tục khám, chữa bệnh miễn phí cho nhân dân, tham gia chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Ngoài ra, ông còn làm thơ, 30 tập thơ do ông sáng tác về quê hương, về tuổi trẻ học đường… được bán để làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo, tổ chức nấu nồi cháo tình thương giúp đỡ bệnh nhân nghèo… Với những việc làm đó ông được đồng nghiệp quý mến, người dân tin yêu, quý trọng.

Chia sẻ về việc viết thư xin vào “tâm dịch” để chống dịch, ông Trang tự hào cho hay: “Đến tận thời điểm này, tôi đã có gần 50 năm chữa bệnh cứu người. Với vai trò là một bác sĩ, khi nhìn thấy dịch bệnh diễn biến phức tạp, các anh em đồng nghiệp của mình đang phải căng mình ngày đêm truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm… tôi rất xúc động.

Tôi cho rằng bản thân mình có sức khỏe tốt, có trình độ chuyên môn, lại thêm việc đã từng có nhiều năm làm Trưởng khoa Tổng hợp nội, nhi lây Đông y nên đủ tiêu chuẩn để có thể đến Bắc Giang hỗ trợ các y, bác sĩ. Nếu đơn tình nguyện của tôi được chuẩn y, thì đây là vinh dự lớn của người thầy thuốc vì được cống hiến sức lực để cùng đồng nghiệp chiến thắng “giặc” Covid-19”.

Ông Trang cũng cho biết thêm, khi ông viết đơn tình nguyện vào “tâm dịch”, có một số người cho rằng ông làm như vậy chỉ là muốn đánh bóng tên tuổi, có suy tính không hay, nhưng ông đều bỏ ngoài tai và chỉ tâm niệm là một người bác sĩ thì chữa bệnh cứu người là nhiệm vụ cả đời.

Được biết, gia đình ông Trang có 8 người con, cháu đều công tác trong ngành Y tế, trong số đó có 4 người đang tham gia chống dịch. Tuy nhiên, chưa có ai được đi vào “tâm dịch” Bắc Giang nên ông hi vọng mình sẽ là người đầu tiên và là tấm gương để các con cháu noi theo. Việc ông viết đơn xin vào “tâm dịch” ban đầu cũng khiến gia đình hết sức lo lắng, nhưng vẫn ủng hộ.

Bà Nguyễn Thị Nhà (73 tuổi, vợ ông Trang) chia sẻ, nên duyên vợ chồng với ông Trang đã gần 50 năm nên bà hiểu rất rõ tính ông. Ông là người quyết tâm cao, đã nói là làm và lúc nào cũng tâm niệm phải làm việc cứu người, cống hiến cho đời. Nên, dù rất lo lắng bà vẫn ủng hộ ông.

Về phía chính quyền huyện Thanh Chương, ông Trình Văn Nhạ - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho biết, việc tình nguyện đi Bắc Giang chống dịch của ông Trang là một hành động đẹp và được các cấp chính quyền địa phương ghi nhận.

“Bác sĩ Trang là một bác sĩ giỏi. Việc tình nguyện làm đơn xin được ra Bắc Giang tham gia phòng, chống dịch bênh Covid-19 là hành động rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, bác năm nay đã 78 tuổi, sức khỏe có hạn nên không thể cử bác đi Bắc Giang. Khi cần, chúng tôi sẽ huy động bác sĩ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện” - ông Nhạ cho hay.

Có thể nói, hình ảnh bác sĩ Trang mặc áo blouse trắng, tay đặt lên trái tim cùng lá đơn tình nguyện vào “tâm dịch” để chống dịch sẽ là hình ảnh đẹp góp phần khích lệ tinh thần chống dịch của các y, bác sĩ cũng như mọi người dân Việt Nam.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.
Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Nhằm trang bị thêm những kỹ năng, kiến thức và phương pháp hoạt động cần thiết để vận dụng vào công tác thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới, Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho 227 Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS).

Tin khác

Người công nhân dành trọn tình yêu với nghề sửa chữa ô tô

Người công nhân dành trọn tình yêu với nghề sửa chữa ô tô

(LĐTĐ) Bằng tình yêu với nghề sửa chữa ô tô và sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong công việc, anh Hà Công Bảo - công nhân tại Xí nghiệp Toyota Hoàn Kiếm đã gặt hái được nhiều thành công, nổi bật là danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”.
Người đam mê thiện nguyện

Người đam mê thiện nguyện

(LĐTĐ) Năng động, trách nhiệm với công việc chuyên môn và đặc biệt tâm huyết với hoạt động xã hội, từ thiện là nhận xét của lãnh đạo và đồng nghiệp khi nói đến anh Phạm Hoàng Phương - công chức Văn phòng - Thống kê UBND phường Phú Thịnh (thị xã Sơn Tây, Hà Nội).
Chuyện “cô nuôi dạy trẻ” làm Chủ tịch Công đoàn

Chuyện “cô nuôi dạy trẻ” làm Chủ tịch Công đoàn

(LĐTĐ) Làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở, cô giáo Hà Thị Mỹ Bình (Tổ trưởng Tổ giáo viên Trường mầm non Linh Đàm, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai) luôn tự nhủ phải đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, làm việc gì cũng nghĩ đến đoàn viên, người lao động trong trường. Bởi thế mà đồng nghiệp, bạn bè luôn quý mến và coi cô là “địa chỉ tin cậy” để chia sẻ mọi nỗi niềm.
Bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ

Bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ

(LĐTĐ) Không ngừng học hỏi, nâng cao kỹ năng tay nghề; tìm tòi, đưa ra những sáng kiến cải tiến để nâng cao năng suất lao động… là bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ - công nhân Công ty Cổ phần Thống nhất Hà Nội.
Xứng đáng là người chiến sĩ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu

Xứng đáng là người chiến sĩ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu

(LĐTĐ) Nhiệt tình, không ngại khó khăn, hết lòng phục vụ nhân dân là lời khen ngợi của người dân phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm dành cho Đại úy Nguyễn Đình Chiểu. Với những phẩm chất tốt đẹp anh đã được vinh danh là Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2023.
Nữ công nhân giỏi luôn truyền cảm hứng lao động sáng tạo cho đồng nghiệp

Nữ công nhân giỏi luôn truyền cảm hứng lao động sáng tạo cho đồng nghiệp

(LĐTĐ) Xuất phát điểm là công nhân có tay nghề bậc thấp, với tinh thần không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, sáng tạo, chị Dương Quỳnh Nga đã trở thành chuyền trưởng chuyền may 3 tại Công ty TNHH sản xuất dịch vụ thương mại sản phẩm da Ladoda và vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ở vị trí là một đảng viên, chuyền trưởng, chị Nga luôn tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm trong công việc, cuộc sống và là tấm gương sáng tại Công ty.
Nữ Bí thư Chi bộ gương mẫu, tận tụy

Nữ Bí thư Chi bộ gương mẫu, tận tụy

(LĐTĐ) Cởi mở, tháo vát, luôn hết mình với công việc, với nhân dân, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động ở địa phương, nêu gương từ những việc làm bình dị là những nhận xét của người dân địa phương khi nói về đồng chí Nguyễn Thị Nga - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ dân phố 4 Mai Trai, phường Trung Hưng (thị xã Sơn Tây, Hà Nội).
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô qua những việc làm tốt đẹp

Xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô qua những việc làm tốt đẹp

(LĐTĐ) Thời gian qua, tại các đơn vị thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã ghi nhận được rất nhiều những hình ảnh đẹp, ý nghĩa; những bức thư khen ngợi từ khách hàng khắp nơi gửi về ghi nhận những hành động thắm đượm tình người, những hành vi ứng xử đẹp, văn minh của đội ngũ công nhân lái xe và nhân viên phục vụ.
Một “lão tướng” công đoàn mẫn cán

Một “lão tướng” công đoàn mẫn cán

(LĐTĐ) Ở tuổi 74, nhưng ông Phan Sỹ Quyền - Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Thái Thượng Hoàng (tỉnh Nghệ An) vẫn đầy năng lượng, nhiệt huyết. Trò chuyện với phóng viên, ông say sưa nói về Công đoàn, về công ty, về người lao động bằng tất cả sự yêu quý, hài lòng.
Xem thêm
Phiên bản di động