Ba Đình có vị trí đặc biệt quan trọng, phải bảo đảm tuyệt đối an toàn để bầu cử thành công

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, với vị trí đặc biệt quan trọng, là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, nơi đặt trụ sở các cơ quan Đảng, Nhà nước, vì vậy quận Ba Đình cần tiếp tục rà soát lại toàn bộ công việc để bảo đảm cuộc bầu cử trên địa bàn quận diễn ra an toàn, đúng pháp luật.
Hà Nội: Kiểm soát chặt biến động của công nhân trong khu công nghiệp Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong: Rà soát biến động cử tri để bầu đúng, bầu đủ Không để bất cứ khu vực bỏ phiếu nào thành điểm lây nhiễm dịch trong cộng đồng

Sẵn sàng phương án ứng phó với mọi tình huống

Chiều 20/5, bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử thành phố Hà Nội đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Ba Đình.

undefined
Trước khi làm việc với lãnh đạo quận Ba Đình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã trao quà hỗ trợ lực lượng tuyến đầu đang làm nhiệm vụ phòng, chống Covid-19 tại Bệnh viện Phổi Trung ương. (Ảnh: Lương Toàn)

Theo ông Nguyễn Công Thành, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Ba Đình, bám sát các văn bản của Trung ương, Thành phố, đặc biệt là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội tại các buổi kiểm tra, Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Chỉ đạo bầu cử và Ủy ban bầu cử quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các bước, các quy trình công tác chuẩn bị bầu cử, đến thời điểm này đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng yêu cầu về tiến độ cũng như đúng quy định pháp luật.

Ban Chỉ đạo bầu cử quận Ba Đình thành lập 12 đoàn kiểm tra, thường xuyên làm việc với 14 phường để kiểm tra toàn bộ việc niêm yết danh sách cử tri, niêm yết danh sách trích ngang và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử; đôn đốc việc triển khai trang trí, tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất tại 132 khu vực bỏ phiếu...

Ông Nguyễn Công Thành cho biết, quận Ba Đình đã chỉ đạo các phường xây dựng và tổ chức diễn tập phương án bảo vệ ngày bầu cử, phương án phân luồng khu vực bỏ phiếu, phương án xử lý các tình huống chống dịch Covid-19, phòng chống cháy nổ phục vụ cuộc bầu cử... để đảm bảo an toàn và phù hợp với từng khu vực bỏ phiếu.

undefined
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Lương Toàn)

"Từ nay đến ngày bầu cử 23/5/2021, quận Ba Đình sẽ tập trung cao độ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi; tiếp tục các đợt ra quân vệ sinh môi trường, đảm bảo trật tự văn minh đô thị; triển khai kế hoạch, phương án ứng phó với mọi tình huống, đặc biệt trong trường hợp dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp", ông Thành khẳng định.

Tỷ lệ cử tri đi bầu phải cao nhất

Trực tiếp đi kiểm tra một số khu vực bầu cử của quận Ba Đình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận cả hệ thống chính trị quận Ba Đình đã triển khai nhiệm vụ với tinh thần tích cực, chủ động và trách nhiệm cao, nhiều cách làm sáng tạo.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, với vị trí đặc biệt quan trọng, là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, nơi đặt trụ sở các cơ quan Đảng, Nhà nước, vì vậy quận Ba Đình cần tiếp tục rà soát lại toàn bộ công việc để đảm bảo cuộc bầu cử trên địa bàn quận diễn ra an toàn, đúng pháp luật.

undefined
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 6, phường Quán Thánh. (Ảnh: Lương Toàn)

Trong đó, bà Nguyễn Thị Tuyến lưu ý, quận Ba Đình cần tiếp tục rà soát lại danh sách cử tri tại tất cả các phường. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của cử tri; về cơ cấu, số lượng, tiểu sử các ứng cử viên; kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền, từ hệ thống truyền thanh đến các xe lưu động, qua hệ thống công nghệ thông tin để cử tri nắm rõ, bầu đúng, bầu đủ và tỷ lệ cử tri đi bầu của quận Ba Đình phải cao nhất.

Bên cạnh đó, quận cũng cần rà soát lại công tác trang trí, nhất là tại các khu vực bỏ phiếu; rà soát về cơ sở vật chất, nhất là phiếu bầu; quản lý thật tốt các nơi niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử; tiếp tục tập huấn cho thành viên các tổ bầu cử, cần thiết có thể diễn tập về quy trình bỏ phiếu; dự phòng nhân sự thay thế; trang bị cho thành viên các tổ bầu cử kính chống giọt bắn...

Bà Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu, quận Ba Đình xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự tại toàn bộ 132 khu vực bỏ phiếu, nhất là các khu vực đang cách ly tập trung; xây dựng kịch bản tiếp dân tại trụ sở phường trong ngày bầu cử, không tiếp dân tại các khu vực bỏ phiếu.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tin tưởng, với sự quyết tâm cao, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn quận Ba Đình sẽ an toàn nhất, thành công tốt đẹp nhất.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tăng chuyến bay phục vụ khách dịp nghỉ lễ 30/4 và cao điểm hè

Tăng chuyến bay phục vụ khách dịp nghỉ lễ 30/4 và cao điểm hè

(LĐTĐ) Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ 30/4, Quốc tế Lao động 1/5 và cao điểm hè, một số cảng hàng không, hãng bay đồng loạt điều chỉnh tăng slot, chuyến bay.
Chứng khoán lập đỉnh mới

Chứng khoán lập đỉnh mới

(LĐTĐ) Hôm nay (28/3), VN-Index lập mốc cao mới ở vùng 1.290 điểm, TCB hỗ trợ đắc lực cho đà tăng của chỉ số chính sau thông báo chia cổ tức “khủng”. Thanh khoản tiếp tục gia tăng dù thị trường vẫn chưa ghi nhận sự trở lại của các nhà đầu tư tại VNDirect.
Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

(LĐTĐ) Sáng 28/3, tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Xanh Pôn đã diễn ra hội nghị trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế giữa hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ"

Giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ"

(LĐTĐ) Nhằm cung cấp thêm kiến thức và kỹ năng để cha mẹ có thể thực hành hỗ trợ cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ tại gia đình, ngày 28/3, tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ em Việt Nam tổ chức Hội thảo giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ”.
Khu đô thị đầu tiên của Việt Nam có trung tâm chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi

Khu đô thị đầu tiên của Việt Nam có trung tâm chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Tập đoàn Vingroup đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Y tế Well Group (Nhật Bản) để phát triển mô hình Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cao cấp tại Việt Nam. Theo đó, Vinhomes Ocean Park 2 sẽ là nơi đầu tiên trong toàn chuỗi đô thị Vinhomes triển khai, tiên phong mở ra mô hình dưỡng lão tiêu chuẩn quốc tế ngay trong lòng các khu đô thị tại Việt Nam.
7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng

7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng

(LĐTĐ) Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) cảnh báo 7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng Việt Nam.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.

Tin khác

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô, ngày 28/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng.
Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) gửi Công văn số 454/ CATTT-ATHTTT đến các công ty chứng khoán yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin.
Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy tới 503 điểm cầu với hơn 11.000 đại biểu tham dự.
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

(LĐTĐ) Hiện nay các trường đại học, học viện, cao đẳng được thành lập nhiều, các trường cũng được mở thêm nhiều khoa, ngành học mới để đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời cải thiện nguồn thu. Tuy nhiên, những trường chuyên về đào đạo (kỹ sư, lao động chất lượng cao….) thiên về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp chất bán dẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây chính là một trong những “điểm nghẽn” cần phải “khai thông” sớm, nếu chúng ta muốn đi tắt, đón đầu trong cuộc đua tăng tốc kinh tế thời 4.0.
Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

(LĐTĐ) Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thống nhất thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, để các cơ quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung công việc tiếp theo.
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

(LĐTĐ) Ngày 27/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị phối hợp với Báo Quân đội nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
5 kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

5 kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

(LĐTĐ) Tại Hội nghị chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVII, ngày 27/3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo đã nêu rõ 5 kinh nghiệm từ công tác chỉ đạo, triển khai tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
5 vùng đô thị trong Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030

5 vùng đô thị trong Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030

(LĐTĐ) Tại Hội nghị chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVII, ngày 27/3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã báo cáo nội dung Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Xem thêm
Phiên bản di động