Ẩn họa họa mất an toàn lao động trên các công trường xây dựng

(LĐTĐ) LTS: Tai nạn lao động trong lĩnh vực xây dựng những năm gần đây đang có xu hướng gia tăng về số vụ cũng như mức độ nghiêm trọng. Đằng sau mỗi vụ tai nạn lao động không chỉ là thiệt hại về tài sản cho cá nhân, tổ chức mà còn là những nỗi đau mất người thân, để lại nhiều hệ lụy cho xã hội. Điều này đặt ra yêu cầu bức thiết, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan quan quản lý nhà nước, sự chung tay của cả người sử dụng lao động và người lao động để tạo lập một môi trường lao động an toàn, hiệu quả.
Nơi tuân thủ nghiêm túc, chỗ lơ là Hà Nội: Khởi tố vụ sập giàn cẩu khiến 4 người tử vong trên phố Nguyễn Công Trứ Tăng cường thanh, kiểm tra an toàn lao động

Kỳ 1: Nỗi đau kéo dài

Thời gian gần đây đã có nhiều vụ tai nạn xây dựng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đau xót hơn, nạn nhân các vụ tai nạn thường là lao động chính, khiến cho nhiều gia đình bị đẩy vào hoàn cảnh khó khăn.

Nước mắt người ở lại

Một ngày cuối tháng 9, chúng tôi tới huyện Chương Mỹ (Hà Nội) thăm gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ sập giàn cẩu tại công trình xây dựng số 16 Nguyễn Công Trứ (Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Cuối con đường nhỏ thuộc thôn Bài Trượng ngôi nhà của bà Lê Thị Xuyên, vợ nạn nhân Nguyễn Thế Bồng hiện ra với khung cảnh tiêu điều, lặng lẽ. Trong căn nhà cấp bốn được xây dựng cách đây hơn 3 thập kỷ, các bức tường đã bong tróc, xiêu vẹo, nền đất sụt lún thảm hại.

Vừa rót ly nước tiếp chuyện chúng tôi bà Xuyên vừa rưng rưng nước mắt. Bà kể, hiện tại bà sống cùng 2 người con trai, cậu cả năm nay đã 30 tuổi nhưng không may bị liệt, thiểu năng trí tuệ bẩm sinh luôn phải có người bên cạnh chăm sóc, còn người con út đang học lớp 11.

Ẩn họa họa mất an toàn lao động trên các công trường xây dựng
Bà Xuyên không khỏi lo lắng khi nghĩ tới cuộc sống về sau của 3 mẹ con. (Ảnh: Lê Thắm)

Gia đình vốn làm nông, thu nhập không ổn định lại thêm cảnh con cái bệnh tật nên sau khi lo xong chuyện đồng áng vợ chồng bà thường nhận thêm nhiều công việc khác nhau để trang trải cuộc sống. Ông Bồng chồng bà là trụ cột chính trong gia đình, hằng ngày, mọi khoản chi tiêu, thuốc men cho cậu con trai đều do một tay ông lo liệu.

Tháng 7, chồng bà cùng một số người trong huyện nhận công việc thu dọn kính, nền nhà cho công trình xây dựng tại số 16 phố Nguyễn Công Trứ. Công việc của ông kéo dài từ sáng đến khoảng 17h cùng ngày. Ngày 30/7, khi ông Bồng ở lại làm tăng ca thì bất ngờ xảy ra sự cố sập giàn cẩu khiến cả 4 người tử vong.

Từ ngày ông mất, mọi nỗi lo cơm áo gạo tiền đổ ập lên lưng người phụ nữ khắc khổ. “Ngày ông ấy mất, trời đổ mưa to, mái nhà lợp fibro xi măng mục nát không chịu được mưa gió nứt toác, rơi từng mảng, nước theo các lỗ hổng chảy xuống khiến nền nhà ướt lênh láng. Trước đây cóp nhặt được đồng nào 2 vợ chồng đều dành thuốc thang bồi bổ cho con chứ không nghĩ tới việc xây nhà. Đến khi cơ sự xảy ra tôi chỉ biết nhờ 2 người con rể mua tạm tấm bạt về che lại chứ không có cách nào sửa chữa”- bà Xuyên nghẹn ngào.

Bà còn cho biết thêm, do cậu con trai đau ốm, thường xuyên lên cơn động kinh, co giật nên bà gần như không thể ra ngoài làm việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Trước đây, mỗi ngày bà chỉ kiếm được khoảng 200.000 đồng, thì nay số tiền ấy bữa kiếm được bữa không. Trong khi ước tính chi phí sinh hoạt thuốc thang, bồi dưỡng cho con trai cả và tiền lo ăn học cho cháu thứ 2 vượt qua số tiền này gấp nhiều lần.

“Ông ấy mất rồi, tôi thật sự không biết phải làm sao để lèo lái gia đình, mấy tháng nay chi tiêu trong nhà gần như đều do tôi đi vay mượn từ người láng giềng người thân. Nợ chồng nợ, về sau cuộc sống của 3 mẹ con chắc sẽ còn túng quẫn hơn nhiều”- bà Xuyên chia sẻ.

Con số báo động

Ẩn họa họa mất an toàn lao động trên các công trường xây dựng
Tình trạng công nhân phải làm việc trong điều kiện thiếu an toàn đang diễn ra hằng ngày trên các công trường xây dựng. (Ảnh: Lê Thắm)

Cùng là người nhà nạn nhân trong vụ sập giàn giáo tại công trình xây dựng số 16 Nguyễn Công Trứ, ông Cao Văn Sỹ (bố đẻ của nạn nhân Nguyễn Thị Thuý, ông ngoại nạn nhân Đặng Đình Thắng) cũng bày tỏ sự đau xót sau khi mất đi 2 người thân. Ông Sỹ cho biết, con gái ông có 2 người con trai nhưng kinh tế chẳng khá giả gì.

Chồng bà Thúy lâu nay ở phòng trọ tận bên Gia Lâm, trông 3 đứa con cho người con trai lớn, còn bà Thúy ở nhà, hàng ngày cùng người con trai thứ 2 là anh Đặng Đình Thắng đi làm tự do, ai thuê gì thì làm nấy.

Do vợ mới sinh, anh Thắng lại không được nhanh nhẹn như người khác nên trong quá trình làm việc tại công trường số 16 Nguyễn Công Trứ mẹ anh đã cùng đi để bảo ban, kèm cặp. Vậy mà không ngờ vụ tai nạn lao động lại cướp đi sinh mệnh của cả 2 người.

Ông Sỹ cho biết thêm, Thắng lấy vợ chưa được 5 năm, hiện có 2 con, 1 cháu 4 tuổi, 1 cháu chưa đầy 8 tháng tuổi. Trước đây, công việc của vợ chồng anh cũng chỉ là đi dọn dẹp vệ sinh, ai có việc gì thuê thì làm nấy. Kể từ khi có bầu, sinh con vợ anh mới nghỉ ở nhà, còn anh Thắng theo mẹ đi làm kiếm tiền nuôi vợ và 2 con.

“Hai đứa trẻ còn quá bé, mất đi trụ cột gia đình, mai sau không biết chúng nó sống ra sao? Cuộc sống sẽ thiếu thốn vất vả đến nhường nào?” – Ông Sỹ xúc động.

Có thể thấy, gia đình bà Xuyên ông Sỹ chỉ là một trong số ít người thân của nạn nhân trong các vụ tai nạn lao động. Trên thực tế, những năm gần đây tai nạn lao động trong lĩnh vực xây dựng tại Hà Nội đang ở mức đáng báo động.

Cụ thể, trong vòng chưa đầy 1 tháng, trên địa trên địa bàn thành phố Hà Nội liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn lao động tại các công trình xây dựng. Trong đó, thương tâm nhất vụ sập giàn giáo tại số 16 phố Nguyễn Công Trứ (phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vào tối 30/7 làm 4 người tử vong.

Sau đó chưa đầy 5 ngày, tức ngày 3/8, ở quận Tây Hồ, lại xảy ra sư việc chiếc xe rùa (loại xe đẩy 1 bánh lăn dùng vận chuyển vật liệu xây dựng) rơi từ tầng 5 của tòa nhà 2A Văn Cao đang sửa chữa trúng vào một người đang đi đường. Theo người dân, sau khi bị chiếc xe rùa rơi trúng, người đàn ông tự ngồi dậy và không nhớ được tên tuổi và địa chỉ nhà của mình.

Tiếp đó, ngày 4/8, tại công trình xây dựng trụ sở làm việc của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ở ngã tư Hàng Vôi – Lò Sũ (quận Hoàn Kiếm), khi công nhân đang làm việc thì bất ngờ một thanh sắt dài khoảng hơn 1m từ công trường này rơi đâm xuyên từ trên nóc qua kính chắn gió của xe ô tô đang lưu thông phía dưới khiến nhiều người đi đường một phen khiếp vía. Rất may, tài xế ô tô thoát chết.

Những vụ tai nạn liên tiếp xảy ra đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc cần thắt chặt hơn công tác quản lý hoạt động xây dựng, đặc biệt là các vấn đề về an toàn lao động.

Lê Thắm

Còn nữa...

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn, triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, giáo viên toàn ngành.
Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

(LĐTĐ) Tại Diễn đàn, nhiều diễn giả, chuyên gia đầu ngành về du lịch và môi trường đã thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến, giải pháp để xây dựng du lịch Khánh Hòa là một ngành du lịch xanh, phát triển bền vững trong thời gian tới.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024

Tin khác

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được hưởng trợ cấp thế nào?

Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được hưởng trợ cấp thế nào?

(LĐTĐ) Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được trợ cấp 64.800.000 đồng và được hưởng chế độ tử tuất theo quy định.
Hành động vì sự an toàn của người lao động

Hành động vì sự an toàn của người lao động

(LĐTĐ) Bám sát chủ đề của Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 là “Tăng cường đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”, các cấp, các ngành và tổ chức Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai nhiều hoạt động với tinh thần hành động vì sự an toàn của người lao động.
Hà Nội: Chú trọng thanh tra, kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chú trọng thanh tra, kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Năm 2023, công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động được các cấp chính quyền, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội chú trọng, qua đó kịp thời phát hiện, kiến nghị khắc phục những thiếu sót, tồn tại trong công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng ngừa nguy cơ tai nạn lao động.
Mức xử phạt doanh nghiệp ép người lao động đi làm ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4-1/5

Mức xử phạt doanh nghiệp ép người lao động đi làm ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4-1/5

(LĐTĐ) Nếu doanh nghiệp bắt ép người lao động đi làm vào ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4-1/5 sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.
Hà Nội yêu cầu tăng cường phổ biến pháp luật cho người lao động

Hà Nội yêu cầu tăng cường phổ biến pháp luật cho người lao động

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 112/KH-UBND thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2023 - 2030” trên địa bàn.
TP.HCM: Đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động

TP.HCM: Đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa ban hành kế hoạch triển khai có hiệu quả Quyết định số 1400 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2023 - 2030”.
Tai nạn lao động vẫn “đáng” báo động!

Tai nạn lao động vẫn “đáng” báo động!

(LĐTĐ) Mặc dù có xu hướng giảm, nhưng trong năm 2023, số vụ tai nạn lao động (TNLĐ), số người mắc bệnh nghề nghiệp, số sự cố nghiêm trọng trên địa bàn cả nước vẫn còn ở mức cao và đáng lo ngại. Trước thực tế này, các cơ quan chức năng đã đang và sẽ tiếp tục đẩy mạnh nhiều biện pháp, giải pháp, trong đó có việc, tăng cường thanh, kiểm tra để kịp thời phát hiện, chăn ngừa từ sớm những nguy cơ mất ATLĐ.
Người lao động có bắt buộc phải đi làm vào các ngày lễ 30/4-1/5, Giỗ Tổ Hùng Vương?

Người lao động có bắt buộc phải đi làm vào các ngày lễ 30/4-1/5, Giỗ Tổ Hùng Vương?

(LĐTĐ) Theo Bộ luật Lao động 2019, người lao động không bắt buộc phải đi làm vào các ngày lễ. Người sử dụng lao động chỉ được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi có sự đồng ý của người lao động.
Người lao động đi làm ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được trả tiền lương như thế nào?

Người lao động đi làm ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được trả tiền lương như thế nào?

(LĐTĐ) Người lao động đi làm ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được trả ít nhất 300% so với tiền lương thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường.
Xem thêm
Phiên bản di động