Ấm áp yêu thương từ "Xe buýt siêu thị 0 đồng" của Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm

Trước những khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra, với vai trò, chức năng và nhiệm vụ của mình, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm đã có nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ), trong đó nổi bật phải kể đến Chương trình "Xe buýt siêu thị 0 đồng"...
Thăm, tặng quà các chốt phòng, chống dịch Covid-19 Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm: Thiết thực chăm lo cho người lao động

Sẻ chia khó khăn với doanh nghiệp và người lao động

Thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố tại Công văn số 499/LĐLĐ về hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm đã triển khai chương trình “Xe buýt siêu thị 0 đồng” đến với các doanh nghiệp, từ đó hỗ trợ cho NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Ấm áp yêu thương từ "Xe buýt siêu thị 0 đồng" của Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu trao quà cho công nhân lao động khó khăn.

Từ sáng sớm ngày 12/8, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu và Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Hữu Tuyên cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm đã có mặt tại trụ sở LĐLĐ quận để di chuyển tới các doanh nghiệp có người lao động khó khăn hỏi thăm, nắm bắt tình hình và tặng quà trên chuyến "Xe buýt siêu thị 0 đồng".

Mỗi phần quà của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm gửi đến NLĐ có trị giá 200 nghìn đồng, gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như: gạo, mỳ tôm, nước mắm, mỳ chính…

Trong sáng nay (12/8), 131 suất quà đã được “Xe buýt siêu thị 0 đồng” chuyển tới các CĐCS, gồm: Công ty TNHH Hoa Việt; Công ty Cổ phần Toàn Lực; Công ty TNHH Kim khí Toàn Khoản; Công ty Phụ liệu dệt may Thanh Bình để trao hỗ trợ. Những phần quà còn lại sẽ được LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm gửi tới các CĐCS trong những ngày tiếp theo.

Tại các điểm đến của “Xe buýt siêu thị 0 đồng”, đồng chí Nguyễn Chính Hữu, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố; Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Hữu Tuyên và Chủ tịch LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm Hà Văn Hải đã nắm tình hình hoạt động của các doanh nghiệp cùng đó bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ với những khó khăn các doanh nghiệp và người lao động đang gặp phải.

Gửi trao những phần quà tới NLĐ, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu bày tỏ mong muốn công nhân lao động cố gắng vượt qua những khó khăn hiện tại, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch và đồng hành cùng doanh nghiệp sớm ổn định sản xuất bình thường trở lại.

Đón nhận những tình cảm của lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm và LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm, chị Nguyễn Thị Hương, công nhân vệ sinh bề mặt Công ty Cổ phần Toàn Lực không nén được xúc động. Với chị những món quà thiết thực này sẽ giúp chị cải thiện bữa ăn trong những ngày tới. Không chỉ vậy, những món quà tình nghĩa của các cấp Công đoàn cũng sẽ là nguồn động viên tinh thần lớn lao để chị yên tâm làm việc, ổn định cuộc sống.

Ấm áp yêu thương từ "Xe buýt siêu thị 0 đồng" của Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm
NLĐ nhận hỗ trợ từ Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Hữu Tuyên

Đại diện NLĐ công ty tiếp nhận hỗ trợ từ LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm, ông Nguyễn Văn Tân Giám đốc Công ty CP sản xuất nhãn mác và phụ liệu dệt may cho rằng, chương trình “Xe buýt siêu thị 0 đồng” của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm đã kịp thời chăm lo cho người lao động trong công ty.

Ông Tân mong muốn, thời gian tới, LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm sẽ có thêm các “Xe buýt siêu thị 0 đồng” để giúp công nhân lao động trên địa bàn quận vượt qua khó khăn. Đặc biệt, ngay sau khi nhận được các suất quà của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm, công ty sẽ gửi toàn bộ các phần quà cho công nhân lao động trực tiếp, kịp thời hỗ trợ cho NLĐ vượt qua khó khăn trong thời điểm hiện tại.

Theo Chủ tịch LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm Hà Văn Hải, “Xe buýt siêu thị 0 đồng” là chương trình hết sức thiết thực và ý nghĩa với NLĐ, nhất là trong thời gian Thành phố thực hiện giãn cách xã hội. Để lựa chọn đúng đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, LĐLĐ quận đã rà soát theo văn bản chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố trong việc lựa chọn đối tượng được hỗ trợ như: lao động bị nghỉ việc, tạm thời dừng việc, thu nhập gặp khó khăn…

Ấm áp yêu thương từ "Xe buýt siêu thị 0 đồng" của Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm
Đoàn công tác trao đổi nắm tình hình, động viên doanh nghiệp thực hiện tốt công tác phòng dịch và chăm lo cho NLĐ

Thu nhập không đủ trang trải phí sinh hoạt

Trước đó, theo Chủ tịch LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm Hà Văn Hải trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm hiện có 173 Công đoàn cơ sở (CĐCS) hoạt động sản xuất kinh doanh với trên 7.000 công nhân lao động. Được sự chỉ đạo của lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm và sự phối hợp của các phòng, ban, ngành, công tác phòng chống dịch tại các doanh nghiệp đã và đang được thực hiện tốt. Cụ thể, hiện nay 100% doanh nghiệp trên địa bàn quận đã thực hiện mô hình doanh nghiệp xanh, nhiều doanh nghiệp thực hiện phân công lịch trực tại cơ quan, làm việc online tại nhà đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19. Tính đến thời điểm hiện quận Bắc Từ Liêm chưa ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 tại các doanh nghiệp, một số NLĐ thuộc diện F1; F2 sau khi xét nghiệm đã cho kết quả âm tính.

"Làn sóng dịch Covid-19 quay trở lại lần thứ 4 đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến cách doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn Thành phố nói chung và quận Bắc Từ Liêm nói riêng. Dù đã được chính quyền hỗ trợ trong việc thành lập mô hình doanh nghiệp xanh, tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn quận phải tạm dừng sản xuất vì không thể đảm bảo 3 tại chỗ. Cũng do đó mà đời sống của đoàn viên, NLĐ trên địa bàn quận gặp nhiều khó khăn"- Chủ tịch LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm Hà Văn Hải thông tin.

Ấm áp yêu thương từ "Xe buýt siêu thị 0 đồng" của Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu ; Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Hữu Tuyên và Chủ tịch LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm Hà Văn Hải trao quà cho NLĐ tại Công ty TNHH Hoa Việt

Chị Nguyễn Thị Hương, công nhân vệ sinh bề mặt Công ty CP Toàn Lực (Cụm Công nghiệp Phú Minh, phường Cổ Nhuế 1) chia sẻ, vợ chồng chị là lao động tự do. 2 năm trước chồng chị bị tai nạn dẫn đến chấn thương sọ não. Cũng từ đó, chị Hương trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình. Mỗi tháng, chị thu nhập được khoảng 6 triệu đồng, lương không đủ chi, không có tiền tích lũy, do đó, khi dịch Covid-19 quay trở lại cuộc sống của chị gặp vô vàn khó khăn.

Không chỉ có công nhân lao động gặp khó khăn, các doanh nghiệp trên địa bàn quận cũng phải căng mình để đảm bảo duy trì sản xuất và lo cho cuộc sống của NLĐ. Ông Nguyễn Văn Tân, Giám đốc Công ty CP sản xuất nhãn mác và phụ liệu dệt may Thanh Bình cho biết, thời gian qua, công ty gặp nhiều khó khăn về sản xuất như: thiếu nguồn cung nguyên liệu, vật liệu; đơn hàng giảm; việc đi lại của cán bộ công nhân viên bị hạn chế... Đặc biệt, hiện tại công ty phải giảm số lượng lớn cán bộ nhân viên sản xuất để đảm bảo phòng dịch. Do vậy, hiện tại doanh thu của công ty chỉ đạt khoảng 45- 50%. Dù gặp khó, nhưng Ban Giám đốc Công ty đang cố gắng duy trì cuộc sống cho người lao động bằng cách trả 50% lương cho công nhân lao động bị dừng việc.

Là doanh nghiệp cung ứng các sản phẩm linh kiện máy móc xuất khẩu, Công ty CP Toàn Lực cũng không tránh khỏi tác động mạnh mẽ của dịch Covid-19 tới hoạt động sản xuất. Chia sẻ về những khó khăn của Công ty trong thời điểm hiện tại, ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Toàn Lực cho biết, thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, công ty đã phải cho người lao động đi làm giãn cách để đảm bảo phòng dịch, thậm chí một phần công nhân lao động sản xuất tại các bộ phận hàng hóa không thiết yếu phải tạm ngừng việc.

“Thời điểm trước khi có dịch Covid-19, xưởng sản xuất của công ty có khoảng hơn 100 công nhân lao động, nay chúng tôi chỉ duy trì khoảng 70 công nhân lao động làm việc và chia ca kíp để đảm bảo giãn cách. Khó khăn lớn nhất của công ty hiện tại là làm sao lo được cho người lao động trong thời gian công nhân tạm dừng việc vì công ty thực hiện chi trả lương theo sản phẩm”- ông Dương cho hay.

Chính vì thế, những phần quà từ "Xe buýt siêu thị 0 đồng" của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm tuy không nhiều nhưng thể hiện vẹn nguyên giá trị "một miếng khi đói bằng cả gói khi no", ấm lòng đối với người động khó khăn bởi đại dịch.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động