Ấm áp tình cảm của cán bộ Công đoàn với nữ đoàn viên khó khăn

(LĐTĐ) Một ngày tháng 3, trong tiết trời se lạnh, theo chân đoàn cán bộ Công đoàn Thủ đô, chúng tôi đã tới thăm hỏi, động viên và trao những suất quà ấm áp nghĩa tình của tổ chức Công đoàn và các nhà tài trợ đến những mảnh đời nữ đoàn viên kém may mắn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Mỹ Đức.
Đảng bộ cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, tặng quà Tết cho công nhân dệt may Gặp mặt, biểu dương nữ đoàn viên “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Tham gia Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội có đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố; đồng chí Bùi Thị Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ Thành phố; đồng chí Nguyễn Thu Thủy - đại diện Quỹ Vòng tay nhân ái, cùng lãnh đạo LĐLĐ huyện Mỹ Đức và Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội.

Nặng lòng câu chuyện người cô nuôi

Đón chúng tôi tại căn nhà nhỏ đơn sơ trong con ngõ sâu tại thị trấn Đại Nghĩa (Mỹ Đức) là dáng người nhỏ bé của chị Nguyễn Thị Phương - nhân viên nuôi dưỡng Trường Mầm non Hùng Tiến. Ít ai ngờ rằng, trên đôi vai nhỏ bé của người cô nuôi sinh năm 1988 ấy lại phải gánh vác bao trọng trách, bao khó khăn và cả những gian nan của một cảnh đời kém may mắn.

Chồng chị Phương không phải là người minh mẫn, thần kinh bị yếu, không thể lao động kiếm tiền làm trụ cột trong gia đình như bao người đàn ông khác. Con trai chị Phương ngay từ khi mới sinh ra đã bị bại não, kéo theo bao nhiêu gian truân, vất vả, nước mắt và cả tiền bạc của gia đình chị trong 12 năm nay. Trong nhà cũng chỉ còn bố mẹ chồng đã già yếu giúp chị trông nom nhà cửa, còn mọi lo toan sinh hoạt cho gia đình; thuốc thang chạy chữa cho con cái đều trông vào đồng lương ba cọc ba đồng của chị.

Ấm áp tình cảm của cán bộ Công đoàn với nữ đoàn viên khó khăn
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy (thứ 2, từ phải qua); Trưởng ban Nữ công LĐLĐ Thành phố Bùi Thị Thanh Giang (đầu tiên, bên trái) và đại diện Quỹ Vòng tay nhân ái trao tặng quà cho đoàn viên Nguyễn Thị Phương.

Bên mái hiên nhà đơn sơ, chúng tôi đều xúc động khi nghe chị Phương ngậm ngùi chia sẻ về câu chuyện nặng lòng của mình, đó là tâm sự về những lần chị một mình khăn gói ôm con thuê xe lên Hà Nội để theo liệu trình khám chữa bệnh 20 ngày, ngót ngét hết 20 triệu đồng mà bệnh tình của con không hề thuyên giảm; đó là những lần lĩnh lương hàng tháng với 3,8 triệu đồng trên tay mà bao nỗi lo toan về cơm, áo, gạo, tiền cứ vơi đầy ập đến; đó là những ngày vui mừng nhận được năm, bẩy trăm nghìn từ việc thức khuya dậy sớm móc len thời vụ để có đồng ra đồng vào mua sữa cho con…

Thương cảm và chia sẻ với cảnh đời của chị Phương, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy mong nữ đoàn viên và gia đình nỗ lực vượt lên khó khăn, chiến thắng hoàn cảnh, lạc quan tin tưởng để chăm sóc gia đình, nuôi dạy con. Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cũng đề nghị LĐLĐ huyện Mỹ Đức và Công đoàn, Ban Giám hiệu Trường Mầm non Hùng Tiến tiếp tục quan tâm, động viên, hỗ trợ gia đình chị Phương. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy cũng rất cảm động khi biết, hằng tháng con trai chị Phương nhận được sự quan tâm, hỗ trợ 1,2 triệu đồng từ chính quyền địa phương - Ủy ban nhân dân thị trấn Đại Nghĩa.

Lận đận mảnh đời nữ đoàn viên thôn Nghĩa

Nằm sâu trong thôn Nghĩa, xã Xuy Xá của huyện Mỹ Đức là căn nhà nhỏ vừa mới dựng của vợ chồng chị Nguyễn Thị Thu Hà - nhân viên kế toán Trường Trung học phổ thông Mỹ Đức C. Không may mắn như những đôi vợ chồng khác, hai vợ chồng chị lấy nhau đã gần 10 năm mà chưa có con. Trong gần 10 năm ấy, hai vợ chồng chị tất tả ngược xuôi để tìm thầy, tìm thuốc, hết đông y rồi tây y mà vẫn không thành công. May mắn sao, sau 6 lần sảy thai, anh chị đã sinh được một cậu con trai kháu khỉnh. Tuy nhiên, trong một lần sức khỏe đột ngột suy giảm, chồng chị phát hiện bị suy thận độ 5.

Từ đó, anh phải nghỉ công việc tự do, dồn tâm sức và tiền bạc đi chữa trị căn bệnh hiểm nghèo; hằng tuần, anh phải đi lọc máu 3 lần tại Bệnh viện 103. Khó khăn chồng chất khó khăn khi Hà cũng không may bị điếc đột ngột, ảnh hưởng dây thần kinh do biến chứng Zona, phải nằm viện điều trị trong dịp Tết vừa qua. Để có tiền lo thuốc thang chữa bệnh cho cả hai vợ chồng, anh chị chẳng đừng phải bán đất ở lấy tiền xoay sở, có giai đoạn cả nhà phải đi ở nhờ người thân.

Ấm áp tình cảm của cán bộ Công đoàn với nữ đoàn viên khó khăn
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Thu Thủy, Trưởng ban Nữ công LĐLĐ Thành phố Bùi Thị Thanh Giang và đại diện Quỹ Vòng tay nhân ái trao hỗ trợ cho đoàn viên Nguyễn Thị Thu Hà.

Nhìn về tương lai phía trước, biết ở đó còn rất nhiều gian nan và vất vả, cả những khó khăn và thách thức, song vợ chồng anh chị Hà đều hiểu rằng điều quan trọng là ý chí vươn lên, vượt trên mọi hoàn cảnh, để cả hai cùng chiến thắng bệnh tật, chung sức đồng lòng nuôi dưỡng, dạy dỗ con cái trưởng thành. Ghi nhận, động viên sự cố gắng, lạc quan của vợ chồng chị Hà, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Nguyễn Thị Thu Thủy mong muốn và gửi gắm niềm tin vào nghị lực của đôi vợ chồng trẻ sẽ làm nên những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Tại các gia đình tới thăm, lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội đã trao hỗ trợ mỗi đoàn viên 1 triệu đồng tiền mặt và một phần quà là một chiếc quạt cây. Quỹ Vòng tay nhân ái của Bộ Y tế cũng đã trao tặng mỗi gia đình 5 triệu đồng tiền mặt. Đặc biệt, trong dư âm của Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, các thành viên trong Đoàn đã có những món quà nhỏ thiết thực để tặng thêm cho hai nữ đoàn viên, đó là những chiếc áo dài trao gửi yêu thương.

Hải Yến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân mệt mỏi di chuyển dưới nắng nóng, kẹt xe trong ngày đầu nghỉ lễ

Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân mệt mỏi di chuyển dưới nắng nóng, kẹt xe trong ngày đầu nghỉ lễ

(LĐTĐ) Các phương tiện phải “giam chân” tại đây nhiều tiếng đồng hồ. Nhiều tài xế phải xuống khỏi xe, tìm bóng mát để tránh nóng, nhiều em nhỏ, phụ nữ, người lớn tuổi phải tìm đến các quán cà phê, trung tâm thương mại ven đường để “giải quyết nỗi buồn” vì ngồi trên xe quá lâu.
Tận hưởng mùa hè “Made in Singapore” nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

Tận hưởng mùa hè “Made in Singapore” nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

(LĐTĐ) Mùa hè ở Singapore là thời điểm lý tưởng để khám phá các hoạt động giải trí sôi động và tận hưởng những trải nghiệm ẩm thực đặc sắc. Từ chèo thuyền kayak, vui chơi tại công viên nước, thư giãn tại câu lạc bộ bãi biển sang trọng hay thưởng thức hương vị ẩm thực tinh tế tại các nhà hàng hàng đầu, Singapore chắc chắn sẽ làm hài lòng mọi du khách.
Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

(LĐTĐ) Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Danh Sơn khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã giết chết chị Ng. sau đó phân thành nhiều phần để phi tang.
Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4  - 1/5

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Trong 2 ngày, 26 và 27/4, Công ty Cổ phần Vinhomes khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, đồng thời khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island với hàng loạt hoạt động văn hóa giải trí và nghệ thuật hấp dẫn.
HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

(LĐTĐ) Sáng ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua chỉ tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức 30%.

Tin khác

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, các Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Tây Hồ triển khai với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, qua đó nhằm chăm lo, tạo phúc lợi tốt hơn cho người lao động.
Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Công ty TNHH Nidec Chaun Choung Việt Nam (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất) đã tổ chức trao 152 suất quà bằng hiện vật, với tổng trị giá gần 22 triệu đồng cho các đoàn viên Công đoàn.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Xem thêm
Phiên bản di động