Ấm áp "nghĩa tình" với đoàn viên, CNVCLĐ huyện Đan Phượng

(LĐTĐ) Đã thành thông lệ, vào trung tuần tháng 1 hàng năm, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) huyện Đan Phượng cùng nhau tổ chức Chương trình "Tết sum vầy". Năm nay, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chương trình được truyền trực tuyến và phát trực tiếp trên Facebook "Công đoàn Đan Phượng".
LĐLĐ huyện Đan Phượng tập trung nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở Huyện Đan Phượng cần có lộ trình thực hiện 6 tiêu chí còn thiếu để lên quận Nông thôn mới nâng cao, nhìn từ huyện Đan Phượng

Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Phi Thường, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; ông Lê Văn Thìn, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện; bà Đào Thị Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện; ông Tạ Văn Thủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Nguyễn Bá Châu, Chánh Văn phòng LĐLĐ thành phố Hà Nội; bà Nguyễn Thị Thuỷ, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đan Phượng.

Tham dự Chương trình “Tết sum vầy – Xuân bình an” năm 2022 còn có hơn 80 cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn huyện, đặc biệt có 30 đoàn viên, CNVCLĐ đại diện cho 381 đoàn viên, CNVCLĐ được nhận trợ cấp, hỗ trợ vé xe về quê đón Tết. Chương trình cũng được truyền trực tuyến tại các Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ huyện.

Phát biểu khai mạc chương trình “Tết sum vầy năm 2022” đồng chí Nguyễn Thị Thủy - Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đan Phượng nhấn mạnh: Năm 2022 là năm thứ năm liên tiếp, các cấp Công đoàn huyện Đan Phượng tổ chức chương trình “Tết sum vầy” để chăm lo Tết cho đoàn viên, CNVCLĐ, nhất là CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ấm áp
Ấm áp "nghĩa tình" với đoàn viên, CNVCLĐ huyện Đan Phượng trong chương trình Tết sum vầy 2022.

Trong những năm qua, với tinh thần tương thân, tương ái, sẻ chia, đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ huyện Đan Phượng đã tích cực tham gia ủng hộ đóng góp xây dựng Quỹ xã hội Công đoàn. Hàng năm, LĐLĐ huyện chỉ đạo các Công đoàn cơ sở nắm bắt, rà soát, đề xuất, phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, giám đốc các doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động… tham gia, đóng góp ý kiến vào các quyết định, chính sách lương, thưởng Tết.

Năm 2022, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, để tránh tụ tập đông người, đảm bảo công tác phòng, chống dịch, LĐLĐ huyện Đan Phượng đã trao đại diện 30 suất quà cho 30 đoàn viên, con đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ vé xe cho CNLĐ về quê đón tết; các trường hợp còn lại LĐLĐ huyện phối hợp với CĐCS tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân Bình an” trao tại cơ sở.

Theo bà Nguyễn Thị Thủy, Chủ tịch LĐLĐ huyện, tổng số tiền được trao trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần là 302,5 triệu đồng, trong đó LĐLĐ Thành phố hỗ trợ 100 triệu đồng; LĐLĐ huyện: 202,5 triệu đồng, cùng 1 Mái ấm Công đoàn cho chị Phạm Thị Duyên, đoàn viên Công ty TNHH Thuốc Thú y Bình Minh.

Phát biểu tại chương trình “Tết Sum vầy năm 2022”, đồng chí Chủ tịch LĐLĐ Thành phố và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, CNLĐ trong những năm qua của các cấp công đoàn huyện, đồng thời các đồng chí nhấn mạnh: Chương trình Tết Sum vầy có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, CNVCLĐ, đồng thời là Tổ ấm cho đoàn viên, người lao động.

Anh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(LĐTĐ) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.

Tin khác

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Xem thêm
Phiên bản di động