Ấm áp “Mái ấm Công đoàn”

(LĐTĐ) Những ngày cuối năm, trong tiết trời se lạnh và sắc Xuân tràn ngập trên khắp các ngả đường, niềm vui đón Xuân mới của những gia đình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” càng như được nhân lên gấp bội khi họ được đón Tết trong những ngôi nhà mới.
Chương trình “Mái ấm Công đoàn”: Nơi chắp cánh ước mơ an cư, lạc nghiệp của đoàn viên Bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn quận Đống Đa Đoàn viên Công đoàn huyện Phúc Thọ đón nhận “Mái ấm Công đoàn”

Tết vui trong nhà mới

Tất bật, vội vã mà náo nức… là không khí chuẩn bị đón Tết của gia đình anh Lê Hữu Đoàn - nhân viên bảo vệ Trường Tiểu học Thọ Xuân, huyện Đan Phượng những ngày giáp Tết Giáp Thìn này. Trong căn nhà mới khang trang còn thơm mùi vôi vữa mang tên “Mái ấm Công đoàn” mà anh Đoàn được trao cách đây chưa lâu, hương vị Tết đã ngập tràn.

Ấm áp “Mái ấm Công đoàn”
LĐLĐ quận Long Biên trao kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Mạc Thị Thanh Huyền. Ảnh: B.D.

Trong niềm phấn khởi, anh Đoàn tâm sự: “Sau bao năm phải sống cảnh thuê mướn nhà cửa, năm nay được đón Tết trong căn nhà của chính mình, gia đình tôi vui lắm, dù thế nào, tôi cũng phải sắm sửa cái Tết cho tươm tất”. Lương bảo vệ của anh Đoàn vốn ít ỏi, vợ anh lại làm nghề tự do, sức khỏe yếu, công việc không ổn định nên kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, 2 con anh Đoàn đang tuổi ăn học cần nhiều chi phí, bố mẹ già yếu cần chăm sóc, phụng dưỡng. Duy trì được cuộc sống gia đình đã là cả một gánh nặng, nên anh Đoàn không dám nghĩ tới việc xây dựng một ngôi nhà của riêng mình.

Qua nắm bắt từ Công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng đã biết về hoàn cảnh khó khăn của gia đình tôi. LĐLĐ huyện đã đề nghị và được LĐLĐ thành phố Hà Nội hỗ trợ cho gia đình tôi 40 triệu đồng; LĐLĐ huyện hỗ trợ 10 triệu đồng; các ban, ngành, đoàn thể của huyện như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Ban Chấp hành Công đoàn Trường Tiểu học Thọ Xuân cùng anh chị em đoàn viên Công đoàn trong Trường cũng đã chung lòng giúp đỡ ủng hộ gia đình tôi với tổng mức kinh phí hỗ trợ của các cấp công đoàn, các ban, ngành, đoàn thể, các cá nhân là 95 triệu đồng. Đây là nền tảng quan trọng ban đầu để tôi mạnh dạn vay mượn thêm anh em họ hàng, quyết tâm xây nhà và đến nay đã có được ngôi nhà mới - anh Đoàn bày tỏ.

Giống như anh Đoàn, gia đình chị Mạc Thị Thanh Huyền - Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại An Minh (địa bàn quận Long Biên) năm nay cũng có niềm vui được đón Tết trong ngôi nhà mới - ngôi nhà xây lên từ những tấm lòng thơm thảo của cán bộ đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ Thủ đô. Theo lời chị Huyền, chị cùng chồng xa quê lập nghiệp, phải sống cảnh nhà trọ chật hẹp, ẩm thấp trong suốt 10 năm qua.

Mặc dù được bố mẹ chồng anh chị em hỗ trợ mua cho một mảnh đất 30m2 nhưng do thu nhập bấp bênh, cuộc sống còn nhiều lo toan, bươn chải nên vợ chồng chị vẫn chưa thể xây được một ngôi nhà mới để an cư, lạc nghiệp. Thế rồi, được sự quan tâm của LĐLĐ quận Long Biên và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hảo tâm, giấc mơ an cư của chị đã thành hiện thực.

“LĐLĐ quận Long Biên đã vận động ủng hộ được 60 triệu cho gia đình tôi xây nhà, trong đó: Ban chủ nhiệm Chương trình 2 của Quận ủy Long Biên hỗ trợ 30 triệu đồng; Công ty TNHH Hương Việt Sinh hỗ trợ 20 triệu đồng; Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Linh Trang hỗ trợ 10 triệu đồng. Nguồn kinh phí này là điểm tựa quan trọng để chúng tôi mạnh dạn phấn đấu, xây dựng được căn nhà nhỏ kiên cố cho gia đình mình”, chị Mạc Thị Thanh Huyền cho biết.

Ngồi trong căn nhà mới khi cái Tết cận kề, chị Huyền xúc động bộc bạch thêm: “Tết năm nay là một cái Tết vui và có ý nghĩa đặc biệt đối với gia đình tôi. Bởi sau bao nhiêu mơ ước, nay nhờ sự giúp đỡ của tổ chức Công đoàn, tôi mới có được niềm vui đón Tết trong ngôi nhà mới của chính mình. Người xưa có câu “an cư, lạc nghiệp”, có căn nhà mới, tôi được yên tâm tập trung vào công việc, các cháu được yên tâm học hành... Tôi tin rằng, cuộc sống của gia đình từ nay sẽ có nhiều đổi mới”.

Ấm áp tình nghĩa Công đoàn

Mang theo những câu chuyện cảm động về nghĩa cử cao đẹp của tổ chức Công đoàn đến gặp Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng, chúng tôi cảm nhận được niềm vui và cả những băn khoăn, trăn trở của người cán bộ Công đoàn trước những việc đã làm, sẽ còn tiếp tục làm vì người lao động và đoàn viên Công đoàn.

Ngoài kia, Xuân mới đã về, lan tỏa thêm niềm vui trong những căn nhà mới của đoàn viên, CNVCLĐ. Sự gắn bó, sự sẻ chia và đồng cảm của các cấp Công đoàn đã thắp lên niềm hi vọng cho biết bao gia đình CNVCLĐ, giúp họ có thêm động lực để lao động, sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Lê Đình Hùng cho biết: Quan tâm, hỗ trợ cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn là việc làm thường xuyên của tổ chức Công đoàn.

Nhiều năm qua, tổ chức Công đoàn Thủ đô đã có nhiều việc làm ý nghĩa để chia sẻ khó khăn với người lao động và thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, tinh thần tương thân tương ái như: Trợ cấp cho CNVCLĐ có khó khăn, tặng quà cho con em CNVCLĐ khó khăn học giỏi, các cháu con gia đình chính sách hoặc nhiễm chất độc đioxin, tật nguyền. Tuy nhiên, tổ chức Công đoàn xác định, chỉ có an cư mới có thể lạc nghiệp, hỗ trợ về nhà cửa mới có thể thực sự giúp người lao động thay đổi được cuộc sống.

Chính vì vậy, ngay khi Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trương xây dựng Quỹ “Mái ấm Công đoàn” (năm 2006), LĐLĐ thành phố Hà Nội đã nhanh chóng triển khai và nhận được sự ủng hộ rất tích cực của các đơn vị. Cùng với Công đoàn, bằng tấm lòng thơm thảo và tinh thần tương thân tương ái, đông đảo CNVCLĐ Thủ đô cũng tích cực đóng góp cho Quỹ Xã hội của tổ chức Công đoàn theo khả năng của mình. Đặc biệt, với sự tiên phong của tổ chức Công đoàn, rất nhiều doanh nghiệp, cơ quan, ban ngành đã vào cuộc tích cực giúp cho chương trình “Mái ấm Công đoàn” được triển khai nhanh và đạt hiệu quả cao.

Từ khi triển khai Chương trình đến nay, đã có hàng ngàn “Mái ấm Công đoàn” được LĐLĐ Thành phố hỗ trợ kinh phí cùng với nhiều “Mái ấm Công đoàn” của các quận, huyện ngành. Nhìn thấy niềm vui của CNVCLĐ, đoàn viên Công đoàn khi khó khăn được san sẻ, người cán bộ công đoàn cũng được an ủi. Và quan trọng, mỗi khi Tết họ lại có những ngôi nhà rộn ràng tiếng cười Xuân, ngôi nhà mang hơi ấm Công đoàn.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn chú trọng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua, trên địa bàn Thành phố có thêm 15 trường hợp mắc ho gà tại 11 quận, huyện, tăng 14 ca so với tuần trước đó.
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Thời tiết ngày 28/4: Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ

Thời tiết ngày 28/4: Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/4, khu vực Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.

Tin khác

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn chú trọng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động