Ấm áp lễ bàn giao kinh phí xây dựng Mái ấm tới đoàn viên Công đoàn quận Long Biên

Chiều nay (28/11), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức lễ bàn giao và trao hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa Mái ấm Công đoàn tới 2 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.
Khánh thành “Góc thư giãn Công đoàn” dành cho đoàn viên Công đoàn Long Biên LĐLĐ quận Long Biên: Tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa chăm lo cho đoàn viên công đoàn Tổ chức Công đoàn phục vụ đoàn viên

Đây là hoạt động ý nghĩa trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (diễn ra từ 1-3/12/2023 tại Thủ đô Hà Nội), thiết thực chào mừng 20 năm thành lập LĐLĐ quận Long Biên (9/12/2003 - 9/12/2023).

Tới dự lễ bàn giao, chia vui cùng gia đình 2 đoàn viên có đại diện Ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động LĐLĐ thành phố Hà Nội, đại diện Ban Dân vận Quận ủy, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Long Biên, chính quyền địa phương và đơn vị - nơi có đoàn viên được nhận hỗ trợ.

Ấm áp lễ bàn giao kinh phí xây dựng Mái ấm tới đoàn viên Công đoàn quận Long Biên
Lãnh đạo quận Long Biên trao kinh phí xây dựng Mái ấm Công đoàn trị giá 30 triệu đồng tới đoàn viên Mạc Thị Thanh Huyền.

Theo báo cáo của LĐLĐ quận Long Biên, sau thời gian kiểm tra, xác minh, khảo sát thực trạng nhà ở trên cơ sở đơn đề nghị của đoàn viên Mạc Thị Thanh Huyền, đề nghị của Công đoàn Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại An Minh, LĐLĐ quận đã quyết định hỗ trợ 60 triệu đồng giúp chị Mạc Thị Thanh Huyền - đoàn viên công đoàn Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại An Minh xây dựng “Mái ấm Công đoàn”.

Sau khi nhận được kinh phí hỗ trợ từ LĐLĐ quận, gia đình chị Huyền đã nỗ lực xây dựng căn nhà mái bằng kiên cố trên diện tích 30m2, với tổng trị giá xây dựng hơn 169 triệu đồng. Trong đó, từ sự vận động ủng hộ của LĐLĐ quận Long Biên, Ban chủ nhiệm Chương trình 02 của Quận ủy Long Biên hỗ trợ gia đình chị Huyền 30 triệu đồng; Công ty TNHH Hương Việt Sinh hỗ trợ 20 triệu đồng; Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Linh Trang hỗ trợ 10 triệu đồng; số tiền hơn 100 triệu đồng còn lại chị Huyền vay của người thân, đồng nghiệp.

Ấm áp lễ bàn giao kinh phí xây dựng Mái ấm tới đoàn viên Công đoàn quận Long Biên
Đại diện Công ty TNHH Hương Việt Sinh trao kinh phí xây dựng Mái ấm Công đoàn trị giá 20 triệu đồng tới đoàn viên Mạc Thị Thanh Huyền.
Ấm áp lễ bàn giao kinh phí xây dựng Mái ấm tới đoàn viên Công đoàn quận Long Biên
Đại diện Công ty Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Linh Trang trao kinh phí xây dựng Mái ấm Công đoàn trị giá 10 triệu đồng tới đoàn viên Mạc Thị Thanh Huyền.
Ấm áp lễ bàn giao kinh phí xây dựng Mái ấm tới đoàn viên Công đoàn quận Long Biên
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố và LĐLĐ quận Long Biên tặng quà tới gia đình đoàn viên Mạc Thị Thanh Huyền.

Từ 2 vợ chồng trẻ xa quê lập nghiệp, suốt 10 năm sống trong cảnh nhà trọ eo hẹp, ẩm thấp, thu nhập bấp bênh, may mắn được bố mẹ chồng cùng anh chị em hỗ trợ mua cho mảnh đất 30m2, nay nhờ có sự quan tâm, động viên và hỗ trợ kinh phí của các đơn vị và tổ chức Công đoàn, gia đình chị Huyền đã được dọn về ngôi nhà mới khang trang.

Nhận kinh phí hỗ trợ từ tổ chức Công đoàn và các đơn vị, chị Mạc Thị Thanh Huyền không giấu nổi xúc động, cho biết: “Vợ chồng tôi không nghĩ mình lại may mắn đến vậy. Sự quan tâm của tổ chức Công đoàn quận Long Biên và các đơn vị thật sự rất ý nghĩa, tạo cú hích, là động lực rất lớn cho tôi và các đoàn viên cùng hoàn cảnh vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Xin cảm ơn Công đoàn thật nhiều”.

Ấm áp lễ bàn giao kinh phí xây dựng Mái ấm tới đoàn viên Công đoàn quận Long Biên
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, quận Long Biên và đại diện các đơn vị chia vui với gia đình đoàn viên Mạc Thị Thanh Huyền.

Còn với gia đình anh Bùi Thế Hùng - đoàn viên Công đoàn Trường Mầm non Việt Hưng - cũng nhờ nguồn kinh phí hỗ trợ 40 triệu đồng từ LĐLĐ quận Long Biên, đến nay gia đình anh đã có điều kiện sửa chữa Mái ấm của mình khang trang hơn, thoát cảnh phải sống trong căn nhà cũ bị thấm dột, xuống cấp.

Anh Hùng là nhân viên bảo vệ tại Trường Mầm non Việt Hưng, vợ anh là công nhân môi trường. Thu nhập từ đồng lương eo hẹp của hai vợ chồng, phải lo chi phí nuôi 2 con đang tuổi ăn học và chăm mẹ già nên gia đình anh chưa dám nghĩ đến việc sửa sang, nâng cấp căn nhà, dù đã xuống cấp nhiều năm.

Sau khi nhận được kinh phí hỗ trợ từ LĐLĐ quận Long Biên, trong đó Ban chủ nhiệm Chương trình 02 của Quận ủy Long Biên hỗ trợ 30 triệu đồng, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Linh Trang hỗ trợ 10 triệu đồng, gia đình anh Hùng đã vay mượn thêm từ người thân để sửa sang, cơi nới thêm Mái ấm để các con có chỗ riêng học tập.

Ấm áp lễ bàn giao kinh phí xây dựng Mái ấm tới đoàn viên Công đoàn quận Long Biên
Lãnh đạo quận Long Biên và Trường Mầm non Việt Hưng thực hiện nghi lễ gắn biển Mái ấm Công đoàn, bàn giao tới gia đình đoàn viên Bùi Thế Hùng.

Tại buổi lễ bàn giao, anh Hùng xúc động bày tỏ cảm ơn tới Quận ủy Long Biên, LĐLĐ quận Long Biên, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Linh Trang đã quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ về vật chất, tinh thần để gia đình hoàn thành công trình.

Vậy là với sự quan tâm, hỗ trợ từ LĐLĐ quận Long Biên và các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận Long Biên, từ nay, gia đình chị Huyền và anh Hùng đã được dọn về ở trong ngôi nhà mới khang trang, sạch sẽ hơn, tạo động lực giúp các gia đình vượt khó vươn lên, xây dựng cuộc sống gia đình ấm no hạnh phúc.

Cảm ơn sự quan tâm của tổ chức Công đoàn tới đoàn viên, đồng chí Đặng Thị Thanh Xuân - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Việt Hưng bày tỏ: "Tập thể Trường Mầm non trân trọng cảm ơn về hoạt động ý nghĩa, thiết thực, chạm tới cảm xúc của người lao động. Hy vọng rằng những hoạt động này tiếp tục được lan tỏa, để có thêm những hoàn cảnh khó khăn khác được Công đoàn hỗ trợ".

Ấm áp lễ bàn giao kinh phí xây dựng Mái ấm tới đoàn viên Công đoàn quận Long Biên
Lãnh đạo quận Long Biên trao kinh phí sửa chữa Mái ấm Công đoàn trị giá 30 triệu đồng tới gia đình đoàn viên Bùi Thế Hùng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Nguyễn Trường Giang cho biết: Chương trình hỗ trợ kinh phí xây, sửa Mái ấm Công đoàn được LĐLĐ quận triển khai thực hiện nhiều năm qua. Theo đó, hằng năm, LĐLĐ quận đều rà soát các đối tượng khó khăn về nhà ở, hỗ trợ xây dựng từ 1-2 Mái ấm Công đoàn, có những năm LĐLĐ quận hỗ trợ xây dựng 4 Mái ấm Công đoàn, từ nhiều nguồn kinh phí khác nhau.

Nhấn mạnh đoàn viên công đoàn có an cư mới lạc nghiệp, đồng chí Nguyễn Trường Giang bày tỏ tình cảm, sự tri ân sâu sắc tới sự hỗ trợ, đồng hành về kinh phí từ các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, tiêu biểu trong đó có Công ty TNHH Hương Việt Sinh và Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Linh Trang.

Ấm áp lễ bàn giao kinh phí xây dựng Mái ấm tới đoàn viên Công đoàn quận Long Biên
Đại diện Công ty Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Linh Trang trao kinh phí sửa chữa Mái ấm Công đoàn trị giá 10 triệu đồng tới đoàn viên Bùi Thế Hùng.

Khẳng định hoạt động chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động là việc làm thường xuyên của tổ chức Công đoàn, Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên cho biết: Những năm qua, công tác từ thiện xã hội đã được các cấp Công đoàn rất quan tâm, coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thể hiện vai trò của tổ chức Công đoàn. Ngoài hoạt động hỗ trợ kinh phí xây dựng Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên, LĐLĐ quận còn kịp thời hỗ trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán, tổ chức các hoạt động “Tết sum vầy - Xuân sẻ chia”, trao tặng hàng nghìn suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn...

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động