Ấm áp những sẻ chia trong cuộc chiến chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, cuộc sống của người dân ảnh hưởng nghiêm trọng. Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong cuộc chiến chống dịch, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa đã tích cực rà soát, trao quà cho những hộ gia đình gặp nhiều khó khăn.  
am a p nhung se chia trong cuoc chien chong dich covid 19 Infographic: Hà Nội quy định mức xử phạt các hành vi vi phạm phòng chống dịch COVID-19
am a p nhung se chia trong cuoc chien chong dich covid 19 Đối tượng chở khách sẽ bị xử phạt

Đường phố Hà Nội trong những ngày cách ly toàn xã hội ban ngày đã vắng vẻ hơn nhiều so với ngày thường. Những diễn biến phức tạp của dịch đã khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Làm công việc buôn bán tự do, gia đình chị Nguyễn Thị Hằng Nga (43 tuổi, phường Ô Chợ Dừa) đã bị tác động không nhỏ. Chồng mất đã 4 năm vì bệnh ung thư, một mình chị gồng gánh nuôi 2 con nhỏ ăn học. Ngày thường bán hàng nhỏ lẻ, từ khi có dịch, công việc của chị chững lại, thu nhập bấp bênh.

Nhằm bảo đảm cuộc sống cho người dân, ngay trong trưa ngày 6/4, đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) phường Ô Chợ Dừa đã đến thăm hỏi, trao quà động viên hoàn cảnh của chị.

am a p nhung se chia trong cuoc chien chong dich covid 19
Đại diện UBND phường Ô Chợ Dừa đến thăm hỏi và tặng quà gia đình chị Nguyễn Thị Hằng Nga

Trước tấm lòng sẻ chia, chị Nga xúc động: “Đây là món quà động viên tinh thần tôi rất nhiều trong những ngày này. Sự quan tâm của các ban ngành đối với những gia đình hoàn cảnh khiến chúng tôi yên tâm hơn và có động lực vượt qua khó khăn”.

Không riêng gì trường hợp của chị Nga, những ngày qua, UBND phường Ô Chợ Dừa đã trao nhiều suất quà cho các hoàn cảnh khó khăn khác. Những phần quà hết sức thiết thực trong thời điểm này đó là khẩu trang, bột khử khuẩn vệ sinh nhà cửa và số tiền nhỏ để trang trải cuộc sống hằng ngày.

Bà Hoàng Hoài Loan - Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa, cho biết: Trước đây, toàn phường có 30 hộ nghèo nhưng đều đã xóa nghèo. Hiện nay, trên địa bàn phường đã không còn hộ nghèo nữa. Thế nhưng khi dịch Covid -19 có những diễn biến phức tạp, đời sống của nhiều người đã bị ảnh hưởng nặng nề. Đặc biệt là những người làm công việc lao động tự do và không có trợ cấp.

am a p nhung se chia trong cuoc chien chong dich covid 19
Với tinh thần“không để ai bị bỏ lại phía sau” trong cuộc chiến chống dịch, phường Ô Chợ Dừa đã tích cực rà soát, trao quà cho những hộ gia đình gặp nhiều khó khăn.

Do đó, UBND phường đã phối hợp mới Mặt trận Tổ quốc phường, khu dân cư và các nhà hảo tâm trên địa bàn huy động một số tiền hỗ trợ cho những hộ gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch.

“Chúng tôi vẫn đang huy động các nhà hảo tâm, khu dân cư trên địa bàn phường ủng hộ quỹ. Đồng thời tiếp tục rà soát xem trên địa bàn phường còn những hộ nào thật sự khó khăn để hỗ trợ trực tiếp. Trong cuộc chiến chống dịch này sẽ không có ai bị bỏ lại phía sau. Người dân có thể yên tâm thực hiện tốt những khuyến cáo y tế và chỉ đạo của Thành phố cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh”, Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa chia sẻ.

Những món quà thiết thực được trao đến những hoàn cảnh khó khăn. Thật ấm áp biết bao khi "cuộc chiến" với dịch bệnh vẫn còn nhiều khó khăn này còn có sự chia sẻ. Trong hoạn nạn, tình người càng thêm ấm áp với những nghĩa cử cao đẹp. Tinh thần “nhường cơm xẻ áo”, đùm bọc lẫn nhau như tiếp thêm nguồn năng lượng quý giá để tất cả mọi người cùng chung sức chiến đấu và chiến thắng dịch bệnh.

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(LĐTĐ) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

(LĐTĐ) Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến lớn trong công cuộc hoàn thiện thể chế về xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới. Trong đó, các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đề cập một cách rõ nét, thể hiện tầm quan trọng trong chiến lược về con người. Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, giữ chân người tài là vấn đề “nóng” cần được bàn thảo và quan tâm thấu đáo.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hồ, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.

Tin khác

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

(LĐTĐ) Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức điều chuyển vắc xin giữa các địa phương và nỗ lực phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) để có thể sớm tiếp nhận vắc xin Moderna tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi.
Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

(LĐTĐ) Chiều 26/8, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 3.195 ca mắc Covid-19 (giảm 151 ca so với ngày trước đó). Ngoài ra, trong 24 giờ qua, số bệnh nhân nặng, phải thở ô xy tăng lên 162 ca (tăng 23 ca so với ngày trước đó) và không ghi nhận ca tử vong.
Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Công an tổ chức hội nghị về nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng, chống dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong Công an nhân dân. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an, chủ trì hội nghị.
Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam có những diễn biến mới phức tạp, gia tăng số ca mắc bệnh với sự xuất hiện của nhiều ca mắc biến chủng mới BA.04, BA.05… Việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh.
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương, quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.
Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).
Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Quyết định số 1226/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Y tế cho biết đã có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, nơi công cộng, nhà hàng...) trong phòng, chống dịch Covid-19.
Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

(LĐTĐ) Theo Bộ Y tế, các cán bộ, nhân viên có liên quan đến công tác cấp "Hộ chiếu vắc xin" Covid-19, nếu để xảy ra các biểu hiện tiêu cực thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Dự kiến, đối tượng tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19, cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân các khu công nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động