AFC chốt lịch thi đấu Vòng loại World Cup 2022

(LĐTĐ) Chiều 11/11, Ban thi đấu Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tiếp tục có phiên họp trực tuyến nhằm thảo luận xung quanh phương án tổ chức các giải đấu sẽ diễn ra trong năm 2021.
Giải Futsal Vô địch châu Á 2020 sẽ khởi tranh từ ngày 23/3/2021 Chủ tịch AFC gửi thư chúc mừng Viettel đăng quang ngôi vô địch V-League 2020

Chủ trì cuộc họp trên cương vị là Trưởng Ban thi đấu AFC, Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn cho biết, năm 2021 dự báo là một năm rất khó khăn vì lịch thi đấu châu Á sẽ diễn ra với mật độ dày đặc, trong khi dịch Covid-19 vẫn chưa hoàn toàn được kiểm soát.

AFC chốt lịch thi đấu Vòng loại World Cup 2022
Các giải đấu trong năm 2021 sẽ được AFC điều chỉnh lịch cho phù hợp với tình hình thực tế. (Ảnh:M.Tiến)

Chính vì vậy, các thành viên trong Ban thi đấu AFC đã rất tích cực thảo luận và tính toán kỹ lưỡng các phương án, nhằm tổ chức thành công các sự kiện bóng đá trong năm hoạt động sắp tới, từ cấp câu lạc bộ cho đến các cấp độ đội tuyển.

Qua thảo luận, phân tích, đánh giá và dự báo tình hình thực tiễn trong công tác triển khai, tổ chức kế hoạch của năm 2021, các thành viên của Ban thi đấu thống nhất đề xuất AFC tiếp tục làm việc với FIFA về kế hoạch, cũng như thời điểm phù hợp để tổ chức các giải đấu có liên quan đến suất tham dự Vòng chung kết các giải bóng đá cấp thế giới.

Điển hình như các giải đấu: FIFA World Cup 2022, FIFA U20 World Cup, FIFA U17 World Cup, FIFA Futsal World Cup…

Việc dời lịch các giải đấu của năm 2020 sang tổ chức vào năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cũng đồng nghĩa dẫn đến một số thay đổi, điều chỉnh trong Điều lệ của các giải, đặc biệt là các giải trẻ vì có liên quan đến độ tuổi đăng ký thi đấu.

Từ thực tiễn trên, Ban thi đấu AFC đã nhất trí thông qua quy định độ tuổi cầu thủ tham gia Vòng chung kết giải U16 châu Á 2020 là các cầu thủ sinh từ ngày 1/1/2004, thay vì từ 1/9/2004 để phù hợp với độ tuổi quy định của Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2021.

Lịch thi đấu mới của Vòng chung kết giải U16 châu Á 2020 là từ ngày 1/4 đến ngày 18/4/2021 tại Bahrain và lịch thi đấu mới của Vòng chung kết giải U19 châu Á 2020 là từ ngày 3/3 đến 20/3/2021 tại Uzbekistan.

Đối với kế hoạch tổ chức các trận đấu còn lại tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, Ban thi đấu thống nhất thời điểm tổ chức lượt trận thứ 7 vào ngày 25/3/2021, lượt 8 vào ngày 30/3/2021, lượt 9 vào ngày 7/6/2021 và lượt 10 vào ngày 15/6/2021.

Tuy nhiên, thời điểm tổ chức các lượt trận nêu trên có thể điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế. Trong trường hợp 2 Liên đoàn bóng đá thành viên tự thương thảo với nhau về thời điểm tổ chức trận đấu, cũng sẽ được AFC chấp thuận, sau khi đề xuất được FIFA phê chuẩn.

Dù tổ chức ở thời điểm nào thì Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á cũng sẽ phải kết thúc vào ngày 15/6/2021 để có quỹ thời gian cho các đội giành quyền đi tiếp chuẩn bị cho lượt trận đầu tiên, cùng lượt thứ hai của Vòng loại cuối cùng World Cup 2022, dự kiến diễn ra vào ngày 2/9/2021 và 7/9/2021.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban thi đấu AFC cũng thống nhất cao quan điểm phải có sẵn các phương án dự phòng, trong trường hợp các giải đấu cấp câu lạc bộ gồm AFC Cup, AFC Champions League và cấp đội tuyển gồm Vòng loại World Cup 2022, Vòng loại Asian Cup 2023 không thể tổ chức theo thể thức sân nhà – sân đối phương như quy định của Điều lệ hiện hành.

Đối với các giải đấu thi đấu tập trung tại quốc gia đăng cai như Vòng chung kết U16 châu Á tại Bahrain, Vòng chung kết U19 châu Á tại Uzbekistan, Vòng chung kết Futsal châu Á tại Kuwait, mục tiêu đề ra là vừa tổ chức được các trận đấu, vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho các thành viên tham dự giải, trong bối cảnh dịch Covid-19 chưa hoàn toàn bị đẩy lùi.

Mạnh Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

(LĐTĐ) VINASAT-1 được phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 19/4/2008, khẳng định chủ quyền không gian vệ tinh của Việt Nam. Vệ tinh VINASAT-1 do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất và được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Ariane-5 (Pháp). VINASAT-1 có vị trí quỹ đạo là 1320E (132 độ đông).

Tin khác

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

(LĐTĐ) Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - 2024 đã đi đến vòng tứ kết với 4 cặp đấu diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Sau đây là một số hình ảnh sinh động trong ngày thi đấu hôm nay (23/4).
U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

(LĐTĐ) Đội tuyển U23 Việt Nam đón tin kém vui về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia.
U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tính đến lúc này, khi lượt trận thứ 2 của vòng bảng vừa khép lại, danh tính 5 đội chính thức góp mặt ở tứ kết giải U23 châu Á 2024 đã được xác định.
Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

(LĐTĐ) Dù phải làm khách trên sân của Wolves, Arsenal vẫn giành chiến thắng để lấy ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng Anh.
Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

(LĐTĐ) Với chiến thuật hợp lý, U23 Việt Nam đã không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U23 Malaysia nhờ các pha lập công của Văn Khang và Minh Khoa. Chiến thắng này, gần như chắc chắn sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành tấm vé vào tứ kết cùng với Uzbekistan sớm một lượt trận.
Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

(LĐTĐ) Tối nay (19/4) sẽ diễn ra hai trận đấu bảng B vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Khả năng cao, U23 Nhật Bản sẽ sớm giành vé đi tiếp khi gặp U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào 22 giờ 30 phút, trong khi U23 Trung Quốc sẽ khó có điểm trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó vào 20 giờ.
VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

(LĐTĐ) Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom) vừa bị Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt do có hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu bóng đá có chứa hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ, cá cược vi phạm pháp luật Việt Nam.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
Xem thêm
Phiên bản di động