5 sự kiện quốc tế nổi bật tuần qua (7 – 13/3)

Tuần qua có nhiều sự kiện quốc tế đáng chú ý như Báo cáo sơ bộ điều tra vụ MH370 chính thức được công bố hay Iran và Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa.
Kim Jong-un yêu cầu tăng cường thử nghiệm hạt nhân
Mỹ điều máy bay B-2 tới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
Kỷ niệm 2 năm mất tích MH370
Hàn Quốc đơn phương áp đặt xử phạt Triều Tiên
Kinh hoàng trước sức huỷ diệt kinh hoàng của bom H
Hàn Quốc báo động sau khi Triều Tiên thử bom-H

1- Chiều 8/3, Malaysia đã công bố báo cáo điều tra sơ bộ thứ hai về vụ máy bay MH370.

Trái ngược với báo cáo điều tra sơ bộ số 1 dày hơn 500 trang được công bố vào năm ngoái với rất nhiều số liệu, báo cáo số 2 chỉ vỏn vẹn có 3 trang, trong đó có một số điểm đáng chú ý:

+ Báo cáo khẳng định, báo cáo cuối cùng về cuộc điều tra sẽ được công bố khi xác máy bay MH370 được tìm thấy hoặc khi kết thúc cuộc tìm kiếm (tùy theo tình huống nào đến trước). Báo cáo điều tra cuối cùng sẽ được công bố vào vào tháng 6 năm nay, khi cuộc tìm kiếm kết thúc.

+ Báo cáo khẳng định vẫn chưa tìm ra xác máy bay ngoài một mảnh vỡ được tìm thấy ở đảo Reunion của Pháp và được xác nhận là từ MH370.

+ Báo cáo cho biết, việc phân tích dữ liệu liên quan đến chuyến bay để cho ra kết luận cuối cùng cũng như các khuyến nghị về an toàn hàng không vẫn đang được tiến hành.

Báo cáo sơ bộ thứ hai được đưa ra đúng vào dịp kỷ niệm 2 năm MH370 mất tích khi trên hành trình từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh với 239 hành khách và phi hành đoàn.

Báo cáo sơ bộ điều tra vụ MH370 chính thức được công bố

2. Triều Tiên tiếp tục bắn tên lửa ra biển

Hàn Quốc cho biết, ngày 10/3, Triều Tiên vừa bắn 2 quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển từ khu vực Kangwon, tỉnh Bắc Hwanghae.

Hai quả tên lửa đã rơi xuống nước và Hàn Quốc không cho biết thêm chi tiết.

Vụ việc này diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Những cuộc tập trận luôn gây căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và nước này gần đây đã cảnh báo sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân tấn công phủ đầu.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bày tỏ sự phản đối hành động bắn 2 quả tên lửa ra biển của Triều Tiên. Phát biểu sau cuộc họp khẩn với các quan chức cấp cao tại Văn phòng Nội các, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã yêu cầu các cơ quan liên quan nhanh chóng thu thập và phân tích thông tin liên quan đến việc Triều Tiên bắn hai quả tên lửa. Ông Abe cho biết, chính quyền Tokyo chắc chắn sẽ phản đối các hành động này của Bình Nhưỡng và tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Mỹ, Hàn Quốc và các bên liên quan trong việc thu thập thông tin tình báo và đánh giá tình hình.

Trước đó, ngày 9/3, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố, các nhà khoa học của nước này đã thu nhỏ được đầu đạn hạt nhân để gắn vào tên lửa, giúp tăng cường khả năng tấn công hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Triều Tiên bắn 2 quả tên lửa ra biển

3. Phớt lờ lệnh trừng phạt, Iran tiếp tục phóng thử hai tên lửa đạn đạo

Sáng 9/3, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã tiếp tục phóng thử hai tên lửa đạn đạo trong khuôn khổ một cuộc tập trận quân sự.

Hai tên lửa được phóng đi từ khu vực phía Bắc Iran và nhằm vào những mục tiêu cách đó 1.400 km về phía Đông Nam.

Trước đó, trong ngày 8/3, Iran tuyên bố nước này đã tiến hành một số vụ phóng thử tên lửa đạn đạo.

Phía Mỹ nhận định các vụ thử tên lửa này của Iran không vi phạm thỏa thuận hạt nhân mà các cường quốc đã ký với Tehran. Tuy nhiên, hành động này có thể vi phạm nghị quyết của LHQ về việc cấm các vụ thử tên lửa. Chính phủ Mỹ vẫn đang xem xét các vụ thử tên lửa đạn đạo của Iran để ra quyết định có cần thiết phải đưa vấn đề Iran thử tên lửa ra Hội đồng Bảo an LHQ hay không.

Iran tiếp tục phóng thử hai tên lửa đạn đạo bất chấp lệnh trừng phạt

4. Nhật Bản tưởng niệm nạn nhân thảm họa động đất, sóng thần

Ngày 11/3, Nhật Bản đã tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân trong thảm họa kép động đất, sóng thần 5 năm trước.

Buổi lễ có sự tham dự của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Nhật hoàng Akihito.

Lễ tưởng niệm đã dành 1 phút mặc niệm, tưởng nhớ hơn 15.000 nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa động đất, sóng thần 5 năm về trước. Đến nay vẫn còn 3.000 người khác vẫn mất tích. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Nhật hoàng Akihito cũng đặt hoa tại một đài tưởng niệm ở Thủ đô Tokyo.

Trong cuộc trong cuộc họp báo diễn ra tối 10/3, Thủ tướng Shinzo Abe thừa nhận vẫn còn nhiều việc phải làm để phục hồi 3 tỉnh Đông Bắc Nhật Bản - nơi chịu thảm họa kép ngày 11/3/2011. Đặc biệt, khu vực quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima vẫn là nơi nguy hiểm cho sức khỏe con người.

Không chỉ có công tác khắc phục hậu quả rò rỉ phóng xạ nhà máy Fukushima, hiện nay quá trình tái thiết khu vực Đông Bắc cũng đang bị chậm trễ so với tiến độ do thiếu nguồn tài chính và nhân lực cần thiết. Ông Takagi Suyoshi, Bộ trưởng Tái thiết của Nhật Bản, cam kết sẽ hoàn tất công việc tái thiết trong vòng 5 năm tới.

Nhật Bản tưởng niệm nạn nhân thảm họa động đất, sóng thần

5. Rò rỉ 22.000 hồ sơ thông tin liên quan các phần tử IS

Hãng tin Sky News của Anh vừa nhận được hàng chục nghìn hồ sơ chứa tên, địa chỉ, số điện thoại và thông tin liên lạc gia đình của các phần tử cực đoan gia nhập IS.

Theo thông báo của Sky News, cựu thành viên trong quân đội Syria “vỡ mộng” sau khi gia nhập IS - Abu Hamed, đã trao cho một nhà báo của hãng này tại Thổ Nhĩ Kỳ các hồ sơ nói trên sau khi đánh cắp chúng từ tay của người đứng đầu nhóm cảnh sát an ninh nội địa Syria.

Những hồ sơ này chứa các mẫu văn bản với 23 câu hỏi mà những đối tượng xin gia nhập IS phải trả lời đầy đủ trước khi được tuyển mộ, trong đó có câu hỏi về nhóm máu, họ của người mẹ trước khi kết hôn, mức độ hiểu biết về Luật Hồi giáo.

Trong những hồ sơ này còn có thông tin về các tay súng cực đoan đã được xác minh danh tính, cùng thông tin của các công dân đến từ 51 quốc gia trên thế giới. Ngoài ra, còn có một số hồ sơ chưa xác minh đầy đủ về các phần tử cực đoan tại Mỹ, Canada, khu vực Bắc Âu cũng như khu vực Bắc Phi và Trung Đông.

Chia sẻ trên trang điện tử của mình, Sky News khẳng định hãng đã thông báo vụ việc này tới nhà chức trách Anh.

Rò rỉ 22.000 hồ sơ thông tin liên quan các phần tử IS

Hãng tin Sky News của Anh vừa nhận được hàng chục nghìn hồ sơ chứa tên, địa chỉ, số điện thoại và thông tin liên lạc gia đình của các phần tử cực đoan gia nhập IS.

VTV.vn

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả Israel

Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả Israel

(LĐTĐ) Sau vài giờ phát động cuộc tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình vào Israel đêm qua, giới chức Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả.
Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Cơ quan An ninh Liên bang Nga đưa tin, đã có ít nhất 40 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương sau khi những kẻ tấn công có vũ trang tấn công vào một khu phức hợp địa điểm hòa nhạc nổi tiếng gần Mátxcơva.
Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

(LĐTĐ) Vào lúc 21h00 giờ Moskva ngày 17/3 (1h sáng giờ Hà Nội ngày 18/3), các điểm bỏ phiếu cuối cùng trong cuộc bầu cử Tổng thống Liên bang Nga thuộc tỉnh cực Tây Kaliningrad đã đóng cửa, kết thúc cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 8 tại Liên bang Nga kéo dài trong 3 ngày từ 15 - 17/3.
Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Thống kê mới nhất từ Bộ Nội vụ Maroc ngày 9/9 cho biết trận động đất nghiêm trọng xảy ra ở nước này trước đó một ngày đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.
Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Bộ Nội vụ Maroc cho biết ít nhất 296 người đã thiệt mạng và 153 người khác bị thương trong trận động đất mạnh xảy ra tối 8/9 ở nước này.
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

(LĐTĐ) Ngày 5/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 tại Trung tâm Hội nghị Jakarta, Indonesia.
Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

(LĐTĐ) Việc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của Trung Quốc công bố cái gọi là “bản đồ tiêu chuẩn năm 2023”, trong đó bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam cũng như thể hiện yêu sách đường đứt đoạn là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

(LĐTĐ) Theo Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt, lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc đã vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế được xác định theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.
Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

(LĐTĐ) Với truyền thống hữu nghị tốt đẹp, sự tin tưởng lẫn nhau và cùng chung khát vọng về độc lập, tự chủ, phát triển bền vững, Việt Nam và các nước Trung Đông - châu Phi còn nhiều dư địa và tiềm năng để tạo thêm động lực mới, đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và khu vực đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.
Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

(LĐTĐ) Ngày 17/2, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Haldun Tekneci.
Xem thêm
Phiên bản di động