Kim Jong-un yêu cầu tăng cường thử nghiệm hạt nhân
Triều Tiên tuyên bố thanh lý tài sản của Hàn Quốc | |
Mỹ điều máy bay B-2 tới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương | |
Triều Tiên phóng tên lửa tầm ngắn về phía biển Nhật Bản |
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm nay 11/3 đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của quốc gia và ra lệnh cho nước này cải thiện khả năng tấn công hạt nhân bằng cách tiếp tục tiến hành các vụ thử nghiệm.
Báo cáo không cho biết rõ vụ thử nghiệm diễn ra ở đâu và khi nào, nhưng có khả năng đó là vụ Triều Tiên bắn thử 2 tên lửa tầm ngắn có tầm bay 500 km (300 dặm) hướng về biển Nhật Bản hôm thứ Năm 10/3.
“Đồng chí Kim Jong-un nói rằng, cần phải cải thiện khả năng tấn công hạt nhân bằng việc tiếp tục tiến hành các vụ thử hạt nhân, nhằm đánh giá sức mạnh của đầu đạn hạt nhân và các vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo và rocket”, KCNA đưa tin.
Căng thẳng tăng cao trên bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân thứ tư trong tháng 1 và phóng 1 tên lửa tầm xa hồi tháng trước, dẫn đến việc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc quyết định thông qua lệnh trừng phạt và áp đặt các biện pháp xử lý mới, cứng rắn hơn với Triều Tiên.
Mặc dù Bình Nhưỡng đã bác bỏ các biện pháp xử lý và “phớt lờ” những đe dọa của Mỹ, song việc ông Kim ra lệnh tiếp tục tiến hành nhiều thử nghiệm nhiều tên lửa và rocket hơn nữa, rõ ràng đã vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc về việc cấm thử tên lửa đạn đạo ở nước này. Hiện nay, Triều Tiên sở hữu một kho dự trữ lớn các tên lửa tầm ngắn và đang phát triển thêm các tên lửa tầm xa và tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM.
Kim Jong-un gặp gỡ các nhà khoa học kỹ thuật tại một nhà máy sản xuất vũ khí hạt nhân (ảnh Reuters) |
Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Jeong Joon-hee tuyên bố rằng Seoul chưa có kế hoạch nào ngay lập tức để đề nghị xúc tiến đàm phán mới nào với Bình Nhưỡng. Ông cũng cho biết: “Động thái của ông Kim là một hành động thiếu suy nghĩ chín chắn, hành vi đó không phù hợp và vấp phải sự phản đối từ các quốc gia khác.”
Trong tuần này, nhà lãnh đạo Triều Tiên liên tục đưa ra cảnh báo chống lại Mỹ và Hàn Quốc, trong khi 2 nước này đang tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn chưa từng có kéo dài đến ngày 18-3 và 30-4.
Bình Nhưỡng chỉ trích cuộc tập trận thường niên của Washington và Seoul nhằm mục đích “chuẩn bị cho chiến tranh hạt nhân”, đồng thời đe dọa phản ứng bằng cuộc tấn công toàn diện phủ đầu vào lãnh thổ Mỹ, Hàn Quốc cũng như căn cứ quân sự của Mỹ ở châu Á – Thái Bình Dương.
Tuần trước, ông Kim đã ra lệnh cho quân đội Triều Tiên sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân khi đối mặt với những gì ông xem như là mối đe dọa từ kẻ thù. Trước tình hình đó, tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt hành vi gây mất ổn định trật tự an ninh khu vực.
Cách đây 2 ngày, các phương tiện truyền thông nhà nước Triều Tiên dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un mạnh miệng tuyên bố nước ông đã thu nhỏ thành công đầu đạn hạt nhân để gắn vào tên lửa đạn đạo.
Tuy nhiên, phía Hàn Quốc nghi ngờ và phủ nhận việc láng giềng miền Bắc đủ sức triển khai tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân hoàn chỉnh hay có đủ khả năng để phát triển và hoạt động các tên lửa đạn đạo liên lục địa.
Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cho biết, suốt những ngày qua, họ chưa thấy bất kỳ một động thái nào từ phía Triều Tiên có thể chứng thực được lời tuyên bố của ông Kim trước đó.
Mặc dù vậy, nhưng Đô đốc Bill Gortney, viên chức phụ trách bảo vệ không phận Mỹ, đã nói với các nhà chức trách của Thượng viện Mỹ vào hôm thứ Năm rằng, quân đội Mỹ vẫn nên đề phòng cảnh giác thận trọng bởi rất có thể Triều Tiên sẽ triển khai các tên lửa đạn đạo liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân nhắm mục tiêu vào Hoa Kỳ.
Triều Tiên đã tiến hành tổng cộng 4 vụ thử hạt nhân trong 1 thập kỷ qua, đỉnh điểm khiến căng thẳng leo thang là vụ thử bom H ngày 6/1 và phóng vệ tinh quan sát trái đất ngày 7/2, dẫn đến lệnh trừng phạt cứng rắn nhất 20 năm qua do Mỹ đề xuất lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vừa được thông qua.
Mỹ và Hàn Quốc vẫn ở trong tình trạng chiến tranh với Triều Tiên vì cuộc Chiến tranh Triều Tiên giai đoạn 1950-1953 đã kết thúc bằng thỏa thuận ngừng bắn thay vì một hiệp định hòa bình giữa các quốc gia.
Đinh Tâm dịch từ Reuters
Nên xem
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội
Tin khác
Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả Israel
Quốc tế 14/04/2024 13:45
Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)
Quốc tế 23/03/2024 07:09
Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga
Quốc tế 18/03/2024 12:12
Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người
Quốc tế 10/09/2023 08:21
Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người
Quốc tế 09/09/2023 11:35
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân
Quốc tế 05/09/2023 22:13
Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông
Quốc tế 31/08/2023 20:34
Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông
Quốc tế 20/04/2023 20:10
Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi
Quốc tế 02/03/2023 20:37
Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ
Quốc tế 17/02/2023 20:02