247 ca cấp cứu do ngộ độc thức ăn, bia rượu trong 3 ngày nghỉ Tết

Trong 3 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ 2025 đã ghi nhận 247 ca khám, cấp cứu vì ngộ độc thức ăn tự chế biến, say bia rượu.
Vĩnh Long: Hàng chục người nhập viện sau khi ăn bánh mì thịt Thai phụ tố nghi sử dụng sản phẩm An Nam Cháo bị ngộ độc Những thực phẩm trở nên độc hại nếu chế biến sai cách

Tính từ 7 giờ ngày 26/1 - 7 giờ ngày 27/1, các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc đã khám, cấp cứu 81.887 bệnh nhân, nhập viện điều trị nội trú 24.969 bệnh nhân, chuyển viện 2.294 bệnh nhân, thực hiện 2.618 ca phẫu thuật cấp cứu, trong đó 386 ca phẫu thuật cấp cứu do tai nạn.

Các cơ sở y tế trên cả nước cũng đỡ đẻ, mổ đẻ thành công đón 2.197 trẻ chào đời và cho xuất viện 24.615 bệnh nhân điều trị khỏi về nhà ăn Tết.

247 ca cấp cứu do ngộ độc thức ăn, bia rượu trong 3 ngày nghỉ Tết
Các bác sĩ của Trung tâm cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai vẫn đang nỗ lực điều trị cho các bệnh nhân phải ở lại bệnh viện trong dịp Tết Nguyên đán.

Tuy nhiên, cũng trong 3 ngày nghỉ Tết, số lượt bệnh nhân nghi tai nạn giao thông đến khám, cấp cứu là 12.557 ca, trong đó phải nhập viện điều trị nội trú hoặc theo dõi là 3.823 ca, chuyển tuyến trên điều trị 979 ca. Tổng số ca tử vong nghi do tai nạn giao thông bao gồm cả tử vong trước khi đến cơ sở khám, chữa bệnh và tiên lượng tử vong xin về là 66 ca.

Tổng hợp trong 3 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ đầu tiên, các y bác sĩ trên cả nước đã khám, cấp cứu 728.836 bệnh nhân; phẫu thuật 11.262 ca bệnh; 139.552 người bệnh được điều trị khỏi về nhà ăn Tết. Hiện còn 129.596 bệnh nhân đang điều trị

Bộ Y tế cho biết, trong ngày 27/1 ghi nhận 21 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, trong đó 10 trường hợp nhập viện nghi do pháo nổ, pháo hoa; 6 trường hợp khám, cấp cứu do vũ khí tự chế, vật liệu nổ khác nhưng chỉ có 2 trường hợp phải nhập viện nội trú điều trị. Như vậy, sau 3 ngày nghỉ Tết đầu tiên đã có 63 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại; có 16 trường hợp cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế; chưa ghi nhận ca tử vong.

Từ 7 giờ ngày 26/1 đến 7 giờ ngày 27/1, tổng số ca khám, cấp cứu rối loạn tiêu hoá, ngộ độc thức ăn tự chế biến, say bia/rượu là 80 trường hợp, trong đó 52 trường hợp phải nhập viện theo dõi, điều trị. Trong 3 ngày từ 25 - 27/1 đã có 247 ca khám, cấp cứu do ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hoá. Chưa ghi nhận ca tử vong.

Về tình hình dịch bệnh, Bộ Y tế cho biết, từ ngày 25 - 27/1, cả nước ghi nhận 182 trường hợp mắc mới và không có ca tử vong do sốt xuất huyết; về tay chân miệng, cả nước ghi nhận 55 trường hợp mắc mới và không có ca tử vong; cũng trong thời điểm này, cả nước ghi nhận 587 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, không có ca tử vong, trong đó ghi nhận 1 xét nghiệm dương tính sởi tại thành phố Hà Nội. Các dịch bệnh khác như ho gà, bạch hầu chưa ghi nhận ca mắc.

Bộ Y tế nhấn mạnh trong những ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ chưa ghi nhận ổ dịch/chùm ca bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây lan trong cộng đồng.

Các cơ sở y tế đã chuẩn bị đầy đủ thuốc phục vụ khám bệnh, chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh, đến 12 giờ ngày 27/1 (ngày 28 tháng Chạp năm Ất Tỵ), không ghi nhận phản ánh về việc thiếu thuốc, tăng giá thuốc. Như vậy trong 3 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ, cả nước chưa ghi nhận phản ánh về việc thiếu thuốc, có biến động về giá và chất lượng thuốc phục vụ khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giá xăng ngày 20/2 sẽ tăng khoảng 300 đồng/lít?

Giá xăng ngày 20/2 sẽ tăng khoảng 300 đồng/lít?

Trong kỳ điều hành giá xăng dầu ngày mai (20/2), theo giới phân tích, giá xăng dầu có thể được điều chỉnh tăng nhẹ. Trong đó, giá xăng E5 RON 92 và xăng RON 95 sẽ được điều chỉnh tăng nhẹ trong khoảng 200 - 280 đồng/lít. Nếu đúng như dự đoán, giá xăng sẽ có lần thứ 2 liên tiếp được điều chỉnh tăng trong tháng 2/2025.
Thanh Trì: Sắp xếp tinh gọn bộ máy, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới

Thanh Trì: Sắp xếp tinh gọn bộ máy, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới

Tại Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Trì khoá XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các đại biểu đã được thông qua Tờ trình về việc xây dựng Đề án hợp nhất Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Ban Dân vận Huyện ủy, sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn của Ủy ban nhân dân huyện.
Xây dựng kịch bản tăng trưởng điện cao hơn so với Quy hoạch điện VIII

Xây dựng kịch bản tăng trưởng điện cao hơn so với Quy hoạch điện VIII

Để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội đạt 8% trở lên theo Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, thì việc đảm bảo quy mô nguồn điện phải tăng trưởng gấp 2,5 - 3 lần công suất hiện tại. Đó là một trong những nội dung quan trọng được đưa ra tại Hội nghị tham vấn ý kiến Hội đồng thẩm định đề án điều chính Quy hoạch điện VIII do Bộ Công Thương tổ chức.
Quốc hội thông qua chính sách đặc biệt cho phát triển khoa học, công nghệ

Quốc hội thông qua chính sách đặc biệt cho phát triển khoa học, công nghệ

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9 Quốc hội khóa XV, sáng 19/2, có 454/458 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Năm 2025, phấn đấu GDP bình quân đầu người khoảng trên 5.000 USD

Năm 2025, phấn đấu GDP bình quân đầu người khoảng trên 5.000 USD

Sáng 19/2, tại phiên bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 9, với 463/464 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, đạt 96,86% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết về bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên.
Toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bế mạc Kỳ họp bất thường thứ 9 Quốc hội khóa XV

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bế mạc Kỳ họp bất thường thứ 9 Quốc hội khóa XV

Sáng 19/2, Kỳ họp bất thường lần thứ 9 Quốc hội khóa XV đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc kỳ họp của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Triệu tập tài xế ô tô kéo lê xe máy trên cầu Vĩnh Tuy

Triệu tập tài xế ô tô kéo lê xe máy trên cầu Vĩnh Tuy

Ngày 19/2, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết đã triệu tập tài xế điều khiển xe ô tô Mazda CX-5 kéo lê xe máy trên cầu Vĩnh Tuy chiều 18/2.

Tin khác

Cảnh giác biến chứng cúm mùa

Cảnh giác biến chứng cúm mùa

Theo các chuyên gia y tế, hầu hết những người bị cúm mùa sẽ tự hồi phục sau vài ngày. Thế nhưng, với người cao tuổi, người có bệnh nền mạn tính, phụ nữ có thai và trẻ nhỏ khi mắc cúm có thể bị đe dọa đến tính mạng, nếu không được theo dõi và điều trị kịp thời.
Kiểm tra công tác tiêm vắc xin phòng sởi cho trẻ từ 6 - 9 tháng tuổi

Kiểm tra công tác tiêm vắc xin phòng sởi cho trẻ từ 6 - 9 tháng tuổi

Vừa qua, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương đã trực tiếp đi kiểm tra, giám sát công tác tiêm vắc xin phòng bệnh sởi cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi, tại Trạm Y tế phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng). Tham gia cùng đoàn kiểm tra có bác sĩ Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội.
Hà Nội ghi nhận thêm 441 trường hợp mắc sởi

Hà Nội ghi nhận thêm 441 trường hợp mắc sởi

Sáng 17/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tuần qua (7 - 14/2), toàn Thành phố ghi nhận 114 trường hợp mắc sởi. Cộng dồn năm 2025, Hà Nội ghi nhận 441 trường hợp tại 30/30 quận, huyện, thị xã, tăng so với cùng kỳ năm 2024.
Đảm bảo cung ứng thuốc điều trị bệnh cúm

Đảm bảo cung ứng thuốc điều trị bệnh cúm

Sở Y tế Hà Nội vừa có Công văn số 578/SYT-NVD gửi các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế; phòng y tế, trung tâm y tế các quận/huyện/thị xã; các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn Hà Nội về việc đảm bảo cung ứng và kiểm soát giá thuốc điều trị bệnh cúm, đặc biệt đối với các thuốc điều trị cúm A (thuốc Tamiflu và các thuốc chứa hoạt chất oseltamivir).
Đảm bảo cung ứng và kiểm soát giá thuốc điều trị cúm mùa

Đảm bảo cung ứng và kiểm soát giá thuốc điều trị cúm mùa

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; các bệnh viện, viện thuộc Bộ Y tế; các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc về việc bảo đảm cung ứng và kiểm soát giá thuốc điều trị cúm mùa.
Hà Nội ghi nhận thêm 114 trường hợp mắc sởi

Hà Nội ghi nhận thêm 114 trường hợp mắc sởi

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 31/1 đến 7/2), toàn Thành phố ghi nhận 114 trường hợp mắc sởi, tăng 60 trường hợp so với tuần trước.
Bé gái 14 tuổi mắc đa polyp buồng tử cung hiếm gặp

Bé gái 14 tuổi mắc đa polyp buồng tử cung hiếm gặp

Polyp buồng tử cung thường gặp ở phụ nữ trưởng thành, đặc biệt trong độ tuổi sinh sản. Tuy nhiên, vừa qua, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp bệnh nhi 14 tuổi mắc đa polyp buồng tử cung, gây rong kinh kéo dài.
Hà Nội triển khai chiến dịch tiêm vắc xin sởi cho trẻ từ 6 - 9 tháng tuổi

Hà Nội triển khai chiến dịch tiêm vắc xin sởi cho trẻ từ 6 - 9 tháng tuổi

Ngày 10/2, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch sởi trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025.
Những điều mẹ bầu cần lưu ý để an toàn trong mùa cúm

Những điều mẹ bầu cần lưu ý để an toàn trong mùa cúm

Đối với phụ nữ mang thai, chỉ một trận cúm nhẹ nếu chủ quan cũng có thể để lại hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến bà bầu và thai nhi. Vì vậy, phụ nữ trước khi mang thai cần chủ động tiêm vắc xin phòng cúm, kể cả khi đã có thai vẫn có thể tiêm được loại vắc xin này.
Việt Nam có siêu máy chụp CT thế hệ mới, giảm tối đa tia xạ

Việt Nam có siêu máy chụp CT thế hệ mới, giảm tối đa tia xạ

Với tốc độ chụp siêu nhanh và công nghệ giảm hơn 85% số tia X trong mỗi lần chụp, hệ thống siêu máy chụp CT thế hệ mới nhất có thể sử dụng cho trẻ em, phụ nữ mang thai, người có bệnh lý đặc biệt vì thời gian chụp chỉ cần giữa 2 nhịp đập tim hoặc giữa 1 nhịp thở.
Xem thêm
Phiên bản di động