207 suất quà nghĩa tình đến với công nhân môi trường quận Tây Hồ

(LĐTĐ) Thấu hiểu nỗi vất vả của những công nhân vệ sinh môi trường phải làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, độc hại, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) quận Tây Hồ đã trao 207 suất quà cho các công nhân môi trường có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn quận.
Quận Cầu Giấy trao tặng hơn 600 suất quà cho người lao động khó khăn do đại dịch Covid-19 Đưa những suất quà nghĩa tình đến tay người lao động Những suất quà nghĩa tình đến với hoàn cảnh khó khăn ở huyện Thanh Oai

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, việc thu dọn rác thải sinh hoạt vẫn được các công nhân vệ sinh môi trường duy trì hàng ngày, không để rác thải tồn đọng tại đường phố, khu dân cư. Tuy không phải lực lượng tuyến đầu chống dịch nhưng những công nhân môi trường thường xuyên phải tiếp xúc với môi trường độc hại, với người dân ở các khu cách ly, phong tỏa, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Phụ nữ Tây Hồ trao quà cho các nữ công nhân môi trường
Những suất quà được Hội LHPN quận Tây Hồ trao tới tận tay các công nhân môi trường

Nhận thấy sự vất vả của lực lượng này, các cán bộ Hội LHPN quận Tây Hồ đã trực tiếp xuống tận nơi làm việc để thăm hỏi tình hình đời sống, việc làm, chia sẻ khó khăn và trao quà tới tận tay công nhân. Tại buổi trao quà, bà Bùi Thị Ngọc Thúy, Chủ tịch Hội LHPN quận Tây Hồ đã ghi nhận và đánh giá cao vai trò, sự nỗ lực của anh chị em công nhân môi trường trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường “xanh - sạch - đẹp”.

“Hội LHPN quận Tây Hồ luôn quan tâm tới phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trong đợt này chúng tôi hỗ trợ, chia sẻ khó khăn tới các chị em công nhân môi trường, họ không quản vất vả để hoàn thành tốt công việc. Những suất quà không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, tấm lòng sẻ chia của các hội viên dành cho các chị em công nhân, giúp họ yên tâm làm việc, để cùng góp sức với chính quyền các cấp chung tay đẩy lùi dịch bệnh”, Chủ tịch Hội LHPN quận Tây Hồ chia sẻ.

Dịp này, Hội đã trao tặng 207 suất quà gồm các nhu yếu phầm thiết yếu, mỗi suất trị giá 250 nghìn đồng để động viên tinh thần, giúp công nhân môi trường yên tâm làm việc.

Cụ thể, Hội đã trao tặng công nhân vệ sinh môi trường phường Yên Phụ 31 suất; phường Tứ Liên 34 suất; phường Thụy Khuê 28 suất; phường Xuân La 29 suất; phường Phú Thượng 24 suất; phường Quảng An 23 suất; phường Nhật Tân 10 suất. Bên cạnh đó, chia sẻ khó khăn với các nam công nhân vệ sinh môi trường, Hội đã trao tặng 39 suất quà cho nam công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Phụ nữ Tây Hồ trao quà cho các nữ công nhân môi trường
Những suất quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm của các cấp Hội phụ nữ quận, giúp công nhân vơi bớt khó khăn, yên tâm hoàn thành tốt công việc.

Đón nhận những phần quà của Hội LHPN quận, chị Đoàn Thị Huyền, công nhân môi trường trên địa bàn phường Yên Phụ chia sẻ: “Tôi rất cảm ơn Hội phụ nữ quận đã quan tâm, động viên kịp thời tới những nữ công nhân như chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ để giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn quận”.

Trước đó, Hội Liên hiệp phụ nữ quận Tây Hồ đã có nhiều hoạt động hỗ trợ cho hội viên phụ nữ, các nữ lao động di cư có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên địa bàn với tổng số tiền gần 178 triệu đồng.

Với mong muốn sẻ chia, giúp đỡ được nhiều hơn nữa những hoàn cảnh khó khăn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, những cán bộ, hội viên Hội LHPN quận và cơ sở đang tiếp tục vận động, ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch bằng nhiều hoạt động thiết thực, lan toả những giá trị tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, cùng nắm tay nhau vượt qua đại dịch Covid-19.

Bên cạnh các hoạt động trao quà, thấu hiểu những khó khăn của người nông dân trong việc tìm đầu ra cho nông sản, Hội LHPN quận Tây Hồ đã triển khai tới các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn tham gia hỗ trợ nông dân huyện Phúc Thọ, Chương Mỹ và Ứng Hòa tiêu thụ nông sản của địa phương.

Việc triển khai, kết nối, đăng ký số lượng đều được thực hiện online. Hội LHPN quận triển khai tới các Hội cơ sở và lan tỏa tới các Chi hội. Nhiều địa bàn dân cư các chị em hội viên phụ nữ đã lập các “Nhóm đi chợ” để mọi người cùng chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, hạn chế việc ra ngoài, đảm bảo giãn cách xã hội.

Liên tục từ ngày 18 - 26/8, Hội phụ nữ quận và cơ sở đã hỗ trợ tiêu thụ 3.862 kg gà, 1360 con vịt, 25.774 quả trứng gà, 4.490 quả trứng vịt, 2.450 kg nhãn, 831 kg ổi, 348 kg mướp với tổng trị giá gần 777 triệu đồng.

Nguyễn Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

(LĐTĐ) Chiều 29/3, tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI xem xét, quyết nghị nội dung về Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp Thành phố và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.

Tin khác

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

(LĐTĐ) Chiều 29/3, tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI xem xét, quyết nghị nội dung về Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp Thành phố và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Xem thêm
Phiên bản di động