10 sự kiện, hoạt động Công đoàn Việt Nam nổi bật năm 2023

Năm 2023 - năm diễn ra Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, các cấp Công đoàn và đoàn viên, người lao động cả nước đã nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều kết quả quan trọng. Dưới đây là 10 sự kiện, hoạt động nổi bật của Công đoàn Việt Nam năm 2023 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bình chọn.
Công đoàn Việt Nam tiếp tục kiến nghị giải quyết tình trạng NLĐ bị nợ đọng bảo hiểm xã hội Kiến tạo xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh Tăng cường phối hợp, nắm chắc tình hình công nhân để đảm bảo an ninh
10 sự kiện, hoạt động công đoàn nổi bật năm 2023
Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII ra mắt Đại hội.

1. Hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động (NLĐ) tiếp tục đổi mới, thiết thực, hiệu quả

“Tết sum vầy 2023” với chủ đề “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” là hoạt động mang đậm dấu ấn Công đoàn, khởi đầu năm 2023 đầy ắp các sự kiện nổi bật. Cùng với những hoạt động đã trở thành nền nếp như: Đưa đón NLĐ về quê đón Tết; thăm hỏi, tặng quà đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng “Mái ấm Công đoàn”; tổ chức vui Xuân, đón Tết tại khu nhà trọ..., năm 2023, lần đầu tiên Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam trực tiếp tổ chức chương trình “Chợ Tết Công đoàn” tại 22 địa phương, ngành có đông công nhân lao động, vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn thu hút nhiều triệu đoàn viên, NLĐ tham gia.

10 sự kiện, hoạt động công đoàn nổi bật năm 2023
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, lãnh đạo Thành phố và LĐLĐ thành phố Hà Nội cắt băng khai mạc Chợ Tết Công đoàn 2023.

Bên cạnh đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tham mưu và tổ chức 122 đoàn công tác của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương đến thăm, trực tiếp trao những món quà ấm áp nghĩa tình cho đoàn viên, NLĐ. Tết Quý Mão 2023, đã có hơn 8,6 triệu lượt đoàn viên, NLĐ được thụ hưởng các hoạt động chăm lo Tết của các cấp Công đoàn với tổng kinh phí hơn 6.110 tỷ đồng, tăng 260 tỷ đồng so với Tết Nhâm Dần 2022.

Cùng với việc kịp thời phản ánh, đề xuất với các cơ quan chức năng hỗ trợ, giảm thiểu khó khăn cho doanh nghiệp, NLĐ trước tình trạng thiếu đơn hàng, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành 3 chính sách hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị giảm giờ làm việc hoặc bị ngừng việc. Đến nay đã có gần 100 nghìn lượt đoàn viên được thụ hưởng với số tiền hơn 100 tỷ đồng.

2. Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam thành công tốt đẹp

Thực hiện Chỉ thị số 13 ngày 17/1/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã sớm xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra từ ngày 1 - 3/12/2023 tại Thủ đô Hà Nội với 1.095 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 11 triệu đoàn viên công đoàn cả nước. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng và nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội, đánh giá cao kết quả hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động nhiệm kỳ qua, gợi mở 5 vấn đề quan trọng để Đại hội thảo luận và thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

10 sự kiện, hoạt động công đoàn nổi bật năm 2023
Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã xác định mục tiêu, thống nhất 10 nhóm chỉ tiêu phấn đấu; 3 khâu đột phá; 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Đại hội xác định mục tiêu, thống nhất 10 nhóm chỉ tiêu phấn đấu; 3 khâu đột phá; 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; bầu Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII, bầu đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, giữ chức Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII và bầu 5 đồng chí giữ chức Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Đại hội với nhiều đổi mới, được tuyên truyền sâu rộng, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng đại biểu trong nước và quốc tế, đánh dấu bước trưởng thành quan trọng của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

3. Sơ kết 2 năm và biểu dương điển hình tiên tiến thực hiện tốt Kết luận số 01 của Bộ Chính trị

Sơ kết 2 năm triển khai Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp Công đoàn đã tuyên truyền, vận động; có 7.256 lượt tập thể và 812.800 lượt cá nhân đăng ký học tập và làm theo Bác với 966.500 việc làm cụ thể; xây dựng 2.989 mô hình hay, cách làm tốt, biểu dương, khen thưởng 14.158 tập thể, cá nhân có thành tích.

Hội nghị sơ kết, biểu dương cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam được tổ chức trang trọng, chu đáo với chuỗi hoạt động có ý nghĩa. 58 tập thể và 75 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong các cấp Công đoàn, đoàn viên, NLĐ toàn quốc đã được tôn vinh, khen thưởng; được báo công với Bác Hồ và được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt, biểu dương tại Phủ Chủ tịch.

4. Tháng Công nhân năm 2023 với nhiều nội dung đổi mới thu hút sự quan tâm rộng rãi của toàn xã hội

Phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2023 với chủ đề “Kết nối công nhân - Xây dựng tổ chức” và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023 với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Tháng Công nhân năm 2023 diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động thiết thực như: Chương trình “Đối thoại tháng 5”; diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân”; hoạt động “Cảm ơn NLĐ”; chương trình “Mỗi Công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên”, thu hút sự ủng hộ, quan tâm rộng rãi của toàn xã hội đối với giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn.

10 sự kiện, hoạt động công đoàn nổi bật năm 2023
Tháng Công nhân hằng năm là dịp cao điểm tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động của tổ chức Công đoàn

Điểm mới nổi bật trong Tháng công nhân năm 2023 là lần đầu tiên, từ chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, 51 LĐLĐ tỉnh, thành phố đề xuất, phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa đại biểu Quốc hội với cử tri công nhân lao động trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Các hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề đã giúp các đại biểu Quốc hội lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng của công nhân lao động, từ đó góp ý xây dựng, hoạch định các chính sách liên quan đến quyền lợi công nhân lao động khả thi, sát hợp với thực tiễn.

5. Tổng kết và tôn vinh các điển hình Chương trình “1 triệu sáng kiến”

Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” được phát động năm 2021. Với cách thức triển khai có nhiều đổi mới, sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, với sự vào cuộc trách nhiệm, nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp Công đoàn, hưởng ứng tích cực của đoàn viên, NLĐ cả nước, kết thúc Chương trình, đã có 2.033.669 sáng kiến tham gia với tổng giá trị làm lợi ước tính hơn 33.000 tỷ đồng.

Ngày 8/10/2023, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức tổng kết, tôn vinh, khen thưởng 33 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” và 46 tác giả, nhóm tác giả có sáng kiến xuất sắc tiêu biểu trong Chương trình. Sự kiện có sự tham dự, động viên của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, được đông đảo đoàn viên, người lao động và khán giả truyền hình cả nước theo dõi, đánh giá cao.

6. Tham gia xây dựng nhiều chính sách bảo đảm quyền lợi NLĐ

Các cấp Công đoàn tích cực tổ chức tham gia góp ý xây dựng, phản biện các dự án Luật có liên quan mật thiết đến đoàn viên, NLĐ như: Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi)... Đặc biệt, với sự kiên trì đề xuất, góp ý, giải trình của tổ chức Công đoàn, Luật Nhà ở (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6 đã bổ sung quy định “Tổng LĐLĐ Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn tài chính công đoàn cho công nhân, NLĐ thuộc đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội thuê”.

Phía Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất quyết liệt, thuyết phục, hiệu quả góp phần để Hội đồng Tiền lương Quốc gia thống nhất đề xuất Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024 với mức tăng bình quân chung 6%, thể hiện rõ vai trò đại diện của tổ chức Công đoàn, được đông đảo đoàn viên, NLĐ ủng hộ, tin tưởng, thêm gắn bó với tổ chức Công đoàn.

7. Diễn đàn NLĐ năm 2023 được đoàn viên, NLĐ và dư luận xã hội đánh giá cao

Ngày 28/7/2023, đúng dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Diễn đàn NLĐ năm 2023 với chủ đề “Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến NLĐ và Công đoàn”. Diễn đàn lần đầu tiên được tổ chức với sự tham dự của 500 cán bộ, đoàn viên, NLĐ đại diện cho hơn 11 triệu đoàn viên cả nước. Từ hàng ngàn ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, NLĐ, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổng hợp, chắt lọc đề xuất 45 vấn đề lớn để lãnh đạo Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền thảo luận, giải đáp tại Diễn đàn và tiếp tục nghiên cứu, trả lời đoàn viên, NLĐ.

10 sự kiện, hoạt động công đoàn nổi bật năm 2023
Diễn đàn NLĐ năm 2023 được đoàn viên, NLĐ và dư luận xã hội đánh giá cao

Diễn đàn là kênh thông tin quan trọng để Quốc hội, các đại biểu Quốc hội hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của NLĐ; từ đó làm tốt hơn nhiệm vụ lập pháp liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, đồng thời giúp đoàn viên, NLĐ nhận thức rõ hơn và thực hành tốt hơn vai trò, trách nhiệm trong tham gia xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

8. Trao tặng nhiều giải thưởng danh giá, có sức lan tỏa rộng lớn

Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh là giải thưởng danh giá của tổ chức Công đoàn được tổ chức, xét chọn và trao tặng 5 năm một lần cho công nhân lao động trực tiếp sản xuất tiêu biểu, có thành tích xuất sắc, có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong lao động sản xuất với năng suất, chất lượng và hiệu quả; có nhiều đóng góp trong việc đào tạo, bồi dưỡng giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ, tay nghề, chuyên môn. Trên cơ sở thẩm định, đánh giá kỹ lưỡng, cẩn trọng, khách quan của Hội đồng Giải thưởng, năm 2023, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã quyết định trao tặng Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ 4 cho 167 công nhân lao động tiêu biểu có tổng số 808 đề tài, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật với tổng giá trị làm lợi 2.787 tỷ đồng.

Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2023 với chủ đề “Ý chí Việt Nam”, lựa chọn và vinh danh các tập thể, cá nhân có ý chí tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, không ngừng nỗ lực, quyết tâm vượt mọi khó khăn, vững vàng trong thách thức và tìm cách vươn lên dẫn đầu, truyền cảm hứng cho cộng đồng xã hội. Với chủ đề ý nghĩa đó, Chương trình đã vinh danh 5 tập thể, 11 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, có khả năng tạo động lực, truyền cảm hứng mạnh mẽ.

Năm 2023, Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ vinh danh 64 “Doanh nghiệp tiêu biểu vì NLĐ” là những doanh nghiệp xuất sắc, có nhiều nỗ lực trong việc cải thiện môi trường làm việc, chăm lo tốt đời sống của NLĐ, xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định tiến bộ.

9. Giải Vô địch Bóng đá Công nhân toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức

Nhằm nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần của công nhân lao động, tăng cường giao lưu, đoàn kết công nhân, thiết thực chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Báo Tuổi Trẻ tổ chức Giải Vô địch Bóng đá Công nhân toàn quốc năm 2023 - Giải bóng đá quy mô toàn quốc lần đầu tiên dành cho công nhân lao động.

Giải Bóng đá đã được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khởi động tại Diễn đàn NLĐ năm 2023; được lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, doanh nghiệp ủng hộ; các cấp Công đoàn, đoàn viên, NLĐ nhiệt tình hưởng ứng tham gia với hơn 1.100 cầu thủ của 62 đội bóng Công đoàn trong cả nước.

Sau 3 tháng thi đấu vòng loại tại 8 khu vực và vòng chung kết toàn quốc tại tỉnh Bình Dương, Giải đã thành công tốt đẹp với Cúp vô địch toàn quốc và tiền thưởng 150 triệu đồng thuộc về đội Công đoàn Hải Phòng. Cùng với hoạt động bóng đá, tại một số địa điểm thi đấu vòng loại khu vực và vòng chung kết toàn quốc, Ban Tổ chức còn tổ chức “Ngày hội công nhân” với các hoạt động bán hàng giảm giá, tặng quà, bốc thăm trúng thưởng, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ giải trí phục vụ công nhân lao động.

Giải Vô địch bóng đá Công nhân toàn quốc cùng với Chương trình Giờ thứ 9+ tiếp tục được sản xuất và phát sóng đã tạo sân chơi lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của đoàn viên, người lao động.

10. Tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn

Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn do Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức, giao Báo Lao Động trực tiếp triển khai thực hiện. Cuộc thi là hoạt động thiết thực, cụ thể triển khai tinh thần, nhiệm vụ Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 và chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Sau gần 2 năm triển khai, ngày 26/11/2023, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi. Với tổng số 498 tác phẩm của hơn 300 tác giả và nhóm tác giả tham gia dự thi ở cả 2 thể loại truyện ngắn và tiểu thuyết, Cuộc thi đã thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy phong trào sáng tác văn học, khơi lại mạch ngầm dòng chảy văn học về công nhân, công đoàn, một mảng đề tài quan trọng trong nền văn học nước nhà. Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 12 giải Khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc của cả 2 thể loại truyện ngắn và tiểu thuyết. Trong đó giải Nhất thể loại truyện ngắn trị giá 150 triệu đồng, giải Nhất thể loại tiểu thuyết trị giá 300 triệu đồng.

L.N - P.T

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động