Liên đoàn Lao động quận Ba Đình:

Xứng đáng với Huân chương Lao động hạng Nhất

Trong suốt 10 năm từ năm 2008, Liên đoàn Lao động quận Ba Đình luôn được công nhận là Tập thể lao động xuất sắc. Vinh dự hơn, tới đây, Liên đoàn Lao động quận Ba Đình sẽ được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất lần 2 (giai đoạn 2008 - 2018)
xung dang voi huan chuong lao dong hang nhat Ông Trần Bá Dương và THACO nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
xung dang voi huan chuong lao dong hang nhat Phòng GD&ĐT quận Hà Đông đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
xung dang voi huan chuong lao dong hang nhat Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Chú trọng bảo vệ quyền lợi cho người lao động

Theo ông Nguyễn Xuân Trọng (Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Ba Đình), trong 10 năm (2008 - 2018), Liên đoàn Lao động quận Ba Đình đã thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, công nhân viên chức, lao động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

xung dang voi huan chuong lao dong hang nhat
Liên đoàn Lao động quận Ba Đình nhận Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2018” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Các cấp công đoàn trong quận đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt, đi đầu trong phong trào cách mạng góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của quận, Thủ đô và đất nước.

Những năm qua, Liên đoàn Lao động quận Ba Đình đã phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp từng bước nâng cao chất lượng Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động, xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở theo tinh thần Nghị định 60/CP và Nghị định 04/CP của Chính phủ.

Cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động quận Ba Đình tiếp tục phát triển nhanh về số lượng và chất lượng, đa dạng về cơ cấu và có sự dịch chuyển mạnh giữa các thành phần kinh tế.

Hiện, Liên đoàn Lao động quận Ba Đình đang trực tiếp quản lý, chỉ đạo hoạt động 525 đầu mối công đoàn cơ sở với 19.406 đoàn viên. Trong đó có: 52 công đoàn trường học, 49 công đoàn cơ quan hành chính sự nghiệp và 424 công đoàn cơ sở ngoài Nhà nước.

Kết quả, hàng năm, đã có 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; 62% doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động; 100% cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp bầu Ban Thanh tra nhân dân; số đơn vị xây dựng được Quy chế Hội nghị người lao động và quy chế đối thoại tại nơi làm việc ngày càng tăng cao…

Qua đó, góp phần phát huy dân chủ, ý thức của người lao động trong tham gia quản lý, chia sẻ, đồng hành với doanh nghiệp. Nhiều Công đoàn cơ sở đã làm tốt việc thực hiện quyền đại diện tập thể người lao động tham gia đóng góp ý kiến vào xây dựng nội quy lao động của doanh nghiệp nhằm hoàn thiện hồ sơ đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động quận cũng đã chú trọng nâng cao chất lượng thương lượng của việc ký kết Thỏa ước lao động tập thể, góp phần cụ thể hóa các quy định của pháp luật với các điều khoản có lợi hơn cho người lao động. Thông qua việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết và tăng cường tổ chức đối thoại tại doanh nghiệp, thương lượng tập thể ở cơ sở đã đi vào thực chất.

Nhiều bản Thỏa ước lao động tập thể đã đưa nhiều nội dung có lợi hơn cho người lao động về: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; tiền lương, tiền thưởng; an toàn vệ sinh lao động; đảm bảo việc làm, nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp, kỹ năng tay nghề, văn hóa ứng xử... làm cơ sở để Công đoàn đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động.

Kể từ năm 2009 đến nay, công tác thanh tra, kiểm tra pháp luật lao động được Liên đoàn Lao động quận Ba Đình chú trọng triển khai. Theo đó, Liên đoàn Lao động quận đã phối hợp với các phòng ngành chức năng của quận để kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn, công tác An toàn vệ sinh lao động tại gần 300 doanh nghiệp.

Liên đoàn Lao động quận đã trực tiếp cử cán bộ Công đoàn có trình độ pháp luật, có kỹ năng để phối hợp cùng cơ quan Bảo hiểm Xã hội quận lập hồ sơ thực hiện quy trình tố tụng, tiến hành khởi kiện 55 doanh nghiệp cố tình vi phạm pháp luật về kinh phí Công đoàn, Bảo hiểm xã hội, truy thu hơn 10 tỷ đồng tiền nợ đọng Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế.

Ngoài ra, tổ tư vấn pháp luật của Liên đoàn Lao động quận đã tư vấn qua điện thoại gần 1.000 cuộc cho người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn, tư vấn cho hàng trăm chủ sử dụng lao động và các Công đoàn cơ sở về thực hiện các quy định của pháp luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật An toàn vệ sinh lao động… Qua đó, giải quyết kịp thời các cuộc tranh chấp lao động, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

Phát huy các phong trào thi đua

Trong 10 năm qua, việc nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua để công tác này thật sự trở thành động lực, đòn bẩy, thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao đã trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng của Liên đoàn Lao động quận Ba Đình. Hàng năm, vào dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động (1/5) và cũng là trong dịp kỷ niệm Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động quận đều tổ chức Hội nghị biểu dương Công nhân giỏi quận Ba Đình.

Giai đoạn từ năm 2008 đến hết năm 2018, toàn quận đã có hơn 1.000 hội thi lao động giỏi các cấp được tổ chức ở các khu vực hành chính sự nghiệp, sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp cũng xét chọn hơn 10.000 lượt danh hiệu công nhân giỏi dựa vào kết quả đánh giá xếp loại lao động tiên tiến, lao động giỏi, chiến sĩ thi đua, các cá nhân xuất sắc tiêu biểu của các cơ sở; có hơn 700 người lao động được tôn vinh danh hiệu Công nhân giỏi quận Ba Đình và 33 người lao động được tôn vinh danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô; 902 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu được khen thưởng cấp quận, 45 gia đình tiêu biểu cấp Thành phố; 40.235 lượt nữ công nhân viên chức lao động tiêu biểu cơ sở được công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; 1.020 cá nhân được khen thưởng Lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua, người tốt – việc tốt và giáo viên dạy giỏi các cấp...

Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật được các cấp công đoàn từ quận đến cơ sở duy trì có hiệu quả. Theo đó, phong trào đã thực sự có bước chuyển biến mạnh mẽ về chất, đóng góp quan trọng trên tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo, y tế, môi trường và quản lý nhà nước.

Trong 10 năm, đã có trên 6.000 lượt sáng kiến kinh nghiệm, đề tài khoa học được các cấp, các ngành công nhận, có giá trị kinh tế làm lợi hàng trăm tỉ đồng, có hàng nghìn sáng kiến hữu ích về các hoạt động xã hội, văn hóa và trong ngành Giáo dục của quận và Thủ đô.

Đáng nói, các hoạt động xã hội, từ thiện của cán bộ và đoàn viên Công đoàn cũng góp phần không nhỏ vào các hoạt động an sinh xã hội của quận nói riêng, cũng như của Thủ đô và đất nước nói chung. Chính vì vậy, trong 10 năm liên tục, cơ quan Liên đoàn Lao động quận đã được các cấp khen thưởng về hoạt động xã hội.

Cụ thể, Liên đoàn Lao động quận đã phát động tới các công đoàn cơ sở trực thuộc ủng hộ Cuộc vận động “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa” và Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” do Mặt trận Tổ quốc quận phát động với tổng số tiền trên 15 tỷ đồng và hàng chục nghìn tin nhắn ủng hộ qua tổng đài 1407; ủng hộ công nhân lao động và đồng bào bị lũ lụt, hạn hán, thiên tai các tỉnh; ủng hộ Quỹ Khuyến học, quỹ Vì người nghèo; ủng hộ Hội Nạn nhân chất độc da cam, Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS Thành phố Hà Nội và quận Ba Đình, ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiên tai, ủng hộ nhân dân Nhật Bản khắc phục hậu quả Sóng thần… với số tiền trên 10 tỷ đồng.

Với những kết quả ấn tượng trên, Liên đoàn Lao động quận Ba Đình đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm và xứng đáng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần 2 (giai đoạn 2008 - 2018) của Chủ tịch nước trao tặng.

P.T

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động