Đánh giá báo Lao động Thủ đô, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến khẳng định:

Xứng đáng là diễn đàn dân chủ của CNVCLĐ

Là cơ quan ngôn luận của LĐLĐ Thành phố, diễn đàn của CNVCLĐ Thủ đô, trong suốt quá trình hoạt động, báo Lao động Thủ đô luôn nỗ lực đổi mới nội dung, hình thức, thực sự là người bạn đồng hành tin cậy của CNLĐ. Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 -21/6/2015), đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã có những đánh giá, ghi nhận về kết quả hoạt động của báo Lao động Thủ đô.
Xứng đáng là diễn đàn  dân chủ của CNVCLĐ Các đoàn đại biểu Trung ương và Hà Nội đến chúc mừng Báo Lao động Thủ đô
Xứng đáng là diễn đàn  dân chủ của CNVCLĐ Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến: "Tháng công nhân" là ngày hội của CNVCLĐ

P.V: Thưa Chủ tịch, xin Chủ tịch cho biết những đánh giá về vai trò, vị trí cũng như quá trình phát triển của báo Lao động Thủ đô.

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến: Báo Lao động Thủ đô là cơ quan ngôn luận của LĐLĐ Thành phố Hà Nội, diễn đàn của CNVCLĐ Thủ đô. Ngay từ tôn chỉ, mục đích đã thể hiện vai trò, vị trí quan trọng của báo Lao động Thủ đô đối với tổ chức CĐ, CNVCLĐ Thủ đô và trên thực tế hoạt động, báo Lao động Thủ đô đã thực hiện tốt vai trò này.

Bản thân tôi cũng như Thường trực LĐLĐ Thành phố rất vui mừng nhận thấy, những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của Thành uỷ Hà Nội mà trực tiếp là LĐLĐ Thành phố, Báo Lao động Thủ đô đã nỗ lực phấn đấu và có bước trưởng thành nhanh chóng, toàn diện.

Nội dung tờ báo ngày càng hấp dẫn, thông tin đa dạng, phong phú, nhiều chiều, nhưng vẫn giữ vững định hướng về chính trị, tư tưởng, giữ vững tôn chỉ, mục đích, thật sự xứng đáng là công cụ tuyên truyền của cấp uỷ, chính quyền và tổ chức CĐ Thủ đô, là diễn đàn dân chủ của CNVCLĐ. Báo đã bám sát, kịp thời thông tin, tuyên truyền những chủ trương, đường lối, nhiệm vụ chính trị của Thành phố, của tổ chức CĐ đến với CNVCLĐ và người dân Thủ đô. Báo thường xuyên phản ánh những tấm gương điển hình tiên tiến, lao động giỏi, lao động sáng tạo, phản ánh những nhân tố mới trong hoạt động CĐ, qua đó giúp nhân rộng những nhân tố tích cực trong thực tiễn, góp phần tạo ra bước khởi sắc mới trong hoạt động CĐ. Đặc biệt, báo đã đi sâu nắm bắt, phản ánh đời sống, tâm tư, nguyện vọng của đông đảo CNVCLĐ, tạo một kênh thông tin quan trọng để thường trực LĐLĐ Thành phố tìm hiểu, nắm bắt, có những định hướng chỉ đạo, giải quyết kịp thời đồng thời có những bài viết góp tiếng nói đấu tranh bảo vệ quyền lợi của NLĐ.

Xứng đáng là diễn đàn  dân chủ của CNVCLĐ
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến tặng hoa chúc mừng báo Lao động Thủ đô nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Cùng với việc nâng cao chất lượng nội dung, hình thức tờ báo cũng ngày càng đẹp, hấp dẫn hơn với CNVCLĐ Thủ đô và bạn đọc. Sự lớn mạnh của tờ báo còn thể hiện qua sự phát triển về số lượng, từ 1kỳ/tuần lúc ban đầu, nay báo đã phát hành 3 kỳ/tuần. Mặc dù số lượng phát hành của báo chưa lớn, nhưng báo đã đến được với rộng khắp CNVCLĐ toàn thành phố, đặc biệt là CNLĐ trong các KCN&CX Hà Nội.

Cùng với nỗ lực đổi mới nội dung, cải tiến hình thức báo giấy, việc xây dựng báo Lao động Thủ đô điện tử đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình xây dựng, phát triển Báo Lao động Thủ đô. Số lượng truy cập báo Lao động Thủ đô điện tử ngày càng tăng, thể hiện sức cuốn hút từ giao diện đến nội dung của các bài báo. Đặc biệt, ưu điểm của Lao động Thủ đô điện tử là đã tổ chức nhiều buổi tọa đàm, giao lưu trực tuyến với những chủ đề thiết thực, gần gũi với CNLĐ.

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, LĐLĐ Thành phố còn đánh giá cao hiệu quả của các hoạt động xã hội, văn hóa thể thao do báo Lao động Thủ đô tổ chức. Điển hình là các ngày hội việc làm được báo Lao động Thủ đô tổ chức thường niên đã tạo cầu nối hữu hiệu giữa nhà tuyển dụng với NLĐ. Giải bóng chuyền CNVCLĐ cúp báo Lao động Thủ đô cũng là một sân chơi bổ ích và lý thú của CNVCLĐ. Hay như chuỗi sự kiện kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô mà Báo tổ chức đã tạo ấn tượng, tiếng vang trong toàn thành phố.

P.V: Thưa Chủ tịch, mặc dù đã cố gắng, nỗ lực để đạt được những kết quả, song thẳng thắn nhìn nhận, báo Lao động Thủ đô vẫn còn một số mặt hạn chế. Chủ tịch có đồng tình với ý kiến này?

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến: Đúng là như vậy. Mặc dù báo đã bám sát, phản ánh kịp thời những hoạt động của Thành phố, của tổ chức CĐ cũng như phản ánh được tâm tư nguyện vọng của CNVCLĐ, song do là báo ra cách nhật, nên tính cạnh tranh về thông tin của báo chưa cao. Báo còn ít có những tin nóng, những bài viết gắn liền với hơi thở cuộc sống. Tiếng nói đấu tranh với những chủ DN xâm phạm quyền lợi của NLĐ, tiếng nói bảo vệ NLĐ của báo tuy đã tích cực nhưng còn chưa thực sự mạnh mẽ, sắc nhọn. Công tác phát hành của báo còn hạn chế, chưa đến được với rộng khắp CNLĐ ở các huyện mới mở rộng, các địa bàn xa trung tâm, số lượng phát hành báo đến CNLĐ trong các KCN&CX Hà Nội tuy đã nhiều nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu đọc báo của CNLĐ.

Là một lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, cũng đồng thời là một độc giả, tôi mong muốn Lao động Thủ đô cần tiếp tục cố gắng để nội dung phong phú hơn, cập nhật được nhiều thông tin mới, nóng, chính xác hơn. Ngoài thực hiện tốt chức năng tuyên truyền, Báo cần phản ánh được tiếng nói từ cơ sở, phản ánh được tình cảm, suy nghĩ của cán bộ CĐ, tâm tư, nguyện vọng của người lao động và có những bài viết đấu tranh mạnh mẽ hơn nữa, góp phần bảo vệ quyền lợi người lao động.

P.V: Để tờ báo xứng đáng là công cụ tuyên truyền của tổ chức CĐ, là diễn đàn dân chủ của CNVCLĐ, hướng phát triển tới đây của Lao động Thủ đô phải như thế nào?

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến: Để tờ báo ngày càng phát triển, thật sự là công cụ tuyên truyền của tổ chức CĐ, là diễn đàn dân chủ của CNVCLĐ, tôi cho rằng, tới đây, Lao động Thủ đô phải tiếp tục bám sát các chủ trương, đường lồi, nhiệm vụ chính trị của Thành phố, của tổ chức CĐ, nắm vững định hướng tuyên truyền của cấp uỷ Đảng, của chính quyền và sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố để tổ chức thông tin trên báo đảm bảo tính đúng đắn, tính chân thực và tính đại chúng.

Báo cần tiếp tục tìm tòi sáng tạo để cải tiến, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng và sức ép trong thời đại bùng nổ thông tin, cạnh tranh thông tin. Báo cần nỗ lực, tự cân đối được nguồn tài chính, từ đó có điều kiện đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị, điều kiện làm việc, đáp ứng được yêu cầu làm báo hiện đại, từ tiếp nhận thông tin, xử lý thông tin, trình bày, chế bản, in ấn, phát hành, mang sản phẩm tốt nhất tới bạn đọc.

Ngoài ra, báo cần tăng cường đào tạo, tập huấn, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên vững vàng về chính trị tư tưởng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, hiểu biết về công nhân, công đoàn để thật sự là những nhà báo công đoàn có tài, có tâm và có đức, đồng thời phải mở rộng được mạng lưới cộng tác viên thật sự tin cậy.

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, tôi xin gửi tới cán bộ, phóng viên báo Lao động Thủ đô lời chúc mừng tốt đẹp. Chúc tập thể Ban Biên tập, phóng viên, biên tập viên và cán bộ, CNVC báo Lao động Thủ đô luôn giữ vững bản lĩnh, ý chí vững vàng, không ngừng đưa tờ báo tiến lên phía trước, xứng đáng là diễn đàn dân chủ của NLĐ, là công cụ tuyên truyền, định hướng tư tưởng quan trọng của cấp ủy và tổ chức CĐ Thành phố.

Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch!

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc và tuyến đường nối ra quốc lộ 32 khởi công, được kỳ vọng trở thành công trình giao thông huyết mạch, tăng cường kết nối Hà Nội với tỉnh Phú Thọ, mở trục phát triển mới cho khu vực Tây Bắc Thủ đô, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, thông thương hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Trên những con phố đông đúc của đô thị hôm nay, hình ảnh các tài xế khoác áo Grab, Be, Gojek, Xanh SM hay FastGo đã trở nên quen thuộc như nhịp thở của thành phố. Xe công nghệ mang đến sự tiện lợi cho người dân, mở ra cơ hội mưu sinh cho hàng trăm nghìn lao động, góp phần làm thay đổi thói quen di chuyển đô thị. Tuy nhiên, đằng sau mỗi cuốc xe là áp lực về thời gian, doanh thu và đánh giá dịch vụ, khiến không ít tài xế bị cuốn vào guồng quay “chạy nhanh để kịp chuyến”, kéo theo những hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng văn hóa giao thông an toàn, bền vững cho đội ngũ tài xế xe công nghệ, vì sự an toàn của chính họ và của toàn xã hội.
Vun bồi an toàn giao thông học đường

Vun bồi an toàn giao thông học đường

Chiều 25/12, tại Hà Nội, Báo Xây dựng phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai”. Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh đang được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ.
Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ Nhất sẽ tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội; dự kiến khai mạc vào thứ Hai, ngày 6/4/2026, bố trí làm 2 đợt họp.

Tin khác

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ Nhất sẽ tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội; dự kiến khai mạc vào thứ Hai, ngày 6/4/2026, bố trí làm 2 đợt họp.
Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Tại văn bản số 12729/VPCP-KGVX ngày 25/12/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 trong 4 ngày liên tục.
Thông qua Nghị quyết về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

Thông qua Nghị quyết về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

Tại Phiên họp thứ 52, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua Nghị quyết quy định về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử.
Làm rõ nhiều nội dung khi hướng dẫn thi hành Luật Giám định tư pháp

Làm rõ nhiều nội dung khi hướng dẫn thi hành Luật Giám định tư pháp

Ngày 24/12, Bộ Tư pháp tổ chức tọa đàm về giám định tư pháp để chuẩn bị cho công tác xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Giám định tư pháp (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua. Đồng thời, tọa đàm được tổ chức để lắng nghe ý kiến của đại diện các bộ liên quan trong việc ban hành thông tư ở từng lĩnh vực chuyên môn, thông tư liên tịch.
Cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến

Cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến

Sáng 24/12, tiếp tục Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 10 và tháng 11 năm 2025. Báo cáo cho biết, cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến.
Sẽ trao danh hiệu Anh hùng cho một số điển hình kinh tế tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sẽ trao danh hiệu Anh hùng cho một số điển hình kinh tế tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 24/12, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Hơn 2.200 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Hơn 2.200 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Với chủ đề: “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sẽ diễn ra trong 2 ngày, ngày 26 và 27/12. Đại hội có 2.223 đại biểu về dự, trong đó Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, 98 tuổi, là đại biểu cao tuổi nhất.
Tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 243/CĐ-TTg về việc tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định tình hình Nhân dân sau bão lũ tại khu vực Trung Bộ.
Lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu đánh giá toàn diện, lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu nhất cho dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam, bảo đảm tính khả thi, công khai, minh bạch và hài hòa lợi ích các bên, đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng chiến lược, lâu dài của đất nước.
Toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Trong hai ngày 22 và 23/12/2025, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã diễn ra dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm. Với tinh thần trách nhiệm và thống nhất cao, Trung ương đã biểu quyết thông qua nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, đồng thời hoàn thiện các dự thảo văn kiện quan trọng mang tầm chiến lược để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Báo LĐTĐ trân trọng đăng toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII.
Xem thêm
Phiên bản di động