Xúc động triển lãm ảnh “Có một Trường Sa trong lòng Hà Nội”

Triển lãm ảnh "Có một Trường Sa trong lòng Hà Nội" trưng bày 100 bức ảnh sống động, cụ thể về cuộc sống, sinh hoạt của quân dân huyện đảo Trường Sa và nhiều hiện vật, tư liệu quý về Trường Sa do Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương thực hiện đã chính thức khai mạc sáng nay (31/12) tại Trung tâm triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội.
xuc dong trien lam anh co mot truong sa trong long ha noi Tặng giống vịt Đại Xuyên cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Trường Sa
xuc dong trien lam anh co mot truong sa trong long ha noi Triển lãm ảnh “Có một Trường Sa trong lòng Hà Nội”
xuc dong trien lam anh co mot truong sa trong long ha noi Trung thu ấm áp với các công dân nhí ở Trường Sa

Đến dự và cắt băng khai mạc triển lãm có Thiếu tướng Phạm Văn Sơn- Chuẩn đô đốc, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh Hải quân; ông Nguyễn Anh Tuấn- Bí thư Trung ương Đoàn TNCSHCM; ông Ngô Văn Quý- Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Triển lãm đã thu hút đông đảo người dân Thủ đô, đặc biệt là các bạn thanh niên, sinh viên tới dự.

xuc dong trien lam anh co mot truong sa trong long ha noi
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm ảnh "Có một Trường Sa trong lòng Hà Nội"

Triển lãm nằm trong chương trình "Trường Sa xanh" - hoạt động cụ thể hóa các hoạt động của Cuộc vận động "Nghĩa tình biên giới hải đảo" nhằm kêu gọi, vận động tuổi trẻ cả nước, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ, các tổ chức xã hội tham gia đề xuất nội dung giải pháp tuyên truyền, nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật, quyên góp nguồn lực chế tạo các thiết bị, kỹ thuật hỗ trợ cán bộ chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Vũ Thành – Phó Chủ tịch thường trực Câu Lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương cho biết: Chúng tôi, tập thể 22 tác giả có ảnh tham dự triển lãm lần này là những người đã từng đến với Trường Sa không chỉ một lần, có nhiều người đã đến rất nhiều lần. Chúng tôi luôn dành tình cảm cho Trường Sa theo những góc máy đặc biệt, những khuôn hình trau chuốt chứa đựng tình cảm lớn lao của đất liền hướng tới Trường Sa thân yêu.

xuc dong trien lam anh co mot truong sa trong long ha noi
Chuẩn đô đốc Phạm Văn Sơn giới thiệu với các đại biểu về một số hình ảnh tại triển lãm

100 tác phẩm triển lãm lần này phản ánh 4 nội dung: Chủ quyền biển đảo với đầy đủ 9 đảo nổi, 12 đảo chìm (33 điểm đóng quân) và hình ảnh đầy đủ nhất của 9 trạm hải đăng tại quần đảo Trường Sa; chân dung Trường Sa và Thiên nhiên Trường Sa là những khoảnh khắc phản ánh trung thực các mặt hoạt động tại Trường Sa, ca ngợi vẻ đẹp tự nhiên, ngời sáng, trong trẻo, kiên trung của cán bộ chiến sỹ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa.

Và một nội dung rất đặc biệt tại triển lãm lần này là Hà Nội với Trường Sa. Những tình cảm lớn lao của các thế hệ lãnh đạo, nghệ sỹ, ca sỹ, diễn viên, sinh viên, phóng viên, thanh thiếu nhi và nhân dân Hà Nội.

xuc dong trien lam anh co mot truong sa trong long ha noi
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý thăm mô hình trưng bày tại triển lãm

Phó Chủ tịch CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương Trần Vũ Thành cho biết: Có một Trường Sa trong lòng Hà Nội” được lấy cảm hứng từ bài thơ của đ/c Lê Hồng Sơn – Đoàn Hà Nội trong chuyến công tác Trường Sa tháng 4/2016, không chỉ là tình cảm của tập thể tác giả chúng tôi mà là tình cảm của Hà Nội và nhân dân cả nước hướng về Trường Sa, về những người lính kiên trung nơi đầu sóng đang ngày đêm gìn giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

“Một tâm nguyện nữa của chúng tôi khi thực hiện triển lãm lần này là thu hút sự quan tâm của xã hội, hướng tình yêu tới Trường Sa bằng hành động cụ thể, đó là chung tay góp sức chế tạo máy lọc nước biển thành nước ngọt cho đảo An Bang theo chương trình “Trường Sa xanh” do Trung ương đoàn và Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức. Bản thân tập thể tác giả chúng tôi cũng xin tặng tiền bán ảnh thu được sau triển lãm cho quỹ “Trường Sa xanh” để sớm hoàn thành dự án này đúng kế hoạch là tháng 4/2017”, Phó Chủ tịch thường trực CLB Trần Vũ Thành khẳng định.

Tại triển lãm lần này, cùng với trưng bày ảnh, triển lãm còn mang đến một số hiện vật sống động của Trường Sa với sự hỗ trợ của Bảo tàng Hải quân – Bộ Tư lệnh Hải quân; trưng bày các kỷ vật gửi về từ các đảo Trường Sa như cây bàng vuông, cờ Tổ quốc đảo Trường Sa Lớn, Sơn Ca, Đá Lát...

xuc dong trien lam anh co mot truong sa trong long ha noi
Nhiều bạn nhỏ thích thú trước những kỷ vật từ Trường Sa gửi tặng

Trong thời gian mở cửa triển lãm (từ 31/12/2016-3/1/2017), CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương sẽ tổ chức những cuộc giao lưu thơ, hát những ca khúc về biển đảo, Hà Nội; tổ chức các hoạt động tuyên truyền gây quỹ sản xuất máy lọc nước NT- 60 cho đảo An Bang; bán bưu thiếp và đấu giá ảnh sau triển lãm.

Đánh giá cao sáng kiến của CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương, Thiếu tướng Phạm Văn Sơn- Chuẩn đô đốc, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh Hải quân khẳng định: Thông qua triển lãm, những hình ảnh về Trường Sa đã được tái hiện rất sôi động và cụ thể, từ hình ảnh cán bộ, chiến sĩ, nhân dân hoạt động trên huyện đảo Trường Sa, các hoạt động kinh tế, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ của Tổ quốc, giúp đồng bào cả nước nói chung và nhân dân Thủ đô nói riêng hiểu thêm về Thủ đô thiêng liêng của chúng ta, cũng là góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

“Ngoài các bức ảnh, triển lãm còn trưng bày nhiều mô hình, hình ảnh sinh động như tàu, giàn khoan DK... Những hình ảnh đó không chỉ thể hiện hoạt động giữ vững chủ quyền biển đảo Tổ quốc mà còn cho thấy sự lớn mạnh của Hải quân nhân dân Việt Nam, nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tôi thực sự rất vui khi thấy đông đồng bào, nhất là lực lượng tuổi trẻ, thanh niên đến thăm quan, tìm hiểu”, Thiếu tướng Phạm Văn Sơn nhấn mạnh.

xuc dong trien lam anh co mot truong sa trong long ha noi
Người dân Thủ đô rất quan tâm đến các mô hình trưng bày tại triển lãm ảnh

Xúc động trước sự quan tâm của người dân Thủ đô, đặc biệt là các bạn trẻ đến các hoạt động của triển lãm, ông Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư Ban chấp hành trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chia sẻ: Có thể bạn chưa đến Trường Sa nhưng chúng tôi tin rằng qua mỗi bức hình, qua mỗi tấm ảnh, hiện vật, mỗi câu chuyện, mỗi bài thơ chúng ta được tiếp cận trong suốt thời gian diễn ra triển lãm, mỗi bạn sẽ hiểu đầy đủ hơn, cảm nhận sâu sắc hơn sự vất vả, gian khổ, hi sinh của chiến sĩ hải quân nhân dân Việt Nam nói chung, các chiến sĩ đang công tác bảo vệ Trường Sa nói riêng. Từ đó, mỗi người dân Việt Nam nói chung và thanh niên Việt Nam nói riêng thấy đầy đủ hơn ý thức trách nhiệm của mình, bởi trong điều kiện khó khăn, vất vả, gian lao như vậy, các anh vẫn lạc quan, yêu đời, hoàn thành tốt nhiệm vụ, vậy thì không có lý do gì trong đất liền chúng ta không cố gắng, nỗ lực để làm tốt nhất nhiệm vụ của mình.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.

Tin khác

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Xem thêm
Phiên bản di động