Xử lý nghiêm vi phạm quảng cáo băng rôn trái phép

LĐTĐ - Trước khẳng định của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc quyết tâm loại bỏ quảng cáo băng rôn, phướn trái phép trên địa bàn thành phố, nhiều Nhà hát, đơn vị biểu diễn nghệ thuật đã lên tiếng ủng hộ chủ trương của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội nhằm trả lại cho Thủ đô không gian văn hóa lành mạnh.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch khẳng định, quyết tâm loại bỏ quảng cáo băng rôn, phướn trái phép trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo ông Trương Nhuận, Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ số lượng băng rôn, phướn quảng cáo mà Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định là 20 chiếc băng rôn và 50 chiếc phướn cho một chương trình, còn số đó với những chương trình do các đơn vị công lập, có địa điểm cố định tổ chức là đủ. Tuy nhiên với những chương trình nghệ thuật do tư nhân tổ chức, để thu hút khán giả đến mua vé, số lượng băng rôn, phướn thường đội lên rất nhiều mà phần lớn là treo trái phép.

Đặc biệt, những chương trình này thường tập trung ở những thời điểm như 1/6, 30/4, 2/9… hay vào những ngày lễ lớn của đất nước, khiến đường phố tràn ngập băng rôn, phướn quảng cáo, gây mất mỹ quan. Nhiều chương trình treo băng rôn trước cả tháng, dù quy định chỉ được treo trước 15 ngày. Do đó, theo ông Trương Nhuận việc lập lại trật tự quảng cáo băng rôn, phướn trên địa bản Hà Nội là cần thiết

Xử lý nghiêm vi phạm quảng cáo băng rôn trái phép
Theo ông Trương Nhuận - Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ, việc lập lại trật tự quảng cáo băng rôn, phướn trên địa bản Hà Nội là cần thiết. - - Ảnh: Ngọc Thắng

“Tôi đề nghị phải chấp hành nghiêm những quy định về quảng cáo. Ví dụ, thời điểm bắt đầu được treo băng rôn, quảng cáo chương trình chỉ nên là 1 đến 2 tuần. Nhiều chương trình treo trước cả tháng gây lộn xộn trên đường phố, đấy là chưa nói đến chuyện làm nhiễu thông tin với các chương trình đang được phép quảng cáo” - ông Trương Nhuận cho biết.

Ủng hộ chủ trương của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, bà Nguyễn Thị Hoài Oanh, Công ty Cổ phần giới thiệu văn hóa nghệ thuật Đông Đô cho rằng, cần đẩy nhanh công tác mở rộng các điểm quảng cáo cũng như thực hiện giải pháp băng rôn, phướn kép cho các chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Đơn cử như ngày Quốc tế Thiếu nhi, ngày 1/6 vừa qua, Công ty Cổ phần giới thiệu văn hóa nghệ thuật Đông Đô đã tổ chức 7 chương trình biểu diễn nghệ thuật, gồm 3 chương trình của Nhà hát Tuổi Trẻ, Liên đoàn xiếc 1 chương trình, chương trình của các nghệ sĩ tổ chức phục vụ thiếu nhi… chưa kể đến những chương trình, kế hoạch tuyên truyên các đơn vị khác tổ chức. Nếu chia cho từng chương trình thì số lượng băng rôn, phướng rất hạn chế.

Tuy nhiên, cộng dồn các chương trình thì con số băng rôn, phướn có mặt trên địa bàn thành phố không phải nhỏ. Lúc này, nếu sử dụng băng rôn, phướn kép sẽ vô cùng hữu hiệu.

“Chẳng ai muốn treo băng rôn, phướn quảng cáo trái phép cả” – đó là tâm sự của một đơn vị tổ chức biểu diễn từng bị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội “tuýt còi” về sai phạm trong quảng cáo.

Xử lý nghiêm vi phạm quảng cáo băng rôn trái phép
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định là 20 chiếc băng rôn và 50 chiếc phướn cho một chương trình

Theo đơn vị này chi phí cho một phướn dọc là từ 100.000 – 150.000 đồng, đối với băng rôn treo ngang dao dộng từ 200.000 – 300.000 đồng tùy kích cỡ. Có những lần, tối hôm trước đơn vị treo cả trăm chiếc băng rôn, phướn nhưng ngay sáng hôm sau thanh tra Sở đã dọn sạch. Tốn kém đội lên. Nhưng muốn bán hàng, muốn nhiều người đến mua vé đơn vị vẫn cố làm liều.

Băng rôn, phướn là hình thức quảng cáo rẻ tiền, mang lại hiệu quả cao. Nếu làm một phép tính đơn giản là tại một đầu ngã tư có 10 người dừng đèn đỏ một lần, vậy trong 24h số người nhìn thấy thông tin quảng cáo phướng treo trên đường lên tới hàng nghìn.

Còn với hình thức quảng trên trang mạng hiệu quả chưa chắc đã hơn nhưng chi phí đội lên rất nhiều. Tuy nhiên, với những sai phạm trong quảng cáo bằng băng rôn, phướn gây bức xúc trong dư luận thời gian qua, các đơn vị tổ chức biểu diễn cần ý thức trong việc quảng bá chương trình để đảm bảo cảnh quan, thẩm mỹ cho Thủ đô.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Tô Văn Động, cho biết, để trả lại không gian văn hóa lành mạnh cho Thủ đô Sở sẽ cương quyết xử lý những trường hợp sai phạm.

Các chương trình biểu diễn nghệ thuật, biểu diễn ở khu vực nào thì nên quảng cáo ở khu vực đó hoặc bằng các phương pháp khác. Một Thủ đô văn minh, hiện đại mà chương trình nghệ thuật treo từ ngõ, ngách đến Nhà hát Lớn thì hoàn toàn là không nên” - ông Tô Văn Động cho biết.

Người dân Thủ đô cũng như các đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật đều mong muốn Hà Nội xanh, sạch đẹp, đường phố thông thoáng. Việc lập lại trật tự cho quảng cáo băng rôn là cần thiết.

Tuy nhiên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng cần nhanh chóng đưa ra quy hoạch cụ thể cho các điểm treo băng rôn, phướn mở rộng, cũng như triển khai giải pháp cho băng rôn kép. Phương pháp này không chỉ giúp đơn vị tiếp kiệm chi phí cho quảng cáo mà giúp giảm tải số lượng băng rôn quảng cáo trên đường phố. Đồng thời đáp ứng được nhu cầu quảng bá của các đơn vị biểu diễn nghệ thuật./.

Nguồn VOV

Nên xem

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Những điều chỉnh này tập trung mở rộng khái niệm vi phạm hành chính về thuế, bổ sung các trường hợp bất khả kháng, cập nhật đối tượng bị xử phạt và quy định cụ thể mức phạt với nhiều hành vi vi phạm phổ biến.
Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Trận đấu giữa Aston Villa và Arsenal diễn ra lúc 19h30 ngày 6/12 trong khuôn khổ vòng 15 Premier League 2025/26. Cuộc đối đầu tại Villa Park được đánh giá là điểm nhấn của vòng đấu khi cả hai đội đều đang sở hữu phong độ rất cao, đặc biệt là những chuỗi trận ấn tượng trong hơn một tháng trở lại đây.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Xem thêm
Phiên bản di động