Xử lý dứt điểm vi phạm trật tự xây dựng để tăng niềm tin của cử tri

Tại phiên giải trình về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn do Hội đồng nhân dân huyện Thanh Oai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức mới đây, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bùi Văn An nhấn mạnh: Phải tập trung xử lý kịp thời, triệt để, dứt điểm các trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng để tăng niềm tin của cử tri, nâng cao hiệu quả, hiệu lực giám sát của Hội đồng nhân dân.
xu ly dut diem vi pham trat tu xay dung de tang niem tin cua cu tri Cần công bố diện tích chung – riêng ở mỗi chung cư
xu ly dut diem vi pham trat tu xay dung de tang niem tin cua cu tri Triển khai 6 nhiệm vụ để nâng cao hiệu quả quản lý nhà chung cư
xu ly dut diem vi pham trat tu xay dung de tang niem tin cua cu tri Sau 9 tháng, Hà Nội mới giải ngân được 29,9% kế hoạch vốn giao

Báo cáo tại phiên giải trình ông Nguyễn Trọng Khiển, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Oai cho biết, vi phạm về trật tự xây dựng, đất đai trên địa bàn huyện vẫn còn diễn biến phức tạp, các hộ vi phạm thường lợi dụng các ngày nghỉ lễ, ngày Tết, đêm tối để tiến hành lắp ghép, xây dựng trái phép và đổ đất lấn chiếm trái phép gây khó khăn trong công tác quản lý trật tự xây dựng, xử lý vi phạm về đất đai.

xu ly dut diem vi pham trat tu xay dung de tang niem tin cua cu tri
Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thanh Oai Bùi Văn An phát biểu tại phiên giải trình. (Ảnh: Hồng Quang)

Tính đến hết tháng 8/2019, các lực lượng chức năng đã phát hiện 109 trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn các xã, thị trấn trong đó vi phạm về đất đai 95 trường hợp, vi phạm trật tự xây dựng 10 trường hợp, vi phạm đê điều thủy lợi 4 trường hợp. Đến nay, các lực lượng chức năng đã xử lý xong 76 trường hợp, đang hoàn thiện hồ sơ tiếp tục xử lý 33 trường hợp trong đó vi phạm trên đất nông nghiệp 19 trường hợp, lấn chiếm đất công 10 trường hợp, đất giao trái thẩm quyền 2 trường hợp, vi phạm thủy lợi, đê điều 2 trường hợp. “Ủy ban nhân dân huyện thành lập tổ công tác thực hiện kiểm tra, rà soát, hoàn thiện hồ sơ các trường hợp vi phạm trọng điểm tại xã Thanh Mai, Kim Thư, Cao Viên và xã Bích Hòa”, ông Nguyễn Trọng Khiển cho biết.

Đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tính đến ngày 15/9, toàn huyện đã cấp được 394/1.050 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu, đạt 37,5%; đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 9 dự án với tổng diện tích thu hồi 7,09ha liên quan đến 413 hộ gia đình và tổ chức với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng 52,8 tỷ đồng. Trên địa bàn huyện hiện có 12 dự án đất dịch vụ với diện tích quy hoạch 14,7ha, dự kiến số hộ gia đình được hưởng đất dịch vụ 2.497 hộ, đã hoàn thành giải phóng mặt bằng được 11 dự án với diện tích thu hồi 14,4ha.

xu ly dut diem vi pham trat tu xay dung de tang niem tin cua cu tri
Phiên giải trình về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Thanh Oai. (Ảnh: Hồng Quang)

Tại phiên giải trình, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thanh Oai đã thẳng thắn chỉ rõ những nguyên nhân dẫn đến tình hình vi phạm và việc xử lý vi phạm chưa được triệt để đó là nguyên nhân chủ quan của các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân cấp xã chưa sâu sát, chưa kiên quyết kịp thời, còn nể nang, né tránh, chưa làm hết trách nhiệm; sự phối hợp giữa các ngành và chính quyền cấp xã còn thiếu chặt chẽ, sự vào cuộc của một số cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị cơ sở chưa quyết liệt.

Theo Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thanh Oai Bùi Văn An, thời gian qua, công tác quản lý đất đai trật tự xây dựng được huyện xác định là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng. Lãnh đạo huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Đây cũng là nội dung được Hội đồng nhân dân huyện quan tâm giám sát, chất vấn và tái chất vấn tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX.

Sau chất vấn, các cơ đơn vị đã tập trung chỉ đạo, ban hành kế hoạch, công văn, quyết định khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý trật tự xây dựng. Nhờ vậy nhiều công trình xây dựng đã được kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện các vi phạm; các vi phạm trật tự xây dựng phức tạp, nổi cộm, gây bức xức dư luận, cử tri nhân dân đã dần được hạn chế; các vi phạm tồn đọng đã được rà soát, phân loại, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm xử lý, giải quyết; ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng của người dân và tổ chức dần được nâng cao.

Tuy nhiên, trước thực trạng vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thanh Oai Bùi Văn An đề nghị, Ủy ban nhân dân huyện và các phòng, ban, ngành, các xã, thị trấn cần làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng.

“Phải tập trung xử lý kịp thời, triệt để, dứt điểm các trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tăng niềm tin của cử tri, nâng cao hiệu quả, hiệu lực giám sát của Hội đồng nhân dân và sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện”, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bùi Văn An nhấn mạnh.

Hoàng My

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

New Year Concert 2026: Khi âm nhạc giao hưởng bước vào đời sống đô thị

New Year Concert 2026: Khi âm nhạc giao hưởng bước vào đời sống đô thị

Sự rộn ràng của Strauss, chiều sâu kịch tính của opera, tiếng guitar lắng đọng và những bản nhạc phim hào sảng đã hòa quyện làm nên một đêm nhạc giàu cảm xúc. New Year Concert 2026 không chỉ khơi dậy niềm tin, hy vọng và những khởi đầu đầy hứng khởi cho năm mới, mà còn mở ra một cách tiếp cận gần gũi hơn để âm nhạc giao hưởng thẩm thấu vào đời sống đô thị.
TP.HCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới núp bóng “hiệp sĩ”

TP.HCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới núp bóng “hiệp sĩ”

Ngày 1/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 41 đối tượng với 5 tội danh gồm “Cưỡng đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Mua bán người”; “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép”, “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn chân gà bẩn dịp Tết Dương  lịch

Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn chân gà bẩn dịp Tết Dương lịch

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm cuối năm, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 15 (Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội) đã kịp thời phát hiện và thu giữ gần 1 tấn chân gà không hóa đơn chứng từ, đang trên đường vận chuyển vào nội thành tiêu thụ.
Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe

Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe

Trong ngày 1/1/2026, cùng với việc xử lý nghiêm hơn 10.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã thực hiện trừ điểm Giấy phép lái xe (GPLX) đối với gần 1.800 tài xế. Đây là biện pháp mạnh tay nhằm răn đe các hành vi nguy hiểm, góp phần kéo giảm sâu số vụ tai nạn giao thông ngay từ những ngày đầu năm.
Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long

Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long

“Hanoi Concert - Hòa nhạc năm mới 2026” sẽ diễn ra lúc 20h ngày 1/1/2026 tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2; phát thanh trực tiếp trên kênh FM96 và trực tuyến trên app HanoiON cùng các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Ngày 1/1, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội đã diễn ra “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” với nhiều nét văn hóa đầu Xuân truyền thống, đặc trưng của các dân tộc, mang đến cho người dân Thủ đô và du khách những trải nghiệm hấp dẫn.
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 248/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch năm 2026.

Tin khác

Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Ngày 1/1, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội đã diễn ra “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” với nhiều nét văn hóa đầu Xuân truyền thống, đặc trưng của các dân tộc, mang đến cho người dân Thủ đô và du khách những trải nghiệm hấp dẫn.
Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Trong năm 2026, Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm, kiểm nghiệm và phát hiện, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm. Kiểm soát chặt chẽ, giám sát chất lượng an toàn thực phẩm các mặt hàng thực phẩm lưu thông trên thị trường Thành phố.
Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Ngày làm việc cuối cùng của năm 2025, các lực lượng chức năng của Thành phố đã chủ động các phương án giữ vững an toàn giao thông và trật tự xã hội. Đây là kết quả của việc triển khai quân số từ sớm, kết hợp giữa tuần tra trực tiếp và ứng dụng công nghệ giám sát thông minh trên toàn địa bàn Thủ đô.
Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Dự án cầu Trần Hưng Đạo - công trình giao thông trọng điểm kết nối khu vực nội đô lịch sử với phía Bắc sông Hồng đang được thành phố Hà Nội tập trung triển khai xây dựng với quyết tâm cao. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được xác định là khâu then chốt và được Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo sát sao, được sự đồng thuận cao từ người dân.
Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Chiều 31/12, xã đảo Minh Châu (Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình “Trụ sở Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp và Khu Văn hóa - Thể thao xã Minh Châu”, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng. Đây được xem là dấu mốc văn hóa thể thao đầu tiên, mang ý nghĩa đặc biệt đối với xã đảo duy nhất của Thủ đô.
Hà Nội thu ngân sách năm 2025 vượt hơn 700.000 tỷ đồng

Hà Nội thu ngân sách năm 2025 vượt hơn 700.000 tỷ đồng

Tối 31/12, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị khóa sổ quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2025.
Tây Tựu rực sắc hoa Tết

Tây Tựu rực sắc hoa Tết

Mỗi độ Tết đến xuân về, làng hoa Tây Tựu (Hà Nội) lại khoác lên mình tấm áo rực rỡ của những luống hoa cúc, ly, đồng tiền, hồng… đang vào độ đẹp nhất. Không chỉ là vựa hoa lớn bậc nhất Thủ đô, Tây Tựu còn là một biểu tượng độc đáo của làng nghề ven đô, nơi nhịp lao động truyền thống hòa nhịp tự nhiên với dòng chảy của đô thị hiện đại.
Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở trên địa bàn phường Nghĩa Đô

Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở trên địa bàn phường Nghĩa Đô

Ngày 31/12, Ủy ban nhân dân phường Nghĩa Đô tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật và tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) năm 2025, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trong công tác bảo đảm an toàn cháy nổ trên địa bàn.
Hà Nội giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2025

Hà Nội giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2025

Ngày 31/12, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2025, nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.
Hà Nội hỗ trợ mức phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1/1/2026

Hà Nội hỗ trợ mức phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1/1/2026

Hà Nội hỗ trợ 100% chi phí chuyển trả kết quả hồ sơ khi nộp trực tuyến; hỗ trợ chi phí cấp mới, gia hạn chứng thư chữ ký số cho cá nhân, tối đa 100.000 đồng/người/năm; miễn 100% phí, lệ phí đối với các thủ tục thực hiện trực tuyến, trừ phí thẩm định.
Xem thêm
Phiên bản di động