Xử lý dứt điểm nhiều vấn đề Báo Lao động Thủ đô phản ánh

Mới đây, báo Lao động Thủ đô đã nhận được công văn phản hồi của các đơn vị: Sở Xây dựng; Công an quận Hoàng Mai; Công an huyện Thanh Oai… ghi nhận và triển khai khắc phục nhiều vấn đề báo nêu.
xu ly dut diem nhieu van de bao lao dong thu do phan anh Chợ cóc vẫn ngang nhiên tồn tại trên đường 427
xu ly dut diem nhieu van de bao lao dong thu do phan anh Lộn xộn quanh các bến xe, nói mãi... vẫn thế!
xu ly dut diem nhieu van de bao lao dong thu do phan anh Bãi rác “khổng lồ” bốc mùi cả ki lô mét trên đường liên thôn

Khắc phục ô nhiễm ở bãi rác “khủng” bốc mùi

Ngày 5/3/2018, báo Lao động Thủ đô có bài “Bãi rác khổng lồ bốc mùi cả km trên đường liên thôn”. Ngay sau khi có thông tin Báo phản ánh, ngày 16/3, Sở Xây dựng đã có văn bản số 2025/SXD-HT gửi UBND các quận, huyện thuộc Thường Tín và các đơn vị có liên quan đề nghị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để báo cáo kết quả xử lý, khắc phục.

xu ly dut diem nhieu van de bao lao dong thu do phan anh
Bãi rác khiến môi trường ô nhiễm. Ảnh: Bảo Thoa

Ngày 23/3, UBND huyện Thường Tín đã có văn bản báo cáo số 100/BC-UBND-QLDA gửi Thành Ủy, UBND Thành phố… trong đó nêu hiện trạng và công tác duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện, công tác chỉ đạo khắc phục việc ô nhiễm tại bãi tập kết.

Trong công văn số 2798/SXD-HT gửi Lao động Thủ đô, cũng nhấn mạnh, hướng khắc phục thời gian tới ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, tăng cường công tác an ninh… thì các đơn vị liên quan cũng tích cực triển khai xử lý các vi phạm về xả thải không đúng nơi quy định.

Xử lý nghiêm tình trạng lộn xộn quanh các bến xe

Bài “Lộn xộn quanh các bến xe: Nói mãi vẫn thế” đăng ngày 16/3 phản ánh tình trạng người dân chiếm dụng vỉa hè làm bãi gửi xe, xa ôm, taxi đứng tràn lan để chèo kéo, đón trả khách dưới lòng đường, biển cấm… gây mất an ninh trật tự.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Ban chỉ huy Công an quận Hoàng Mai đã trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Cơ động phối hợp với công an phường Giáp Bát, Hoàng Liệt tiến hành xác minh, kiểm tra và xử lý vi phạm.

xu ly dut diem nhieu van de bao lao dong thu do phan anh
Sau khi Báo phản ánh, tình trạng lộn xộn quanh các bến xe đã nhanh chóng được các đơn vị liên quan vào cuộc. Ảnh: Phạm Thảo

Theo đó, qua công tác kiểm tra, phối hợp kết hợp với tuyên truyền, vận động… các đơn vị đã đồng loạt ra quân, lập biên bản xử lý 81 trường hợp vi phạm, phạt thành tiền 15.200.000 đồng. Trong đó, 32 trường hợp ô tô, taxi dừng đỗ sai quy định; 49 trường hợp xe ôm, xe mô tô của người dân để sai quy định.

Ngoài ra, đơn vị cũng phối hợp với Thanh tra Giano thông lập biên bản xử lý 01 trường hợp chiếm dụng hè phố để trông giữ phương tiện, phạt tiền 5.000.000 đồng. Đến nay, các vi phạm về trật tự giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng đã cơ bản được chấn chỉnh.

Trong công văn số 475/CAHM-GTTT-CĐ của Công an quận Hoàng Mai gửi đến Báo Lao động Thủ đô cũng nhấn mạnh, để đảm bảo duy trì ổn định tại các khu vực nói trên, ngoài công tác xử lý vi phạm, đơn vị cũng yêu cầu đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Cơ động và công an các phường Giáp Bát, Hoàng Liệt tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và kiên quyết duy trì, không để tái phạm.

Sớm dẹp bỏ chợ cóc trên đường 427

Bài “Chợ cóc ngang nhiên tồn tại trên đường 427” ngày 5/5 phản ánh tình trạng người dân tự ý họp chợ, lấn chiếm lòng lề đường, gây cản trở giao thông, mất an toàn trên trục đường 427 đoạn nối từ khu đô thị Xa La (quận Hà Đông) đi các huyện Thanh Oai mà không bị lực lượng chức năng xử lý.

xu ly dut diem nhieu van de bao lao dong thu do phan anh
Chợ cóc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên trục đường 427. Ảnh: Đinh Luyện

Sau khi nhận được thông tin từ Báo, Công an huyện Thanh Oai đã chỉ đạo đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Cơ động kiểm tra xác minh làm rõ vấn đề báo nêu. Qua kiểm tra, đơn vị xác định rõ vấn đề báo nêu là có thật và nằm trên địa bàn phường Phú Lương (quận Hà Đông).

Công an huyện Thanh Oai đã gửi công văn số 454/CV thông tin đến Báo và cho biết, vấn đề này đơn vị đã vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Xem thêm
Phiên bản di động