Vụ cháy xưởng sản xuất bánh kẹo ở Hoài Đức:

Xót xa gia cảnh 2 nạn nhân bị bỏng nặng

Vụ hoả hoạn tại xưởng bánh kẹo ở Hoài Đức (Hà Nội) xảy ra ngày 29/7 đã cướp đi sinh mạng của 8 người, còn hai người bị bỏng nặng đang cấp cứu tại Viện Bỏng quốc gia. Một trong hai nạn nhân nhân có tiến triển tốt, một người vẫn đang trong tình trạng hôn mê vì bỏng tới 60% cơ thể.
xot xa gia canh 2 nan nhan bi bong nang Bỏng nặng vì vắt chanh dưới trời nắng
xot xa gia canh 2 nan nhan bi bong nang Cháy nhà kinh hoàng giữa trưa: Mẹ chết cháy, 2 con bỏng nặng

Theo thông tin chúng tôi nhận được, hai nạn nhân bị bỏng là Nguyễn Văn Tiến Anh và Nguyễn Duy Tiến 16 tuổi, đều trú tại xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ (Hà Nội). Xót xa nhất là cả 2 nạn nhân đều là bạn học cùng lớp và là hàng xóm của nhau.

Việc học tạm ngừng nên hai em rủ nhau cùng đi làm và học việc tại xưởng bánh kẹo. Cả hai em đều hiểu hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên đi làm sớm để phụ giúp bố mẹ. Nào ngờ, mới vào xưởng có vài tháng hai em đã trở thành nạn nhân của vụ hỏa hoạn kinh hoàng.

xot xa gia canh 2 nan nhan bi bong nang
Bệnh nhân Nguyễn Duy Tiến, nạn nhân vụ cháy xưởng bánh kẹo tại Hoài Đức, Hà Nội đang được điều trị tại Viện Bỏng quốc gia.

Chăm con tại Viện Bỏng quốc gia, ông Nguyễn Duy Cường (bố bệnh nhân Duy Tiến) cho biết, ngày 29/7 khi đang đi làm trên khu vực Mỹ Đình thì nhận được thông tin về vụ cháy. Bỏ dở công việc, ông lao vội đến đám cháy để tìm con, rồi theo con về Viện Bỏng quốc gia.

“Khi mới xảy ra vụ cháy, cháu Tiến được các bác sĩ chẩn đoán bị bỏng độ II, III đến 40% diện tích cơ thể. Hiện nay, tình trạng sức khỏe của cháu đã có tiến triển tốt hơn. Cháu đã ăn được cháo và sữa. Chỉ vậy thôi là vợ chồng tôi thấy mừng lắm rồi, chứ từ khi cháu nhập viện chúng tôi mất ăn, mất ngủ vì lo cho con”- ông Cường cho hay.

Cùng tâm trạng như ông Cường, bố của bệnh nhân Tiến Anh - ông Nguyễn Văn Quý cho biết: “Đến thời điểm này Tiến Anh vẫn hôn mê sâu, tất cả vẫn phụ thuộc vào máy móc y tế. Cơ thể cháu giờ băng kín hết chỉ còn lộ mỗi khuôn mặt, chút vùng ngực và một phần chân. Giờ gia đình tôi chỉ còn trông chờ vào chuyên môn của các bác sĩ nơi đây thôi”.

Trước đó, vụ hỏa hoạn xảy ra ở xưởng bánh kẹo thuộc địa bàn xã Đức Thượng (Hoài Đức, Hà Nội) đã khiến 8 người tử vong và 2 người khác bị thương đang được điều trị tại Viện bỏng Quốc gia. Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h30 sáng ngày 29/7.

Xưởng sản xuất bánh kẹo có diện tích khoảng 170m2 do ông Nguyễn Văn Được, quê huyện Phúc Thọ làm chủ. Nguyên nhân xảy ra vụ cháy ban đầu được xác định là do xưởng đang sửa chữa, thợ hàn xì làm bắn tia lửa điện vào trần gác xép được ghép bằng xốp gây ra hỏa hoạn.

Trước đó, với chẩn đoán bỏng độ II, III đến 60% cơ thể, Bệnh viện đa khoa Đan Phượng đã tiến hành sơ cấp cứu ban đầu cho Tiến Anh và sau đó chuyển đến Viện Bỏng quốc gia điều trị tiếp. Kể về hoàn cảnh đáng thương của con trai đang nằm cấp cứu, ông Quý cho biết, Tiến Anh mới đến làm việc tại xưởng bánh kẹo đó được khoảng 4 tháng. Kiếm được đồng nào Tiến Anh đều mang về hết cho bố mẹ, chỉ giữ lại 200 nghìn đồng mỗi tháng để mua thẻ nạp tiền điện thoại.

Hoàn cảnh gia đình của Tiến Anh và Duy Tiến đều khó khăn, bố mẹ là lao động tự do. Kinh tế gia đình vốn eo hẹp vì chỉ trông chờ đồng tiền kiếm từ công việc hàng ngày. Giờ bố mẹ các nạn nhân nghỉ hết việc vào viện chăm con nên cuộc sống càng thêm túng bấn. “Khi vào nhập viện gia đình tôi chỉ mới tạm ứng được 5 triệu đồng viện phí, nhưng chắc chắn việc điều trị sẽ dài lâu và tốn kém. Tuy nhiên, điều mà vợ chồng tôi mong đợi nhất hiện giờ là bác sĩ sẽ cứu được hai cháu”, ông Cường cho biết thêm.

Theo chia sẻ của hai gia đình, ngay tối 29/7, đại diện gia đình chủ xưởng sản xuất bánh kẹo đã đến thăm hỏi cháu Tiến và Tiến Anh, động viên hai gia đình chăm sóc hai con.

Chia sẻ với báo chí, bác sĩ Lê Văn Thảo, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Viện Bỏng quốc gia cho biết, hiện bệnh viện vẫn đang điều trị tích cực cho hai bệnh nhân. “Trước mắt chúng tôi cần phải lọc rửa các chất bụi bẩn bám trong ống khí quản để người bệnh có thể hô hấp được. Còn vấn đề điều trị và bệnh tình ra sao cần phải tiếp tục theo dõi thêm”, bác sĩ Thảo nói.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Để nâng cao trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động, đại biểu Nguyễn Đại Thắng đề xuất bổ sung các chế tài: Không được đấu thầu, thi công, mua sắm vật tư, hàng hóa, trang thiết bị bằng nguồn vốn của Nhà nước.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

(LĐTĐ) Với mong muốn hỗ trợ ngày càng nhiều khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Agribank để phục vụ nhu cầu đời sống, Agribank dành khoảng 10.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi đối với khách hàng cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2024

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2024

(LĐTĐ) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), vừa công bố thông tin tuyển sinh vào lớp 10 của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (KHTN) cho năm học 2024.
Làm thế nào để tránh nợ xấu khi vay tiêu dùng?

Làm thế nào để tránh nợ xấu khi vay tiêu dùng?

(LĐTĐ) Vay tiêu dùng là hình thức được nhiều người lựa chọn khi cần vốn nhưng vay tiêu dùng thế nào để tránh nợ xấu là vấn đề không phải ai cũng biết.
Nỗ lực đưa thương hiệu tương truyền thống vươn xa

Nỗ lực đưa thương hiệu tương truyền thống vươn xa

(LĐTĐ) Với mong muốn giữ nghề truyền thống của quê hương, tạo thêm việc làm cho lao động tại địa phương và đưa thương hiệu tương Việt Hùng (Đông Anh) trở thành sản phẩm uy tín, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Việt Hùng đã chủ động thành lập mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế hộ gia đình thông qua việc thành lập Tổ liên kết sản xuất tương.
Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

(LĐTĐ) Hôm nay (29/3), giá vàng SJC nhích nhẹ, đưa giá vàng vượt mức 81 triệu đồng/lượng, vàng thế giới tăng phi mã, vượt đỉnh lịch sử hơn 2.200 USD/ounce.

Tin khác

Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/3, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.
Giao Công an xác minh nguyên nhân 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc

Giao Công an xác minh nguyên nhân 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc

(LĐTĐ) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, Thành phố sẽ có văn bản chỉ đạo giao Công an Thành phố xác minh làm rõ liên quan tới sự việc báo chí phản ánh 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc thời gian vừa qua.
Nhiều hạn chế trong hoạt động đăng kiểm phương tiện thủy nội địa tại TP.HCM và một số địa phương

Nhiều hạn chế trong hoạt động đăng kiểm phương tiện thủy nội địa tại TP.HCM và một số địa phương

(LĐTĐ) Thanh tra Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có Kết luận thanh tra số 220 về việc chấp hành các quy định của pháp luật chuyên ngành trong hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường đối với phương tiện thủy nội địa trực thuộc một số Sở GTVT, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Cần Thơ...
Kỳ 1: Sống cùng ô nhiễm ở xã ven đô

Kỳ 1: Sống cùng ô nhiễm ở xã ven đô

(LĐTĐ) Những năm qua, làng nghề đã đóng vai trò quan trọng trong tạo việc làm cho lao động nông thôn, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của các địa phương nói riêng, Thủ đô nói chung. Tuy nhiên, bên cạnh đó “vấn nạn” ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến môi trường sống, sức khỏe nhân dân thì vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để.
Người vi phạm có được kiểm tra kế hoạch, chuyên đề của Cảnh sát giao thông?

Người vi phạm có được kiểm tra kế hoạch, chuyên đề của Cảnh sát giao thông?

(LĐTĐ) Nhiều lái xe vi phạm luật giao thông, khi bị dừng xe kiểm tra hành chính đã yêu cầu lực lượng chức năng "cho xem" kế hoạch, chuyên đề thì mới hợp tác. Tuy nhiên, Cảnh sát giao thông không có nghĩa vụ công khai kế hoạch, chuyên đề trực tiếp cho người dân. Do đó, tài xế khi bị dừng xe kiểm tra hành chính, không có quyền yêu cầu Cảnh sát giao thông cho xem chuyên đề.
Thời tiết Hà Nội ngày 28/3: Sáng có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời  nắng

Thời tiết Hà Nội ngày 28/3: Sáng có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết ngày 28/3, khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng.
Một xã có 50 phụ nữ làm “đồng nát” và câu chuyện cảm động

Một xã có 50 phụ nữ làm “đồng nát” và câu chuyện cảm động

(LĐTĐ) Sáng sớm, đội cái nón lên, bà Nở lại đạp cái xe cũ kỹ, thoăn thoắt đi trên tuyến đường liên thôn. Cũng như bà Nở, gần 50 chị em phụ nữ xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì đang hối hả hoàn thành nốt công việc gia đình để tham gia đội quân “đồng nát”.
Tiếp xúc gần 200 cử tri liên quan đến giải phóng mặt bằng Tỉnh lộ 413, 414

Tiếp xúc gần 200 cử tri liên quan đến giải phóng mặt bằng Tỉnh lộ 413, 414

(LĐTĐ) Ngày 26/3, tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung (đóng trên địa bàn phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây), Thường trực Hội đồng nhân dân ( HĐND) phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Sơn Tây tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 413, 414.
Thời tiết ngày 27/3: Hà Nội trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất lên tới 30 độ C

Thời tiết ngày 27/3: Hà Nội trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất lên tới 30 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/3, khu vực Hà Nội đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày lên tới 30 độ C.
Khai trương đoàn tàu “Kết nối di sản miền Trung”

Khai trương đoàn tàu “Kết nối di sản miền Trung”

(LĐTĐ) Ngày 26/3, tại Ga Huế, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức khai trương đoàn tàu chạy chuyên khu đoạn Huế - Đà Nẵng và ngược lại với tên gọi “Kết nối di sản miền Trung” theo hình thức kinh doanh vận tải kết hợp khai thác dịch vụ du lịch.
Xem thêm
Phiên bản di động