Phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9

Xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh

71 năm trước, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, chấm dứt 80 năm cai trị của  thực dân Pháp.
xay dung thu do giau dep van minh Cho tôi thêm yêu Thủ đô ngàn năm văn hiến...
xay dung thu do giau dep van minh Góp phần xây dựng thủ đô giàu đẹp văn minh, hiện đại

“Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc"; và “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”- Bản Tuyên ngôn độc lập bất hủ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc 71 mùa thu trước, song giá trị của Bản Tuyên ngôn Độc lập vẫn mãi còn nguyên giá trị.

xay dung thu do giau dep van minh
Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân Thủ đô quyết tâm xây dựng Thành phố giàu đẹp, văn mình.

Hơn 7 thập kỷ trôi qua, với những biến thiên của lịch sử, Đảng, Nhà nước trong bất luận hoàn cảnh nào cũng thực hiện tốt phương châm độc lập cho Tổ quốc và tự do cho nhân dân.

Độc lập không đơn thuần là chống lại ách đô hộ của ngoại bang bằng những thắng lợi trong các cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và bảo vệ biên giới, hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc mà ngay trong thời bình độc lập chính là tự chủ về kinh tế - chính trị và thực hiện phương châm không liên kết với bên thứ ba để chống lại nước khác.

Kỷ niệm 71 Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9, bên cạnh tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tưởng nhớ công lao của các anh hùng, liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập - tự do cho Tổ quốc cũng là lúc mỗi chúng ta với tư cách công dân của một đất nước anh hùng phải có những suy nghĩ để hành động cùng nhau đưa đất nước tiến tới mạnh, giàu.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đã đi được chặng đường hơn 30 năm đổi mới nền kinh tế và hội nhập toàn diện với thế giới, thế và lực quốc gia đã có những đổi thay. Từ một quốc gia có thu nhập thấp, đến nay đã vươn lên là nước có thu nhập trung bình (GDP đầu người đạt trên 2.000 USD), không những thế chúng ta còn vươn lên là một trong số những quốc gia xuất khẩu các mặt hàng nông sản lớn của thế giới.

Đối với Hà Nội, là Thủ đô của đất nước nên Hà Nội phải đi trước về trước trên mọi lĩnh vực - đó là một trong những nhiệm vụ mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng đặt ra cho Đảng bộ và chính quyền Thành phố.

Và không phụ lòng tin của Đảng, những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã chung sức một lòng làm nên những thành tích đáng tự hào trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - chính trị- xã hội.

Theo thống kê, hiện dân số Hà Nội chỉ chiếm khoảng trên 8% của cả nước, nhưng hằng năm đang đóng góp khoảng 10% tổng sản phẩm quốc gia, 20% ngân sách; 20% giá trị xuất khẩu.

Cùng với chiều dài lịch sử của Thủ đô Anh hùng, giai cấp công nhân, lao động Thủ đô luôn tự hào đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Thủ đô. Những năm qua, công nhân lao động luôn đóng góp gần 60% GRDP cho Thành phố.

Là giai cấp được Đảng gửi trọn niềm tin và có sứ mệnh xây dựng Tổ quốc mạnh giàu; giai cấp công nhân, các cấp công đoàn Thủ đô luôn luôn vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Đảng bộ TP để xây dựng, phát triển Thủ đô xứng tầm khu vực.

Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 20-NQ/T.Ư “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”, trong đó những vấn đề về thu nhập, nhà ở, nâng cao trình độ chuyên môn để tạo ra năng suất lao động cao và đặc biệt là trình độ lý luận chính trị, kiến thức luật pháp để xứng đáng là đội quân tiên phong trên mặt trận CNH- HĐH sẽ được quan tâm nhiều hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã đạt được, hiện kinh tế- xã hội Thành phố cũng đang đứng trước nhiều thách thức cần phải giải quyết, đó là tốc độ tăng dân số cơ học ngày càng cao, theo thống kê dân số của Thành phố hiện đã xấp xỉ 9 triệu người, nên hạ tầng cơ sở dù đã đầu tư rất nhiều, nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển, dẫn đến vấn nạn ùn tắc giao thông.

Đi cạnh đó, là trung tâm giáo dục - đào tạo của cả nước, những năm qua Thành phố đã ban hành các chính sách ưu đãi để thu hút người tài, dù đã thu được những kết quả nhất định, song phải nhìn nhận một cách khách quan, nghiêm túc, việc quy tụ chất xám của đội ngũ tri thức trong nước và kiều bào còn hạn chế; và dẫu kinh tế luôn đạt tốc độ tăng trưởng khá cao, song phát triển chủ yếu vẫn thiên về chiều rộng và chưa nhiều về chiều sâu.

Những sản phẩm, lĩnh vực, ngành nghề đi tắt, đón đầu có hàm lượng chất xám, công nghệ để mang lại giá trị gia tăng cao chưa nhiều…

Hà Nội là trái tim của cả nước, nơi có đầy đủ các yếu tố “thiên, thời, địa lợi, nhân hòa” mà không phải bất kỳ thành phố nào cũng có được. Vì vậy, để Hà Nội đi trước, về trước trên mặt trận CNH - HĐH xây dựng đất nước mạnh giàu như kỳ vọng của Ban chấp hành Trung ương, bên cạnh phát huy những thành quả 30 năm đổi mới, Thành phố nếu tập trung làm tốt, đúng trọng tâm như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI đề ra thì không có lý do gì Hà Nội không đi trước về trước trên con đường CNH- HĐH, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, xanh sạch, văn minh.

Nhận thức được điều này, những năm qua, thực hiện Nghị quyết của Đảng, Đảng bộ và chính quyền thành phố Hà Nội đã đề ra chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục - đào tạo để đáp ứng nhu cầu CNH - HĐH đất nước và luôn coi giáo dục - đào tạo là quốc sách hàng đầu.

Để biến chủ trương của Đảng thành hành động, bên cạnh việc Thành phố đề ra những cơ chế, chính sách để thu hút sinh viên xuất sắc khi tốt nghiệp về làm cho các cơ quan của Thành phố, thì vừa qua, lãnh đạo Thành ủy, UBNDTP còn mời các GS, TS, lãnh đạo các trường đại học hiến kế cho Thành phố để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Không những thế, để giành thắng lợi trong quá trình thực thi các cam kết do những hiệp định thương mai tự do (BTA, FTA); đặc biệt là Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Thành phố nói chung, Liên đoàn Lao động Thành phố nói riêng đã xác định nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để tự chủ về công nghệ, vận hành máy móc… là yếu tố sống còn.

Kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9, di sản mà Tuyên ngôn Độc lập về độc lập - tự do của Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại quảng trường Ba Đình đã, đang và mãi còn nguyên giá trị đối với đất nước nói chung, Thành phố nói riêng.

Lê Hà

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, hôm nay (27/2), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm tập thể cán bộ, bác sĩ và nhân viên y tế tại Bệnh viện Hữu Nghị. LĐTĐ trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu chúc mừng đội ngũ y bác sĩ và chỉ đạo ngành Y tế của đồng chí Tổng Bí thư.
Cây xanh là “lá phổi”, làm cho Thủ đô đẹp hơn

Cây xanh là “lá phổi”, làm cho Thủ đô đẹp hơn

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt: “Đi trước, đi đầu - vì nhân dân phục vụ” do Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội thực hiện, chiều 22/2, Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức - Nguyên Giám đốc sở Văn hóa Hà Nội, Viện trưởng Viện nghiên cứu văn hóa Thăng Long và Kiến trúc sư Trần Huy Ánh - Ủy viên Thường vụ Hội kiến trúc sư Hà Nội đã có những chia sẻ về vai trò đặc biệt của cây xanh trong đời sống tinh thần và bản sắc đô thị Hà Nội.
Việt Nam khẳng định minh bạch thuế, coi trọng hợp tác với OECD sau quyết định của Liên minh châu Âu

Việt Nam khẳng định minh bạch thuế, coi trọng hợp tác với OECD sau quyết định của Liên minh châu Âu

Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, luôn coi trọng việc hợp tác, trao đổi với OECD, nhất là trong việc bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả của hệ thống thuế, qua đó tạo môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, minh bạch và thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài.
Chương trình Thời sự đặc biệt: "Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ"

Chương trình Thời sự đặc biệt: "Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ"

Chương trình Thời sự đặc biệt "Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ" của Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội sẽ dành trọn 120 phút để nhìn lại công tác tổ chức vui Xuân, đón Tết của Thủ đô - một cái Tết an toàn, ấm áp nghĩa tình và ngập tràn niềm tin.
Việt Nam tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Việt Nam tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Năm 2026, lần đầu tiên, Việt Nam sẽ chính thức tham gia và tổ chức Triển lãm Giáo dục Việt Nam (Vietnam Pavilion) tại Hội nghị và Triển lãm Giáo dục quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAIE). Sự kiện diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27/2 tại Hồng Kông (Trung Quốc), thu hút khoảng 2.500 đại biểu đến từ hơn 65 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Trồng thêm một cây xanh là gửi thêm một niềm tin vào tương lai

Tổng Bí thư Tô Lâm: Trồng thêm một cây xanh là gửi thêm một niềm tin vào tương lai

Sáng 22-2, tại Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam (phường Xuân Đỉnh), thành phố Hà Nội phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026.
Việt Nam sẽ đóng góp tích cực và trách nhiệm vào hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững

Việt Nam sẽ đóng góp tích cực và trách nhiệm vào hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững

Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung về kết quả chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Cuộc khai mạc Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chúc Tết lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chúc Tết lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô

Trước thềm Giao thừa Xuân Bính Ngọ 2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã tới thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đang làm nhiệm vụ giữ gìn bình yên cho nhân dân đón Tết.
Thư chúc Tết Xuân Bính Ngọ 2026 của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc

Thư chúc Tết Xuân Bính Ngọ 2026 của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc

Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội xin gửi tới quý vị thư chúc Tết Xuân Bính Ngọ 2026 của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.
Xem thêm
Phiên bản di động