Góp phần xây dựng thủ đô giàu đẹp văn minh, hiện đại

LĐTĐ -Thủ đô Hà Nội đã trải qua quá trình lịch sử đầy vẻ vang, hào hùng với những ngày tháng chìm trong đạn bom, khói lửa, rồi vùng lên giành lấy hòa bình, và hôm nay phát triển, vươn cao, vươn xa từng ngày. Trong hành trình 60 năm xây dựng và phát triển của Thủ đô, có sự đóng góp quan trọng của tổ chức CĐ và phong trào CNVCLĐ.

 Vừa sản xuất, vừa chiến đấu

Cùng với sự ra đời, phát triển của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, ngay từ những năm đầu của thế kỷ XX, công nhân Hà Nội đã sớm giác ngộ cách mạng, những cuộc đấu tranh sơ khai, tự phát, tiến tới các cuộc bãi công, đình công có tổ chức liên tiếp nổ ra đòi giới chủ phải thực hiện các yêu sách của mình và tham gia vào các phong trào yêu nước khác. Đặc biệt ngày 31/7/1946, Liên hiệp Công đoàn Hà Nội chính thức được thành lập thay cho Hội Công nhân cứu quốc - mốc son đánh dấu sự phát triển của tổ chức Công đoàn Thủ đô. Công đoàn Thủ đô đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với những thành tích đã đạt được trong 85 năm xây dựng và trưởng thành, tổ chức Công đoàn Hà Nội đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc Lập vào năm 1998 và Huân chương Hồ Chí Minh vào năm 2008. Hàng nghìn cán bộ công đoàn, công đoàn cơ sở đã vinh dự được nhận các phần thưởng cao quý của Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND Thành phố và LĐLĐ thành phố Hà Nội. Đó là những điều kiện tiên quyết giúp tổ chức công đoàn Thủ đô duy trì, phát triển bền vững, khẳng định thêm những đóng góp to lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954), dưới sự lãnh đạo của Thành uỷ Hà Nội, công nhân lao động và tổ chức Công đoàn Thủ đô không ngừng lớn mạnh, hướng trọng tâm vào xây dựng lực lượng vũ trang công nhân, triển khai chuẩn bị mọi mặt cho kháng chiến lâu dài. Dưới mưa bom bão đạn, các doanh nghiệp, doanh nhân và lực lượng CNVCLĐ luôn trong tư thế vừa sản xuất, vừa sẵn sàng chiến đấu, kịp thời cung cấp quân nhu, lương thực, làm điểm tựa vững chắc cho tiền tuyến, trực tiếp chống trả quân thù. Doanh nghiệp, doanh nhân, CNVCLĐ đã sát cánh cùng lực lượng vũ trang, nhân dân Thủ đô làm nên chiến thắng oanh liệt để góp phần vào giải phóng Thủ đô.

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Thủ đô XHCN (1954 - 1975), công nhân lao động lại tích cực học tập và thi đua lao động sản xuất nhằm khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, chi viện sức người sức của cho miền Nam ruột thịt và chiến đấu bảo vệ Thủ đô khi đế quốc Mỹ mở cuộc chiến tranh phá hoại ra miền Bắc. Đặc biệt thực hiện đường lối của Đảng, Công đoàn Hà Nội  chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với công nhân, viên chức, tập trung vận động công nhân, viên chức phấn đấu khắc phục khó khăn, thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, hoàn thành kế hoạch Nhà nước; tích cực tham gia với Thành phố về các chủ trương chính sách có liên quan đến công nhân, viên chức, nhất là các chính sách về đời sống.

Các phong trào thi đua do tổ chức Công đoàn phát động đã thu hút đông đảo công nhân, viên chức tham gia. Nhất là phong trào lao động giỏi do Liên hiệp Công đoàn Thành phố khởi xướng và phát động vào năm 1983 đến nay đã thực sự đem lại hiệu quả thiết thực, đã phát triển trong nhiều ngành và cơ sở sản xuất kinh doanh; được nhân rộng ra cả nước có tác dụng tích cực đến sản xuất, kinh doanh, khuyến khích học tập trau dồi nghề nghiệp, nâng cao kỹ năng của người lao động, đưa các quy trình công nghệ, thao tác kỹ thuật tiên tiến, kinh nghiệm nghề nghiệp vào sản xuất, công tác.

Đồng chí Nguyễn Văn Ngàng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam (thứ 5 từ trái sang) và đồng chí Trần Văn Thực, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội (thứ 6 từ phải sang) trao quà cho công nhân tại Lễ phát động tháng công nhân năm 2014

Không ngừng đổi mới, sáng tạo

Phát huy truyền thống của tổ chức công đoàn và giai cấp công nhân Việt Nam, tổ chức công đoàn Hà Nội trong nhiều thập kỷ qua đã đẩy mạnh CNH, HĐH, hội nhập quốc tế, nhất là 5 năm gần đây, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Thành ủy, chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Thủ đô đã có những bước phát triển với nhiều đổi mới.Nổi bật là: Các cấp công đoàn đã làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ thông qua việc chủ động triển khai tuyên truyền phổ biến, quán triệt các bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn… đến CNLĐ và chủ sử dụng lao động, thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan, doanh nghiệp; tổ chức đối thoại giữa Công đoàn - người sử dụng lao động - CNLĐ; giữa lãnh đạo Thành phố với CNLĐ, chủ doanh nghiệp; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động; giải quyết kịp thời các vụ đình công lãn công, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong các doanh nghiệp; Vận động CNVCLĐ ủng hộ quỹ xã hội, tổ chức đưa hàng vạn công nhân về quê đón tết, hỗ trợ sửa chữa, xây dựng hàng trăm Mái ấm công đoàn và ủng hộ chương trình "Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa", chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa" với số tiền hàng chục tỷ đồng (riêng đợt ủng hộ Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa được hơn 6 tỷ đồng). Những việc làm nhân văn đó là sự khích lệ CNVCLĐ vươn lên khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ; là sự cổ vũ động viên các chiến sỹ nơi hải đảo, ngư dân bám biển để bảo vệ, giữ gìn biên cương thiêng liêng của Tổ quốc.

Đồng chí Trần Văn Thực - Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội trao quà cho các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, giáo dục được triển khai thực hiện thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức trong công nhân, viên chức, lao động về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp. Các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, "Sáng kiến sáng tạo Thủ đô" do LĐLĐ Thành phố khởi xướng, phát động luôn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú,  khơi dậy ý thức trách nhiệm, khả năng sáng tạo, lòng nhiệt tình cách mạng của CNVCLĐ, góp phần vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của cơ quan, đơn vị, qua đó góp phần quan trọng phát triển Thủ đô.  

Hội thi tay nghề của Tổng Cty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC)

Trong đó, phong trào phấn đấu đạt danh hiệu CNG Thủ đô do LĐLĐ TP khởi xướng phát động tính  đến nay đã được hơn 8 năm. Phong trào ngày càng có sức lan tỏa mãnh liệt đối với  NLĐ cũng như DN, trở thành nét riêng của công đoàn Thủ đô. Năm 2006  năm đầu tiên phong trào được phát động, số công nhân đạt danh hiệu CNG Thủ đô chủ yếu tập trung ở DN nhà nước thì nay đã hoàn toàn ngược lại. Kết quả năm 2014, thành phố có 30.867 CNLĐ được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp cơ sở, 1.845 CNLĐ được công nhận “Công nhân giỏi” cấp trên cơ sở”. 124 “Công nhân giỏi” cấp thành phố, tăng 3% so với năm 2013. Trong đó khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp FDI chiếm gần 79%, riêng khối doanh nghiệp FDI chiếm trên 17%”.

Từ các phong trào thi đua chỉ tính riêng trong năm năm 2014, đã có hàng vạn sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học của CNVCLĐ được áp dụng làm lợi kinh tế hàng trăm tỷ đồng. Chính vì vậy, năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014, tình hình kinh tế trong nước vẫn gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô đã nỗ lực cố gắng, đưa kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển và đạt được kết quả khá toàn diện, nổi bật. Đó là đã hoàn thành các mục tiêu quan trọng về kinh tế - xã hội năm 2013.

Trong đó tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 8,25% (năm 2012 là 8,06%) và bằng 1,53 lần mức tăng chung của cả nước; Xuất khẩu đạt gần 10 tỷ USD, tăng 0,2%. Thu ngân sách  trên địa bàn đạt 163.075 tỷ đồng bằng 100,9% dự toán được giao.  6 tháng đầu năm 2014 kinh tế Thủ đô tiếp tục duy trì  mức tăng trưởng khá, đạt 7,4%. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố tiếp tục được giữ vững...

Hội nhập để phát triển

Bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế, hoạt động công đoàn, phong trào CNVCLĐ cả nước nói chung, Thủ đô nói riêng có những thuận lợi cơ bản, song cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Với phương châm hoạt động "Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, hội nhập", nhằm đưa phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn ngày càng phát triển trong thời kỳ hội nhập quốc tế, tổ chức Công đoàn Thủ đô đã và tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động; hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy đoàn viên,         CNVCLĐ làm đối tượng vận động; tổ chức thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ; góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của Thủ đô.

Công đoàn Thủ đô cũng tiếp  tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ góp phần xây dựng GCCN lớn mạnh; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 20 Hội nghị lần thứ sáu BCHTW Đảng (khoá X) về "Tiếp tục xây dựng GCCN Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước". Tuyên truyền làm cho đội ngũ cán bộ đoàn viên CĐ các cấp và CNVCLĐ nhận thức đúng đắn về những cơ hội, khó khăn, thách thức trong điều kiện hiện nay, nâng cao hiểu biết về mối quan hệ giữa lợi ích trước mắt và lâu dài, lợi ích cá nhân, DN, xã hội và nhận rõ những tác động đối với việc làm, đời sống của bản thân mỗi NLĐ trước ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới...

Tập trung đẩy mạnh các hoạt động nhằm phát triển tổ chức, tập hợp đông đảo CNVCLĐ trong các thành phần kinh tế gia nhập tổ chức CĐ, gắn với việc củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các CĐCS. Gắn công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS với việc đổi mới mạnh mẽ tổ chức, hoạt động theo hướng sát cơ sở, sát đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS.

Đất nước đang trên đà phát triển, Thủ đô Hà Nội - Thành phố vì hòa bình đang  phát triển từng ngày, đón chào bạn bè năm châu bốn biển tới thăm, giao lưu. Hơn lúc nào hết, tổ chức CĐ Thủ đô càng trân trọng và cảm ơn những đóng góp, phấn đấu và hy sinh không biết mệt mỏi của bao thế hệ cha anh đi trước, những bậc tiền bối cách mạng, những cán bộ công vận lão thành và những cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ đã cống hiến sức lực, trí tuệ, tận tuỵ hết lòng vì sự nghiệp phát triển vững mạnh của tổ chức Công đoàn Thủ đô suốt nhiều thập kỷ qua.

Mong muốn phong trào CNVCLĐ, hoạt động Công đoàn Thủ đô tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, của các cấp ủy Đảng, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; sự phối hợp chặt chẽ của các sở ban ngành, đoàn thể Thành phố; sự quan tâm của các bác, các đồng chí cán bộ công vận lão thành, các thế hệ cán bộ công đoàn; sự cố gắng nỗ lực, tinh thần năng động, sáng tạo, ý chí quyết tâm của đội ngũ cán bộ công đoàn; trí tuệ của đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ đóng góp cho sự phát triển của tổ chức Công đoàn Thủ đô, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Trần Văn Thực

 

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động