UBND phường Cát Linh

Xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ

Trong những năm qua công tác Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em luôn là mối quan tâm hàng đầu của các cấp, các ngành, các đoàn thể xã hội. Thấm nhuần chủ trương ấy, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em của phường Cát Linh, quận Đống Đa đã được đầu tư trên mọi phương diện và đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ.
tin nhap 20170809095943 Tháng hành động vì trẻ em 2017: Triển khai tốt Luật Trẻ em
tin nhap 20170809095943 Vì những mái trường kiên cố
tin nhap 20170809095943 Chạy vì trẻ em Hà Nội 2016

Hàng năm việc chăm lo tổ chức tháng hành động vì trẻ em và các hoạt động hè cho các em thiếu niên, nhi đồng đã trở thành một công tác trọng tâm trong Nghị quyết lãnh đạo của Đảng và Kế hoạch hoạt động của chính quyền địa phương.

Thực hiện Kế hoạch số 322/KH- UBND ngày 15/05/2017 của UBND phường Cát Linh về việc tổ chức thực hiện tháng hành động vì trẻ em và các hoạt động hè phường Cát Linh năm 201, được sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng uỷ, HĐND, UBND và sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, đoàn thể của phường, đặc biệt với sự quan tâm của Phòng LĐTB - XH Quận Đống Đa, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em của phường vẫn tiếp tục duy trì tốt và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

tin nhap 20170809095943
Hội diễn tổng kết công tác hè năm 2017 của UBND phường Cát Linh

Hè 2017, phường đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, có ý nghĩa. Cụ thể: Tổ chức sôi nổi lễ vào hè từ ph­ường đến các địa bàn dân cư vào dịp 1/6­. Tháng hành động vì trẻ em năm 2017 được phát động ngay từ những ngày đầu hè, đã đem lại cho các em nhiều cơ hội để được chăm sóc và bảo vệ, được học tập và phát triển. Huy động sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực bằng các hình thức khác nhau mang đến cho các em nhiều sân chơi sau những ngày học tập mệt mỏi trên ghế nhà trường, tạo điều kiện cho các em hiểu rõ hơn và thực hiện tốt hơn quyền và bổn phận của mình, tạo điều kiện cho các em phát triển toàn diện về năng lực, trí lực, sức khỏe nâng cao kỹ năng sống để trở thành chủ nhân tương lai của đất nước.

Nhận được kế hoạch tập huấn hè tại Quận, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường cử 20 em thiếu niên đi tập huấn các hoạt động hè tại Quận làm nòng cốt hướng dẫn phong trào hoạt động hè của phường . Tổ chức tập huấn cho các em thiếu niên nhi đồng tại các khu dân cư các môn múa hát tập thể, thể dục nhịp điệu, thu hút được 116 em tham dự.

Trẻ em đã có những ngày hoạt động cao điểm tham gia Hội thi cấp Quận ở các nội dung: Ca khúc măng non và Múa hát tập thể, Thể dục nhịp điệu. Đội tuyển đại diện cho các em thiếu niên nhi đồng trong toàn phường tham gia thi đấu với ý chí quyết tâm cao đó đạt được giải nhất môn Chữ thập đỏ và giải A1 môn thi nữ công gia chánh và giải khuyến khích môn thi ca khúc măng non.

Kết quả 100% các địa bàn dân c­ư đã tổ chức hoạt động vui Tết thiếu nhi 1/6 thu hút đư­ợc trên 85% các em thiếu nhi tham gia. Xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh để tất cả trẻ em đều được bảo vệ trong đó ưu tiên nhóm trẻ có hoàn cảnh đặc biệt.

Theo ông Trịnh Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND phường Cát Linh, Trưởng Ban chỉ đạo hoạt động hè: Sự nghiệp bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em là hoạt động thường xuyên và lâu dài, bằng tình thương và trách nhiệm với tương lai đất nước, trẻ em an toàn, khỏe mạnh, có tài năng, có đạo đức trước hết là do người lớn, trẻ em phải được vun trồng ngay từ ngày hôm nay, với sự nghiệp trăm năm trồng người để góp phần vào thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong thời gian tới đề nghị các địa bàn dân cư, các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân trong cộng đồng cùng chung sức, tạo mọi điều kiện tốt nhất để trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng có điều kiện và cơ hội được tham gia các hoạt động xã hội một cách toàn diện.

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động