Xây dựng hệ thống quản lý dân cư hiện đại

Sự phát triển của đất nước trên mọi lĩnh vực đã đặt ra cho công tác quản lý dân cư phải không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả nhằm theo kịp với sự phát triển chung của xã hội. Do vậy, việc xây dựng một hệ thống quản lý dân cư hiện đại với mục đích kết nối, chia sẽ thông tin về dân cư để dùng chung là một nhiệm vụ hết sức quan trọng.
xay dung he thong quan ly dan cu hien dai Hà Nội triển khai rộng ứng dụng dịch vụ dữ liệu dân cư vào các lĩnh vực KTXH
xay dung he thong quan ly dan cu hien dai Cần nhân rộng mô hình “công dân điện tử”
xay dung he thong quan ly dan cu hien dai Thẻ căn cước công dân có thể thay thế sổ hộ khẩu

Ngày 20/11/2014, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã chính thức thông qua Luật Căn cước công dân (CCCD), có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016. Trong đó quy định: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tài sản quốc gia, được nhà nước bảo vệ theo quy định pháp luật về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; là cơ sở dữ liệu dùng chung và là một trong các cơ sở dữ liệu quốc gia cần được ưu tiên triển khai, tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử tại Việt Nam. Do đó, việc xây dựng thành công cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ tạo chuyển biến căn bản về tổ chức, hoạt động, quản lý nhà nước về dân cư; nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện các giao dịch với cơ quan quản lý nhà nước và giao dịch dân sự.

xay dung he thong quan ly dan cu hien dai
Người dân làm thủ tục hành chứng công trực tuyến tại Khu dân cư điện tử Hapulico (ảnh: NC)

Được sự giúp đỡ của Chính phủ Hungary với khoản vốn vay có điều kiện, Bộ Công an đã lựa chọn thành phố Hải Phòng là địa phương triển khai dự án “Xây dựng hệ thống quản lý dân cư” và giao Tổng cục Cảnh sát làm chủ đầu tư. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, sự giúp đỡ của các Bộ, ngành liên quan và chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Bộ Công an, UBND TP Hải Phòng, sau hơn 3 năm tổ chức thực hiện, đến nay dự án đã hoàn thành, đạt kết quả cao về chất lượng, hiệu quả đầu tư và bảo đảm tiến độ đề ra. Tổng cục Cảnh sát, Công an TP Hải Phòng và liên minh nhà thầu đã không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn, tổ chức xây dựng, lắp đặt thành công hệ thống quản lý dân cư; xây dựng Trung tâm dữ liệu dân cư tại Bộ Công an, Công an TP Hải Phòng; trang bị đồng bộ thiết bị phần cứng, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng, thiết bị mạng, đường truyền thống nhất từ Bộ Công an đến công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố. Qua đó, hoàn thành việc thu thập, nhập dữ liệu và tổ chức cấp số định danh cá nhân cho gần 2 triệu công dân của thành phố Hải Phòng; xây dựng các quy trình nghiệp vụ, triển khai các phần mềm ứng dụng nhằm thông qua công tác đăng ký, quản lý cư trú, cấp và quản lý CCCD, cấp số định danh cá nhân cho trẻ em mới sinh để thu thập, cập nhật thông tin vào hệ thống…

Tại Hà Nội, thực hiện Đề án số 03-ĐA/QU của Quận ủy Thanh Xuân về “Đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng Chính quyền điện tử quận Thanh Xuân, giai đoạn 2015-2020”, ngày 24/11/2016, UBND quận Thanh Xuân tổ chức khánh thành đưa Khu dân cư điện tử Hapulico (phường Thanh Xuân Trung) đi vào hoạt động chính thức. Việc triển khai Khu dân cư điện tử sẽ góp phần quảng bá, hỗ trợ công dân trong thực hiện các dịch vụ công trực tuyến do thành phố và quận triển khai, là cầu nối để góp phần tạo nên những “công dân điện tử”, hiện thực việc giao tiếp giữa công dân với chính quyền hoàn toàn trên môi trường mạng, tránh lãng phí xã hội, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, từng bước xây dựng chính quyền điện tử. Khu dân cư điện tử đưa vào sử dụng càng có ý nghĩa đặc biệt hơn trong việc hỗ trợ công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cấp phường, lĩnh vực tư pháp của thành phố một cách có hiệu quả.

Việc thông tin của công dân được quản lý tập trung bằng chìa khóa là số định danh cá nhân sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong các giao dịch hành chính và đi lại cá nhân. Cụ thể, khi giải quyết các thủ tục hành chính, thay vì phải xuất trình nhiều loại giấy tờ cho cơ quan quản lý, người dân chỉ cần cung cấp số định danh cá nhân để cơ quan quản lý tra cứu thông tin trong cơ sở dữ liệu và thực hiện các giao dịch bình thường, như vậy rút ngắn thời gian giải quyết, giảm chi phí và thời gian đi lại, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Có thể thấy, việc xây dựng thành công hệ thống quản lý dân cư tại thành phố Hải Phòng là căn cứ pháp lý quan trọng để các ngành, lĩnh vực của thành phố nghiên cứu, đề xuất, lộ trình đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ, khắc phục tình trạng một người dân phải sử dụng quá nhiều loại giấy tờ cá nhân, rất phiền hà nhưng lại không hiệu quả khi giao dịch hành chính hiện nay. Bên cạnh đó, việc xây dựng thành công hệ thống quản lý dân cư sẽ bảo đảm việc quản lý chắc biến động dân cư, hỗ trợ công tác tra cứu, xác minh về nhân thân của công dân; quản lý chặt chẽ các đối tượng, phục vụ đắc lực công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Thông qua việc tổ chức triển khai dự án đã rút ra được những bài học kinh nghiệm phục vụ xây dựng và ban hành Luật CCCD, các văn bản hướng dẫn Luật CCCD; xây dựng quy trình thu thập, nhập và đồng bộ dữ liệu dân cư; góp phần phục vụ việc xây dựng và tổ chức triển khai dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên toàn quốc, hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử tại Việt Nam.

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục khôi phục lại gói tín dụng 110.000 tỷ đồng, lãi suất 4,8-5%, thời hạn vay tối đa 25 năm mà Bộ Xây dựng đã đề xuất trước đó để thực hiện chính sách nhà ở xã hội (NƠXH) của Luật Nhà ở 2023 đối với chủ đầu tư dự án và người mua, thuê mua NƠXH nhằm thực hiện Chương trình phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH trong giai đoạn 2021-2030.
Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), sau ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, giá vàng miếng SJC chạm mốc 84 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn cao nhất 77,55 triệu đồng/lượng.
Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán

Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán

(LĐTĐ) Không ngừng làm khán giả căm phẫn vì lòng tham vô đáy và việc làm tàn ác, những nhân vật phản diện của "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" đang được K+ phát sóng song song với Hàn Quốc, cũng có lúc "quay xe" cực gắt, lần lượt bộc lộ ưu điểm.
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.

Tin khác

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 âm lịch), tại Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia đền Hồng Sơn, thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

(LĐTĐ) Về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS năm 2023), Hưng Yên xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố; trong khi Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu.
Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức mùng 10/3 âm lịch năm Giáp Thìn), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo người dân, đồng bào ta ở nước ngoài dự và dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

(LĐTĐ) Tối 17/4, tại Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba.
Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

(LĐTĐ) Sáng 17/4, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (1/5/1904 - 1/5/2024).
Thành phố Hồ Chí Minh: Tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).
Khánh thành tượng đài V.I Lênin ở trung tâm thành phố Vinh

Khánh thành tượng đài V.I Lênin ở trung tâm thành phố Vinh

(LĐTĐ) Sáng 16/4/2024, tại TP.Vinh, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh U-li-a-nốp chính thức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lênin (22/4/1870 – 22/4/2024)
Người dân TP.HCM thích nghi với nắng nóng gay gắt

Người dân TP.HCM thích nghi với nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) nói riêng và Nam Bộ nói chung đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, kéo dài; ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của người dân. Ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô qua chùm ảnh.
Xem thêm
Phiên bản di động