Đại hội Chi hội Báo Lao động Thủ đô nhiệm kỳ 2015-2018:

Tập trung xây dựng thương hiệu báo Lao động Thủ đô theo hướng hiện đại

Sáng 10/4/2015, Chi hội Báo Lao động Thủ đô đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015-2018. Đồng chí Nguyễn Viêm Hoàng- Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo TP Hà Nội đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Tập trung xây dựng thương hiệu báo Lao động Thủ đô theo hướng hiện đại Từ 1/1/2015, báo Lao động Thủ đô đổi mới toàn diện nội dung, hình thức
Tập trung xây dựng thương hiệu báo Lao động Thủ đô theo hướng hiện đại Báo Lao động Thủ đô làm việc với Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy

Trong 5 năm qua, mặc dù có nhiều khó khăn, song tập thể cán bộ, hội viên, nhân viên báo Lao động Thủ đô đã luôn đoàn kết, nhất trí, nỗ lực, cố gắng phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng tờ báo đóng góp vào công tác quản lý, nghiệp vụ cũng như bảo vệ quyền lợi hợp pháp và nguyện vọng chính đáng của hội viên.

Chi hội đã phối hợp chặt chẽ với Công đoàn, Đoàn thanh niên thường xuyên phát động các phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu dành danh hiệu Người tốt việc tốt, chiến sỹ thi đua, lao động tiên tiến Chi hội thường xuyên tập hợp ý kiến của các hội viên để tham mưu với Ban biên tập thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, bám sát nhiệm vụ chính trị của tờ báo.

Nhiều phóng viên của báo đã đạt giải cao tại giải báo chí quốc gia, giải báo chí viết về Gương Người tốt việc tốt; giải Ngô Tất Tố; thi viết về phong trào học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Hội nhà báo HN và Thành ủy HN tổ chức… Năm 2014, tập thể báo Lao động Thủ đô được Hội nhà báo TPHN tặng Bằng khen vì có nhiều tác phẩm báo chí có chất lượng; Được UBND thành phố, LĐLĐ TP khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Không chỉ nỗ lực, thể hiện vai trò xung kích trong công tác chuyên môn, các hội viên Báo Lao động Thủ đô còn tích cực tham gia đẩy mạnh công tác phát hành, tăng số lượng phát hành cục bộ trong nhiều kỳ cuộc; tham gia làm tài trợ, quảng cáo, tạo nguồn kinh tế cho báo; tham gia tổ chức các ngày hội việc làm thường niên... được cấp ủy, Ban biên tập ghi nhận, đánh giá cao. Nhiều hội viên đã đạt danh hiệu Người tốt việc tốt, chiến sỹ thi đua, Giỏi việc nước đảm việc nhà cấp cơ sở và cấp thành phố.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và rút kinh nghiệm từ thực tế hoạt động, trong nhiệm kỳ 2015-2018, Chi hội báo Lao động Thủ đô đề ra 6 mục tiêu, nhiệm vụ và 5 giải pháp thực hiện. Trong đó, có việc tham mưu với Ban biên tập tiếp tục đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng nội dung của tờ báo, xây dựng thêm nhiều chuyên trang, chuyên mục mới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc, đặc biệt là CNVCLĐ Thủ đô, tập trung xây dựng thương hiệu của tờ báo theo hướng hiện đại phù hợp với xu thế báo chí hiện nay.

Tập trung xây dựng thương hiệu báo Lao động Thủ đô theo hướng hiện đại
Đồng chí Nguyễn Mẫn Nhuệ phát biểu tại Đại hội

Sau khi nghe báo cáo đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ qua, phương hướng nhiệm kỳ tới, các đại biểu đại diện cho các phòng, ban, bộ phận đã sôi nổi tham luận, đóng góp ý kiến về việc phát động các phong trào thi đua, tìm ra các giải pháp để đổi mới hình thức, cải tiến nội dung, nâng cao chất lượng tin bài cả trên báo in và báo điện tử; về tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng, giao lưu, học hỏi để nâng cao nghiệp vụ của phóng viên...

Đồng chí Nguyễn Mẫn Nhuệ, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Tổng biên tập Báo Lao động Thủ đô đã phát biểu ghi nhận những ý kiến đóng góp nhằm nâng cao chất lượng nội dung và cải tiến về mặt hình thức được đưa ra trong các tham luận. Đánh giá cao vai trò của chi hội cũng như vai trò của cá nhân mỗi hội viên đóng góp cho các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động xã hội của tờ báo, đồng chí Mẫn Nhuệ cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm còn tồn tại, hạn chế của Chi hội và bản thân mỗi hội viên trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Mẫn Nhuệ mong muốn, các hội viên sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất đạo đức của người làm báo, không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị vững vàng, tư cách đạo đức nghề nghiệp, đoàn kết, nỗ lực và có nhiều sáng kiến hơn nữa, đóng góp vào sự phát triển chung của báo Lao động Thủ đô.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Viêm Hoàng- Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Tp Hà Nội ghi nhận những đóng góp tích cực của Chi hội báo Lao động Thủ đô đối với công tác Hội Nhà báo Thành phố. Đồng chí Nguyễn Viêm Hoàng đánh giá, thời gian gần đây, báo Lao động Thủ đô đã có nhiều đổi mới về hình thức, thể hiện rõ nét nhất ở việc đổi mới giao diện báo Lao động Thủ đô điện tử đẹp, hiện đại.

Nội dung của báo cũng luôn bám sát tôn chỉ, mục đích của tổ chức CĐ, phản ánh sâu sắc, sinh động đời sống CNVCLĐ, hoạt động CĐ Thủ đô, có tính chiến đấu sắc bén trong đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Đồng chí Nguyễn Viêm Hoàng chỉ đạo, trong thời gian tới, báo Lao động Thủ đô sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng nội dung, đổi mới hình thức, tăng cường công tác phát hành đồng thời chú trọng tổ chức các sự kiện để vừa quảng bá thương hiệu, tạo thêm nguồn thu, nâng cao đời sống cán bộ, phóng viên.

Tập trung xây dựng thương hiệu báo Lao động Thủ đô theo hướng hiện đại
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban thư ký Chi hội nhiệm kỳ mới

Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu đúng nguyên tắc, thể lệ và bầu ra Ban thư ký Chi hội Báo Lao động Thủ đô nhiệm kỳ 2015-2018, gồm 3 đồng chí: đ/c Vũ Minh Tiến- Phó ban Thư ký biên tập; đ/c Trịnh Kim Thoa- PV ban Nội chính và đ/c Nguyễn Thị Huế- PV Ban Kinh tế xã hội.

Tập trung xây dựng thương hiệu báo Lao động Thủ đô theo hướng hiện đại
Đại biểu cấp trên và Ban biên tập tặng hoa chúc mừng Ban Thư ký chi hội nhiệm kỳ 2015-2018

Thay mặt Ban biên tập, đồng chí Lê Thị Bích Ngọc- Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô đã chúc mừng các đồng chí trúng cử Ban thư ký Chi hội Báo Lao động Thủ đô nhiệm kỳ 2015-2018 đồng thời giao nhiệm vụ cho Ban Thư ký Chi hội trong nhiệm kỳ tới cần phát huy hơn nữa vai trò của Chi hội, góp phần cùng với chuyên môn nâng cao chất lượng nội dung, đổi mới hình thức báo Lao động Thủ đô.

Đồng chí Lê Thị Bích Ngọc cũng yêu cầu, trong nhiệm kỳ tới, Chi hội báo Lao động Thủ đô cần tham gia tích cực hơn nữa với các hoạt động Hội cấp trên, nhất là tham gia vào các hội thi nghiệp vụ, phấn đấu có nhiều tác phẩm đoạt giải cao.

Phạm Diệp

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Nghị quyết 80: Từ nền tảng tinh thần đến động lực phát triển bền vững

Nghị quyết 80: Từ nền tảng tinh thần đến động lực phát triển bền vững

Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam đang mở ra một bước chuyển quan trọng trong tư duy và hành động. Nếu trước đây, văn hóa được xác định là nền tảng tinh thần của xã hội, thì nay được nâng tầm thành nền tảng vững chắc của sự phát triển, là trụ cột và cũng là hệ điều tiết cho tăng trưởng nhanh, bền vững.
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, hôm nay (27/2), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm tập thể cán bộ, bác sĩ và nhân viên y tế tại Bệnh viện Hữu Nghị. LĐTĐ trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu chúc mừng đội ngũ y bác sĩ và chỉ đạo ngành Y tế của đồng chí Tổng Bí thư.
Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội. Trung tâm được định vị là thiết chế dẫn đường đổi mới sáng tạo chiến lược của Việt Nam đặt tại Thủ đô Hà Nội, đóng vai trò “bộ não” trung tâm kết nối dữ liệu - nguồn lực - chính sách - công nghệ - văn hóa, nhằm giải quyết các bài toán phát triển đô thị, vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số bền vững, nâng cao chất lượng sống người dân và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, đặc biệt là công nghiệp văn hóa gắn với bản sắc Hà Nội.
Nghị quyết 79: Phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong giai đoạn mới

Nghị quyết 79: Phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong giai đoạn mới

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết số 79-NQ/TW được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm phát huy hiệu quả các nguồn lực của kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Ngày mai (23/2), tức ngày mùng 7 Tết Nguyên đán, cùng với cả nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thủ đô chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Thời tiết Hà Nội lất phất mưa xuân, báo hiệu một năm gặt hái nhiều thành tựu mới.
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Chiều 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Chương trình “Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ” của Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đã tái hiện một mùa xuân đặc biệt của Thủ đô từ những công trường rộn ràng xuyên Tết. Theo đó, trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, tinh thần “3 ca, 4 kíp” là biểu tượng cho khát vọng phát triển bền vững, hiện đại của Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm.
Xem thêm
Phiên bản di động