Xả trộm, đổ trộm tại đại lộ Thăng Long: Không lẽ mãi bó tay?

Đại lộ Thăng Long đang trở thành nơi lý tưởng cho tình trạng đổ trộm, xả trộm bùn đất, chất thải công nghiệp… Nhiều văn bản đã được ban hành, nhiều lần ra quân chấn chỉnh nhưng đâu vẫn hoàn đó. Đã đến lúc cần những biện pháp kiên quyết, mạnh mẽ hơn nữa để xử lý triệt để nạn xả trộm, đổ trộm nhằm tránh những hệ lụy mai sau.
xa trom do trom tai dai lo thang long khong le mai bo tay Báo động nạn đổ trộm chất thải công nghiệp trên Đại lộ Thăng Long
xa trom do trom tai dai lo thang long khong le mai bo tay Tràn lan rác thải nguy hại trên Đại lộ Thăng Long
xa trom do trom tai dai lo thang long khong le mai bo tay Hà Nội: Đại Lộ Thăng Long vẫn bị ngập nước

Nhức nhối dân sinh

Chỉ trong ít ngày liên tiếp, hàng chục thùng phi chứa chất thải nguy hại tiếp tục bị đổ trộm ra tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long. Cụ thể, tại khu vực Km3 + 800 Đại lộ Thăng Long hướng Hòa Lạc – Hà Nội thuộc địa bàn phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, hàng chục thùng phi chứa chất thải nguy hại vẫn bị nhiều đối tượng cố tình đổ trộm trên vỉa hè, trong các khu đất trống.

xa trom do trom tai dai lo thang long khong le mai bo tay

Rác thải nguy hại được vứt bừa bãi tại Km3 + 800 tuyến Đại lộ Thăng Long.

Theo khảo sát của phóng viên, tại khu vực này, chất thải bị đổ trộm đã có dấu hiệu rỏ rỉ, chảy và ngấm xuống mương nước bên vệ đường, gây mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân xung quanh. Điều đáng nói, nếu như trước đây, những thùng phi này chỉ được các lực lượng chức năng “nghi là chất thải nguy hại” thì hiện nay, xuất xứ, mức độ nguy hại của những thùng phi này đã được xác định một cách cụ thể.

Theo thông tin được ghi trên nhiều thùng phi, đây là hóa chất có tên gọi là Toluene và nhiều thùng vẫn còn được dán các cảnh báo về mức độ nguy hại, cách phòng tránh trong trường hợp vô tình tiếp xúc, đơn vị nhập khẩu, phân phối, mã nhận dạng hóa chất... Đặc biệt, cảnh báo cũng nêu rõ đây là hóa chất này dễ cháy, độc hại khi hít phải, phơi nhiễm liên tục có thể làm nứt nẻ da, gây nguy hiểm cho thai nhi.

xa trom do trom tai dai lo thang long khong le mai bo tay

Ngoài ra, thông tin được ghi trên những chiếc thùng phi bị vứt chỏng chơ tại khu vực có ghi rõ “Trong trường hợp nếu hít phải, phải di chuyển nạn nhân đến khu vực không khí sạch, hỉ mũi và xúc miệng. Nếu dính vào da, phải rửa sạch vùng bị dính dưới vòi nước chảy; Nếu dính vào mắt phải rửa sạch vùng bị dính dưới vòi nước chảy; Nếu nuốt phải, cần phải uống nhiều nước, yêu cầu trợ giúp y tế nếu cần thiết...”.

Thông tin về quy trình bảo quản, sử dụng của hóa chất này được in trên các thùng phi cũng được ghi rất đầy đủ: “Cần phải thông báo ngay nếu có nguy cơ tràn hóa chất và không đủ thoáng khí; tránh và ngăn chặn hơi sương hóa chất vào không khí; nếu có thể mỗi lần chỉ sử dụng một lượng nhỏ hóa chất và tránh xa khu vực lưu trữ; thùng chứa phải luôn được đóng chặt, tránh tiếp xúc hóa chất với nước; dùng găng tay, kính, quần áo bảo vệ, kính chắn mặt hoặc khẩu trang phù hợp; lưu trữ ở nơi thoáng khí, tránh ánh nắng, xa vật liệu dễ cháy và đóng chặt nắp thùng chứa sau khi sử dụng”.

Thực tế, không chỉ diễn ra tình trạng đổ trộm phế thải công nghiệp, trên tuyến đường Đại lộ Thăng Long còn thường xuyên xảy ra tình trạng đổ trộm bùn đất. Mới đây nhất, vào sáng 15/8, một khối lượng bùn đất lớn tràn ra đường gom Đại lộ Thăng Long, hướng vào Hà Nội khiến việc di chuyển của các phương tiện trong giờ cao điểm sáng gặp nhiều khó khăn.

Cụ thể, tại khu vực cầu chui số 3, Đại lộ Thăng Long lượng bùn đất bị đổ ra đường lên đến hàng chục m3, kéo dài gần 2km khiến việc đi lại của các phương tiện gặp rất nhiều khó khăn. Điều đáng nói, không chỉ lòng đường, tình trạng trên còn diễn ra trên phần vỉa hè của tuyến.

Theo ông Trần Văn Khải – Phó Giám đốc Công TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội, Chi nhánh Cầu Diễn đơn vị thực hiện công tác duy trì vệ sinh môi trường trên tuyến Đại lộ Thăng Long cho biết, trong quá trình duy trì vệ sinh, đơn vị luôn gắp nhiều khó khăn do tình trạng đổ trộm chất thải, phế thải, bùn đất không đúng nơi quy định.

“Đã nhiều lần đơn vị báo cáo các Sở, ban, ngành quan tâm chỉ đạo đơn vị chức năng tăng cường công tác kiểm tra, có biện pháp ngăn chặn kịp thời nhưng đến nay không có chuyển biến” – ông Khải nhấn mạnh.

Thực tế, không chỉ diễn ra tình trạng đổ trộm phế thải công nghiệp, trên tuyến đường Đại lộ Thăng Long còn thường xuyên xảy ra tình trạng đổ trộm bùn đất. Mới đây nhất, vào sáng 15/8, một khối lượng bùn đất lớn tràn ra đường gom Đại lộ Thăng Long, hướng vào Hà Nội khiến việc di chuyển của các phương tiện trong giờ cao điểm sáng gặp nhiều khó khăn.

Cụ thể, tại khu vực cầu chui số 3, Đại lộ Thăng Long lượng bùn đất bị đổ ra đường lên đến hàng chục m3, kéo dài gần 2km khiến việc đi lại của các phương tiện gặp rất nhiều khó khăn. Điều đáng nói, không chỉ lòng đường, tình trạng trên còn diễn ra trên phần vỉa hè của tuyến.

Theo ông Trần Văn Khải – Phó Giám đốc Công TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội, Chi nhánh Cầu Diễn đơn vị thực hiện công tác duy trì vệ sinh môi trường trên tuyến Đại lộ Thăng Long cho biết, trong quá trình duy trì vệ sinh, đơn vị luôn gắp nhiều khó khăn do tình trạng đổ trộm chất thải, phế thải, bùn đất không đúng nơi quy định.

“Đã nhiều lần đơn vị báo cáo các Sở, ban, ngành quan tâm chỉ đạo đơn vị chức năng tăng cường công tác kiểm tra, có biện pháp ngăn chặn kịp thời nhưng đến nay không có chuyển biến” – ông Khải nhấn mạnh.

Thiếu kiên quyết, khó thành công

Báo cáo Sở Xây dựng Hà Nội nêu rõ, trung bình mỗi ngày lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh trên địa bàn thành phố ước tính khoảng 2.500-3.000 tấn, trong khi đó các bãi tập kết chung của thành phố đã lấp đầy.

Ngoài ra, các chủ nguồn thải chưa tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường; công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, xử lý vi phạm các quy định của pháp luật trong quản lý phá dỡ, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn các quận, huyện, thị xã chưa được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên...

Để khắc phục tồn tại, từng bước quản lý hiệu quả chất thải rắn xây dựng, cuối tháng 3/2019 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã giao Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm về đổ trộm chất thải rắn xây dựng trên địa bàn.

Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ trình Hội đồng Nhân dân thành phố ra nghị quyết yêu cầu Sở Xây dựng, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã khi cấp phép xây dựng yêu cầu các chủ công trình xây dựng phải xuất trình hợp đồng vận chuyển, xử lý phế thải nghiền theo quy định.

Theo đó, Sở Xây dựng Hà Nội đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân Thành phố chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã quản lý chặt khối lượng chất thải rắn xây dựng theo phân cấp quản lý đó là kiểm soát chặt ngay từ nguồn thải tuy nhiên việc làm này chưa được thực hiện nghiêm túc, triệt để. Trên thực tế, ngoài số lượng được mang đi chôn lấp thì hằng ngày còn một lượng chất thải bị đổ “trộm” xuống ao, hồ, bãi đất trống, thậm chí cả ở lòng, lề đường như tình trạng đổ trộm chất thải trên tuyến Đại lộ Thăng Long vừa qua.

Nói như vậy để thấy, mặc dù đã có chế tài xử lý nhưng do cơ quan chức năng thiếu giám sát, thiếu kiên quyết trong xử lý vi phạm đã dẫn đến tình trạng nhờn luật. Cần phải khẳng định, việc đổ chất thải rắn xây dựng ra môi trường đã trở thành tác nhân gây nên ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị cũng như lãng phí nhiều nguồn lực của xã hội để xử lý, giải quyết.

Thiết nghĩ chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân, đồng thời có chế tài xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm và sớm tìm giải pháp chấn chỉnh để giảm thiểu tình trạng trên, tránh những hệ lụy cho sau này.

Tuấn Trần

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phường phải có quy mô dân số từ 21.000 người, diện tích tự nhiên từ 5,5 km2 trở lên

Phường phải có quy mô dân số từ 21.000 người, diện tích tự nhiên từ 5,5 km2 trở lên

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại Phiên họp 52. Tiêu chuẩn của phường được quy định tại Nghị quyết gồm quy mô dân số từ 21.000 người trở lên. Diện tích tự nhiên từ 5,5 km2 trở lên.
Hà Nội: Liên tiếp triệt phá các vụ buôn bán, tàng trữ pháo nổ trái phép

Hà Nội: Liên tiếp triệt phá các vụ buôn bán, tàng trữ pháo nổ trái phép

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ pháo nổ với số lượng lớn. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Cảnh giác trước thủ đoạn lợi dụng "dân chủ" để chống phá Đảng và Nhà nước

Cảnh giác trước thủ đoạn lợi dụng "dân chủ" để chống phá Đảng và Nhà nước

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, việc giữ vững ổn định chính trị và bảo vệ nền tảng tư tưởng trở thành yêu cầu cấp thiết. Tuy nhiên, các thế lực phản động vẫn không ngừng lợi dụng chiêu bài "dân chủ, nhân quyền" để xuyên tạc các vụ án hình sự, hòng gây lôi kéo, kích động dư luận. Phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Đài vừa qua đã khẳng định tinh thần thượng tôn pháp luật và sự kiên quyết trong đấu tranh với các hành vi vi phạm.
Hà Nội triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp

Hà Nội triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch công tác tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026. Theo đó, năm 2026 thành phố Hà Nội sẽ triển khai thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực này.
10 điểm mới, nổi bật của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

10 điểm mới, nổi bật của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

Năm 2025, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tạo dấu ấn nổi bật với việc tinh gọn bộ máy, đổi mới công tác tổ chức đại hội, đẩy mạnh chuyển đổi số và huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa… Những kết quả toàn diện đó tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm đoàn kết, cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân Thủ đô.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 3/1: Trời âm u, gió Đông Bắc cấp 3

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 3/1: Trời âm u, gió Đông Bắc cấp 3

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3/1, khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, gió Đông Bắc cấp 3, trời rét.
14 nhóm đối tượng người có công được nhận quà của Nhà nước dịp Tết

14 nhóm đối tượng người có công được nhận quà của Nhà nước dịp Tết

Bộ Nội vụ đã hướng dẫn các địa phương tổ chức chi trả quà của Đảng, Nhà nước dịp Tết Nguyên đán 2026. Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, có 14 nhóm đối tượng người có công được tặng quà.

Tin khác

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 248/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026

Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026

Nhằm tạo không gian đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp và bảo đảm an toàn giao thông phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết Dương lịch 2026, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Nội đồng loạt kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng.
Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Trong tiến trình đô thị hóa nhanh và tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, bài toán thoát nước đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với Hà Nội. Thực tế cho thấy trong những năm gần đây, tình trạng mưa lớn cường độ cao trong thời gian ngắn liên tiếp gây ngập úng tại nhiều khu vực, đặc biệt là phía Tây thành phố đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đầu tư đồng bộ, căn cơ hệ thống tiêu thoát nước đô thị.
Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, mới đây, các phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định. Hoạt động thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc lập lại kỷ cương đô thị theo hướng làm thường xuyên, liên tục, không mang tính chiến dịch.
TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành hàng loạt dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về giải quyết các “điểm nghẽn” trong công tác trật tự đô thị và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, Ủy ban nhân dân phường Thanh Liệt, Ban Chỉ đạo 197 phường tổ chức lễ ra quân giải quyết điểm nghẽn “Trật tự đô thị” và xây dựng phường đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn.
Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, là dự án hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giao thông đô thị Hà Nội. Trong bối cảnh quỹ thời gian chỉ còn tính bằng tuần, các phường Giảng Võ, Láng, Ô Chợ Dừa cùng các đơn vị chức năng đang triển khai “chiến dịch thần tốc” giải phóng mặt bằng, quyết tâm hoàn thành trong khoảng 20 ngày theo chỉ đạo của Thành phố. Những nỗ lực đồng bộ, cách làm linh hoạt, cùng sự đồng thuận của người dân được xem là yếu tố quyết định để dự án đạt mục tiêu.
Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Xem thêm
Phiên bản di động