Hà Nội: Đại Lộ Thăng Long vẫn bị ngập nước

(LĐTĐ) Sau những trận mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 3, một số đoạn đường và hầm chui của Đại Lộ Thăng Long (gần Thiên đường Bảo Sơn) vẫn bị ngập nặng.  
ha noi dai lo thang long van bi ngap nuoc Hà Nội: Khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 3
ha noi dai lo thang long van bi ngap nuoc Chia sẻ, động viên công nhân thoát nước Thủ đô giữa cao điểm mưa bão
ha noi dai lo thang long van bi ngap nuoc Tập trung kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt

Do mưa lớn kéo dài trên địa bàn, khiến cho khu vực đường gom Đại Lộ Thăng Long, đoạn qua cổng Thiên đường Bảo sơn (An Khánh – Hoài Đức – Hà Nội) vẫn bị ngập, giao thông đi lại qua khu vực này gặp khá nhiều khó khăn.

Đặc biệt, tại đường gom bị ngập kéo dài khoảng 300m hướng về nội thành vẫn trong tình trạng ngập sâu, vị trí sâu nhất khoảng 50cm. Nhiều phương tiện ô tô, xe máy di chuyển qua gặp sự cố. Để khắc phục, các chủ phương tiện buộc phải gọi cứu hộ hoặc sử dụng dịch vụ thổi bugi, thổi nước tại chỗ.

Theo ghi nhận vào chiều tối ngày 4/8, nước vẫn chưa rút, nhiều người dân khá vất vả khi đi qua đây. Tại khu vực hầm chui dân sinh (đoạn gần cổng Thiên Đường Bảo Sơn) cũng bị ngập khá sâu. Nhiều phương tiện ô tô, xe máy di chuyển qua gặp sự cố.

Để khắc phục, các chủ phương tiện buộc phải gọi cứu hộ hoặc sử dụng dịch vụ thổi bugi, thổi nước tại chỗ.

Trước đó, vào sáng nay Công ty TNHH MTV đã có báo cáo nhanh về tình hình thoát nước, trong có nội dung: mực nước trên sông Nhuệ cao (tại trạm bơm Cổ Nhuế +5.51, tại cống Hà Đông +4.93), trạm bơm Yên Nghĩa chỉ vận hành được từ 3 đến 4 tổ máy nên vẫn còn điểm úng ngập tại đại lộ Thăng Long (hầm chui dân sinh số 3,5,6); Trục thoát nước qua ngõ 80 Hoa Lâm (Long Biên) với mức độ ngập từ 0,1-0,2m mực nước trên sông Cầu Bây +4.30 (tại đập Trại Lợn). Hiện nay công ty tiếp tục triển khai lực lượng, thiết bị bơm cưỡng bức để giải quyết các vị trí trên...

Trước tình hình diễn biến thời, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã triển khai 100% lực lượng ứng trực với hơn 2.300 cán bộ-công nhân viên, 200 đầu xe máy, thiết bị cơ giới đảm bảo sẵn sàng hoạt động giải quyết thoát nước tại các vị trí được phân công và chủ động giải quyết các điểm phát sinh khi có yêu cầu của BCH phòng chống thiên tai Thành phố và công ty.

Các trạm bơm tiếp tục vận hành hạ mực nước (Trạm bơm Yên Sở vận hành 18/20 tổ bơm, Đồng Bông 1 vận hành 14/14 tổ bơm, Đồng Bông 2 vận hành 1/3 tổ bơm, Cổ Nhuế vận hành 3/4 tổ bơm…) để tiêu thoát nước, giải quyết úng ngập. Hiện nay, trên địa bàn Thành phố đã hết mưa, các lực lượng của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội vẫn ứng trực theo kế hoạch để giải quyết thoát nước.

Ngoài ra, công ty đã phối hợp với các Công ty Thủy Nông để điều tiết mực nước nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của nhân dân, phối hợp với Công ty Công viên cây xanh trong việc khắc phục hậu quả sau bão.

Một số hình ảnh ghi nhận tại đường Đại Lộ Thăng Long vào chiều nay:

ha noi dai lo thang long van bi ngap nuoc
Hình ảnh nước vẫn ngập sâu trên Đại Lộ Thăng Long.
ha noi dai lo thang long van bi ngap nuoc
ha noi dai lo thang long van bi ngap nuoc
Nước ngập đến nửa bánh xe ô tô.
ha noi dai lo thang long van bi ngap nuoc
Phương tiện xe máy di chuyển vất vả.
ha noi dai lo thang long van bi ngap nuoc
Các công nhân thoát nước túc trực, ứng cứu và hướng dẫn người tham gia giao thông.
ha noi dai lo thang long van bi ngap nuoc
ha noi dai lo thang long van bi ngap nuoc
ha noi dai lo thang long van bi ngap nuoc
Rấy nhiều người đi đường phải xuống và dắt xe qua khu vực nước ngập.
Mai Bảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tin khác

Nhiều hạn chế trong hoạt động đăng kiểm phương tiện thủy nội địa tại TP.HCM và một số địa phương

Nhiều hạn chế trong hoạt động đăng kiểm phương tiện thủy nội địa tại TP.HCM và một số địa phương

(LĐTĐ) Thanh tra Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có Kết luận thanh tra số 220 về việc chấp hành các quy định của pháp luật chuyên ngành trong hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường đối với phương tiện thủy nội địa trực thuộc một số Sở GTVT, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Cần Thơ...
Người vi phạm có được kiểm tra kế hoạch, chuyên đề của Cảnh sát giao thông?

Người vi phạm có được kiểm tra kế hoạch, chuyên đề của Cảnh sát giao thông?

(LĐTĐ) Nhiều lái xe vi phạm luật giao thông, khi bị dừng xe kiểm tra hành chính đã yêu cầu lực lượng chức năng "cho xem" kế hoạch, chuyên đề thì mới hợp tác. Tuy nhiên, Cảnh sát giao thông không có nghĩa vụ công khai kế hoạch, chuyên đề trực tiếp cho người dân. Do đó, tài xế khi bị dừng xe kiểm tra hành chính, không có quyền yêu cầu Cảnh sát giao thông cho xem chuyên đề.
Tiếp xúc gần 200 cử tri liên quan đến giải phóng mặt bằng Tỉnh lộ 413, 414

Tiếp xúc gần 200 cử tri liên quan đến giải phóng mặt bằng Tỉnh lộ 413, 414

(LĐTĐ) Ngày 26/3, tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung (đóng trên địa bàn phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây), Thường trực Hội đồng nhân dân ( HĐND) phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Sơn Tây tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 413, 414.
Khai trương đoàn tàu “Kết nối di sản miền Trung”

Khai trương đoàn tàu “Kết nối di sản miền Trung”

(LĐTĐ) Ngày 26/3, tại Ga Huế, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức khai trương đoàn tàu chạy chuyên khu đoạn Huế - Đà Nẵng và ngược lại với tên gọi “Kết nối di sản miền Trung” theo hình thức kinh doanh vận tải kết hợp khai thác dịch vụ du lịch.
Xử lý nghiêm xe ba bánh tự chế

Xử lý nghiêm xe ba bánh tự chế

(LĐTĐ) Trước những nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông cũng như ảnh hưởng mỹ quan đô thị, thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội đã tập trung xử lý xe ba bánh tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.
Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục: Gỡ vướng để sớm về đích

Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục: Gỡ vướng để sớm về đích

(LĐTĐ) Là dự án giao thông trọng điểm của thành phố Hà Nội, tuy nhiên sau 6 năm triển khai, lũy kế giải ngân các gói thầu thi công dự án Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đến hết năm 2023 mới đạt 1.634/7.211 tỉ đồng. Để gỡ khó cho dự án, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định điều chỉnh dự án đầu tư với nhiều điểm mới. Tuy nhiên, để được tiến độ như dự kiến vẫn cần hơn nữa sự vào cuộc nhịp nhàng của các đơn vị liên quan.
Vành đai 1 Hà Nội chốt thời hạn thông xe

Vành đai 1 Hà Nội chốt thời hạn thông xe

(LĐTĐ) Tuyến đường Vành đai 1 đoạn từ Hoàng Cầu - Voi Phục dài hơn 2km chốt thời hạn thông xe, phấn đấu sẽ thông xe trong quý I/2025.
Tổng hội anh em xe tải Bắc - Trung - Nam kỷ niệm 2 năm thành lập

Tổng hội anh em xe tải Bắc - Trung - Nam kỷ niệm 2 năm thành lập

(LĐTĐ) Ngày 24/3, tại Hà Nam, Tổng hội anh em xe tải Bắc - Trung - Nam, kỷ niệm 2 năm thành lập và ra mắt với Hội Lái xe các tỉnh. Dự chương trình có hàng trăm thành viên của Tổng hội đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước.
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nói gì về phản ánh “cò mồi” đổi bằng lái xe siêu tốc?

Sở Giao thông vận tải Hà Nội nói gì về phản ánh “cò mồi” đổi bằng lái xe siêu tốc?

(LĐTĐ) Liên quan đến phản ánh trên một số phương tiện thông tin đại chúng về việc có người tự xưng là cán bộ Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội làm dịch vụ đổi bằng lái xe siêu tốc thu bạc triệu..., Sở GTVT Hà Nội cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Sở đã phối hợp kiểm tra, xác minh thông tin, đồng thời đã có báo cáo gửi UBND Thành phố.
Ông Đỗ Văn Bằng làm tân Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội

Ông Đỗ Văn Bằng làm tân Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 21/3, Hiệp hội Vận tải Hà Nội (HTA) tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành và bầu ra tân Chủ tịch mới là ông Đỗ Văn Bằng.
Xem thêm
Phiên bản di động