Vững vàng với vị thế là Tổng Công ty chủ lực của Thủ đô

(LĐTĐ) Với vị thế là một Tổng Công ty chủ lực của Thủ đô, có năng lực và uy tín trong lĩnh vực Đầu tư - Xây dựng, năm 2019, Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC đã tập trung tái cấu trúc doanh nghiệp theo hướng tinh gọn - hiệu quả, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.
vung vang voi vi the la tong cong ty chu luc cua thu do UDIC được vinh danh Top 10 thương hiệu tiêu biểu ngành Xây dựng năm 2019
vung vang voi vi the la tong cong ty chu luc cua thu do Tổng Công ty UDIC: Ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội hơn 1 tỷ đồng
vung vang voi vi the la tong cong ty chu luc cua thu do Thi đua hướng tới nâng cao đời sống người lao động

Theo báo cáo của Tổng Công ty, năm 2019, Tổng Công ty tăng cường triển khai áp dụng phần mềm trong quản lý, từng bước nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành; thực hiện tốt hơn công tác quản lý giá thành, đổi mới, áp dụng công nghệ thi công tiên tiến gắn với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí, trong đó nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu…

vung vang voi vi the la tong cong ty chu luc cua thu do
Lãnh đạo Tổng Công ty UDIC nhận khen thưởng từ Chủ tịch UBND thành phố về việc hoàn thành tốt Dự án mở rộng đường Vành đai 3 dưới thấp, đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long - công trình trọng điểm của Thành phố Hà Nội

Với những nỗ lực trên, năm 2019 Tổng Công ty vẫn luôn duy trì sự ổn định, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, chất lượng sản phẩm - công trình xây dựng được nâng cao, thu nhập của người lao động được bảo đảm, giữ vững ổn định chính trị trong Tổng Công ty.

Cụ thể, giá trị sản lượng đạt 8.371,6 tỷ đồng, đạt 104,9% kế hoạch năm 2019; doanh thu đạt 10.563,4 tỷ đồng, đạt 105,3% kế hoạch năm 2019. Trong đó, giá trị sản lượng từ xây lắp đạt 4.270 tỷ đồng, chiếm 51% tổng giá trị sản lượng toàn Tổng Công ty.

Theo đánh giá, hoạt động xây dựng năm 2019 tiếp tục phải đối mặt với tình hình khó khăn chung do số lượng các dự án được đầu tư không tăng, thị trường bất động sản chưa có nhiều khởi sắc, cộng với các chính sách của Chính phủ ban hành về quản lý, kiểm soát đất đai, vốn đầu tư dự án, thủ tục thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản chặt chẽ hơn cũng làm chậm lại tiến độ thực hiện dự án.

Xác định tầm quan trọng của công tác xây lắp, ngay từ những tháng đầu năm Ban lãnh đạo Tổng Công ty đã chỉ đạo các đơn vị thành viên tập trung nguồn lực, khắc phục những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các dự án trọng điểm, những dự án lớn có nguồn vốn xác định, có khả năng giải ngân hoặc hoàn thành bàn giao trong năm, đồng thời hỗ trợ tối đa các đơn vị về nguồn tài chính, thiết bị thi công, nhân lực và đặc biệt là nguồn vốn vay ngân hàng.

Năm 2019, Tổng Công ty đã và đang triển khai thi công nhiều loại hình công trình, hạng mục công trình trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh thành trong nước như: Dự án UDIC Westlake; Cụm công trình nhà ở khu IA 20 - Khu đô thị Nam Thăng Long; BT05 Nam Thăng Long; Học viện chính sách phát triển; Trụ sở Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Nhà B Công an Hà Nội; Bệnh viện Đa khoa Ba Vì; Tòa nhà SHB Đà Nẵng; Đài phát thanh truyền hình Khánh Hòa…

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, các doanh nghiệp thành viên đã có nhiều quyết tâm, chủ động, sáng tạo trong điều hành - sản xuất, thực hiện tiết giảm chi phí quản lý, đẩy mạnh công tác lập hồ sơ hoàn công thanh quyết toán khối lượng hoàn thành, quan tâm tốt đến công tác vệ sinh an toàn lao động trên công trình.

vung vang voi vi the la tong cong ty chu luc cua thu do
Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC vinh dự đạt Top 10 Thương hiệu tiêu biểu ngành xây dựng lần thứ III - 2019.

Nhìn chung, tất cả các công trình do Tổng Công ty thi công đều đảm bảo chất lượng, tiến độ. Đặc biệt, dự án mở rộng đường Vành đai 3 dưới thấp, đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long, là công trình trọng điểm của Thành phố Hà Nội, đã được Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC thi công hoàn thành các hạng mục của Gói thầu số 02 (dài 5,5km), đưa công trình vào khai thác sử dụng nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/2019), đảm bảo tiến độ, chất lượng, mỹ quan, an toàn, phục vụ nhu cầu đi lại cấp thiết của nhân dân, góp phần giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đi đôi với công tác thi công xây lắp, công tác đấu thầu - phát triển thị trường luôn được Tổng Công ty quan tâm đặc biệt. Năm 2019, lượng việc từ các công trình vốn ngân sách Nhà nước rất hạn chế, các dự án của chủ đầu tư tư nhân cạnh tranh khốc liệt về giá trong khi nguồn vốn huy động chủ yếu là vốn vay nên thiếu sự ổn định.

Bên cạnh đó, giá trúng thầu trong những năm gần đây thường rất thấp, giá vật tư đầu vào biến động, chi phí tiền lương và các chế độ chính sách cho người lao động tăng cao. Những yếu tố này đòi hỏi khi tham dự thầu Tổng Công ty phải đánh giá kỹ về năng lực của chủ đầu tư, cũng như cân nhắc về hiệu quả của Hợp đồng.

Kết quả năm 2019 Tổng Công ty đã trúng thầu 32 công trình, hạng mục công trình, tổng giá trị trúng thầu đạt 1.890 tỷ đồng. Trong đó, một số công trình trúng thầu có giá trị lớn như: Dự án Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ (470 tỷ đồng); Trụ sở Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh (453 tỷ đồng); Dự án Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì (180 tỷ đồng); Xây dựng lại nhà B Công an TP Hà Nội (137 tỷ đồng); Công viên, cây xanh, quảng trường khu hành chính tập trung - Thừa Thiên Huế (101 tỷ đồng)… Đây cũng chính là những nền tảng, tạo sản lượng gối đầu cho Tổng Công ty trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

B.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5), Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Tin khác

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xem thêm
Phiên bản di động