LĐLĐ Quận Thanh Xuân

Vững mạnh qua những phong trào thi đua

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do tác động suy thoái của nền kinh tế thế giới, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam, trong đó, lực lượng lao động nữ, LĐLĐ quận Thanh Xuân luôn cố gắng thực hiện tốt Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam về phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Đưa công tác công đoàn với trường học
Lao động làm việc ở nước ngoài từng bước hội nhập quốc tế
Nêu cao tinh thần yêu nước
LĐLĐ thành phố Hà Nội: Tổ chức tập huấn “Thỏa ước Lao động tập thể”

Nhận thức tầm quan trọng của Nghị quyết 6b và Chỉ thị 03, Ban Thường vụ LĐLĐ quận Thanh Xuân đã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết 6b và Chỉ thị 03 cho cán bộ công đoàn, cán bộ nữ công chủ chốt trong toàn hệ thống. Đồng thời bám sát sự chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội, kế hoạch của LĐLĐ quận, nhiệm vụ chính trị của địa phương qua từng thời kỳ. Trong những năm qua ban Nữ công LĐLĐ quận đã kết hợp chặt chẽ với Hội LHPN, trung tâm dân số KHHGĐ, xây dựng kế hoạch hàng năm và đưa ra mục tiêu, nội dung, biện pháp thực hiện có hiệu quả trong công tác vận động nữ CNVCLĐ trong tình hình mới, thông qua các hoạt động như tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các kiến thức về giới và gia đình thông qua các buổi nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ, tham quan, dã ngoại…tạo điều kiện để nữ CNVC LĐ có điều kiện tiếp cận thông tin, hiểu biết chính sách, pháp luật để tự bảo vệ mình, góp phần xây dựng xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc.

Vững mạnh qua những phong trào thi đua
NVCLĐ Quận Thanh Xuân thi đua đạt thành tích cao trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

Hàng năm, LĐLĐ quận phối hợp với trung tâm bồi dưỡng chính trị quận; trường Trung cấp Công đoàn Hà Nội mở các lớp bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ công tác vận động nữ CNVCLĐ trong tình hính mới, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến tức về giới, kỹ năng phân tích giới và lồng ghép giới cho đội ngũ cán bộ Công đoàn, cán bộ nữ công từ quận đến cơ sở. Kết quả, 100% nữ CNVCLĐ được học tập, bồi dưỡng kiến thức về chính trị, văn hóa, chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, 100% cán bộ nữ được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đoàn và nữ công. Ngoài ra, ban Nữ công các cấp đã tham mưu cho BCH Công đoàn phối hợp tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác gia đình và trẻ em, công tác dân số KHHGĐ. Thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, tuyên truyền kỹ năng làm mẹ, làm vợ, làm dâu, phòng chống bạo lực gia đình; trao đổi kinh nghiệm nuôi con khỏe, dạy con ngoan, khen thưởng động viên học sinh giỏi, tặng quà học sinh vượt khó…góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Thực hiện Nghị quyết 6b và Chỉ thị 03, cùng sự chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội, LĐLĐ quận đã triển khai các CĐCS đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CĐCS, gắn với phong trào thi đua: Lao động giỏi, người tốt việc tốt, phong trào phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Chính vì vậy 100% CĐCS có nữ CNVCLĐ đăng ký thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, có trên 80% chị em đạt cấp cơ sở, 14 cá nhân, 5 tập thể đạt danh hiệu cấp thành phố. Những tấm gương tiêu biểu cùng 2.277 cặp mẹ con đạt danh hiệu “Mẹ lao động giỏi, con học giỏi” các cấp.

Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị như: chị Lê Mai Trang, Phó chủ tịch UBND Quận; chị Hoàng Mai, Giám đốc Ngân hàng Công thương Thanh Xuân; chị Châu Thị Kim Chi – VKSND quận; chị Lê Ngọc Anh, BHXH quận…cùng hàng trăm nữ CNVCLĐ trong các lĩnh vực giáo dục, kinh doanh sản xuất, có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước.

Nữ CNVCLĐ quận Thanh Xuân không chỉ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, mà thông qua các phong trào xây dựng gia đình hạnh phúc, văn minh, gắn với phong trào thi đua chung của cơ quan, đơn vị; Ban chấp hành CĐCS luôn chỉ đạo ban Nữ công coi trọng công tác vận động nữ CNVCLĐ vượt qua mọi thử thách và khó khăn trong cuộc sống để xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua, LĐLĐ quận Thanh Xuân tin tưởng, trong những năm tới công tác vận động nữ và thi đua trong nữ CNVCLĐ quận sẽ không ngừng phát triển, lan tỏa và đạt nhiều kết quả cao hơn nữa, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn quận Thanh Xuân ngày càng vững mạnh.

Đạt Đỗ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

(LĐTĐ) Chiều 26/3, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Cụm và ký giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã có nhiều cách làm hay, hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên công đoàn, người lao động; giúp người lao động ổn định việc làm và xây dựng mối quan hệ hài hòa trong đơn vị, doanh nghiệp.
LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã đến trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhâm (thôn Chợ, xã Cổ Loa) là cựu thanh niên xung phong, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; dâng hương tưởng niệm đồng chí Đào Duy Tùng - nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Đồng chí Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Liên đoàn Lao động quận Long Biên: Triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên

Liên đoàn Lao động quận Long Biên: Triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên

(LĐTĐ) Trong Quý I/2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên đã rà soát các đơn vị hết thời hạn Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) và chỉ đạo các đơn vị phối hợp với chủ sử dụng lao động ký lại TƯLĐTT, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Đến nay, đã có 191/209 đơn vị xây dựng, ký kết TƯLĐTT, đạt 91,38%.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm nỗ lực, vượt khó thành lập mới 10 Công đoàn cơ sở

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm nỗ lực, vượt khó thành lập mới 10 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Với cách làm bài bản và quyết liệt, trong 3 tháng đầu năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã thành lập mới 10 Công đoàn cơ sở, với tổng số 343 đoàn viên công đoàn.
Xây dựng Tủ sách Công đoàn trong các doanh nghiệp

Xây dựng Tủ sách Công đoàn trong các doanh nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội dự kiến xây dựng mới 10 Tủ sách Công đoàn và trang bị 20 bộ sách cho các Tủ sách Công đoàn hiện có tại các khu nhà trọ công nhân, Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân và trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động