Vụ cá chết: Người dân miền Trung đối diện nhiều khó khăn

Trước tình trạng cá chết bất thường kéo dài, hàng trăm nghìn hộ dân ven biển miền Trung đang gặp rất nhiều khó khăn trong đời sống. Trong khi phải chờ đợi kết luận chính thức từ các ngành chức năng thì họ đang phải gánh chịu những hệ lụy từ cá chết.
vu ca chet nguoi dan mien trung doi dien nhieu kho khan Cá chết hàng loạt: Xử lý nghiêm bất kể tổ chức, cá nhân nào
vu ca chet nguoi dan mien trung doi dien nhieu kho khan ​Dân hoang mang vì cá chết hàng loạt

“Tiền mô mà mua gạo”

Tại các phiên chợ tỉnh, chợ huyện, nhà hàng… từ khi biết thông tin về cá chết do bị nhiễm độc, thực khách qua lại thưa thớt. Cá, mực, tôm, cua… không ai ngó tới, kể cả các hàng bán hải sản nước ngọt cũng không có khách mua.

“Hơn tuần nay, các sạp bán của chúng tôi vắng bóng khách, sáng dọn hàng ra, tối lại dọn hàng vào không bán được, đành phải đưa về nhà nhờ bà con anh em họ hàng ăn dùm. Nhà tôi 5, 6 miệng ăn trông chờ vào thu nhập từ những con cá, nay không biết nhìn vào đâu", chị Hà ở xã Hộ Độ (Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho biết.

vu ca chet nguoi dan mien trung doi dien nhieu kho khanvu ca chet nguoi dan mien trung doi dien nhieu kho khan
Dân buôn hàng hải sản ế ẩm 

Bà Quỳnh Nga chủ một nhà hàng cung cấp hải sản tại Cẩm Xuyên nói: “Tôi làm chủ nhà hàng cung cấp hải sản đã 15 năm rồi nhưng lần này mới gặp trường hợp như thế này. Những con cá, mực đang tươi sống từ ngoài biển vừa cập bến nhưng bán cũng không ai mua, thậm chí giá còn rẻ hơn từ trước nhưng cũng không ai hỏi mua”.

Không khác các thương lái, chuyến đi biển dự kiến kéo dài 2 ngày của ông Hồ Văn Sơn (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà), buộc phải tạm ngừng vì một lý do thật chua xót là cá đánh bắt được không ai mua. Gặp chúng tôi, ông Sơn buồn bã nói: “Hôm qua, tôi đánh bắt gần bờ gần ngày mà về nhà được vọn vẹn 2 kg cá, lượng cá gần bờ càng ngày ít đi, giờ ngư dân chúng tôi sống nhờ vào nghề đánh hải sản mà như thế này thì biết làm răng chừ?”.

vu ca chet nguoi dan mien trung doi dien nhieu kho khan
Hàng loạt các nhà hàng nổi tiếng về đặc sản đều vắng tanh 

Chúng tôi dọc theo bờ biển Thạch Kim, Thạch Bằng thuộc huyện Lộc Hà nhận thấy biển vắng hoe tựa mùa biển động. Hàng trăm thuyền thúng nằm hiu hắt trên bờ. Ở vùng cửa sông, Cửa Sót, Thạch Kim thuyền đậu san sát bởi ngư dân không còn “mặn mà” với nghề biển.

Hiện tượng cá chết tại Cảng Vũng Áng đến nay đã vọn vẹn 20 ngày, mùa du lịch lại cận kề. Hệ lụy từ cá chết kéo theo ngành du lịch chết theo. Ngay sát bãi biển Vũng Áng là một dãy nhà hàng có thương hiệu về “mực nhảy” cũng vắng tanh.

Chỉ duy nhất có một bàn tiệc hơn chục người, nhưng thực đơn chỉ là gà với thịt, không hề có bóng dáng hải sản. Chủ nhà hàng quán Hữu Nghị não nề tâm sự: “Nhà hàng chúng tôi kinh doanh hải sản nhưng thông tin cá chết khiến khách giảm bất thường. Chúng tôi cũng đã tư vấn cho khách hàng là nhà hàng chúng tôi lấy cá ngoài khơi nhưng họ không tin”.

Nói không với đồ biển

vu ca chet nguoi dan mien trung doi dien nhieu kho khan
Để đảm an toàn người dân đều không chọn món ăn từ hải sản

Trong phiên chợ trưa, chúng tôi gặp gỡ với chị Nguyệt, một đầu bếp nấu ăn cho một trường học trên địa bàn huyện Kỳ Anh. Chị nói: "Bữa ăn chúng tôi nói không với đồ biển. Để phục vụ cho bữa ăn của các cháu đảm bảo an toàn vệ sinh chúng tôi chỉ dùng thịt lợn, rau, củ quả… nói chung là không dùng bất cứ đồ hải sản gì”.

Tại các quầy hàng buôn bát thịt lợn, gà… khi hỏi về giá cả thịt lợn thì được chủ quầy hàng cho biết, giá cả thì vẫn giữ nguyên, nhưng lượng khách có phần đông hơn so với trước đó.

Chia sẻ với chúng tôi anh Tuấn Anh, chủ nhà hàng tại thị xã Kỳ Anh nói: “Vụ việc cá chết hàng loạt ảnh hưởng rất lớn đến người dân đặc biệt là những người kinh doanh ăn uống như chúng tôi. Các món ăn từ biển khách không dùng nữa, hoạt động kinh doanh khó khăn hơn, nhiều lúc không biết nấu gì phục vụ khách hàng nữa”.

Nguyễn Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

(LĐTĐ) Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng, cần trao cho Thành phố quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn, bên cạnh khung “cứng” của Chính phủ, cho phép Hà Nội được tổ chức cơ quan chuyên môn phù hợp với điều kiện của mình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

(LĐTĐ) Sáng nay 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024).
Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

(LĐTĐ) Sáng 26/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, nhiệm kỳ khóa XV, thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Xem thêm
Phiên bản di động