Vinh danh 47 Sáng kiến trong công nhân viên chức lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Sáng nay (17/9), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức tuyên dương 47 Sáng kiến trong công nhân viên chức lao động Thủ đô. 
vinh danh 47 sang kien trong cong nhan vien chuc lao dong thu do Gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
vinh danh 47 sang kien trong cong nhan vien chuc lao dong thu do Sôi nổi các hoạt động chào mừng 90 năm Công đoàn Việt Nam
vinh danh 47 sang kien trong cong nhan vien chuc lao dong thu do Niềm tin người lao động

Đây là một phần nội dung trong Hội nghị Tổng kết đợt thi đua cao điểm chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019); tuyên dương Sáng kiến trong công nhân viên chức lao động Thủ đô; phát động "Cuộc vận động Cán bộ công chức, viên chức nói không với tiêu cực", "Thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng" và ký kết Chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn.

* 8h15: Chương trình văn nghệ đặc sắc do các cán bộ, cộng tác viên đến từ Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô biểu diễn.

vinh danh 47 sang kien trong cong nhan vien chuc lao dong thu do
Tiết mục Nhớ mùa thu Hà Nội - Sáng tác: Trịnh Công Sơn; Biểu diễn: Hà My.
vinh danh 47 sang kien trong cong nhan vien chuc lao dong thu do
Tiết mục Trên công trường rộn tiếng ca - Sáng tác: Ngô Quốc Tính; Biểu diễn: Mạnh Tuấn, Hà My.
vinh danh 47 sang kien trong cong nhan vien chuc lao dong thu do
Tiết mục Đến với con người Việt Nam ta - Sáng tác: Xuân Nghĩa; Biểu diễn: Tốp ca.

* 8h30: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

vinh danh 47 sang kien trong cong nhan vien chuc lao dong thu do
Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội.
vinh danh 47 sang kien trong cong nhan vien chuc lao dong thu do
Các đại biểu tham dự Hội nghị.
vinh danh 47 sang kien trong cong nhan vien chuc lao dong thu do
Toàn cảnh Hội nghị.
vinh danh 47 sang kien trong cong nhan vien chuc lao dong thu do

* 8h35: Báo cáo tổng kết đợt thi đua cao điểm chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; tuyên dương “Sáng kiến trong công nhân viên chức lao động Thủ đô” và phát động Cuộc vận động “Cán bộ công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, “Thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”.

vinh danh 47 sang kien trong cong nhan vien chuc lao dong thu do
Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng, phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Sáng kiến trong công nhân viên chức lao động Thủ đô” đã được đông đảo đội ngũ công nhân viên chức lao động trên toàn địa bàn Thành phố hưởng ứng, tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tăng năng suất lao động, hiệu quả công việc, giảm chi phí sản xuất, động viên cán bộ, công nhân lao động tham gia tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm, đời sống, nâng cao thu nhập cho người lao động.
vinh danh 47 sang kien trong cong nhan vien chuc lao dong thu do

* 9h05: Đại diện công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở phát biểu hưởng ứng.

vinh danh 47 sang kien trong cong nhan vien chuc lao dong thu do
Đồng chí Lê Thị Kim Điệp - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm trình bày tham luận.
vinh danh 47 sang kien trong cong nhan vien chuc lao dong thu do
Đồng chí Trịnh Hải Nam - Công ty TNHH Canon Việt Nam (Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội) trình bày tham luận.
vinh danh 47 sang kien trong cong nhan vien chuc lao dong thu do
Đồng chí Phạm Thị Lan Anh - Trưởng phòng Quản lý Di sản văn hóa (Công đoàn Viên chức Hà Nội) trình bày tham luận.

* 9h35: Ký thỏa thuận hợp tác với 4 đơn vị, doanh nghiệp về “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn”.

vinh danh 47 sang kien trong cong nhan vien chuc lao dong thu do
vinh danh 47 sang kien trong cong nhan vien chuc lao dong thu do
4 đơn vị, doanh nghiệp gồm: Công ty Cổ phần Sản xuất Nông sản Kim Sáng; Công ty Cổ phần Thực phẩm An toàn Tâm Thành; Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Y học Vĩnh Hà (Phòng khám Đa khoa Vĩnh Hà) và Công ty TNHH Dịch vụ Y tế IREC (Phòng khám Phục hồi chức năng Quốc tế IREC).

* 9h45: Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Lãnh đạo Thành phố Hà Nội phát biểu ý kiến.

vinh danh 47 sang kien trong cong nhan vien chuc lao dong thu do
Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
vinh danh 47 sang kien trong cong nhan vien chuc lao dong thu do
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
vinh danh 47 sang kien trong cong nhan vien chuc lao dong thu do
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và thành phố Hà Nội.

* 10h05: Công bố Quyết định khen thưởng và trao thưởng.

vinh danh 47 sang kien trong cong nhan vien chuc lao dong thu do
Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các tập thể, cá nhân đạt tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
vinh danh 47 sang kien trong cong nhan vien chuc lao dong thu do
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tặng bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho các tập thể, cá nhân đạt tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
vinh danh 47 sang kien trong cong nhan vien chuc lao dong thu do
Đồng chí Ngô Văn Tuyến - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tặng bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho các tập thể, cá nhân đạt tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
vinh danh 47 sang kien trong cong nhan vien chuc lao dong thu do
Đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tặng bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho các tập thể, cá nhân đạt tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
vinh danh 47 sang kien trong cong nhan vien chuc lao dong thu do
Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội trao khen thưởng “Sáng kiến trong công nhân viên chức lao động Thủ đô” cho các cá nhân.
vinh danh 47 sang kien trong cong nhan vien chuc lao dong thu do
Đồng chí Nguyễn Văn Toản - Phó ban Kinh tế chính sách và thi đua khen thưởng Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và đồng chí Nguyễn Công Bằng - Trưởng ban thi đua khen thưởng Thành phố Hà Nội trao khen thưởng “Sáng kiến trong công nhân viên chức lao động Thủ đô” cho các cá nhân.

* 10h40: Bế mạc, kết thúc Hội nghị.

Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

(LĐTĐ) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghê An tổ chức khai mạc Lễ hội Du lich Cửa Lò năm 2024 với chủ đề "Cửa Lò – Khát vọng toả sáng" và công bố Di sản phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.
Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

(LĐTĐ) Hơn 1.800 học viên và phụ huynh của hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đã cùng nhau hoà vào không khí của buổi lễ đặc biệt vừa vinh danh cột mốc học tập Anh ngữ, vừa khơi dậy lòng tự hào về quê hương đất nước qua chương trình hè 2024.
Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

(LĐTĐ) Phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm hè, Vietnam Airlines mở bán nhiều vé hạng phổ thông với mức giá hấp dẫn trong khung giờ tối muộn.
TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

(LĐTĐ) Có tổng cộng 453 cây xanh bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong số này có 404 cây sẽ bị đốn hạ, 49 cây còn lại sẽ được di dời.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.

Tin khác

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

(LĐTĐ) Quý I/2024 là thời điểm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; thi đua lập thành tích mừng những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Huyện ủy Thanh Trì, các cấp Công đoàn huyện đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024; 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), sáng 17/4/2024, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Melatec tổ chức chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư cho đoàn viên, người lao động đợt 1/2024.
Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 Ngày Quốc tế Lao động 1/5; chào mừng Tháng Công nhân năm 2024; hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Công đoàn Hà Đông (2/6/1979 - 2/6/2024); 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)… sáng 16/4, Liên đoàn Lao động quận Hà Đông phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Cơ sở 3, tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho nữ đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận.
Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn thành phố (TP) Đà Nẵng đã tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động; là đơn vị dành nguồn lực khá lớn để chăm lo cho người lao động.
Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị Người lao động

Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị Người lao động

(LĐTĐ) Nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động (NLĐ), tạo điều kiện để NLĐ được biết, tham gia ý kiến, quyết định và giám sát các vấn đề liên quan đến quyền lợi của mình, mới đây, Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2024, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2024. Đây là dịp để tập thể NLĐ và Ban lãnh đạo đơn vị điểm lại những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất, kinh doanh…
LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức đã tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách “Lịch sử truyền thống phong trào công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024”.
LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

(LĐTĐ) Theo Chương trình phối hợp vừa ký kết, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên và Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch thương mại Cồn Phụng (Công ty Cồn Phụng) sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm; gắn kết các hoạt động chăm lo cho cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động thuộc LĐLĐ quận Long Biên.
3 nội dung trong Chương trình tiếp xúc cử tri là công nhân, lao động năm 2024

3 nội dung trong Chương trình tiếp xúc cử tri là công nhân, lao động năm 2024

(LĐTĐ) Chương trình tiếp xúc cử tri là công nhân, lao động năm 2024 sẽ tập trung vào 3 nội dung, trong đó công nhân, lao động bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất các ý tưởng, giải pháp và khẳng định quyết tâm vượt mọi khó khăn, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Xem thêm
Phiên bản di động