Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường
| TPP và những dấu ấn khó quên | |
| Những nước sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu hàng Việt Nam khi vào TPP | |
| Hoa Kỳ mở rộng hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam | |
| Thúc đẩy hợp tác sâu rộng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ |
Tại buổi tiếp, hai bên đánh giá cao mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam cũng như giữa các cơ quan, doanh nghiệp hai nước trong thời gian qua, đặc biệt trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường và mong muốn tăng cường thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị, toàn diện giữa hai nước.
![]() |
| Thứ trưởng Trần Hồng Hà tiếp ông Joakim Parker, Giám đốc Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ |
Trong buổi làm việc, ông Joakim Parker, Giám đốc Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Thứ trưởng Trần Hồng Hà đã trao đổi về các vấn đề hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đồng thời, để chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Mỹ tới Việt Nam trong năm 2016 như Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), việc thực hiện Thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu, giải quyết ô nhiễm dioxin ở sân bay Biên Hòa, bảo tồn đa dạng sinh học, hoạt động chống buôn bán động vật hoang dã…
Thứ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, Hiệp định TPP đánh dấu sự hội nhập sâu rộng của Việt Nam với toàn cầu, đặt ra nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với Việt Nam. Năng lực doanh nghiệp về công nghệ và tài chính còn thấp cùng với cơ chế chính sách của nhà nước chưa đáp ứng được chính là hai thách thức đối với Việt Nam hiện nay. Vì vậy, Thứ trưởng mong muốn Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ Việt Nam xây dựng được cơ chế chính sách giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, có thể tham gia chuỗi giá trị sản xuất, tạo được sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường trong Hiệp định TPP. Thứ trưởng cũng mong muốn các nước tham gia TPP sẽ hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng nắm bắt được cơ hội, khắc phục khó khăn, bảo vệ quyền lợi quốc gia, tạo động lực phát triển đất nước.
Về biến đổi khí hậu, Thứ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định, Thỏa thuận Paris là một bước ngoặt lịch sử của nhân loại, một cuộc cách mạng mở ra kỷ nguyên mới về khoa học công nghệ, năng lượng, môi trường. Vì vậy, Việt Nam rất cần sự giúp đỡ, hỗ trợ của các nước phát triển, trong đó có Hoa Kỳ để thực hiện chuyển đổi sang mô hình phát triển cacbon thấp, tăng trưởng xanh, khuyến khích sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo thay thế cho nguyên liệu hóa thạch và xây dựng cơ chế chính sách phù hợp với mô hình phát triển đó. Đặc biệt, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực có thể giải quyết những vấn đề toàn cầu.
Bên cạnh đó, liên quan đến biến đổi khí hậu, vấn đề rừng và đa dạng sinh học cũng được Chính phủ Việt Nam hết sức quan tâm. Việt Nam có tỷ lệ che phủ rừng và đa dạng sinh học khá cao nhưng cũng đang đứng trước nguy cơ giảm tỷ lệ che phủ rừng và giảm đa dạng sinh học do nhiều nguyên nhân, trong đó có nạn buôn bán động hoang dã. Vì vậy, Thứ trưởng cùng bày tỏ mong muốn Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam trong tăng cường độ che phủ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học cân bằng với việc mang lại lợi ích đảm bảo sinh kế cho người dân.
Về vấn đề xử lý dioxin, đây là vấn đề cấp bách mà hai bên đã nỗ lực hợp tác giải quyết trong thời gian qua. Tại buổi tiếp, hai bên cũng đồng tình việc cùng nhau giải quyết nhanh chóng ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa, đảm bảo tương lai vững bền trong quan hệ giữa hai nước.
Phát biểu tại buổi tiếp, ông Joakim Parker, Giám đốc Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) cũng đồng tình với những ý kiến của Thứ trưởng Trần Hồng Hà và khẳng định sẽ cùng với các cơ quan khác của Hoa Kỳ tăng cường hợp tác hơn nữa giúp Việt Nam chuyển đổi mô hình tăng trưởng xanh, giảm phát thải, đảm bảo thực hiện các thỏa thuận, Hiệp định quốc tế… Ông Joakim Parker cũng mong muốn Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ chuẩn bị các nội dung về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong cuộc gặp giữa chính phủ hai nước trong năm 2016, tạo nên dấu mốc quan trọng, nâng tầm quan hệ hợp tác giữa hai nước trong tương lai.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Sự kiện 27/02/2026 23:01
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Sự kiện 27/02/2026 18:28
Cây xanh là “lá phổi”, làm cho Thủ đô đẹp hơn
Sự kiện 22/02/2026 19:49
Việt Nam khẳng định minh bạch thuế, coi trọng hợp tác với OECD sau quyết định của Liên minh châu Âu
Sự kiện 22/02/2026 18:55
Chương trình Thời sự đặc biệt: "Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ"
Sự kiện 22/02/2026 15:46
Việt Nam tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương
Sự kiện 22/02/2026 15:16
Tổng Bí thư Tô Lâm: Trồng thêm một cây xanh là gửi thêm một niềm tin vào tương lai
Sự kiện 22/02/2026 13:01
Việt Nam sẽ đóng góp tích cực và trách nhiệm vào hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững
Sự kiện 22/02/2026 10:31
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chúc Tết lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô
Sự kiện 17/02/2026 10:53
Thư chúc Tết Xuân Bính Ngọ 2026 của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc
Sự kiện 17/02/2026 01:39
