Olympic Vật lý Châu Á 2019:

Việt Nam tiếp tục chinh phục những tấm huy chương danh giá

(LĐTĐ) Chiều 12/5, kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á 2019 (APhO 2019) lần thứ 20 chính thức kết thúc bằng lễ bế mạc và trao giải tại thành phố Adelaide (Australia). Sau hơn 1 tuần tranh tài, đoàn Việt Nam đã xuất sắc giành được 7 huy chương, xếp thứ 5 trên tổng số 23 đoàn tham dự.
olympic vat ly chau a 2019 viet nam tiep tuc chinh phuc nhung tam huy chuong danh gia 216 thí sinh đạt giải tại Olympic Tiếng Anh Tiểu học TP Hà Nội lần thứ 16
olympic vat ly chau a 2019 viet nam tiep tuc chinh phuc nhung tam huy chuong danh gia Hạ Jordan, tuyển nữ Việt Nam khép lại vòng loại với 3 trận toàn thắng

Olympic Vật lý Châu Á (Asian Physics Olympiad – APhO) là cuộc thi Olympic Vật lý thường niên dành cho học sinh THPT đến từ các nước thuộc khu vực Châu Á và Châu Đại Dương. Năm nay, cuộc thi được tổ chức tại thành phố Adelaide (Australia) từ ngày 5-13/5, thu hút sự tham gia của gần 200 học sinh, khoảng 100 giáo viên lãnh đội, quan sát viên đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 8 thí sinh dự thi, kết quả chung cuộc 7/8 thí sinh đoạt huy chương gồm 2 Huy chương Bạc, 5 Huy chương Đồng và 1 bằng khen quốc tế. Đây là thành tích đáng khen ngợi với tinh thần nỗ lực hết mình, sự cầu thị và khao khát chinh phục đỉnh cao tri thức của các thí sinh Việt Nam.

olympic vat ly chau a 2019 viet nam tiep tuc chinh phuc nhung tam huy chuong danh gia
Đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi APhO 2019 tại Úc

Theo đó, 2 Huy chương Bạc thuộc về các thí sinh: Trịnh Duy Hiếu (học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Bắc Giang), đồng thời Hiếu cũng là thí sinh có số điểm cao nhất đoàn học sinh Việt Nam và Nguyễn Xuân Ưng (học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội).

5 Huy chương Đồng thuộc về các thí sinh: Trần Xuân Tùng (học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam); Nguyễn Khánh Linh (học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hoá); Lê Việt Hoàng (học sinh lớp 12, THPT chuyên Biên Hòa, Hà Nam), Lê Công Minh Hiếu (học sinh lớp 11, THPT chuyên Quốc học, Thừa Thiên Huế); Nguyễn Xuân Tân (học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội)

Thí sinh nhận được bằng khen là Lê Quang Huy (học sinh lớp 12, THPT chuyên Biên Hòa, Hà Nam).

Được biết, trước đây Trịnh Duy Hiếu từng xuất sắc đạt Huy chương Vàng APhO 2018, Huy chương Bạc Olympic Vật lý quốc tế năm 2018. Nguyễn Xuân Tân từng đạt Huy chương Bạc APhO 2018, Huy chương Bạc Olympic Vật lý quốc tế năm 2018. Trần Xuân Tùng là thí sinh đầu tiên của Việt Nam đạt Huy chương Vàng Olympic Vật lý Thiên văn quốc tế 2018 được tổ chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc), ngoài ra Tùng cũng là thí sinh có điểm cao nhất tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2019.

olympic vat ly chau a 2019 viet nam tiep tuc chinh phuc nhung tam huy chuong danh gia
5 thí sinh Việt Nam nhận huy chương Đồng (hàng dưới, ngoài cùng bên phải)

Theo các chuyên gia nhận định, APhO là một kỳ thi khoa học tương đối khắc nghiệt. Các thí sẽ tham gia hai phần thi cá nhân bao gồm lý thuyết (trong 5 giờ đồng hồ) và thực hành Vật lý (trong 5 giờ đồng hồ). Cách xếp hạng được dựa trên điểm chuẩn xét giải (được xem là 100%) là điểm trung bình của 3 thí sinh điểm cao nhất hoặc 2 lần điểm trung bình của toàn bộ các thí sinh.

Theo đó, các thí sinh có điểm cao hơn 90% điểm chuẩn được trao Huy chương Vàng. Các thí sinh có điểm cao hơn 78% và thấp hơn 90% điểm chuẩn được trao Huy chương Bạc. Các thí sinh có điểm cao hơn 65% và thấp hơn 78% điểm chuẩn được trao Huy chương Đồng. Các thí sinh có điểm cao hơn 50% và thấp hơn 65% điểm chuẩn được trao bằng khen.

Với cách tính như vậy, năm nay, trong tổng số gần 200 thí sinh tham gia dự thi chỉ có 9 thí sinh giành được Huy chương Vàng và 15 thí sinh giành được Huy chương Bạc. Nối tiếp thành công của mùa giải này, APhO 2020 sẽ diễn ra vào tháng 5/2020 tại Đài Loan (Trung Quốc).

Theo chia sẻ của đoàn Việt Nam tham dự cuộc thi, bên cạnh những ngày tranh tài cam go với những tấm huy chương hết sức quý giá, cuộc thi cũng là cơ hội để thầy cô và các học sinh được trải nghiệm tham quan, những địa điểm nổi tiếng của nước bản địa, được thưởng thức những đặc sản của thành phố Adelaide và đặc biệt được giao lưu giữa với các nền văn hóa, tri thức đến từ nhiều quốc gia trong khu vực Châu Á.

P.N

Nên xem

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.

Tin khác

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.
Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

(LĐTĐ) Cuộc thi khoa học toàn cầu Global Children’s Designathon 2024 với chủ đề “Make it Circular - Designing for a better future” (Sức mạnh của thiết kế vòng tròn - Thiết kế vì một tương lai tốt đẹp hơn) vừa diễn ra tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ban Mai (quận Hà Đông, Hà Nội) đã thu hút sự quan tâm, chú ý và tham gia đông đảo của học sinh.
202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

(LĐTĐ) Ngày 21/4, tại Trường Đại học Công đoàn (quận Đống Đa, Hà Nội), 202 thí sinh đã tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp tiểu học thành phố Hà Nội năm học 2023-2024. Đây là những thí sinh đã vượt qua hơn 1.000 thí sinh đến từ 490 trường tiểu học trên khắp địa bàn thành phố Hà Nội.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động