Việt Nam lần đầu tiên có sàn giao dịch tác phẩm nghệ thuật trực tuyến
“Nghệ thuật dành cho bạn” lần 8 tại Hà Nội | |
Lưu hành các tác phẩm ca múa nhạc: Nhiều quy định còn bất cập |
Một tác phẩm của họa sĩ Thành Chương từng bị biến thành tranh của người khác. |
Theo họa sĩ, nhà phê bình mỹ thuật Vũ Huy Thông, vấn đề bản quyền là câu chuyện nhức nhối và đáng báo động tại thị trường mỹ thuật Việt Nam hiện nay.
"Nhiều năm nay, nếu âm nhạc đã có nhạc sĩ Phó Đức Phương bền bỉ gõ cửa từng cá nhân, đơn vị để “hỏi” tiền tác quyền thì hội họa, đã đến lúc cũng phải có một người như vậy", ông nói.
Tranh giả, tranh chép là một thực trạng tồi tệ của mỹ thuật Việt Nam hiện nay. Ảnh: Hồ Quang |
Tuy nhiên, theo họa sĩ Vũ Huy Thông, tiền tác quyền của một tác phẩm hội họa vẫn còn là một điều xa lạ đối với nhiều người Việt. Công chúng Việt Nam vẫn chưa có thói quen trả tiền bản quyền trong lĩnh vực mỹ thuật. Đó là nguyên nhân dẫn đến vấn nạn tranh giả, tranh chép đang công khai thách thức ngay cả với các cơ quan chức năng.
"Bản quyền tác phẩm mỹ thuật - một câu chuyện khó nhưng nếu không bắt đầu thì mãi mãi chúng ta không làm được", ông Thông nhấn mạnh.
Họa sĩ, nhà phê bình mỹ thuật Vũ Huy Thông. Ảnh: H.Q |
Họa sĩ Vũ Huy Thông cũng cho rằng, một trong những giải pháp được được ra với mục đích minh bạch hóa thị trường mỹ thuật chính là việc tạo dựng sàn giao dịch tác phẩm nghệ thuật trực tuyến. Đây là một mô hình tiên phong trong hoạt động xây dựng thị trường kinh doanh tác phẩm nghệ thuật ở Việt Nam do Indochine art khởi xướng.
Đây là nơi các họa sĩ có thể tham gia trưng bày, “rao bán” các tác phẩm nghệ thuật của mình một cách công khai, minh bạch.
Theo ông, sàn hoạt động minh bạch tuyệt đối, bởi được áp dụng theo dạng hợp đồng hợp tác trực tuyến. Nghệ sĩ khi tham gia sẽ có một tài khoản riêng, có mật khẩu riêng. Sàn giao dịch hỗ trợ các nghệ sĩ khi đăng tải tác phẩm, tuy nhiên cả hai bên đều có quyền kiểm soát thông tin này.
Nhiều họa sĩ, chuyên gia mỹ thuật bức xúc và mong muốn tìm kiếm giải pháp để ngăn chặn tình trạng tranh giả. Ảnh: H.Q |
Khi tham gia kinh doanh mô hình này, chúng tôi phải tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh thương mại điện tử. Khi đăng một tác phẩm, chúng tôi sẽ phải cung cấp giấy chứng nhận tác quyền. Bên cạnh đó, các nghệ sĩ đồng ý tham gia với chúng tôi cũng phải tuân thủ thuế thu nhập của Nhà nước. Khi các tác phẩm được bán, sẽ xác định giá trị thật của tác phẩm.
Theo ông, mặc dù trang giao dịch trực tuyến mới hoạt động được vài ngày, nhưng số lượng hợp đồng các họa sĩ đăng ký đã lên tới gần trăm người, cho thấy tín hiệu vui về một thị trường nghệ thuật chuyên nghiệp, uy tín, giàu tiềm năng, góp phần hạn chế tình trạng vi phạm bản quyền còn khá phổ biến hiện nay.
Theo Đào Bích/ laodong.vn
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Quận Long Biên: Tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính và kiểm tra cho cán bộ Công đoàn cơ sở
LĐLĐ huyện Chương Mỹ: Khen thưởng 24 tập thể, 61 cá nhân "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"
Mức phạt vi phạm nồng độ cồn đối với người đi xe đạp
Biến nơi đổ rác thành công viên
Chăm lo đời sống đoàn viên
Việt Nam đăng cai tổ chức Nam vương Thế giới 2024
Ngăn chặn xu hướng trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật
Tin khác
Xuân rơi trên đóa xoan mềm
Văn hóa 19/03/2024 09:54
Triển lãm tranh màu nước lớn nhất từ trước đến nay tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Văn hóa 17/03/2024 06:11
Triển lãm mỹ thuật kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ tại Hà Nội
Văn hóa 14/03/2024 12:51
Xao lòng mùa hoa trẩu tháng ba
Văn hóa 14/03/2024 10:16
Tạo đột phá cho du lịch phát triển
Văn hóa 14/03/2024 07:57
Đền ông Hoàng Mười - ngôi đền linh thiêng bậc nhất xứ Nghệ
Văn hóa 14/03/2024 06:23
TP.HCM: Gần 16.000 tựa sách ưu đãi tại Hội sách xuyên Việt
Văn hóa 13/03/2024 19:43
Ngọc Hân tỏa sáng trong khai mạc triển lãm tranh 12 con giáp của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm
Văn hóa 12/03/2024 18:20
TP.HCM: Hàng trăm "bóng hồng" đồng diễn áo dài chào mừng ngày Quốc tế Hạnh phúc
Văn hóa 12/03/2024 17:13
Nhịp cầu nối bờ song mưa
Văn hóa 12/03/2024 09:16