"Việt Nam là điểm đến tin cậy cho doanh nghiệp Nhật Bản"

LĐTĐ -Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 17/3, tại Tokyo (Nhật Bản), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt-Nhật do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Phòng Thương mại Công nghiệp Nhật Bản (JCCI) và Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) tổ chức.

Việt Nam là điểm đến tin cậy cho doanh nghiệp Nhật Bản

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Nhật Bản. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)


Tại diễn đàn, các doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam và Nhật Bản đã cùng trao đổi về cơ hội hợp tác, khẳng định hơn 40 năm qua, đặc biệt là sau khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược năm 2009, quan hệ Việt-Nhật đã phát triển mạnh mẽ và thực chất trên nhiều lĩnh vực.

Tinh thần đối tác chiến lược đã lan tỏa sâu rộng trong hợp tác hữu nghị không chỉ giữa các cấp, các ngành ở trung ương mà cả giữa các địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp hai nước; đồng thời đi vào tình cảm và hoạt động giao lưu giữa các tầng lớp nhân dân, trí thức và thanh niên Việt Nam và Nhật Bản.

Trong lĩnh vực kinh tế, Nhật Bản đã xác lập vững chắc vị thế là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu, là nước cung cấp ODA lớn nhất, nhà đầu tư nước ngoài số 1, đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam.

Kim ngạch thương mại giữa hai nước đã tăng lên 5 lần chỉ trong vòng 10 năm, từ chưa đầy 5 tỷ USD trong năm 2002 lên gần 25 tỷ USD trong năm 2012.
Phần lớn các tập đoàn hàng đầu Nhật Bản đã có mặt và đang kinh doanh hiệu quả, ổn định và lâu dài tại thị trường Việt Nam, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội và công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam.

Trong một cuộc khảo sát gần đây của JETRO, khoảng 70% số doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Việt Nam có ý định mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh vì nhận thấy triển vọng tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận.

Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ trân trọng trước những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản đối với quan hệ giữa hai nước cũng như cho sự phát triển của Việt Nam.
 

Việt Nam là điểm đến tin cậy cho doanh nghiệp Nhật Bản

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa VCCI với JCCI. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)


Khẳng định Việt Nam đang tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh với việc hình thành Cộng đồng kinh tế Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào năm 2015, Việt Nam không chỉ là cửa ngõ quan trọng của tiểu vùng Mekong, mà còn trở thành một hạt nhân tích cực trong trung tâm phát triển kinh tế đầy tiềm năng này.

Lần đầu tiên Việt Nam tiến hành đồng thời các đàm phán về khu vực thương mại tự do với tất cả các trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới, tạo các nền tảng lợi ích cho quan hệ đối tác bình đẳng, dài hạn, mang tính xây dựng và cùng có lợi.

Cũng như Nhật Bản, Việt Nam hết sức coi trọng tiến trình đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) - một trong những liên kết kinh tế tiềm năng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Với triển vọng hoàn tất 14 Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giai đoạn từ năm 2015-2020, Việt Nam sẽ trở thành một mắt xích quan trọng của mạng lưới liên kết kinh tế rộng lớn với 55 đối tác, trong đó có 15 thành viên Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20).

Đây là những nền tảng căn bản để Việt Nam liên kết khu vực, hội nhập kinh tế quốc tế trên tầm cao mới và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Khẳng định phát triển quan hệ đối tác chiến lược Việt-Nhật đòi hỏi không chỉ nỗ lực của chính phủ hai nước mà cả sự ủng hộ và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp hai nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị các doanh nghiệp Nhật Bản chọn Việt Nam là điểm đến tin cậy, mở rộng hơn nữa kinh doanh và đầu tư dài hạn tại Việt Nam, sớm đưa kim ngạch thương mại đạt mức 50 tỷ USD và hơn nữa trước năm 2020.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã chứng kiến lễ ký bản ghi nhớ hợp tác giữa Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam và Phòng Thương mại Công nghiệp Nhật Bản.

Chiều 17/3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp và trao Huân chương Hữu nghị cho ông Takesaki Hironobu, Chánh án Tòa án Tối cao Nhật Bản.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, trong tổng thể quan hệ hợp tác hữu nghị với Nhật Bản, hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp là nội dung Việt Nam rất quan tâm.

Chủ tịch nước đánh giá cao sự hợp tác tích cực mà ông Hironobu và Tòa án tối cao Nhật Bản đã dành cho Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam cũng như các bộ, ngành hữu quan của Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu, xây dựng các văn bản pháp luật và các tài liệu chuyên môn trong nhiều năm qua.

Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng khi trực tiếp trao Huân chương Hữu nghị - phần thưởng cao quý nhất của Việt Nam dành cho một tổ chức nước ngoài - cho Tòa án Tối cao Nhật Bản.
 

Việt Nam là điểm đến tin cậy cho doanh nghiệp Nhật Bản

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp gỡ những người bạn Nhật Bản thân thiết với Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)


Ông Hironobu bày tỏ niềm vinh dự được thay mặt Tòa án Tối cao Nhật Bản nhận phần thưởng cao quý này, đánh giá Tòa án Tối cao hai nước có mối quan hệ chặt chẽ, khẳng định trong thời gian tới Tòa án Tối cao Nhật Bản sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả cho quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản, đặc biệt là trong nỗ lực cải cách tư pháp.

Tiếp ông Hideaki Omura, Thống đốc tỉnh Aichi, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ hài lòng nhận thấy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam với tỉnh Aichi nói riêng và với khu vực Chyubu đang không ngừng được mở rộng, phản ánh rõ nét đà phát triển của quan hệ hai nước trên mọi lĩnh vực.

Chủ tịch nước đánh giá cao việc ông Omura trong những năm gần đây đã nhiều lần sang thăm Việt Nam, thể hiện mức độ phát triển gắn kết của quan hệ hợp tác giữa Aichi và khu vực Chyubu với Việt Nam cũng như tình cảm của cá nhân ông Omura với Việt Nam.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đánh giá cao và cảm ơn chính quyền, cá nhân ông Thống đốc cũng như đại diện các giới của tỉnh Aichi đã phối hợp và hỗ trợ Đại sứ quán Việt Nam tổ chức chương trình "Xin chào Việt Nam" tại tỉnh Aichi tháng 9/2013 nhân dịp năm Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Ông Omura đề xuất một số ý tưởng cụ thể để tăng cường quan hệ hợp tác, đặc biệt là về kinh tế, hợp tác nông nghiệp, y tế giữa hai bên. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh và khẳng định Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp của tỉnh Aichi sang làm ăn, đầu tư kinh doanh lâu dài và có hiệu quả tại Việt Nam.

Đặc biệt, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hơn nữa hợp tác phát triển nguồn nhân lực và đề nghị chính quyền, giới kinh tế tỉnh Aichi tiếp tục quan tâm hỗ trợ để có thêm nhiều sinh viên, tu nghiệp sinh Việt Nam sinh sống, học tập và tu nghiệp tại tỉnh Aichi.

Ông Omura cho biết ở Aichi số lượng sinh viên Việt Nam học tập là đông nhất trong số các nước ASEAN, khẳng định với thế mạnh sẵn có, trong đó có đường bay thẳng nối Aichi và Việt Nam, tỉnh Aichi sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ với các địa phương của Việt Nam, góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Cũng trong chiều 17/3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tham dự cuộc gặp mặt với những người bạn Nhật Bản, tiếp nguyên quyền Chủ tịch đảng Dân chủ Yoshito Sengoku và cựu Thượng nghị sỹ Matsuda Iwao.

Trong bầu không khí thân tình và hữu nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ sự xúc động và vui mừng được gặp mặt những người bạn chân thành, những người tiên phong và tình nguyện viên tích cực luôn nỗ lực hết mình vun đắp cho quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản.

Chủ tịch nước khẳng định, tuy cách xa nhau về địa lý tự nhiên nhưng mối quan hệ giữa hai dân tộc đã bắt đầu từ rất lâu trước đó và hai dân tộc chia sẻ nhiều giá trị tương đồng.

Chính sự tương đồng về văn hóa và những mối quan hệ lịch sử lâu đời đã là chất keo tự nhiên gắn kết hai đất nước, hai dân tộc, tạo nên cơ sở văn hóa, lịch sử và xã hội vững chắc cho quan hệ giữa hai nước ngày nay, khiến nhân dân hai nước thông cảm và hiểu biết nhau hơn, gắn bó với nhau mật thiết hơn.
Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thông báo một số nét cơ bản về tình hình Việt Nam trong thời gian gần đây, nhất là quyết tâm của Việt Nam trong việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đi đôi với đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng nhằm đạt tới mục tiêu trở thành nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại và việc triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế, chủ động tích cực hội nhập quốc tế. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế vì lợi ích quốc gia, dân tộc.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định trong tổng thể quan hệ đối ngoại, Việt Nam luôn coi Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. Trong những năm qua, quan hệ hữu nghị Việt Nam và Nhật Bản đã không ngừng phát triển với nhiều dấu ấn quan trọng, đặc biệt là việc thiết lập “Quan hệ đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh năm 2009.”

Chủ tịch nước cũng khẳng định mỗi bước phát triển của quan hệ giữa hai nước đều có những đóng góp quan trọng của mối giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước, trong đó có nỗ lực của các tổ chức hữu nghị nhân dân Việt Nam-Nhật Bản.

Nhân các cuộc gặp với những người bạn Nhật Bản, thay mặt Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chân thành cảm ơn và đánh giá cao cống hiến của các tổ chức, cá nhân đã không ngừng vun đắp cho quan hệ hữu nghị hai nước đồng thời khẳng định Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để không ngừng phát triển mối giao lưu và hợp tác nhân dân giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Tiếp Chủ tịch Tập đoàn Nikkei Tsuneo Kita, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng, trong hợp tác quan hệ hữu nghị hai nước, vai trò của báo chí Nhật Bản cũng rất quan trọng trong việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh cũng như cung cấp thông tin về Việt Nam tới đông đảo độc giả Nhật Bản.

Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò tích cực của Nikkei trong việc đưa thông tin về Việt Nam cũng như quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản đến với nhân dân Nhật Bản.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang còn đánh giá cao nội dung trao đổi sâu rộng của Hội nghị "Tương lai Châu Á," do báo Nikkei tổ chức hàng năm, coi đây là Diễn đàn quan trọng và uy tín để các nhà lãnh đạo châu Á trao đổi ý kiến về các vấn đề đang được quan tâm và đề xuất phương hướng thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực. Do đó, lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ Việt Nam thường xuyên tham dự và phát biểu tại hội nghị này.

Ông Kita khẳng định Tập đoàn Nikkei luôn quan tâm theo dõi và đưa tin tích cực về quan hệ Việt Nam-Nhật Bản và tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam, đánh giá cao các nỗ lực của Việt Nam trong việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đi đôi với với đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng, cũng như những đóng góp tích cực ở khu vực.

Với tư cách là tập đoàn truyền thông hàng đầu của Nhật Bản, Nikkei sẽ tiếp tục cung cấp các thông tin hữu ích, kịp thời về môi trường kinh doanh ở Việt Nam cho giới doanh nghiệp Nhật Bản, qua đó góp phần tích cực vào việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Cũng trong ngày 17/3, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến Nhật Bản, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát đã làm việc với Bộ trưởng Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản Hayashi Yoshimasa, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã làm việc với Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch Nhật Bản Akihiro Ohta, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn làm việc với Thứ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản.

Trong các cuộc làm việc, hai bên đã trao đổi những biện pháp cụ thể để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực liên quan.

Nguồn  VietnamPlus/TTXVN

Nên xem

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Chiều 5/12, Công đoàn Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Phú Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đồng chí Lê Xuân Kiêu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng 87 đoàn viên công đoàn Trung tâm.
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Xem thêm
Phiên bản di động