Cục diện bảng G:

Việt Nam hay đội nào có nhiều lợi thế nhất tại vòng loại World Cup 2022

(LĐTĐ) Hiện, Việt Nam là đội duy nhất ở bảng G có thành tích bất bại (3 thắng và 2 hòa), giành được 11 điểm và đang tạm đứng đầu bảng G. Đây là bảng đấu rất khó đoán định kết quả trước và đang tạo nên sự cạnh tranh quyết liệt giữa Việt Nam và ba đội xếp sau là UAE, Thái Lan và Malaysia trong việc giành tấm vé đi tiếp.
viet nam hay doi nao co nhieu loi the nhat tai vong loai world cup 2022 Trọng tài có đúng khi thổi phạt 11m và từ chối bàn thắng của Việt Nam
viet nam hay doi nao co nhieu loi the nhat tai vong loai world cup 2022 Hòa không bàn thắng trên sân nhà, điều tiếc nuối của tuyển Việt Nam
viet nam hay doi nao co nhieu loi the nhat tai vong loai world cup 2022 Nếu Hùng Dũng ở lại...!

Trước khi các loạt trận ở bảng G trong tháng 11 diễn ra, nhiều nhà chuyên môn đã cho rằng Việt Nam, UAE và Thái Lan đang tạo nên cuộc đua tam mã trong việc giành tấm vé đến với vòng loại thứ 3 World Cup 2022 bởi trong khi Indonesia chắc chắn đã bị loại do để thua 4 lượt trận thì Malaysia đang tỏ ra thất thế với 3 điểm giành được sau 1 chiến thắng và 2 trận thua.

viet nam hay doi nao co nhieu loi the nhat tai vong loai world cup 2022
Thủ môn Văn Lăm chơi xuất sắc, Việt Nam hòa tiếc nuối Thái Lan và có nhiều lợi thế để đi tiếp. Ảnh: Lao động

Thế nhưng, với những bất ngờ đã diễn ra, khi chủ nhà Malaysia bất ngờ đánh bại Thái Lan với tỷ số 2-1, rồi hạ Indonesia 2-0 để hồi sinh lại cơ hội giành tấm vé đi tiế, nhất là khi ở trận đấu diễn ra cùng giờ, chủ nhà Việt Nam lần lượt hạ UAE 1-0, sau đó bị Thái Lan cầm hòa không bàn thắng đầy tiếc nuối trên sân Mỹ Đình.

Với kết quả đó, tuyển Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng G với 11 điểm, các đội xếp sau chúng ta lần lượt là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm) và UAE (6 điểm). Như vậy lúc này, cơ hội giành tấm vé đi tiếp đang chia đều cho cả 4 đội là Việt Nam, UAE, Thái Lan và Malaysia.

Mỗi đội sẽ có những lợi thế riêng và có những khó khăn nhất định nhưng nếu nhìn vào lịch thi đấu của các đội ở chặng đường tiếp theo có thể thấy rằng, thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo đang nắm giữ trong tay những lợi thế nhất định và chỉ cần đánh bại Malaysia trên sân khách, sau đó hạ Indonesia trên sân nhà để giành tấm vé đi tiếp.

Trong khi đó, Thái Lan và Malaysia đang gặp phải những áp lực nhất định. Cụ thể, do đã để thua 2 trận trước tuyển Việt Nam và UAE nên Malaysia sẽ không được để thua một trận nào nữa nếu muốn giành tấm vé đi tiếp, thế nhưng các đối thủ của họ trên chặng đường còn lại lần lượt là UAE (sân khách), Việt Nam (sân nhà) và Thái Lan (sân khách) đều rất khó nhằn.

Tuy nhiên, không chỉ có Việt Nam mà ngay cả UAE và Thái Lan đều đặt quyết tâm đánh bại Malaysia để không bị tụt lại phía sau hay bị loại sớm. Thế nên mới nói, khả năng giành tấm vé đi tiếp của Malaysia là rất khó khăn.

viet nam hay doi nao co nhieu loi the nhat tai vong loai world cup 2022
Thái Lan (áo xanh) mất quyền tự quyết và phải đá trận cầu sinh tử với UAE trên sân khách. Ảnh: Vietnamnet

Với Thái Lan, đội bóng xứ Chùa vàng bắt buộc phải giành chiến thắng trong cả 3 trận đấu còn lại nếu không muốn bị loại sớm. Tâm lý buộc phải thắng và không được hòa sẽ là con dao 2 lưỡi với họ và rất có thể, đội bóng này sẽ phải mạo hiểm để chơi tất tay trước chuyến làm khách đầy khó chịu trên sân của UAE.

Đây sẽ là trận cầu sinh tử, bởi đội nào thua sẽ phải nói lời chia tay với giấc mơ World Cup 2022. Với lợi thế sân nhà và với tư cách của đội xếp nhóm hạt giống số 1, chắc chắn UAE sẽ không để Thái Lan có điểm ra về sau trận đấu này và cho dù kết quả trận đấu này có thế nào thì tuyển Việt Nam sẽ là đội có lợi nhất.

Xét cho cùng, tuyển Việt Nam đang là đội có nhiều lợi thế nhất và có thể tự quyết lấy ngôi đầu bảng G, trong khi đó Thái Lan đang mất đi quyền tự quyết, Malaysia thì mới đang hồi sinh và có thể bị loại. Tuy nhiên, với 3 trận được chơi trên sân nhà, UAE cũng nắm trong tay quyền tự quyết để giành ngôi đầu bảng G hoặc giành tấm vé đi tiếp với tư cách là 1 trong 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Trung Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Tại dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) đang được lấy ý kiến, cho rằng điều kiện kinh tế - xã hội, thị trường lao động có nhiều thay đổi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã đề xuất bổ sung thêm một số hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm.
Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức vào ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 người.
Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/3, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.
Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.

Tin khác

Ông Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam

Ông Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày 28/3/2024, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chính thức bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn làm huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2024.
Đức và Hà Lan: Toni Kroos kiến tạo, Goal-line công nhận bàn thắng

Đức và Hà Lan: Toni Kroos kiến tạo, Goal-line công nhận bàn thắng

(LĐTĐ) Rạng sáng 27/3 (giờ Việt Nam), đã diễn ra trận thi đấu giao hữu giữa đội tuyển Đức và Hà Lan. Tiền vệ lão tướng Toni Kroos đá phạt góc, giúp đồng đội ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Hà Lan.
Cristiano Ronaldo trở lại, kết quả Bồ Đào Nha thua Slovenia

Cristiano Ronaldo trở lại, kết quả Bồ Đào Nha thua Slovenia

(LĐTĐ) Bồ Đào Nha thua Slovenia 0-2, dù tiền đạo Cristiano Ronaldo trở lại. Mạch toàn thắng của huấn luyện viên Roberto Martinez đã bị chặn lại.
24 đội bóng tham dự vòng chung kết EURO 2024

24 đội bóng tham dự vòng chung kết EURO 2024

(LĐTĐ) Rạng sáng 27/3, loạt trận chung kết vòng play-off EURO 2024 đã diễn ra. Gruzia, Ukraine và Ba Lan là những cái tên cuối cùng góp mặt ở vòng chung kết EURO 2024.
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier

(LĐTĐ) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia (ĐTQG) Việt Nam - ông Philippe Troussier cùng đi đến thỏa thuận chấm dứt hợp đồng từ ngày 26/3/2024.
Cổ động viên “tiếp lửa” cho đội tuyển Việt Nam

Cổ động viên “tiếp lửa” cho đội tuyển Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều tối 26/3, rất đông cổ động viên đã đổ về Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong trận lượt về với Indonesia.
Việt Nam- Indonesia: Trước giờ bóng lăn, "cò vé" mỏi mắt tìm khách

Việt Nam- Indonesia: Trước giờ bóng lăn, "cò vé" mỏi mắt tìm khách

(LĐTĐ) Chiều nay (26/3), ít giờ trước khi diễn ra trận lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia, nhiều “cò vé” ngang nhiên hoạt động, mỏi mắt ngóng khách trước Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
Việt Nam – Indonesia: Quang Hải sẽ được HLV Troussier gửi trọn niềm tin?

Việt Nam – Indonesia: Quang Hải sẽ được HLV Troussier gửi trọn niềm tin?

(LĐTĐ) Niềm tin chiến thắng sẽ dâng cao nếu như HLV Troussier sử dụng Quang Hải cùng những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm và đủ bản lĩnh để biết cách vượt qua những hoàn cảnh khó khăn nhất.
Vé “chợ đen” ảm đạm trước trận Việt Nam - Indonesia

Vé “chợ đen” ảm đạm trước trận Việt Nam - Indonesia

(LĐTĐ) Trận đấu lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào 19h00 hôm nay (26/3), tuy nhiên người hâm mộ không quan tâm nhiều như các trận đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam những năm trước.
Gần 800 vận động viên tham gia Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 49

Gần 800 vận động viên tham gia Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 49

(LĐTĐ) Thiết thực hướng tới Ngày thể thao Việt Nam 27/3, 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), sáng nay (24/3), gần 800 vận động viên đã tham gia Giải chạy olympic, Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 49.
Xem thêm
Phiên bản di động