Vì một mùa tết Trung thu an toàn

Tết Trung thu đang cận kề, nhu cầu về các loại bánh kẹo và một số loại thực phẩm sẽ tăng cao. Để không xảy ra tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường thanh, kiểm tra các loại hàng hóa này.
vi mot mua tet trung thu an toan Người 40 năm gắn bó với phố Hàng Mã mỗi dịp Tết Trung thu về
vi mot mua tet trung thu an toan Rực rỡ sắc mầu lễ hội Trung thu phố cổ Hà Nộ

Tăng cường tuyên truyền về an toàn thực phẩm

Đây là những thông tin được đưa ra tại buổi làm việc của Đoàn kiểm tra liên ngành An toàn thực phẩm số 1 thành phố Hà Nội do ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội làm Trưởng đoàn. Với huyện Sóc Sơn về công tác triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm và kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu vừa qua thì:

Theo báo cáo của đại diện huyện Sóc Sơn hiện toàn huyện có 2732 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố. Trong đó, quản lý của ngành Y tế là 969 cơ sở; Công thương 1.075 cơ sở; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 688 cơ sở.

vi mot mua tet trung thu an toan
Đoàn kiểm tra nguyên liệu làm bánh tại cơ sở sản xuất bánh mứt Thu Huyền Hà Nội.

Về công tác triển khai thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm trên địa bàn, huyện Sóc Sơn đã ban hành 3 Kế hoạch, 12 Quyết định, 4 công văn. Huyện đã tổ chức hội nghị ra quân thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm với sự tham dự của 210 người. Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức công tác kiểm tra, giám sát về thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại các xã, thị trấn. Huyện cũng thành lập 4 tổ kiểm tra, giám sát công tác triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm để tổ chức kiểm tra, đôn đốc và giám sát hỗ trợ các xã, thị trấn triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Huyện cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Cụ thể đã có nhiều bài viết tuyên truyền về công tác thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm, phát thanh trên đài phát thanh huyện, đài truyền thanh các xã, thị trấn. Huyện đã cử 115 người tham gia đào tạo cấp chứng chỉ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại Trường Đào tạo cán bộ Thanh tra Chính phủ để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm.

Về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu theo lãnh đạo huyện Sóc Sơn, đã thành lập 28 đoàn (trong đó, 1 đoàn kiểm tra liên ngành huyện, 1 đoàn Quản lý thị trường và 26 đoàn kiểm tra liên ngành xã, thị trấn), cấp huyện kiểm tra 25 cơ sở, cấp xã, thị trấn kiểm tra 194 cơ sở. Nội dung kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh như Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người lao động; các hợp đồng, chứng từ nguồn gốc nhân bánh trung thu, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, bao bì dùng để bao gói, chứa đựng thực phẩm được sử dụng trong sản xuất, chế biến, lưu thông, phân phối sản phẩm...

Sẽ xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm

Theo ông Nguyễn Việt Cường, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội, vào dịp tết Trung thu, nhu cầu tiêu dùng các loại bánh, kẹo, nước giải khát tăng đột biến. Nếu không quản lý tốt, nguy cơ xuất hiện các loại sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm, hàng giả, sản phẩm không nguồn gốc, xuất xứ, trà trộn, lưu thông trên thị trường, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng. Bởi vậy, để đảm bảo an toàn thực phẩm, các đoàn kiểm tra liên ngành của huyện và xã, thị trấn cần tiếp tục thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu bánh trung thu.

Ông Nguyễn Việt Cường cũng lưu ý huyện Sóc Sơn cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân khi mua bánh trung thu cần xem xét cơ sở, tem, nhãn mác, ngày sản xuất. Trong công tác thanh, kiểm tra cần đặc biệt lưu ý đến các loại nguyên phụ liệu sử dụng trong sản xuất bánh trung thu. Tích cực thanh kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm, công khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng để người dân biết.

Để tránh chồng chéo trong quá trình thanh tra, kiểm tra, các sở, ngành xây dựng và triển khai thực hiện thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm tết Trung thu đối với lĩnh vực thuộc sở, ngành quản lý. Cấp thành phố đã thành lập 3 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm thành phố thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác triển khai, thực hiện kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ tết Trung thu năm 2019 tại Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn. Đặc biệt, tập trung thanh tra, kiểm tra đối với 14 quận, huyện, thị xã có các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, cung cấp thực phẩm với số lượng lớn do tuyến thành phố quản lý.

Đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Hà Nội cũng đã trực tiếp kiểm tra tại cơ sở sản xuất bánh mứt Thu Huyền Hà Nội tại địa chỉ Quốc lộ 131, Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội. Qua kiểm tra từ khâu nhập nguyên liệu cho đến chế biến, bảo quản bánh Trung thu, đoàn kiểm tra ghi nhận cơ sở đảm bảo an toàn thực phẩm, đã chấp hành đầy đủ những giấy tờ liên quan và đảm bảo đúng quy định. Cơ sở đã xuất trình hồ sơ pháp lý về an toàn thực phẩm, các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc nguyên liệu sản xuất bánh.

Không chỉ chú trọng thanh, kiểm tra an toàn thực phẩm mùa tết Trung thu, việc đảm bảo an toàn thực phẩm cũng được huyện Sóc Sơn đặc biệt chú trọng và được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc. Hàng năm và trong các dịp trọng điểm về an toàn thực phẩm, huyện đều thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành trực tiếp kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm của các cơ sở thực phẩm trên địa bàn huyện.

Trước đó, trong “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2019 của Thành phố, Ủy ban Nhân dân huyện đã xây dựng, triển khai kế hoạch công tác an toàn thực phẩm năm 2019, kế hoạch kiểm tra công tác an toàn thực phẩm năm 2019, Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” huyện Sóc Sơn năm 2019… để triển khai thực hiện. Trong đó, huyện đã tổ chức 74 lớp tập huấn, tuyên truyền về công tác an toàn thực phẩm cho 6.045 lượt tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng.

Đặc biệt, chú trọng thực hiện khám sức khỏe cho 60 chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống. Cấp Giấy xác nhận kiến thức cho 17 chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Cấp 16 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Thực hiện ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm đối với 712 hộ kinh doanh thực phẩm trong chợ, 638 tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể, căng tin, thức ăn đường phố.

Duy trì thường xuyên các đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm, đoàn kiểm tra liên ngành các xã, thị trấn kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Thực hiện kiểm tra theo định kỳ, đột xuất, chuyên đề với tổng số 69 đoàn kiểm tra. Đã thực hiện kiểm tra 1.738 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, xử lý 199 cơ sở vi phạm theo qui định…nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 21/11 đến ngày 28/11), toàn Thành phố ghi nhận 170 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 135 ca mắc so với tuần trước.
Người bác sĩ có “đôi bàn tay vàng” nâng tầm y học Việt

Người bác sĩ có “đôi bàn tay vàng” nâng tầm y học Việt

Là người nghiên cứu và áp dụng thành công kỹ thuật nội soi một lỗ, hồi sinh hàng ngàn ca bệnh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn được mệnh danh là người bác sĩ có “bàn tay vàng” không chỉ đối với ngành y khoa Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Gần 30 năm tận tụy với ngành y, ông đã thành công với hàng ngàn ca phẫu thuật nhi khó, đồng thời cũng là một nhà khoa học đầy đam mê, người thầy mẫu mực và người truyền cảm hứng sống đúng với triết lý: “Lương y như từ mẫu”.
Chủ động các giải pháp phòng cúm A hiệu quả

Chủ động các giải pháp phòng cúm A hiệu quả

Cúm A đang vào mùa cao điểm, nguy cơ lây lan nhanh, ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng. Chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân cần chủ động phòng ngừa để bảo vệ bản thân và gia đình. Trong đó, tiêm vắc xin, giữ vệ sinh cá nhân và nâng cao sức đề kháng là những biện pháp phòng bệnh hiệu quả.
Nguy hiểm khi tự ý dùng thuốc phá thai tại nhà

Nguy hiểm khi tự ý dùng thuốc phá thai tại nhà

Bệnh viện Đa khoa Đông Anh vừa cấp cứu kịp thời một sản phụ nguy kịch do tự ý uống thuốc phá thai tại nhà. Bệnh nhân được xác định chửa ngoài tử cung, tình trạng mà thuốc phá thai không có tác dụng và có thể gây vỡ khối chửa, dẫn đến mất máu ồ ạt, đe dọa tính mạng.
Không tự ý dùng Tamiflu điều trị khi mắc cúm A

Không tự ý dùng Tamiflu điều trị khi mắc cúm A

Trước số ca mắc cúm A có xu hướng gia tăng, nhiều người dân tự ý tìm mua và sử dụng Tamiflu để phòng hoặc điều trị, tiềm ẩn nguy cơ kháng thuốc và tác dụng phụ nguy hiểm. Các chuyên gia cảnh báo Tamiflu là thuốc kê đơn, chỉ được dùng khi có chỉ định của bác sĩ, bởi việc dùng sai thời điểm hoặc sai liều không chỉ không hiệu quả mà còn gây hại cho sức khỏe.
Hà Nội chủ động nhiều giải pháp, kiểm soát tốt dịch sốt xuất huyết

Hà Nội chủ động nhiều giải pháp, kiểm soát tốt dịch sốt xuất huyết

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh sốt xuất huyết ở nhiều địa phương trên cả nước, Hà Nội vẫn kiểm soát tốt tình hình nhờ chủ động triển khai nhiều biện pháp mạnh như: Tăng cường giám sát ca bệnh, phun hóa chất diện rộng, xử lý triệt để ổ bọ gậy và nâng cao cảnh giác trong cộng đồng. Những nỗ lực này giúp Thành phố hạn chế tối đa nguy cơ dịch lan rộng và bùng phát.
Đừng chủ quan với ung thư tế bào hắc tố: Ác tính cao, di căn nhanh

Đừng chủ quan với ung thư tế bào hắc tố: Ác tính cao, di căn nhanh

Thời gian gần đây, Khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị bệnh ung thư tế bào hắc tố đến Bệnh viện thăm khám và điều trị. Ung thư tế bào hắc tố là một trong loại ung thư da ác tính nhất vì tiến triển nhanh, di căn xa.
Gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B sẽ được miễn phí xét nghiệm viêm gan D để phòng ung thư gan sớm

Gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B sẽ được miễn phí xét nghiệm viêm gan D để phòng ung thư gan sớm

Gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B sẽ được miễn phí xét nghiệm viêm gan D theo tiêu chuẩn Mỹ để tầm soát nguy cơ dẫn tới xơ gan, ung thư gan sớm.
Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng: Bước tiến trong kỷ nguyên y học hiện đại

Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng: Bước tiến trong kỷ nguyên y học hiện đại

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Hoàn Mỹ 2025 với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng” đã chính thức khai mạc tại TP.HCM.
Mối đe dọa âm thầm với sức khỏe từ kháng kháng sinh

Mối đe dọa âm thầm với sức khỏe từ kháng kháng sinh

Theo các chuyên gia y tế, tình trạng kháng kháng sinh ngày càng gia tăng chủ yếu do thói quen lạm dụng kháng sinh trong cộng đồng. Nhiều người tự ý mua và dùng thuốc dù không có đơn của bác sĩ. Ngay cả khi được kê đơn, không ít bệnh nhân vẫn uống thuốc không đủ liều hoặc ngừng sớm khi thấy đỡ bệnh. Những hành vi này tạo điều kiện cho vi khuẩn kháng thuốc phát triển, đe dọa hiệu quả điều trị.
Xem thêm
Phiên bản di động