Thông tin tiếp về vụ cháy tại Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông:

Vẫn duy trì 3 mũi chữa cháy tại hiện trường

(LĐTĐ) "Với hiện trường của một vụ cháy lớn như vậy, các cấu kiện, các vật liệu có thể cháy được vẫn nằm trong các khu vực sập đổ, khi có đủ điều kiện không khí vẫn có thể cháy. Hiện nay, với các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi vẫn tiếp tục công tác dập tàn, còn khả năng bùng phát cháy lớn là không có. Đến giờ phút này chúng tôi vẫn duy trì 3 mũi chữa cháy tại hiện trường", Thượng tá Phạm Trung Hiếu – Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07 - Công an thành phố Hà Nội) cho biết.
va n duy tri 3 mu i chu a cha y ta i hie n truo ng Quận Thanh Xuân báo cáo nhanh về vụ cháy tại Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông
va n duy tri 3 mu i chu a cha y ta i hie n truo ng Phố Hạ Đình sau vụ cháy đêm qua
va n duy tri 3 mu i chu a cha y ta i hie n truo ng Lực lượng phòng cháy chữa cháy trắng đêm dập lửa
va n duy tri 3 mu i chu a cha y ta i hie n truo ng Phố Hạ Đình: Thâu đêm diệt 'giặc lửa'

Sáng 29/8, trao đổi với báo chí, Thượng tá Phạm Trung Hiếu – Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07 - Công an thành phố Hà Nội) cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin có cháy tại Nhà máy Rạng Đông, Công an thành phố Hà Nội đã điều động lực lượng đầu tiên là phòng cháy chữa cháy quận Thanh Xuân.

Sau đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an Hà Nội tiếp tục phối hợp với lực lượng chữa cháy của Bộ Tư lệnh Thủ đô và lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ cùng quần chúng nhân dân tổ chức dập lửa.

va n duy tri 3 mu i chu a cha y ta i hie n truo ng
Hiện trường vụ cháy (ảnh: PN)

"Nhận định đây là vụ cháy hết sức phức tạp và diện tích tương đối lớn nên trực tiếp lãnh đạo phòng PC07 đã xuống hiện trường thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đồng chí Đại tá Ngô Tuấn Anh – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã kịp thời có mắt tại hiện trường chỉ đạo, đồng thời điều động trên 20 xe chữa cháy, xe chuyên dụng đến hiện trường phục vụ công tác cứu chữa", Thượng tá Hiếu cho biết.

Cũng theo Thượng tá Hiếu, đây là vụ cháy hết sức phức tạp vì diện tích rộng và cơ sở đã được xây dựng từ lâu. Cơ sở này nằm trong diện điều chỉnh của Nghị quyết 05 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phải trang bị bổ sung, đảm bảo yêu cầu phòng cháy chữa cháy theo quy chuẩn hiện hành. Diện tích kho bị cháy khoảng 50 ngàn mét vuông chia làm 9 hạng mục, toàn bộ các hạng mục này nằm liền kề với nhau trên cơ sở xây dựng cũ của tòa nhà. Do đó, trong công tác chữa cháy, lực lượng chữa cháy phải chia thành các mũi tiến công.

va n duy tri 3 mu i chu a cha y ta i hie n truo ng
Thượng tá Phạm Trung Hiếu – Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07 - Công an thành phố Hà Nội) - (ảnh: PN)

"Trong vòng 3 giờ đồng hồ, lực lượng chữa cháy đã khống chế được khả năng cháy lan của đám cháy. Với lượng chất cháy tương đối lớn, nhà xưởng có phần phức tạp chính vì vậy sau khi khống chế cháy lan chúng tôi đã tiếp tục huy động lực lượng và huy động điều thêm phương tiện dỡ phần tôn, tường để tạo khoảng trống tiếp cận vào sâu bên trong đám cháy.

Chúng tôi đã phân ra các khu vực chữa cháy, hơn 200 cán bộ chiến sĩ và lực lượng tại cơ sở, đã bảo vệ được khu vực nhà dân tiếp giáp đám cháy. 100% nhà dân không bị ảnh hưởng đến con người. Khu vực tiếp giáp nhà xưởng lân cận chúng tôi đã tiếp cận được, đặc biệt ở khu vực đó cách đám cháy khoảng 15m là bồn chứa khí gas phục vụ sản xuất cũng được bảo vệ thành công", Thượng tá Hiếu cho hay.

Thượng tá Hiếu thông tin thêm, "do nguy cơ sập đổ nên việc dập tắt hoàn toàn đám cháy để thực hiện công việc khám nghiệm hiện trường thì hiện tại chúng tôi vẫn huy động nguồn nước, lực lượng để tổ chức dập tàn phục vụ khám nghiệm hiện trường sau này.

Đám cháy đã thiêu rụi toàn bộ hàng hóa bên trong. Cơ quan công an đang phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm đếm người, công nhân, đến nay không phát hiện thiệt hại về người. Lực lượng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có 2 chiến sĩ bị ảnh hưởng bởi khói khí độc nhưng không nặng".

Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

(LĐTĐ) Nhiều ý kiến dự báo giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 25/4 có thể giảm theo xu hướng trên thế giới.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.

Tin khác

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

(LĐTĐ) Chiều 16/4, tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, UBND quận Ba Đình đã tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy" năm 2024.
Liên tục xảy ra nhiều vụ cháy tại TP.HCM giữa mùa nắng nóng

Liên tục xảy ra nhiều vụ cháy tại TP.HCM giữa mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Trong ngày 15/4, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) liên tục xảy ra nhiều đám cháy lớn, các đám cháy chủ yếu đều xuất phát từ việc người dân đốt rác và cháy lan sang các khu vực xung quanh.
Tạo khí thế thi đua sôi nổi phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Tạo khí thế thi đua sôi nổi phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch về việc tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC)” trên địa bàn thành phố Hà Nội, Công an huyện Thường Tín đã tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung môn thi đảm bảo dễ hiểu, dễ thực hiện và sát với thực tiễn, tạo khí thế thi đua sôi nổi.
Cháy lớn tại khu lán tạm tập kết cốt pha dưới chân cầu Mễ Trì

Cháy lớn tại khu lán tạm tập kết cốt pha dưới chân cầu Mễ Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại khu tập kết cốp pha ngay dưới chân cầu Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm. Lực lượng PCCC&CNCH đang khẩn trương dập lửa, ngăn cháy lan tại lán tạm dựng bằng khung thép mái tôn.
Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đầu mùa nắng nóng

Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đầu mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Bắc Bộ và Trung Bộ bắt đầu bước vào giai đoạn mùa nắng nóng đầu tiên năm 2024. Mới đây, Công an thành phố Hà Nội đã đưa ra khuyến cáo phòng cháy, chữa cháy khi vào mùa nắng nóng.
TP.HCM: Hiện trường tan hoang sau vụ cháy trong đêm ven kênh Tàu Hủ

TP.HCM: Hiện trường tan hoang sau vụ cháy trong đêm ven kênh Tàu Hủ

(LĐTĐ) Sáng 2/4, tại khu vực dãy nhà bị thiêu rụi bên kênh Tàu Hủ đường Phạm Thế Hiển, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vẫn còn khói trắng bốc lên nghi ngút, lực lượng chức năng đang phong toả nghiêm ngặt hiện trường.
Huyện Thạch Thất nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy

Huyện Thạch Thất nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Thời gian qua, hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn huyện Thạch Thất (Hà Nội) được nâng cao. Quá trình chữa cháy và CNCH luôn đảm bảo về kỹ thuật, chiến thuật, giảm thiểu mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân.
Kịp thời khống chế đám cháy trong kho linh kiện tại Khu Công nghiệp Thăng Long

Kịp thời khống chế đám cháy trong kho linh kiện tại Khu Công nghiệp Thăng Long

(LĐTĐ) Lực lượng chức năng đã kịp thời không chế đám cháy tại kho linh kiện thuộc Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam. Thống kê ban đầu, không có người bị nạn; tổng diện tích khu vực xảy cháy khoảng 20m2.
Thông tin vụ cháy phòng trọ ở phố Triều Khúc

Thông tin vụ cháy phòng trọ ở phố Triều Khúc

(LĐTĐ) Đám cháy xuất phát từ tầng 3, phố Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Lực lượng Phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã nhanh chóng khống chế đám cháy. Nguyên nhân ban đầu được xác định, do chập cháy tủ lạnh có vỏ nhựa đã gây ra khói đậm đặc khiến người dân hoảng sợ.
Xem thêm
Phiên bản di động