URENCO Hà Nội: Thu nhập tăng nhờ áp dụng tác phong công nghiệp

(LĐTĐ) Từ đầu năm 2016, thực hiện chủ trương mới của TP Hà Nội, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco Hà Nội) đã chuyển từ mô hình hoạt động theo cơ chế đặt hàng sang cơ chế đấu thầu trong xử lý rác thải và bảo đảm vệ sinh môi trường (VSMT). Qua 3 năm triển khai, công tác duy trì VSMT không những được nâng cao rõ rệt mà thu nhập của người lao động cũng được cải thiện, năm sau cao hơn năm trước.
urenco ha noi thu nhap tang nho ap dung tac phong cong nghiep Urenco Hà Nội: Xây dựng tác phong công nghiệp trong duy trì vệ sinh môi trường
urenco ha noi thu nhap tang nho ap dung tac phong cong nghiep Phát huy truyền thống tương thân, tương ái của công đoàn URENCO Hà Nội
urenco ha noi thu nhap tang nho ap dung tac phong cong nghiep URENCO Hà Nội đảm bảo sức khỏe người lao động trong mùa nắng nóng

Nỗ lực đổi mới và hiệu quả

Theo thống kê của Urenco, trung bình mỗi người dân Hà Nội xả thải khoảng 1,1kg rác/ngày. Trong đó có nhiều thành phần khác nhau như rác tái chế, rác hữu cơ và vô cơ. Để nâng cao hiệu quả trong công tác thu gom, từ đầu năm 2016, URENCO đã tiến hành thu rác hộ gia đình theo giờ, vận động người dân bỏ rác đúng giờ, phân loại rác ngay tại nhà và cho rác thải vào túi buộc kín trước khi xả bỏ.

urenco ha noi thu nhap tang nho ap dung tac phong cong nghiep
Bên cạnh công tác tăng cường cơ giới hóa trong sản xuất kinh doanh, URENCO Hà Nội cũng đặt mục tiêu xây dựng hình ảnh, tác phong công nghiệp trong duy trì VSMT.

Người dân ở các quận trung tâm TP Hà Nội gồm: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa được Urenco vận động mang rác bỏ trực tiếp lên các xe thu gom vào khung giờ buổi tối (từ 19 – 22 giờ).

Ngoài ra, Công ty còn trang bị một loạt các thùng rác tại các mặt phố, các ngõ lớn để người dân mặt phố, hộ kinh doanh và đặc biệt là khách vãng lai có thể bỏ rác dễ dàng. Những thùng rác này có màu sắc tươi sáng, sạch đẹp dán logo của Urenco với dòng chữ “Làm ơn bỏ rác vào thùng”, cùng với đó là thông tin đường dây nóng phản ánh về VSMT 24/7.

“Để công tác đảm bảo VSMT được tốt, ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách và sự vào cuộc của chính quyền thì vai trò của người dân là đặc biệt quan trọng, đây chính là những chủ nguồn thải.

Nếu không có sự cùng vào cuộc chung tay của người dân, lực lược chuyên trách làm đằng trước, dân bỏ rác đằng sau thì VSMT không bao giờ sạch được.

Do vậy, URENCO Hoàn Kiếm thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền, đoàn thể để tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, vận động người dân cùng chung tay thực hiện tốt: Giữ gìn vệ sinh chung, bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, nộp giá vệ sinh theo quy định” – ông Nguyễn Hữu Chiến, Giám đốc URENCO Hoàn Kiếm.

Từ tháng 11/2018, Urenco đẩy mạnh thêm một bước công tác thu gom rác trên các địa bàn trung tâm Thủ đô, theo hướng đồng bộ và hiệu quả hơn. Cụ thể, Công ty tích cực phối hợp với các quận, phường, phát thông báo đến từng người dân, tuyên truyền về phương án thu gom rác với ba nguyên tắc: Đúng giờ, đúng nơi quy định và cho rác vào túi buộc kín.

Hàng ngày, các xe thu rác, thùng thu chứa lưu động đều đặn đi qua các tuyến phố, ngõ xóm từ 1 – 2 lần, trong khung giờ từ 19 – 22 giờ. Xe ô tô sẽ phát nhạc hiệu thông báo, mời người dân mang rác trực tiếp bỏ vào xe. Tại mỗi khu vực cụ thể, nhân viên của Urenco sẽ đánh dấu giờ thu gom và dán decal nhắc nhớ tại khu vực thùng rác của mỗi gia đình.

Trong trường hợp các hộ dân không thể bỏ rác vào giờ trên, sẽ bỏ rác vào thùng rác đã được Urenco bố trí sẵn. Bỏ rác tập trung theo giờ đã hạn chế việc người dân vứt rác bừa bãi xuống lòng đường, vỉa hè; vứt rác không tập trung…

Thêm nữa, rác được phân loại cho vào túi buộc kín giúp hạn chế mùi, nước rác và thuận lợi hơn trong quá trình thu gom. Sau hơn 2 năm thực hiện, nhìn chung tình hình VSMT tại các quận trung tâm Hà Nội đã có nhiều chuyển biến tích cực, lượng rác ban ngày giảm, đường phố sạch, ít bụi hơn và người dân có ý thức hơn đối với việc bỏ rác.

Theo ông Lê Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng thành viên URENCO Hà Nội, năm 2017, doanh thu toàn Công ty đạt 1.383,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 54,15 tỷ đồng (xấp xỉ 117,4% so với 2016). Mức thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 6,0 triệu đồng/người/tháng. Nhờ những nỗ lực nghiên cứu cải tiến biện pháp tổ chức sản xuất, năm 2018, doanh thu của toàn công ty dù không tăng nhiều nhưng thu nhập bình quân của người lao động lại được cải thiện rõ rệt, đạt mức 7,0 triệu đồng/ người/ tháng.

“Năm 2019 được ban lãnh đạo và người lao động trong đơn vị xác định là năm bản lề, năm tăng tốc để thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 -2020, đây cũng là năm đầu triển khai công tác thu giá dịch vụ VSMT theo phương pháp mới, chuyên nghiệp hơn” - Chủ tịch Hội đồng thành viên URENCO Hà Nội nhấn mạnh.

Xây dựng tác phong công nghiệp

Hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập công ty, phấn đấu đưa đơn vị trở thành một người khổng lồ trong lĩnh vực VSMT của toàn quốc, mới đây, tập thể CNVCLĐ URENCO Hà Nội đã long trọng tổ chức hội nghị người lao động năm 2019, thảo luận thông qua Nghị quyết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đơn vị năm 2019 và bàn các giải pháp thực hiện.

Trong đó đáng chú ý là tất cả các chỉ tiêu năm 2019 đều phấn đấu bằng và cao hơn năm trước như doanh thu phấn đấu đạt trên 1.359 tỷ đồng, tăng 101%; lương bình quân của CNVCLĐ từ 7 triệu đồng/người/tháng của năm 2018 sẽ phấn đấu đạt trên 7,2 triệu đồng/người/tháng trong năm 2019; chỉ tiêu về chi phúc lợi xã hội cũng tăng gấp đôi so với năm trước.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, bên cạnh công tác tăng cường cơ giới hóa trong sản xuất kinh doanh, Banh lãnh đạo URENCO Hà Nội cũng đề ra mục tiêu xây dựng hình ảnh, tác phong công nghiệp trong công tác duy trì VSMT. Được biết, ngay vừa mới đây, công ty cũng đã tổ chức tuyển dụng công khai nhân viên thu giá năm 2019.

Mục tiêu của đơn vị là nhằm tuyển dụng một đội ngũ nhân viên thu giá và truyền thông chuyên nghiệp, am hiểu công nghệ để áp dụng hình thức thu giá dịch vụ VSMT bằng hóa đơn điện tử. Đồng thời, mỗi thí sinh khi trúng tuyển chính là những tuyên truyền viên biết lắng nghe ý kiến, giải đáp thắc mắc của người dân về giữ gìn VSMT tại địa bàn mình phụ trách.

“Việc triển khai các ứng dụng công nghệ như GPS trên các thiết bị cơ giới, xây dựng các trạm trung chuyển rác, lập nhóm điều hành sản xuất trên ứng dụng tin nhắn… giúp công tác điều hành sản xuất được cụ thể, góp phần giảm chi phí, tăng hiệu quả. Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục triển khai các ứng dụng công nghệ trong điều hành sản xuất theo xu thế “Taxi rác”. Nghĩa là các thùng rác sẽ được gắn chip báo khi đầy chứ không triển khai thu gom theo tuyến cố định như hiện nay" – ông Lê Anh Tuấn Chủ tịch Hội đồng thành viên URENCO Hà Nội cho biết.

Được biết, bên cạnh nỗ lực trong sản xuất kinh doanh, tập thể CNVCLĐ công ty cũng thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền đến người dân về phân loại rác và giữ gìn vệ sinh chung. Các tuyên truyền viên có nhiệm vụ vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, bỏ rác vào túi nilong khi có công nhân môi trường đi thu rác.

Ngoài việc tuyên truyền, nhắc nhở các tuyên truyền viên còn trực tiếp tham gia vào quá trình thu nhặt rác vụn tại các tuyến phố góp phần nhỏ bé tạo ra diện mạo mới cho Hà Nội. Với trang phục màu xanh quen thuộc là chiếc áo phông với ba bàn tay, hình ảnh những tuyên truyền viên của Urenco đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân Thủ đô cũng như du khách quốc tế.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".
Công an điều tra nguyên nhân vụ tai nạn làm 4 người tử vong tại huyện Hoài Đức

Công an điều tra nguyên nhân vụ tai nạn làm 4 người tử vong tại huyện Hoài Đức

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an huyện Hoài Đức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn làm 4 người tử vong tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức; đồng thời đề nghị lái xe điều khiển xe ô tô BKS 88H-288.49 đến cơ quan Công an trình diện để giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.
Tôn vinh 135 điều dưỡng tiêu biểu trong công tác chống dịch giai đoạn 2020 - 2023

Tôn vinh 135 điều dưỡng tiêu biểu trong công tác chống dịch giai đoạn 2020 - 2023

(LĐTĐ) Chiều 16/7, Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế và Hiệp Hội Điều dưỡng Việt Nam tổ chức chương trình Tôn vinh Điều dưỡng viên tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch giai đoạn 2020 - 2023; phát động cuộc thi sáng tác và biểu diễn ca khúc về ngành Y tế; trao giải chạy Vì sức khỏe Việt Nam lần thứ hai, chặng 2.
Tủ sách Công đoàn góp phần nâng cao đời sống văn hóa cho công nhân lao động

Tủ sách Công đoàn góp phần nâng cao đời sống văn hóa cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Thiết thực kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), ngày 16/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức lễ ra mắt Tủ sách Công đoàn tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội.
Phát động Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”

Phát động Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”

(LĐTĐ) Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400, Nền tảng thiện nguyện MB và các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện chương trình kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, với trách nhiệm, nghĩa tình hãy đồng hành, ủng hộ Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”.
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vào top 10 bệnh viện chất lượng nhất Thành phố Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vào top 10 bệnh viện chất lượng nhất Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (TP. Hồ Chí Minh) vừa công bố điểm chất lượng của 120 bệnh viện, trong đó Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh ở vị trí thứ 7. Đây là năm thứ 3 liên tiếp bệnh viện này có mặt trong top 10 của bảng xếp hạng.
Hà Nội: Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em an toàn, thiết thực

Hà Nội: Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em an toàn, thiết thực

(LĐTĐ) Thành phố Hà Nội đặt ra yêu cầu, 100% Ủy ban nhân dân (UBND) các quận, huyện, thị xã ban hành kế hoạch chỉ đạo và tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em an toàn, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Tin khác

6 tháng, Hà Nội chi trả trợ cấp xã hội trên 890 tỷ đồng

6 tháng, Hà Nội chi trả trợ cấp xã hội trên 890 tỷ đồng

(LĐTĐ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, toàn thành phố Hà Nội hiện có trên 203.000 đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; tổng kinh phí chi trả 6 tháng đầu năm 2024 cho các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội là 896,9 tỷ đồng.
Điều độ viên hệ thống điện: Những chỉ huy “dàn nhạc giao hưởng” của lưới điện Thủ đô

Điều độ viên hệ thống điện: Những chỉ huy “dàn nhạc giao hưởng” của lưới điện Thủ đô

(LĐTĐ) Nếu ví lưới điện là một bản nhạc thì người điều độ viên được coi là những “nhạc trưởng”, đóng vai trò quan trọng trong việc chỉ huy dàn nhạc giao hưởng của lưới điện của Thành phố. Vì thế, Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện thành phố Hà Nội, ngoài nhiệm vụ giám sát và điều khiển hệ thống điện thành phố Hà Nội hoạt động liên tục và ổn định, còn là nơi theo dõi tình trạng vận hành của các trạm biến áp, đường dây truyền tải và phân phối điện.
LĐLĐ tỉnh Bình Dương hỗ trợ công nhân bị thương trong vụ nổ bồn chứa bụi gỗ

LĐLĐ tỉnh Bình Dương hỗ trợ công nhân bị thương trong vụ nổ bồn chứa bụi gỗ

(LĐTĐ) Đại diện tổ chức Công đoàn trên địa bàn tỉnh, bà Nguyễn Kim Loan, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Dương vừa đến Bệnh viện Chợ Rẫy để thăm hỏi, động viên các công nhân bị bỏng trong vụ nổ bồn chứa bụi gỗ xảy ra tại Chi nhánh Công ty TNHH MTV Gỗ Hoàng Thông, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
Trả lương hưu qua tài khoản: Tiện lợi, nhanh gọn

Trả lương hưu qua tài khoản: Tiện lợi, nhanh gọn

(LĐTĐ) Từ những ngày đầu tháng 7 năm 2024, nhiều người dân Thủ đô đã được nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng. Có thể với một số người còn bỡ ngỡ, song nhìn chung theo ghi nhận đa số người hưởng lương hưu đều tỏ ra hài lòng.
Chất lượng nhà trọ công nhân: Đến lúc cần có tiêu chuẩn?

Chất lượng nhà trọ công nhân: Đến lúc cần có tiêu chuẩn?

(LĐTĐ) Với sự phát triển nhanh chóng của các ngành công nghiệp và dịch vụ, Hà Nội thu hút một lượng lớn lao động từ các tỉnh, thành đến sinh sống và làm việc. Từ đó kéo theo nhu cầu nhà trọ ngày càng lớn, nhất là tại các cụm, khu công nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế nhà trọ vẫn là nỗi ám ảnh không chỉ của người lao động mà còn là áp lực lớn của đô thị.
Cần chính sách hỗ trợ để người nghỉ hưu đủ sống

Cần chính sách hỗ trợ để người nghỉ hưu đủ sống

(LĐTĐ) Theo các chuyên gia, giảm năm đóng là chính sách khuyến khích người lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, khi đến tuổi nghỉ hưu nhưng mức hưởng lương hưu không đủ sống, cần có sự hỗ trợ thêm của Nhà nước, bằng một chính sách về lương hưu tối thiểu đối với những người có mức hưởng thấp.
Tạo xung lực phát triển nhà ở xã hội

Tạo xung lực phát triển nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đề nghị Sở Xây dựng cùng với sở, ban, ngành khác của Thành phố phải xử lý công việc với tinh thần nhanh nhất, quyết liệt để có quỹ nhà cung ứng cho công nhân lao động (CNLĐ).
Chuyện những phụ nữ nặng tình với biển

Chuyện những phụ nữ nặng tình với biển

(LĐTĐ) Một ngày mùa hè, sáng sớm canh 3, chúng tôi tìm đến những bến tàu, cảng cá nằm giữa lòng phố biển Nha Trang. Từ xa đã nghe tiếng kêu í ới ra bến của những người phụ nữ vùng biển. Họ ra bến để bắt đầu cuộc mưu sinh.
Dấu ấn Tháng Công nhân tại Nghệ An

Dấu ấn Tháng Công nhân tại Nghệ An

(LĐTĐ) Triển khai Tháng Công nhân với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, Công đoàn Nghệ An đã tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, sôi nổi, ý nghĩa, lan tỏa sâu rộng, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong công nhân, lao động.
An toàn lao động vẫn… đáng báo động!

An toàn lao động vẫn… đáng báo động!

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, đặc biệt là từ đầu tháng 5 đến nay, liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. Điều này cho thấy quy trình đảm bảo an toàn lao động vẫn còn nhiều lỗ hổng và đảm bảo an toàn lao động tiếp tục là vấn đề bức thiết, cần được quan tâm, chú trọng hơn nữa.
Xem thêm
Phiên bản di động